Ờ, mình cũng tính thế mà quên, Hôm nay tâm huyết với mẹ Tiu, type được khoảng 2 trang A4 rồi:Silly:, vì tính mẹ Trâu hay dài dòng, nói lắm, thế mà mất tiêu. Mà cái nhiệt huyết nó lên theo cơn, nên bây giờ ko đủ xúc cảm để type lại. chán quá:Crying:Nghe thông báo em Gà sinh con phải mổ, nước ối đã bẩn, ngả màuxanh rồi, mẹ Trâu ân hận quá:Sick:. Khi nghe em nó nói quá ngày vài hôm, mình đã dự cảm em ấy sinh mổ, hoặc hơi khó khăn do con ị phân su vào nước ối, thế nên mấy posts trước đã nêu đến mấy ví dụ sinh con phải cấp cứu như vậy. Thế mà lại đúng hệt, nước ối xanh, mổ cấp cứu. Ko phải chị úm em đâu Gà nhé, vì thấy em hơi chủ quan nên chị cảnh tỉnh nguy cơ đấy thôi, ko ngờ lại đúng. Thôi, cũng may mẹ con ko sao, nhưng chắc con em có phải dùng kháng sinh rồi, nước ối đã bẩn là cứ phải "anh" kháng sinh để trừ nguy cơ viêm phổi, nhẹ thì 2 ngày, nặng thì cả tuần, bập bập cái miệng bác nhưng bác toàn gặp ca này. Được cái mấy đứa này lớn lên thông minh em ạ:LoveStruc:. Chúc mừng bố mẹ đã gặp được con:Rose:
HÃY NGẢ ĐẦU VÀO NGỰC ANH MÀ KHÓC
Hãy ngả đầu vào ngực anh mà khóc
Để vơi bớt nỗi đau
Một thời nếm trải.
Hãy để anh lau khô dòng nước mắt
Để em của anh rạng rỡ nụ cười
Em của anh ơi!
Hãy để anh ôm trọn vòng tay
Ủ ấm em giữa mùa đông buốt giá
Qua rồi em
Những tháng ngày vất vả
Ấm lên rồi, đó em!
Bàn tay em năm ngón thon mềm
Vết sẹo đã lành, kỷ niệm xưa còn đó
Cho anh hôn
Lên nó...
Nghe em!
Em là con chim non, chớ đậu cành mềm
Hãy đậu lên vai anh...
Bé bỏng
Của em, nơi ấy - bình yên.
Về chuyện công tác, hôm trước bảo chắc a từ chối k đi, nhưng hôm qua lại bảo đi. Tự nhiên e lại thấy nó hụt hẫng thế nào ấy, biết là chồng cũng băn khoăn nhưng cũng chả biết nói với chồng thế nào. Các chị có cao kiến gì giúp e k? K nói gì thì cứ lăn tăn trong người mà nói thì chưa biết nói sao nữa.
Còn 1 việc nữa e mong cả nhà giúp: Sau vụ ý, chồng e hứa là sẽ lấy lại niềm tin từ những việc nhỏ, từ việc hứa k hút thuốc và 1 số thứ nữa, mọi chuyện đến nay đều ok nhưng riêng việc hút thuốc thì chồng e lại k thực hiện được triệt để. Thành ra, mỗi lần biết chồng hút (k hút trước mặt e bao giờ ạ) e lại thấy máu nóng bốc lên, vì tự nhiên e lại nghĩ mọi thứ chồng nói với mình chả có giá trị gì. E chỉ bảo là "A có cần rút lại lời hứa K?" Chồng chỉ cười ngượng và bảo e vớ vẩn, e cũng k chì chiết hay cáu gắt gì hết, thỉnh thoảng thấy thuốc ở túi thì e ngắt làm đôi rồi để lại chỗ cũ hoặc cất béng đi chỗ khác nhưng cũng chả thấy chồng ý kiến gì. E vẫn phát hiện ra, dù hnao có mùi thuốc về cũng vệ sinh sạch sẽ lắm...
Ah, khoe với các chị tí, dạo này ai cũng khen e trẻ trung, xinh tươi hơn (chắc từ ngày vào nhà EQ), thỉnh thoảng buồn buồn e lại tự thưởng cho mình 1 cái gì mới, chịu khó để ý váy vóc, quần áo 1 tí bản thân cũng thấy yêu đời, tự tin hơn hẳn. Đúng là muốn người khác yêu mình thì mình phải yêu mình trước, phải làm cho mình trở nên đáng yêu trước các chị nhỉ? Mà trời đất thiên địa ơi, xem đi xem lại ảnh đến giờ e vẫn ứ tin đấy là chị SL, câu "văn là người" chả đúng với c gì cả. E cứ tưởng tượng chị gần giống cái bà già tênh hênh trên avatar của c cơ chứ k nõn nà, mướt mát như trong ảnh đâu. Còn chị Trâu, c Mèo béo, Nhóc yêu, Xuka, chị Sen, chị Trim..... thì cũng giống trong hình dung của e. Hôm t7, cq e làm buổi sáng, trưa cũng mon men ra chỗ các chị off (gần đấy mà) nhưng tần ngần lại đi qua, sau lại tiếc...
Chị Vải đẹp: Chị đừng uống thuốc hàng ngày lâu quá, e uống tận 2 năm, khi ngừng e ăn ngủ giảm hẳn và sút gần 3kg. Hôm trước đi khám để chuẩn bị t2, bác sĩ cũng bảo thuốc hàng ngày thực ra cũng ảnh hưởng đến nội tiết lắm. Ngừng thuốc e thấy người khác hẳn. Nếu hợp thuốc thì ăn ngủ tốt, da dẻ đẹp, béo nhưng chuyện kia cũng giảm ham muốn thì phải, cảm giác khô hạn hơn... K biết mọi người thế nào chứ e cảm thấy rõ rệt lắm ý.
Từ hồi xảy ra chuyện cũng có nhiều cái e băn khoăn, mấy lần định gửi tin nhắn mong chị Trâu, c SL khai thông tư tưởng cho mà e cứ viết rồi lại xóa, lại quyết tâm nghiền ngẫm lại từ đầu nhà EQ. Mỗi khi thấy tâm trạng hâm hâm, chênh vênh hay có chuyện gì e lại vào nhà mình thấy cũng tĩnh tâm, lạc quan hẳn lên. Yêu cả nhà mình lắm lắm.
Thế nên, chị e mình tin chồng thì cũng cứ tin thôi nhưng phải tỉnh táo tí ạ. Sau này e nghĩ 1 phần cũng tại e tin quá nên k ngăn chặn kịp thời, ban đầu chồng kể e còn cứ trêu chồng là hay tưởng bở nọ kia... rồi đến 1 lúc nào đấy thiên thời, địa lợi, nhân hòa chồng chỉ cần tặc lưỡi 1 cái...
@saomai: Ở với BMC đúng là nhiều khi phải lựa. Tất nhiên là đi đâu, làm gì cũng xin phép ông bà nhưng không có nghĩa là việc gì cũng do ông bà quyết định, mà đôi khi xin phép chỉ là thể hiện sự kính trọng, tôn ti trật tự trong nhà thôi. T7, CN e được nghỉ muốn cho con đi chơi chẳng có gì là sai cả, trẻ con cho ra ngoài nhiều cho dạn. Nếu chị là em c cứ chuẩn bị quần áo, đồ 2 mẹ con đi chơi, xuống dưới nhà "con xin phép bố mẹ con đưa cháu đi chỗ này, chỗ kia tí......", ông bà có xót cháu bảo nắng nôi, đông người thì lại mồm mép: "ông bà yên tâm, 2 mẹ con đi taxi tí là đến nơi, nhà chị bạn con cũng rộng rãi, mát mẻ mà lại có trẻ con chơi cùng....". Mồm nói, chân bước, ông bà chắc cũng chưa kịp giận đâu, tối về thấy cháu đi chơi vui vẻ là thôi ngay ấy mà (dĩ nhiên là e phải thống nhất với chồng trước).
http://www.webtretho.com/forum/f188/eq-and-hanh-phuc-nguoi-phu-nu-kheo-giu-lua-tang-5-a-820226/index154.html
Em báo cáo tình hình nhà em ạ, nói chung là trời yên biển lặng rồi, cuộc sống lại trở về như xưa, có vẻ còn ấm cúng hơn nữa ấy ạ, dù đôi lúc chuyện cũ vẫn còn lởn vởn, ám ảnh tí chút nhưng được cái trừ 8 tiếng ở cơ quan còn đâu cả nhà ở bên nhau suốt, vợ chồng cũng chịu khó chia sẻ, quan tâm đến cảm xúc của nhau nên e cũng cân bằng rồi ạ. Chồng em hôm trước còn đùa e: "vợ chồng mình giống như hồi mới cưới ấy nhỉ?", e biết chồng nói thật đấy ạ.
Chồng e dạo này toàn đưa đón vợ con đi học, đi làm, chồng còn bảo giờ đi làm chỉ thích về nhà, thấy vui vẻ, thanh thản lắm (thời gian loằng ngoằng chồng hay đi sớm về muộn k hẳn là đi với e kia mà chủ yếu là sợ đối mặt với vợ nữa đấy ạ). Về nhà, cả nhà lại ríu rít cơm nước, chăm lo nhà cửa, thư giãn... Em lại cảm nhận được tình yêu của chồng dành cho mình vẫn như xưa, lại nhận được những cử chỉ thật thân thương như hồi mới yêu, mới cưới: đi ra ngoài chồng cũng lần tìm tay vợ để cầm, ở nhà thì ôm ấp, xoa xuýt mọi lúc có thể, trong giấc ngủ nhiều lần e còn thấy chồng ôm chặt, vuốt ve mặt vợ rồi thủ thỉ cái gì đấy, e đang lơ tơ mơ nên có lúc hưởng ứng, có lúc cũng chả nhớ gì (bình thường vợ chồng e cũng khá là tình cảm rồi ạ, nhưng bây giờ chồng như kiểu là tự nhiên thấy vợ mình đáng yêu hơn í). Có lúc em có cảm giác cái chuyện đau lòng kia hình như đã xảy ra lâu lắm rồi, e cố gắng hưởng thụ hp hiện tại thôi ạ. Chồng e cũng bảo "ngày nào có niềm vui của ngày ấy, ngày nào cũng có nỗi buồn của ngày ấy, e đừng suy nghĩ gì nhiều nữa, quan trọng là tình yêu của 2 vc vẫn còn nguyên vẹn". Có lúc nhìn lại mọi chuyện e lại nghĩ, mình có dễ tính quá không nhỉ, bỏ qua nhanh quá không nhỉ, hì hì
Tự bản thân mình, e cũng cố học hỏi các chị để nâng cao trình độ EQ hơn, giữ cho tổ ấm lúc nào cũng ấm nóng thực sự. Sau chuyện này, và nhất là sau khi vào nhà EQ e thấy mình đã đúc rút được kha khá kinh nghiệm, và cũng đã, đang thực hành rồi đấy ạ. Em sẽ báo cáo kết quả dần dần ạ, nhất là cái vụ tu luyện thảo mai ấy ạ, nhiều khi xử lý xong e cứ cười thầm trong bụng, hóa ra mình vừa xử lý theo kinh nghiệm của nhà EQ.
E gõ hơi lộn xộn, phòng e đang đông người quá, vừa gõ vừa phải giả vờ sếp đang làm việc mà.
Chúc nhà mới luôn đầy ắp tiếng cười ạ!
Sau chuyện vừa qua thì thực sự chồng e đã cố gắng từ những việc nhỏ nhất để vợ yên tâm: đưa đón vợ con đi học, đi làm suốt, cố gắng công khai mọi thứ (e ngầm biết ạ), xoá sạch những gì liên quan đến người cũ, chuyện cũ, về nhà chăm sóc, chia sẻ việc nhà với vợ (trước đây thì cứ cơm canh sẵn sàng, vợ con tắm gội thơm tho thì chồng mới về, về chỉ việc tắm là ngồi vào bàn ăn thôi ạ), tích cực đưa vợ con đi chơi, có khi là chỉ đi dạo loanh quanh thôi (kiểu như là không muốn để cho vợ có thời gian rảnh rỗi 1m mà nghĩ ngợi linh tinh ấy ạ)...
Nói chung là e không còn giận chồng nữa, thậm chí là còn thấy thương và yêu hơn, e cảm thấy vui đấy, hp đấy nhưng không hiểu sao tận sâu trong lòng mình e vẫn cảm thấy buồn, chênh vênh lắm... Nhiều khi cuộn tròn trong tay chồng mà vẫn cảm thấy nhớ chồng, nhớ quay quắt... Chồng ở ngay bên cạnh mà đôi lúc e thấy xa xôi, ngăn cách cứ như là có khoảng trống vô hình giữa e và chồng. E biết là e tự đẩy mình vào mớ bòng bong rồi lại cố vùng vẫy, càng vùng vẫy càng thấy mình chơi vơi, chìm nghỉm...
Có lúc e tưởng đã quên, nhưng ngay cả khi nồng nàn, yêu thương bên chồng nhất tự nhiên e lại chợt nghĩ người ta cũng từng thế này, thế kia... thế là EQ lại trôi tuột. Một câu nói, 1 bài hát, 1 hình ảnh trên phim... cũng làm e giật mình. E phức tạp quá các chị nhỉ? Trong em giờ là cả một khối mâu thuẫn, cảm xúc không thể tuân theo lý trí. E cũng đã tâm sự với chồng, chồng cũng hiểu và cố gắng cải thiện cái tâm trạng thất thường của vợ...
Em hơi lan man tí, mong các nhận được sự chia sẻ của cả nhà nhiều lắm!
Chuyện nhà e xảy ra đã được hơn 2 tuần, tuần đầu chồng nghỉ phép ở nhà, tuần 2 đưa đón vợ con đi làm đi học, k còn hứng thú la cà sau giờ làm nữa. E cũng bình tâm lại rồi, thỉnh thoảng hơi gờn gợn đôi chút thôi. Trong tất cả các loại mail, hay yahoo của chồng đều đổi pass chung là ngày sinh của vợ con (chồng k nói mà do e tự check, trước thì cái có cái không ạ), mọi dấu vết, thông tin của em kia đã được xóa sạch. Chồng cũng để ý, quan tâm đến cảm xúc của vợ nhiều hơn, 2 vợ chồng cũng thường xuyên lên kế hoạch chăm sóc nhà cửa, con cái, hâm nóng tình cảm hơn. Đêm qua, trước khi ngủ 2 vc nằm trò chuyện (vc e hay có thói quen này lắm, nhiều khi con cà con kê đến nửa đêm, gần sáng ấy ạ), chồng có nói với vợ "Bây giờ, mỗi khi hết giờ làm a chỉ muốn về nhà, về nhà thấy thanh thản, yên bình lắm. Thời gian trước, thực sự a sợ phải về nhà, sợ đối mặt với e vì cứ phải nói dối nọ kia... E đừng suy nghĩ lung tung nữa, mình làm lại từ đầu nhé. Chắc chắn sẽ không có lần thứ 2 nữa đâu, tin anh nhé. Từ giờ a miễn dịch với các loại tệ nạn này rồi, kiểu như đã được tiêm phòng ấy mà".
Em yên lặng chỉ ôm chồng chặt hơn thôi, nhưng e tin chồng e làm được, tin vào dự cảm của bản thân mình. Đúng như chị Trâu và các chị đã khuyên em, thôi thì coi sự cố này như là 1 thử thách trên con đường hoàn thiện hạnh phúc gia đình, hoàn thiện cái nông nổi, bản năng của người đàn ông trong con người chồng. Và trong lúc đau khổ, oán hận nhất mình càng nhận ra giá trị thật của tình yêu, hạnh phúc, biết nâng niu, vun vén và quý trọng hơn những gì mình đang có.
Từ giờ e sẽ ghé nhà mình thường xuyên hơn để học hỏi các chị, các mẹ. Chúc cả nhà luôn luôn là những người mẹ, người vợ hạnh phúc nhé!
À, e hỏi nhỏ tí ạ, e mới tiêm phòng rubella, sởi, quai bị, thủy đậu được 2 tháng thì đã có em bé được chưa nhỉ? (Các chị trả lời e câu này gấp gấp tí nhé)
Còn về phía chồng sao mai, bạn hãy trao đổi thẳng thắn với chồng quan điểm của mình về việc này, tốt nhất là khuyên chồng không nên dính vào mấy em "phức tạp" này, nói nhẹ nhàng tình cảm thôi nhé (có thể thủ thỉ với nhau trước lúc đi ngủ, ở quán cà phê quen thuộc...), tuyệt đối tránh thái độ chì chiết, áp đặt... Cuối cùng, hãy nói với chồng là "thực sự chuyện này chả đâu vào đâu mà lại làm vợ chồng mình mệt mỏi thế này, vợ k muốn nhắc lại nữa, chuyện này có kết thúc hay k giờ phụ thuộc vào chồng". .
Sau đó thì sao mai hãy cố gắng như kiểu chưa có chuyện gì xảy ra nhé (dù vẫn âm thầm cảnh giác), chăm sóc chồng con, gia đình chu đáo hơn, quan tâm đến cảm xúc của chồng hơn và cũng chia sẻ cảm xúc của mình với chồng nhiều hơn. Các ông chồng sợ nhất là vợ cứ lải nhải, chì chiết mãi chuyện cũ, mình nói ít nhưng mà thấm các ông ý còn nể và sợ hơn nhiều, nói nhiều thành ra lại phản tác dụng đấy. Đôi khi chúng mình cứ lùi 1 bước rồi tiến mấy bước luôn ấy chứ. Vợ chồng cần thẳng thắn nhưng nhiều khi cũng không cần rạch ròi đúng - sai quá đâu, nhất là trong vấn đề tình cảm.
Vài lời chia sẻ với mẹ sao mai, mình cũng đang mò mẫm để học tập kinh nghiệm các mẹ trên này thôi mà.
Bây giờ e cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi các chị ạ (chẳng biết e có AQ quá không ạ). E cũng nghe theo lời khuyên của các chị, thôi thì, quan trọng là 2 vợ chồng còn cảm thấy yêu và cần nhau nhiều lắm nên mình cố gắng nghĩ đó là 1 tai nạn, 1 cú vấp ngã của chồng và 2 vợ chồng lại bắt.
Thứ 6, e trai và cháu đã về chỉ còn 2 vc. Đêm e k thể ngủ được, bao nhiều dồn nén, bức bối tích tụ e chỉ muốn nổ tung (Bình thường vc hiếm khi giận nhau lắm ạ, có gì cả 2 đều thẳng thắn nói xong thì thôi, đôi khi cũng ấm ức tí nhưng nhìn chung cũng chỉ toàn chuyện lặt vặt thôi), e đã uống rượu, uống khá nhiều, giờ e cũng vẫn nhớ là lúc đó e biết mình làm gì, nói gì nhưng chả hiểu sao nó cứ trôi tuồn tuột ra không giữ lại được. E đã nói hết những đau khổ, oán trách, những dằn vặt và những mong muốn của em với chồng, chồng lúc ấy cũng thì thầm đại loại "anh biết, anh sai rồi...." nhưng giờ e chả nhớ gì cả, chỉ nhớ chồng siết vợ thật chặt và lo lắng lắm. Sau đó, chồng ngồi bên cạnh dỗ vợ ngủ cho đến sáng, e cũng chẳng ngủ được, cảm thấy người mệt mỏi, như chả còn chút sức lực nào, nhưng xả hết được với chồng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn 1 chút. E bieesy, lúc ấy, chồng e đã khóc, e thấy nước mắt nóng hổi nhỏ xuống 2 tay e, xuống mặt e (từ khi quen, yêu và cưới nhau đến giờ đây là lần đầu tiên e thấy chồng khóc)...
Sáng thứ 7, mẹ chồng xuống chơi (tối thứ 6 bà gọi điện, giọng nghèn nghẹn e dối là bị cảm cúm nên sáng sau bà xuống luôn đấy ạ, mẹ chồng e thương e lắm, bà xuống đôi khi chỉ để dọn dẹp nhà cửa, chơi với cháu để 2 vc e rảnh rang đi chơi thôi ạ). Tối thứ 7, e vẫn đi sinh nhật cùng với chồng (chồng bảo e mệt nên cho con ở nhà chơi với bà và bà thì cứ khuyến khích 2 vc đi chơi riêng (mẹ chồng e k biết chuyện đâu ạ) nên loáng cái 2 bà cháu đã đi chơi với nhau rồi. Đi sinh nhật đến gần 9h, mọi người vẫn còn đang tiếp tục, chồng e rủ e về nhưng lại chở e ra quán cafe 2 đứa thường ngồi. Sau khi chuyện trò bâng quơ 1 lúc thì chồng bắt đầu vào chủ đề chính. Chồng bảo: "Anh biết lỗi lầm a gây ra cho e là k thể tha thứ được, a cũng k tha thứ được cho bản thân mình, cả tuần vừa qua a xin nghỉ phép ở nhà để nhìn nhận lại bản thân mình. Giờ a chẳng biết nói gì với e, mong e hãy xem đó như là 1 lần vấp ngã của a. E trừng phạt a thế nào cũng được nhưng xin e đừng dằn vặt, hành hạ bản thân mình, a k chịu được. E hãy quên những dòng chát chít ấy đi nhé, thực sự nó không nghiêm trọng như e nghĩ đâu, a k bao biện nhưng thực sự a cũng tầm thường như 1 số người đàn ông khác, khi người ta chủ động k điều kiện, a bị cuốn vào trò đuổi bắt ấy, a chưa bao giờ nói với người ta 1 chữ yêu, nó cũng luôn biết với anh vợ con là số 1.
Thôi, từ giờ mình đừng nhắc lại chuyện đó nữa. A biết e là người cả nghĩ, sâu sắc nên a hiểu từ giờ a sẽ phải làm gì để lấy lại tình yêu của e. Bấy lâu nay, a nghiễm nhiên đón nhận mọi thứ từ e, khi sắp mất a mới thấy sợ hãi và thấy gia đình mình với a quan trọng thế nào. A sẽ chẳng bao giờ quên được cảm giác như mấy ngày qua. Đêm qua, a k nghĩ a lại được ôm em, dù là e say nhưng a vẫn thấy thật hp. A cảm thấy e thật bé nhỏ, yếu đuối, a ôm em thỉnh thoảng e lại giật mình thon thót khiến a tự nhiên sởn hết gai gốc, thấy thương vợ quá. E hãy cho a thời gian, a sẽ làm tất cả, bắt đầu từ những gì nhỏ nhất. Thực sự, a có cảm giác giống hệt khi xưa a bắt đầu đến tán em, khó khăn, vất vả nhưng a có niềm tin... Cho a nợ 2 mẹ con e 1 lần duy nhất này thôi...
E ngồi yên lặng nghe, k nói gì cả. Ngoài chuyện này ra thì 2 vc e tình cảm lắm, trong thời gian loằng ngoằng này chồng vẫn chu đáo với vợ con cả về tình cảm lẫn vật chất, thời gian. E mở thư rác của chồng thì thấy có 1 số mail chồng nói e kia là chấm dứt mọi chuyện vì k muốn lừa dối vợ, nhưng e kia còn nói, e k cướp a của c ấy, chỉ yêu anh đến khi e lấy chồng, (các em gái bây giờ sợ thật các chị nhỉ?). Chồng e đã xóa hết mọi thông tin liên quan đến e ấy rồi ạ, chồng bảo có gì liên quan đến công việc thì gọi điện thoại cơ quan.
Hôm qua chủ nhật, thấy chồng xăm xắn gọi thợ đến đo đạc sửa lại bếp, lắp tủ bếp mới (e thích nấu nướng), mua 1 cái giường ngủ mới và nhờ bạn sắp tới thiết kế lại phòng ngủ. Kế hoạch này 2 vc đã định đến cuối năm, nhưng hôm qua chồng chả hỏi e, tự gọi thợ về, e cũng chả ý kiến gì, kệ.
ah, mấy hôm nay chồng e tự nhiên lăn ra cảm cúm, ho, viêm họng (lẽ ra người ốm phải là e chứ nhỉ) nên tối qua đi ngủ chồng bảo, cho con nằm vào trong k lây cảm cúm của bố. E cũng lo cho con nên đành phải làm theo. Chồng cầm tay, ôm vợ ngủ cả đêm. Còn chuyện xxx, chồng bảo chồng sẽ chờ, khi nào vợ cảm thấy sẵn sàng, yêu và tin chồng trở lại (cái này thì e cũng nghĩ thế ạ, chứ giờ e chả có hứng thú gì với chuyện đấy dù chồng ôm e vẫn thấy còn thật nhiều cảm xúc).
E hơi dài dòng tí, mong cả nhà chia sẻ với e ạ. Người ngoài bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc mà. E toàn làm theo tình cảm của mình thôi, nhưng trong cuộc sống vợ chồng đôi khi cũng phải lý trí và tỉnh táo thì mới trị được mấy ông chồng phải không các chị?
E cảm ơn các chị thật nhiều!
Chị trâu ơi, e vẫn đang đợi những lời khuyên từ chị đấy ạ. Thỉnh thoảng e mới vào nhà giữ lửa nhưng đã hâm mộ anh chị lắm lắm.
@ bachduong 14: Hình như các bà vợ đều giống nhau thì phải, hay suy diễn kiểu như ngày xưa... thế nọ, còn bây giờ... thế kia. Đọc bài của BD mình lại tủm tỉm cười vì cũng hơi giống nhà mình, hồi mới cưới mỗi lần khó ngủ mình toàn leo lên người chồng nằm ngủ ngon lành (cái này là sáng kiến của chồng đấy ạ), bây giờ lắm lúc khó ngủ, mình thỏ thẻ: "Anh ơi, cho e nằm lên người anh ngủ nhé!". Chồng, kiểu như hơi giật mình, "ờ" rất k nhiệt tình. Được 1 lúc chồng lại thỏ thẻ "Em ơi, a khó thở quá". Thế là vợ dỗi, quy kết là giờ chồng bớt yêu vợ... Chồng cười hì hì, bảo là "A cũng k hiểu sao hồi xưa a chả thế, giờ sau 4 năm e "mới" tăng có gần 1 yến mà sao a lại thấy khó thở thế nhỉ, hay hôm nào e lên wtt hỏi các mẹ khác xem sao?" (cái này chồng điêu nè, có 5kg mà làm tròn thành gần yến). Buồn cười nhỉ.
E viết tất cả những tâm trạng dằn vặt, oán trách, đau đớn của e... cũng thấy được nhẹ nhõm hơn một chút. Và chiều qua e có viết 1 trang cuối cùng như thế này ạ:
"... Em đã viết ra tất cả những hận thù, đau đớn, từ giây phút này nó sẽ nằm dưới gót chân e, e sẽ cố gắng làm được điều đó.
Dù sao cũng cảm ơn anh về những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi đã qua, cảm ơn anh đã cho e 1 bài học quý giá này, nhờ nó e mới biết thế nào là thực sự đau khổ, nhờ nó mà e biết yêu thương mình hơn, và biết đặt niềm tin đúng chỗ hơn...
Cuộc sống chẳng bao giờ tồn tại hai chữ "Giá như...". Thời gian cũng k thể quay ngược lại được nữa rồi, e sẽ không oán trách hay khinh ghét gì anh, đó là lựa chọn của anh mà... Hãy coi như chúng ta có duyên mà không có phận. Nhớ về anh e sẽ cố gắng chỉ nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào, những khoảnh khắc em trọn vẹn có anh.
...Nhớ lần đầu tiên anh nắm tay em, hồi hộp nói với e ba chữ thiêng liêng ấy, em nghe rõ nhịp đập trái tim anh!
...Nhớ lần đầu tiên 2 đứa ở bên nhau cả đêm không ngủ, chỉ nắm tay nhau trò chuyện, sáng sau a đưa e về, mỗi đứa đi 1 bên đường, nhìn nhau rộn ràng, biết rằng 1 tình yêu đã vừa mới được nhen lên!
...Nhớ những tối đi bộ lòng vòng, chuyện trên trời dưới đất, vèo cái đã đến giờ về, 2 đứa bịn rịn chia tay, và mong đêm qua thật nhanh để sớm mai gặp lại!
... Nhớ những tối 2 đứa tay trong tay ở cái khuôn viên nhỏ nhỏ, ngồi bên anh hít hà mùi thuốc lá, dụi đầu vào ngực anh, xoa chòm râu lởm chởm của anh, hồi ấy e thấy mùi thuốc lá thật thơm...
... Nhớ bước chân anh mỗi lần lên cầu thang nhà em, cái dáng lòng khòng, gầy guộc khiến e nhói lòng...
... Nhớ thời sinh viên nghèo nhiều kỷ niệm, có những hôm 2 đứa chỉ còn tiền mua 1 cái bánh mì hay 1 quả trứng luộc mà vẫn ấm lòng đến lạ!
..Nhớ cả những lần 2 đứa giận dỗi, chia tay... nhưng chỉ được mấy hôm là k thể chịu nổi, vòng tay anh thật ấm áp, nhớ những lúc a luồn tay vào mái tóc e thủ thỉ "nhóc ơi, nhóc à...", e thấy mình thật bình yên, bé nhỏ!
...Nhớ lần đầu tiên thiên thần bé nhỏ của chúng ta chào đời, a đã ở bên cạnh 2 mẹ con suốt cả tuần trong viện. Lúc ấy, nhìn ánh mắt ghen tị của các chị cùng phòng, e cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian!
...Còn nhiều, nhiều lắm những khoảnh khắc như thế. Cảm ơn anh!
Nhưng giờ đây, ánh mắt ấy, vòng tay ấy, bờ vai ấy... không còn là của riêng em nữa, mãi mãi không còn là của riêng em nữa rồi..."
E biết chồng đọc xong, ra ban công ngồi thẫn thờ lâu lắm. Lúc gần đi ngủ, thấy nhắn cho vợ 1 cái tin: "Đã mấy ngày trôi qua, a vẫn muốn nói với e thêm 1 lời xin lỗi và mong e tha thứ dù anh biết trong lúc này là không thể. Mấy hôm nay, a không dám nhìn thằng vào mắt em, a trốn tránh đủ kiểu, dù nhiều lúc a muốn ghì em thật chặt... Biết nói gì với e lúc này bây giờ..."
E đã định k nhắn lại, nhưng tần ngần 30p sau e lại nhắn: "Những gì cần nói e đã nói hết rồi, a là người hiểu rõ câu chuyện này hơn ai hết. E cũng chẳng buồn oán trách anh nữa, đó là lựa chọn của anh, hãy dũng cảm làm theo những gì trái tim anh mách bảo, đừng vì ai hay vì lý do gì mà QĐ khác anh ạ, dù thế nào, thực lòng, e luôn mong anh hạnh phúc. Với e, giờ e chỉ quan tâm làm sao gỡ bỏ được tảng đá đang đè ở ngực mình mà e đã tự nguyện mang nó mà thôi"
Nhắn đi rồi e lại tiếc, giá mà mình im lặng thì tốt hơn... vì tự nhiên thấy chồng vui vẻ, hoạt bát hơn hẳn, xăm xắn chuẩn bị đánh răng, vệ sinh, dọn giường chiếu cùng con gái, dỗ con gái ngủ (bình thường thì hiếm lắm ạ). Nửa đêm mở mắt ra, e thấy chồng đang ngồi nhìn 2 mẹ con ngủ. E cũng chả có cảm xúc gì, kệ. Có lẽ, chỉ có thời gian mới làm tâm trạng e bình yên lại thôi các chị ạ.
Đây là lần đầu tiên e tham gia 1 diễn đàn, những lời chia sẻ, động viên, những cái nắm tay vô hình e không ngờ nó lại có sức mạnh đến như vậy, e cảm ơn các chị, các mẹ thật nhiều!
Mấy hôm nay chồng xin nghỉ ở nhà, cáo ốm, mình cũng chả quan tâm. Hàng ngày đưa đón con đi học, 2 chiều nay lúc mình đi làm về thì thấy chồng ngựoc chiều đi đón con, phố cũng nhỏ nên 2 vc nhìn rõ nhau mà vẫn lướt qua như 2 người xa lạ, thật buồn.
Thực sự, nói và nghĩ thì dễ nhưng thực hiện thật khó quá, tâm trạng mình cứ lên lên xuống xuống, có nhiều lúc cảm giác như có ai đang bóp nghẹt tim mình, k thở nổi, đau buốt đến từng đầu ngón tay, ngón chân, lúc nào cũng như có cục gì to đùng ứ ở cổ, ra nhà vệ sinh (ở cq) khóc cho nhẹ bớt mà không khóc nổi. Cứ âm thầm chịu đựng thế này thấy nặng nề quá các mẹ ạ, ước gì mình được nổ tung. Mọi người trong phòngb và ở nhà mình chả ai nhận ra cả, vì mình vẫn hoạt bát, cười nói như thường, việc gì cần vẫn hoàn thành tốt được.
Tối qua lúc 2 bố con chơi với nhau trên tầng, mình nằm ở phòng ngủ xem tivi, tự nhiên k thể kìm được cứ thế úp mặt xuống gối mà khóc, kệ, cứ khóc cho thỏa thuê. Tự nhiên 2 bố con xuống, con gái thấy mẹ khóc cuống quýt hỏi han rồi cũng khóc theo, mình vờ là mẹ đau bụng, chồng mình đứng im bối rối chả biết làm gì, tự nhiên thấy chồng mình k khóc nổi nữa, chồng dỗ con vệ sinh, thay quần áo để đi ngủ. Lúc đi ngủ, con gái cứ ôm chặt mẹ, đòi xoa bụng cho mẹ, mà lạ, con gái xoa bụng mình lại thấy bớt đau tim. Bố cứ thí con quay sang bố ru, kể chuyện cho ngủ, để mẹ ngủ, mẹ ốm nhưng nó k chịu, tự nhiên lại cứ đòi nằm trong, con k nằm giữa đâu (binh thường con nằm trong mà), mình dỗ 1 lúc mới chịu ngủ. Khổ thân con gái, con là kết quả tình yêu của bố và mẹ, thế mà bây giờ con lại thành ranh giới ngăn đôi cái tình yêu ấy mỗi tối. Mình thiếp đi đến 2h, k thể ngủ được nữa, đành xuống nhà làm nốt tí công việc còn đang dở ở cơ quan, khoảng 4h thấy chồng lò dò đi xuống bảo "e lên đi ngủ đi". mình "vâng", 30p sau mình lên nằm mãi cũng ngu được. Đêm qua chắc chồng cũng k ngủ, thấy cứ vặn vẹo liên tục. Sáng nay, mình gọi con dậy để mẹ đưa đi học thì chồng bảo "e cứ đi làm đi, tí a đưa con đi học".
Bây giờ, mình đang cố gắng lấy lại thăng bằng, bề ngoài mình cứng rắn, bản lĩnh thế thôi chứ thực ra bên trong cũng mềm yếu lắm lắm. Có lẽ, thời gian sẽ cho mình những suy nghĩ tích cực và quyết định sáng suốt. Đọc những chia sẻ của mọi người mình thấy ấm lòng hơn rất nhiều!