3. Chồng là người gia trưởng, độc đoán, cổ hủ, bảo thủ, bần tiện. - Do k tìm hiểu kỹ, một số người đã lấy phải những ông chồng như thế này. Đúng là khóc dở, mếu dở, thật là cực hình nếu phải sống cả đời với các ông chồng kiều này. Bạn sẽ k có quyền gì hết, vì anh ta cho rằng: “Đàn bà thì biết cái gì, đái k qua ngọn cỏ”. Anh ta đều dùng mệnh lệnh cho tất cả các thành viên trong gia đình. Lúc nào bạn và con cái bạn luôn bị kiểm soát, làm gì, ăn gì, mua gì đều phải thông qua ý kiến của anh ta, k được phép tự động làm. Nếu k hỏi ý kiến, mà a ta phát hiện ra sẽ bị coi là vượt mặt thì liệu hồn, nhẹ thì bị trì triết, nặng thì ăn đòn. Bạn phải làm thế nào? - Khuyên a ta ư: Bạn k đủ trình, “này! mày k phải dạy khôn tao”. - Nếu bạn mới lập gia đình thôi, chưa kon cái gì thì quyết định dễ dàng hơn (ly hôn sớm). - Nếu bạn đã chịu đựng được 1 thời gian rôi, nhưng càng ngày a ta càng quá quắt, k có 1 đức tính nào tốt, bạn lúc nào cũng trong tình trạng bị stress nặng. k thể chịu đựng được nữa thì cũng sớm giải thoát cho mình. - Nếu chồng bạn ở mức độ nhẹ, yêu thương vợ con, vẫn quan tâm đến cuộc sống giá đình,bạn cũng k muốn tan vỡ hạnh phúc, thì sống phải thật khéo léo, tức là bạn phải luôn quan tâm, chăm sóc, và lựa những lúc chồng vui vẻ mới đề cập các vấn đề mà bạn mong muốn, thì khả năng thành công sẽ cao hơn. Cám ơn Me_mailan thật nhiều nhé! vì hôm nay tớ mới vào web nên mới đọc được bài của bạn chứ không phải là bài viết của bạn không hữu ích cho các mẹ :)Đọc đoạn trên mà mình thấy bạn phải là một nhà tâm lý mới đúng, từng câu từng chữ như đúng là bạn đang sống trong hoàn cảnh nhà mình vậy, từng việc coi thường phụ nữ, hay ra mệnh lệnh trong gia đình, luôn luôn không đưa tiền lương cho vợ, thích cầm tiền đi chợ vặt vãnh hàng ngày, hay kiểm soát, rồi đến việc anh ta không mua sắm gì cho gia đình (thích cầm tiền mua sắm đi chợ mua rau nhưng không thích và không mua sắm những thứ lớn tiền) nhưng khi vợ bỏ tiền ra mua (bằng tiền vợ tự làm) thì lại kêu là vượt mặt, là tự ý....vv..và v.v.. Xét về 3 loại đàn ông như bạn tạm kể ở trên thì với đối tượng đầu tiên mình không đáng lo (nếu là ở hoàn cảnh của mình), bởi mình có đủ sự tự tin của người vợ để biết chồng không thể đi với ai hơn vợ được (cái này xin lỗi các mẹ nếu thấy mình quá kiêu căng), trường hợp này bạn cũng phân tích rất kỹ và tớ hoàn toàn đồng ý với bạn ở các trường hợpLoại đàn ông thứ 2 cũng là một trong mấy kiểu đàn ông mà phụ nữ dễ quyết định cho việc li hôn, kiểu đàn ông vũ phu, nghiện ngập, cờ bạc... (là lý do chính đáng và dễ được ủng hộ và thông cảm từ phía gia đình, bạn bè, xã hội)Còn cái người đàn ông thứ 3 mà tớ gặp thì mới thật khó, bởi người ngoài sẽ không thể thấy anh ta xấu xa điều gì cả, thậm chí nhiều người khen "ngoan", rằng anh ta đâu có cờ bạc, rượu chè, gái gú. Anh ta đâu có hành hung vợ con, anh ta không ham chơi. Này nhé: chăm chỉ đi làm, về nhà chỉ biết có gia đình và vợ con, rồi thì lại còn lao vào bếp nấu cơm nữa chứ, chồng khác có mơ mà vào bếp rửa bát đi chợ nấu cơm..., này nhé: đối xử với hàng xóm thì tốt (đâu có biết rằng lúc nào cũng chì chiết vợ con, không biết bảo vệ vợ con, nếu ai ho gì một tiếng là sợ run nhong nhóc, nhưng lại cấm vợ con kêu ca phàn nàn gì về một gã hàng xóm chí phèo. Con mình bị con hàng xóm bắt nạt thì bảo là được, trẻ con nhà khác tranh đồ chơi (của con mình) thì bảo là phải nhường bạn... ), cuối cùng thì đâu có biết con mình luôn nhút nhát và không có chính kiến, không biết đấu tranh. Rồi đến cả bố mẹ đẻ cũng bảo: "thôi con ạ, nó tuy bảo thủ, nhỏ nhen chấp chiếm nhưng lại không đánh vợ, không cờ bạc nghiện hút, nó tuy không nộp tiền cho vợ nhưng lại tự đi chợ vào bếp nấu cơm..., thế thì bỏ qua được, không nên li hôn mà khổ con cái"Nhưng hỡi ôi! mình đi lấy chồng là để người đó về làm chồng, chứ đâu có lấy người về cùng làm vợ. Mọi cái phải được trả về đúng trật tự, đúng giá trị của nó. Người chồng là người lo việc lớn, biết bảo vệ che chở vợ con, không cần kiếm được nhiều tiền nhưng nếu có lương thì phải có trách nhiệm đưa vợ giữ và nuôi con (việc kiếm tiền và làm giàu không phải ai muốn cũng được), mình đặc biệt không đặt gánh nặng lo kinh tế cho chồng, lương mình đi làm khéo co cho ấm, thông cảm và luôn chia sẻ, không so sánh với chồng người khác về việc kiếm tiền. Nhưng anh ta phải là đàn ông, không được mặc váy, anh ta đã là đàn bà rồi thì có bao giờ thích nhìn ngắm phụ nữ đâu (cái này uổng công mình tự tin vào bản thân về việc chồng không ngoại tình)Mọi cái phải được trả về đúng giá trị của nó, người vợ là người thắp lửa, là người có thiên chức sinh con và chăm con, là người biết vén khéo cho gia đình, là người biết nâng giá trị của mình sao cho mình luôn khoẻ mạnh và xinh đẹp, là người dạy con có trái tim nhân hậu, lo cho con ngoan và giáo dục chúng nên người. Nếu người chồng chỉ thích đi chợ mua rau, mua cá, thích mở tủ lạnh kiểm tra đồ ăn dư thừa... thì ắt là người vợ phải đi sửa máy bơm, nối cầu chì điện, sửa mái nhà dột, sắm tủ lạnh, máy giặt.... Nhưng người chồng đó lại bảo: "cô đừng có mà vượt mặt tôi, mua sắm cái gì phải hỏi ý tôi, nên nhớ tôi là chủ gia đình này" vậy người chủ là ai? giá trị đang bị đảo lộn.Chỉ có người vợ sống cùng hàng ngày mới thấy hết sự nhỏ nhặt, chấp chiếm và không đại lượng, không đáng mặt đàn ông của người chồng đó, người ngoài đâu có biết điều đó, phải sống cùng mới thấy sự nhỏ nhặt, bần tiện của người đàn ông như giọt nước rơi xuống đá lâu ngày làm bào mòn tình yêu và sự tôn trọng của người vợ, thế đấy....Nhưng mình vẫn thích những giải pháp của Me_mailan, nó cho thấy sự sẵn sàng hợp tác, sự cố gắng, tuy mỗi nhà một hoàn cảnh, không ai đong đếm được nỗi bất hạnh của nhà khác hay nhà mình nhiều hơn? Chỉ là tuỳ thuộc hoàn cảnh và sự tinh tế nhạy cảm của người phụ nữ để nhìn thấy điều đó mà thôi.
Phải mất cả hơn năm trời vợ chồng mới bình thường lại được, suýt nữa ly hôn luôn.Kinh nghiệm: nếu không thuê giúp việc thì hai vợ chồng cứ thế giúp nhau trông. Mẹ chồng là đại họa.
Chào cô. Thôi cứ cho là tôi vô duyên vô cơ ăn nói bỗ bã hàng tôm hàng cá thích vén váy vén quần đi.Nhưng tôi đồ rằng cô là ca bệnh mà còn là trọng bệnh xuất hiện ở cái WTT này. Cô về cô hỏi cái GIA ĐÌNH cô xem như cô có là bình thường không nhé? Cô hỏi mẹ cô sẽ thế nào nếu bh bố cô và cô chú bác bên nội nhà cô ném vào mặt mẹ cô mấy câu đại loại như "anh ý cưới vợ khác cũng được" "chúng tôi là duy nhất, bỏ chị thì được mà bỏ chúng tôi thì không được",.... Lúc đó thử hỏi mẹ con, anh em nhà cô có vén váy vén quần lên mà tức cú lấy được không? Cô thích không nếu mai sau cô lấy chồng, chị em chồng cô cũng phát biểu như thế với cô? À thì rằng là mà bố mẹ, anh chị em ruột là không thể bỏ nhau rồi. Cái con vợ ngày ngày hầu hạ cơm bưng nước rót mới là người dưng. Thế tôi nói cho cô biết. Cái con người dưng nó nhẫn nhịn chiều chuộng bố mẹ cô và cô, chỉ vì ả yêu anh cô, vì anh cô nên ả chấp nhận hết về ở với anh cô. Nhưng cô, mang tiếng là cái chân cái tay của anh, mà ích kỉ quá đáng làm anh phải khó xử, khó vẹn đôi bề. Xét ra, cái ả người ngoài kia còn đối xử tử tế với anh cô hơn cô chán ý.Cô ăn nói suy nghĩ nó ấu trĩ vừa vừa. Làm như cả cái xứ Việt này có mỗi nhà cô là "chỉ có 2 anh em". Cô bảo cô thích được đà, cô bảo cô không thích nhà ả vợ anh cô có chuyện nhì nhằng. À thế mai sau nhà cô có chuyện nhì nhằng, thằng chồng cô nó phủi đít đứng lên coi như không phải việc của mình thì cô sướng lắm nhỉ.Cái thói của cô, thích dựa vào máu mủ ruột thịt không bỏ được nhau để thích lấn lướt, được đà bắt nạt người mới nhập gia. Gớm, nói thật với cô, chắc ông anh cô quý báu cô lắm thì giờ cũng ngấy cô đến tận cổ rồi. Còn ả vợ kia ý, hẳn ả cũng chả thiết tha nhận được tiếng chị từ cái cô đỏng đảnh mà ả phát ghét lên được đâu, chỉ vì anh cô ngồi đấy mà ả ko đuổi cô ra khỏi nhà mỗi khi cô đến đấy. Thôi, cô còn một phần thương anh thì mời lui về hậu trường, ôm cái "mối tình điên" cô dành cho anh cô, ko họa nhỡ có lần đến gặp chuyện trái khoáy lại lăn ra giữa nhà giãy đành đạch: "tôi đây em gái ruột" thì cũng đến loạn sới nhà người taSướng quá. Lâu lắm con hàng tôm hàng cá này mới được vén váy nói một tràng cho sướng mồm. Thôi thì ai bảo tôi ngoa ngoắt, xúc phạm, bla bla tôi cũng đành. Thấy có đứa bệnh mà không cố đấm cho ít thuốc thì áy náy lắm cơ
Sao giống mình. Cũng vì việc này mà 2 vc suýt li hôn mấy lần, từ hồi ở cử trong tháng đã muốn li hôn rồi.
Giờ 2vc vẫn chưa bình thường lại đc. Thấy hết muốn yêu thương gì chồng luôn.
Thậm chí, trong xóm mình,có 1 bé bị tự kỷ thôi. Mà cả xóm đã kỳ thị lắm rồi, thậm chí ko cho con cháu mình chơi chung, bắt tránh xa bạn đó ra. Rồi bàn tán um sùm tại sao bé bị như vậy. Có ngừoi ác miệng, còn nói cả do ông bà cha mẹ tổ tông ở ác, ôi thôi đủ điều. Nếu ở xóm đc nghe bài nói của Nick, họ sẽ bớt kỳ thị bé hơn. Dù bé tự kỷ khuyết tật nhỏ hơn nhiều so với Nick.
Mình không biết số tiền này có bằng với những ông lớn ăn hối lộ ngàn tỉ hay ko, nhưng diễn thuyết của Nick làm mình thấy cảm động, mình coi suốt cả 1 buổi tối. Cám ơn Nick.
Mình là mình dị ứng với việc nhà chị dâu có tang, lại là bà nội, không chia buồn với chị, mà ở đó còn xâm soi người ta. Sẽ có báo ứng bạn ạ, Bạn nên coi lại mình. Khi nhà bạn có tang, nhà chồng bắt chẻ bạn thì bạn sẽ làm sao nhé.
Mà em cứ để vợ tự về, thay khóa làm chi. Không thấy chồng tìm kiếm, lần sau vợ sẽ tự hiểu, ko dám bỏ đi nữa. Vợ chồng với nhau còn dài mà.
Em phải làm 1 cuộc cách mạng chứ để leo lên đầu cổ cả bố mẹ vợ thì bỏ được rồi.
Chúc 2 mẹ con vui khỏe nhé. Đừng quan tâm đến hắn nữa, coi như có duyên ko có nợ đi em. Em càng lụy, hắn càng cho mình là có giá đó. Em thử tập quên hắn 1 thời gian xem nhé.
Từ đây đến khi sinh, em cố gắng học thêm gì đó, tiếng Anh, vi tính...để dễ xin việc sau khi sinh xong.
Công việc tìm từ từ sẽ có,chứ con bỏ đi rồi,có khi ko tìm lại đc.
Em chủ thớt nên chia tay đi, không là còn nhiều chuyện kinh dị xảy ra sau khi cưới nữa đó. Em ko lường trước đc gì, mà cũng ko thay đổi đc gì đâu. Gian sơn dễ đổi, bản tính khó dời...Nếu ko, em sẽ phải ngậm đắng suốt cuộc đời.
Mình vẫn mong muốn rằng bạn hãy cứng rắn lên, giành quyền nuôi bé nhỏ, vì điều đó không khó nếu bé dưới 36 tháng.