Ôi, giờ mới có thời gian ngồi viết những tâm sự chứa chất với các bố, các mẹ cho vơi đi nỗi lòng.Mình đang ở nhà mẹ mình, bà ngoại và con bé con đi Đà Nẵng ăn cưới 1 tuần, mình cứ sáng đi tối về ngủ thôi, ở Cơ quan suốt không muốn về.Mười ngày mình về nhà như cực hình, cũng tự động viên cố gắng, cũng nấu cơm, nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, nhưng anh ta vẫn chỉ cố gắng được 1-2 hôm lại đâu vào đấy. Chẳng có gì là thay đổi, 2 ngày sau lại có thư con kia gửi nhét ví. Cứ ngang nhiên thế cho vợ đọc.v.v...e thực chẳng còn gì tả được cái sức chịu đựng của em.E tiều tuỵ đi trông thấy.v.v...cứ ngày về, ngày ngủ ngoài. E dt ko nghe máy, tối nào mà về thì 12h đêm, mẹ con ngủ chẳng yên.v.v...có hôm ngủ ngoài đường thì sai đệ tử về dắt xe. Di luôn đến hôm sau, sáng em lại phải nhờ mấy anh e cùng cơ quan gần đấy đi qua mở cửa dắt xe hộ. Đến ngày thứ 9, e đi Lạng Sơn với cơ quan, vch e bắt đầu hiểu ra là mình đang làm gì rồi. Tối e về cũng ko được ngủ yên, đêm đấy anh ta nghe DT là con kia trên Bar, mưa lâm thâm thế, anh ta đi ngay, khoá e trong nhà.v.v...E sáng ra lại nhờ dắt xe, đi làm bình thường- tối đấy e biết chắc chắn anh ta đi ăn cùng nó và 1 lũ phò phạch rồi...e nhờ bạn e đi theo- E ra mặt lần cuối cho hết xin luôn.Anh ta đã ký đơn. Con kia hôm sau cứ van nài gặp em. Kể toàn cái khốn nạn "chị biết không, mỗi lần thằng Lâm về dắt xe cho chị là e toàn chở nó về- e đứng đầu ngõ chờ đấy; anh ấy về nhà mà nghe Dt e chi cũng biết nhở, đi với e thì chả bao giờ dám nghe ddt của chị; anh ấy tốt với e lắm, bố anh ấy ốm thế, cả hôm mất, anh ấy vẫn đèo đưa đón e đi làm .v.v..Giờ e thuê nhà ngay Khâm Thiên thôi, anh ấy ở nhà e suốt mà. Thôi chị cứ để 1 tg cho e và a ấy chán nhau ròi e sẽ khuyên a ấy về với gđ " và còn nhiều nhiều.v.v.v..con mình cả đời chả đưa đi khám ddc, thế mà....Giờ mình đang hoàn thành thủ tục sắp xong, chỉ gửi đơn nữa thôi.v.v...Đời đàn bà sao nhục nhã quá, bà mẹ chồng thì cứ gặp ai cũng kể, rêu rao, hay ho gì đâu mà kể, mình ra đường ai biết cũng cứ thương hại nói ra nói vào, mình buồn lắm!!!Thấy đời khốn khổ khốn nạn, sao nó lại rơi vào trúng mình, cứ như giấc mơ vậy.v.v... Mình là người rất cứng rắn nhưng giờ sao giờ thấy mềm yếu quá, tưởng như có thể bay mất.v.v...
Các bác thấy cháu có điệu không ạ? :Thinking::Thinking::Thinking::Thinking:Cháu làm ch ú bộ đội nè. :Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing:
Tớ không nằm trong chăn nhà bạn nên không rõ con rận nhà bạn to cỡ nào:Battin ey:(đùa thôi), nhưng tớ cứ thêm 1 chút ý kiến để bạn xem thế nào nhé.Bản thân người chồng kiếm tiền ít hơn vợ, họ đã cảm thấy lép vế hơn, tự ti hơn rồi, mà phàm đã lép vế, tự ti thì họ lại càng cố cương lên như để chứng minh bản lĩnh đàn ông của mình, như sai bảo vợ việc nọ vệc kia, thậm chí là to tiếng với vợ...Những lúc như vậy bạn phải hiểu là chồng mình thực sự là yếu thế nên mới có kiểu cư xử như vậy, con hổ tuy bề ngoài hung dữ nhưng trái tim có khi chỉ bé bằng con mèo:pCòn từ phía người vợ, thấy rằng nếu chồng kiếm được tiền nhiều hơn là chuyện đương nhiên, như nhà đứa bạn A,B,C của mình, còn đây, ở nhà mình thì vợ nai lưng, quần quật, chồng đã không mang tiền về lại ăn to nói lớn ra vẻ ta đây lắm, việc to việc bé đều đổ lên đầu vợ vv...Rồi các suy nghĩ đó cứ dồn nén ngày qua ngày, cộng thêm công việc mệt mỏi (vì lương cao đương nhiên là làm mệt rồi), về nhà thấy chồng nằm khểnh đấy lại càng bực, mặt vợ lại càng xị ra, thái độ càng cấm cảu. Mà như thế lại càng làm cho chồng cảm thấy ức chế hơn, ít muốn về nhà hơn.Vậy thì bạn hãy nghĩ lại xem, bạn có thể chấp nhận việc bạn kiếm nhiều tiền hơn chồng 1 cách vui vẻ không? Khi xác định rồi thì chồng ta ta nuôi (nếu có phải nuôi chồng) chứ có nuôi chồng người đâu mà lo, đúng không nào?Đằng nào cũng vậy rồi tại sao phải quá căng thẳng với nhau làm gì. Phụ nữ phải chăm lo nhà cửa, con cái là đúng rồi vì đó là thiên chức, còn việc ngoài xã hội, cờ đến tay thì ta cứ phất:Applause: Rồi bạn hãy cố gắng lôi kéo chồng vào những việc như tư vấn thêm cho bạn về công việc bạn đang làm (tớ toàn làm thế kiểu như: "có việc này hơi khó, em muốn hỏi ý kiến của anh", rồi khen chồng khi ý kiến chồng đưa ra là thuyết phục), gợi ý cho chồng hướng công việc mới để giúp chồng phát triển hơn trong sự nghiệp vv...Những việc đó giúp cho vợ chồng gần nhau hơn và người chồng cảm thấy mình cần cố gắng nhiều hơn để được bằng vợ, hơn vợ, vợ mình cũng đang ủng hộ mình nhiều vv..Hãy nghĩ chồng mình ở nhà, trước mình thì lép vế thế chứ ra đường vẫn hoành tráng lắm, gái vẫn theo ầm ầm ý chứ, kể cả trong túi chồng chả có đồng nào nhá, vì nhiều cô gái đâu có cần tiền mà cần cái khác cơ. Vì thế, cư xử tế nhị và đúng mực cũng là cách giữ chồng.Thỉnh thoảng tớ ngồi nghĩ vớ vẩn: các nữ bộ trưởng, phó chủ tịch nước chắc khi về nhà vẫn phải nấu cơm, phục vụ chồng con như thường thì mình việc gì phải kêu ca, nhỉ:Battin ey:
uh, giờ sinh, ngày tháng năm sinh nhé,.Nếu nhớ theo lịch âm thì nhớ bảo ông ấy đấy là ngày âm và ngược lại.Gần mà, không xa đâu.Xem để ngẫm thôi.
Cũng ở Bia Bà có 1 ông xem tử vi nổi tiếng chuẩn.Bạn đi vào trong đền hỏi ông Tâm Lập xem tử vi ấy.Chuyên gia ăn kẹo cao su ầm ĩ lúc đọc lá số và phán.ông này tả cả tinhs nết chồng ra sao nữa.Gía 70k cho lần 1.Những lần sau tuỳ tâm.
Thứ 7 này tớ mò về Bắc Ninh xem chỉ tay và giờ sinh.Thằng bạn vô thần gặp chuyện k thể giải quyết đcj nên quyết đinhj đi xem thử cả ông Tâm Lập lẫn ông trên Bắc Ninh thì 2 ông này phán như nhau luôn.Nó bảo ông ở Bắc Ninh nghe có vẻ giỏi hơn.Ông này học chuyên khoa thần học từ thời Pháp, tên là Chiến.Riêng cái ông Chiến này thì phán chuyện sinh tử dã man lắm.Thằng bạn mình đi, được phán sắp đeo tang bên ngoại.Hai ngày sau chị của ông ngoại mất thậtÔng Chiến ở Chợ Chì, Quế Võ, BN.có cả số điện thoại đây này: 01695.853.876 ( mới xin được đấy.Thứ 7 ngày chuồn về sớm rồi mò lên đó xem sao.Tớ cũng đang tò mò lắm. )
Cám ơn nhìu nghe!ước gì sau này ku nhà tui đc như Putin nhà bà:LoveStruc:nhìn yêu lắm!
Mẹ này có vẻ cảm tính quá. Nói thật tớ cũng đọc các TP về chuyện này từ đầu đến cuối, chẳng muốn cmt nhưng nói thật tớ thấy nhiều người trên này có vẻ cay nghiệt quá. Còn dư luận xã hội nói chung mà tớ thấy (ở cơ quan, khu nhà tớ ở ... là những nơi tớ biết thôi nhé) đều cảm thông chuyện này chẳng ai trách bà Thanh cả , chỉ thấy phẫn nộ với bà Duân thôi. Việc xin con ở VN đâu phải chuyện hiếm, có nhu cầu thì xin, cho hay không lại là chuyện khác. Mà chắc ông chồng của Bà Duân cũng có thái độ gì qua lại chứ chẳng lẽ gặp ai người ta cũng hỏi cho xin đứa con à.Thôi mọi việc đã qua rồi thì cứ để cho qua đi, bà Thanh cũng đã nói không kiện cáo gì và muốn cắt đứt quan hệ thì cũng cũng là biết điều. Bạn nhận xét phán đoán làm gì, bao giờ bà Thanh không làm vậy hãy nói. Người ta không thể xét đoán con người bằng một vài lần gặp mặt được, tất cả chỉ là võ đoán, " tri nhân, tri diện, bất tri tâm" mà.
Choáng quá với cái thể loại đã làm đĩ mà còn già miệng thế này thế kia. Hix, cái thể loại đó khó dứt ra được lắm chị ah. Em cam đoan với chị. Mà dứt ra thì làm gì hả chị? Sống cảnh chung chồng này sống làm gì chị ơi. Bỏ tay anh ta ra đi, đẩy anh ta ra đi. Cho tụi nó sống với nhau rùi lại chán ớn nhau ngay ấy mà. Cái loại con đó chỉ thấy có tiền là nó còn bám thui, rùi đến khi chồng chị không có gì nữa thì bám vào .....
Mà thật sự giữa chị và chồng chị có sự khác biệt nhau quá lớn chị ah. ôm chị thật chặt nào, cố lên chị