Ghi ngay trên bao bì của TH mà mẹ nó:THTrue Happiness
Hôm qua rất bực mình vì nt ủng hộ bạn Tiên mà tận 0h tổng đài mới nt trả lời.=> kết quả bình luận nhiều lúc cũng cần phải suy nghĩ
những loài linh trưởng thường khá thông minh và tình cảm, gần giống nhất với con ngườiem nhớ câu chuyện trên báo ngày xưa em đọchồi vẫn còn những vụ buôn lậu động vật hoang dã tràn lan ở các nước đang phát triển và cả phát triển, người ta hay bắt những con khỉ, tinh tinh, khỉ đột con bán cho các đại gia lớn để nuôi làm thú cảnh.Cách thức của họ thì vô cùng dã man :Sad:trước tiên họ sẽ bắn chết khỉ mẹ, khỉ con thấy mẹ chết sẽ không chạy đi mà ở bên mẹ kêu khóc, nhân lúc ấy họ sẽ bắt khỉ con.Thật sự rất đáng thương và đáng giậnĐể phục vụ cho thú vui của một bộ phận người, biết bao nhiêu khỉ mẹ đã phải hy sinh vô ích, biết bao khỉ con đã dành suốt quãng đời còn lại trong lồng sắt, thiếu thốn tình thương.Hồi trước em xem trên Discovery những chương trình động vật đều rất cảm động vì tình thương yêu đồng loại không chỉ của những loài linh trưởng mà còn cả những loài động vật khác.:LoveStruc:
Hai vợ chồng mình cũng làm giảng viên, chồng mình dạy được 10 năm, còn mình mới được 1 năm, thế nhưng chưa bao giờ bọn mình lấy một đồng nào của sinh viên. Mình không biết giảng viên khác thế nào nhưng với mình thật sự lúc nào cũng muốn học trò của mình học hành chăm chỉ, đạt kết quả cao, buổi giảng nào sinh viên hứng thú hoặc kết quả kiểm tra thi tốt mình cảm thấy rất vui, còn những gì sinh viên không đạt được mình cảm thấy rất buồn như chính mình yếu kém. Khi chấm bài, cả mình và chồng luôn có xu hướng cho điểm cao hơn so với kết quả của sinh viên. Chồng mình bao nhiêu năm hướng dẫn làm đồ án tốt nghiệp, vì là trường kỹ thuật, nên hướng dẫn cả làm mô hình, nhiều lần về rất khuya để giúp sinh viên làm cho xong, hoặc nhiệt tình tìm địa chỉ mua vật liệu rẻ nhất, khi kết thúc sinh viên ra trường chưa bao giờ chồng mình nhận phong bì mà chỉ thường là quà tặng áo sơ mi, dầu gội, sữa tắm (chẳng bao giờ anh ấy dùng, toàn dùng đồ vợ mua vì đã quen mùi). Có lẽ bọn mình được nhận quà nhiều từ sinh viên đã đi làm, thỉnh thoảng đến nhà chơi mua cho cháu quả dưa hoặc mấy dây sữa. Mình nói ở đây cũng chẳng vì thanh minh, mà chỉ vì đọc comment của mọi người làm mình thấy buồn quá
Thêm tí nữa meGiaBach2010 ơi.Bác bạn bảo chưa được về quê nên chưa được gặp thầy, nhưng cúng giỗ bác lại về hết, biết hết thì bạn thấy có mâu thuẫn không.
Rất thích Kỳ Duyên ở cách chị ấy tận hưởng cuộc sống và tình yêu, nhất là cách nhìn nhận hóa giải mọi nỗi đau thành nhẹ nhàng đi rất nhiều...:LoveStruc:À thích cả tính hóm hỉnh của chị nữa...Nhớ có lần đọc bài báo nói về live show của Quang Lê, khi KD làm MC...chị ấy có nói một câu đùa , chế lại câu nói vốn hàm ý khen phụ nữ "Đằng sau thành công của đàn ông luôn có bóng dáng người phụ nữ" :PHía sau một người đàn ông thành công là một người đàn bà ngồi khôngPhía sau một nguòi đàn ông thất bại là một người đàn bà xui dạiPHía sau một người đàn ông ngoại tình là một người đàn bà ngồi rình...Nghĩ mà buồn cười dù kể ra bêu xấu phụ nữ chút nhưng theo tính hài hước, với lại nhiều khi ko phải là ko có lý :Laughing:
Lúc nãy em có search trên mạng thấy giá bếp từ đôi, ba, bốn...cao ngất trời à. Có mẹ nào đã dùng chưa ạ? nếu như dùng bếp này có tính năng ý hệt như bếp ga, mà lại an toàn, thì có đắt một chút cũng mua ạ.
Thế còn chuyện CV trả lời như thế đâu có phải làm ê mặt Thủy Tiên đâu, bạn í cũng bảo là "đó chắc gì đã là lời TT nói, có thể ngkhac nói rồi báo viết sai lệch thì sao" còn gì...Mà tóm lại, đối với mấy lều báo kiểu này thì người dc pv phải rắn. Tóm lại là tớ vẫn ủng hộ CV
TH cũng là Thái Hương mẹ nó ạ. Thái Hương cũng là chủ tịch HĐQT Ngân hàng Bắc Á, và còn đầu tư vào rất nhiều lĩnh vực khác nữa. Cô Thái Hương rất tài giỏi!
Từ dạo đó nhà tớ ko đốt tiền vàng mã vào ngày rằm mùng một nữa, đi chùa tớ cũng ko đốt tiền vàng, rằm tháng 7 này cũng chỉ làm cơm cúng thôi, ko đầu tư vào khoản vàng mã nữa.
Mình thì nhắn tin cho Thủy Tiên khoảng 5' sau khi bác TB tuyên bố, tức là tối 03/07, thế mà đến 20h55'38'' ngày 04/07 mới có tin nhắn trả lời của tổng đài. Như thế rõ ràng Thủy tiên bị mất 1 phiếu rồi. Và nhiều trường hợp như thế nữa, thì có nghĩa là số phiếu bình chọn từ phía khán giả ko có ý nghĩ gì, vậy mà lại góp phần vào ngôi vị của thí sinh, thì có đúng hay ko? ko biết BCT BNHV sẽ nói gì, hay là lại im ỉm luôn cho qua chuyện?
Tớ còn nghe kể, khi biết mình sắp bị giết chết, con khỉ còn quỳ xuống van lạy ông chủ. Bác nhà tớ trước có nuôi 1 con khỉ, sau già quá thì nấu cao hay sao í, nó biết nên khóc xin buồn lắm. Nghe kể mà thấy thương ơi là thương.
Mong có phép màu giúp bé có được hình hài bình thường. Và cũng cầu mong cho mọi trẻ em trên thế giới không còn phải chịu những hiểm họa, bệnh tật, đau đớn nữa...
Cũng mong TL-QT tái hợp, nhưng chị í đã nói là "anh í đã có cs bình yên trong ty của mình"rồi mà! Chỉ lạy trời lạy phật ko phải là em yêu nữ VHN. Hôm nay đọc bài em í đá đểu ML xong, trong lòng tớ chỉ nghĩ đến bác QT.hichic. Nếu mà là thật, thì chả hiểu sao bác í lại gắn bó với em này mấy năm liền dc...huhu
Giờ mới lên tiếng vì có cm của mẹ nó đồng cảm. Trên kia có bạn nói thầy cô nào cũng thế, lại còn bảo thầy cô trường HVNH là giàu nhất! Xã nhà mình dạy HVNH, nhưng đến giờ xin khẳng định là chưa từng nhận đồng nào của sv, ko cho địa chỉ nhà ở trên khoa, rất ghét sv lười học, luôn có xu hướng chấm điểm thoáng hơn thực tế. Từ khi cưới đến giờ, số lần sv đến nhà tớ đếm dc trên đầu ngón tay (do mò mẫm dc địa chỉ mà ra), nhưng chồng mình ko bao giờ nhận, luôn nói là thầy ko ra đề, chấm điểm rọc phách, nên ko giúp các em được. Còn thu nhập của chồng mình từ trường chỉ có đúng mỗi lương, còn lại là thu nhập do xã có công ty riêng, chứ chưa bao giờ nói đủ ăn từ thu nhập của HV hết.
hì hì. tớ xin phép ko tranh luận về việc này nữa nhé! Còn việc "chưa về quê" ở đây có nghĩa là chưa được đưa hài cốt về quê, chưa vào khu lăng mộ của dòng họ. Còn tất cả mọi chi tiết thì tớ ở xa, ko về nên ko kể cụ thể với mọi người dc, cũng không muốn tranh luận với bất kì ai hết.
Còn có bạn hỏi sao chị tớ lại khỏe re? thì đúng là như thế đấy ạ, chắc có mệt cũng chỉ chút xíu thôi. Bác tớ cũng ko chỉ nhập vào mỗi chị tớ đâu, mà còn một số người trong nhà nữa (như bố tớ), và ngay khi bác thoát ra thì mọi người đều tỉnh táo bình thường.
Những chuyện này đều là tế nhị, mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, và có vẻ như ai cũng đang lập luận để khẳng định quan điểm của mình là đúng. Vì thế tớ xin phép dừng ở đây. Cm trước là tớ viết ra trong lúc đang thực sự xúc động. Còn nếu tự nhiên viết ra để tranh luận với mọi người thì tớ ko làm đâu.
Nhà tớ chưa đi xác định ADN. Vì nhà tớ đang trong lúc tang gia bối rối. Còn phần hài cốt của bác tớ hoàn toàn là xương, nhưng do thời gian quá lâu nhưng cứ chạm tay vào bốc là rã ra hết (tự tay bố tớ làm theo sự phân công của bác tớ).
Còn việc bạn nói ở đâu cũng là quê hương Việt Nam, thì thế này ạ, mọi người có hỏi bác tớ là "anh có gặp thầy ko" (thầy là ông ngoại tớ, ông mất cũng khá lâu rồi), thì bác tớ bảo "anh chưa, vì anh chưa được về quê nên ko gặp được). nhưng chuyện bảo cúng giỗ ko về được thì sai, vì bác tớ về hết, biết hết, những chuyện xảy ra khuất tất thế nào bác tớ nói hết bạn ạ. Còn chi tiết cụ thể thì tớ ko kể ra đây được.
Tớ thực lòng ko muốn kể những chuyện này ra đây, vì có người tin người ko tin. Chỉ mong rằng, những ai ko tin thì ko nên chỉ trích hay ném đá câu chuyện của gia đình tớ. Vì tớ sẽ thấy rất buồn.
Còn việc ở nhà Cậu Hồng thì tớ ko biết cậu ạ, nên tớ ko có ý kiến gì. Tớ chỉ nói phóng viên dạo này hay vơ đũa cả nắm thôi.
Mới vừa tuần trước, gia đình tớ đi tìm mộ liệt sỹ - là bác ruột tớ, nhờ thầy ở trong Nam Đàn - Nghệ An. Tớ không tham dự được, nhưng suốt những ngày đó, ngày nào bố mẹ tớ cũng bật máy điện thoại cho tớ nghe, và phải nói là tớ vô cùng xúc động.
Trước đó, gia đình tớ đến đăng ký tại nhà thầy, nhờ thấy gọi vong về, ngày hôm sau thì thấy người ta gọi điện bảo gia đình vào gặp, vì vong đã về đến đây rồi. Và bác tớ lên chơi với cả nhà ở đó suốt 5-7 ngày, ngày nào cũng vậy, ăn uống rồi trò chuyện, chuyện xưa, chuyện nay, chuyện tương lai, biết cặn kẽ tính cách, những chuyện riêng của từng người em, người cháu (bà tớ có khoảng 13 người con, 30 người cháu và 50 - 60 chắt). Vợ chồng đứa nào lục đục, ngủ riêng (mà những chuyện này chắc chắn trong nhà ko ai biết), đứa nào bồ bịch, đứa nào mua đất cát ở đâu, vị trí thế nào, đứa nào đẻ tiếp theo là trai hay gái, đứa nào ốm bệnh...bác nói hết, khuyên nhủ từng đứa.Rồi các mối quan hệ trong gia đình, ai có mâu thuẫn với ai, đã từng xảy ra việc gì, bác nói hết. Nhà tớ đông anh em con cháu lắm, có khi cả mấy năm chẳng tụ họp được đầy đủ, nên ko ai biết tường tận những việc này. Lưu ý là, hôm đầu tiên bác tớ nhập vào một cô cháu dâu, thì cả nhà ko tin (vì nhà tớ vô thần lắm), thế là bác giận, hôm sau bác nhập vào người khác trong nhà để nói (chị họ tớ). Và chị tớ mỗi lúc bác thoát ra, thì hoàn toàn bình thường tươi tỉnh, ko có vấn đề gì hết. suốt tuần lễ đó, nhà tớ rất vui, anh chị em hàn huyên tâm sự, khỏa lấp nỗi nhớ bác đã hy sinh suốt mấy chục năm nay. Bác bảo "lâu ngày ko gặp anh em nên bác vui, vui lắm, nên mọi người ở đây chơi với bác mấy ngày, rồi bác đưa đi tìm mộ". Bác còn bảo "ngày 15, đúng ngày 15 nhé, là anh sẽ cho làm lẽ truy điệu đưa dc anh về quê". Sau đó, sắp xếp xe như thế nào, xe của những cháu nào dc đi, rồi danh sách những ai được đi, ai làm nhiệm vụ gì, là do bác chỉ đạo hết. Chuyến xe cũng lên đường theo đúng ngày giờ bác chọn, vào đến Quảng Trị bác chỉ đạo đi cúng xin đồng đội bác ở nghĩa trang, đến tầm 6h chiều bác bảo bác phải về sinh hoạt đồng đội, sáng mai bác lại đến. Nhà tớ nghỉ ở khách sạn. Và sáng sớm mai bác đến. Hôm đó là ngày 14 rồi, cả nhà rất lo lắng, muốn đi tìm ngay, nhưng bác bảo cứ ở chơi đã, khi nào đi tiếp bác sẽ bảo. CHiều hôm đó nhà tớ đến nơi (nơi mà bác bảo là "nhà" bác, tức gần hài cốt của bác) thì mọi người dựng lán và bắt đầu đào theo đúng kích thước mà bác nói, đến nửa đêm hôm đó, mọi gnuwowif thực sự hoang mang, vì đã sắp sang nagyf 15 rồi, mà chưa thấy gì,liệu có xong cv ko? trong quá trình đó xảy ra rất nhiều việc, bác tớ lúc nhập vào lúc thoát ra. Nhập vào thì bác chỉ đạo, còn thoát ra thì chị tớ vẫn khỏe mạnh, chạy lại phụ giúp mọi người.Đến đúng 10h ngày 15, nhà tớ tìm thấy hài cốt của bác (trong quá trình tim, bác tớ cũng thử thách, nên ko phải khó khăn là bác chỉ chỗ ngay đâu). Bố tớ hỏi bác là "có sợ nhầm với đồng đội khác ko?", bác tớ bảo " ko, quanh anh còn 6 đồng đội, nhưng họ nằm cách xa anh ít nhất là 2m"... Có 1 chuyện, là lúc mọi người ở phía trên đối chuẩn bị đưa hài cốt của bác tớ lên, thì một bác gái đang soạn sửa dưới lán, chuẩn bị lên cùng, thì mẹ tớ phát hiện bác nằm vật ra, tưởng bác chết , mẹ tớ hô hoán ầm ĩ. Nhưng bác tớ nhập vào chị tớ và bảo "anh vừa làm cho nó uống 2 chai rượu để nó ngủ đấy, vì nó nặng vía lắm, nó mà lên đây là các em ko đưa được hài cốt của anh lên đâu", cả nhà tớ thở phào nhẹ nhõm...
Câu chuyện còn dài, nhiều tình tiết ly kì, nhưng tớ ko muốn kể hết, vì có người tin hay ko tin. Nhưng về phía gia đình tớ thì cả nhà xúc động vô cùng, cảm giác như 1 tuần qua gia đình lại đầy đủ anh em, thương yêu tâm sự bên nhau, đoàn kết bên nhau. Và tớ cũng xin nói rõ hơn, là từ lúc bác tớ lên đến lúc truy điệu dc bác tớ về quê, thì ko hề có sự can thiệp của nhà ngoại cảm. Họ chỉ gọi vong về và làm lễ cầu siêu cho bác tớ. Tiền cảm ơn thì do người nhà tự nguyện, họ ko hề đỏi hỏi.
Việc nhà tớ đi tìm mộ bác là vì bà ngoại tớ năm nay đã yếu l;ắm rồi, hơn 100 tuổi. Bác tớ cũng bảo "mẹ yếu lắm rồi, lo việc của anh xong là anh đưa mẹ đi luôn, xuống dưới kia anh chăm sóc mẹ" . Thì ngày 15 đưa bác tớ về quê, là bà cũng vừa mất. Trước đó bác có dặn "mẹ đi các em ko được khóc, bà đi các cháu ko được khóc. Càng khóc nhiều càng níu, níu, bà ko đi được đâu, mà bà thì yếu, đừng níu nữa, để cho bà đi... chỉ cần thành tâm buồn, xin cho bà siêu thoát, xin cho bác siêu thoát là được"...
Xong chị í còn bảo câu nói hợp lý nhất sẽ là:
" Phía sau người đàn ông bất lực là một người đàn bà rất bực" :Drooling:
Và bác Ngạn phản thêm 1 câu:
" Phía sau người đàn ông bị điên là một người đàn bà tên Duyên"
Bác Ngạn nói xong câu đó chị Duyên lẳng lặng ra sau lưng bác đứng, chị D còn động viên bác cứ yên tâm mà làm ngừoi đàn ông bị điên!
:Laughing: