Nhầm! nhầm tai hại! BĐ nhà chị thích bánh mì hơn hoa hồng :RollingEy::RollingEy::RollingEy: Cái giá nhẩy đấy ở đâu hở em?? Mới tậu để tập thẩm mĩ giảm cân hở? Cho chị ké với!
Sáng này em đi làm từ 5 giờ sáng cơ bác ơi, ô tô 2 bánh nhé :Smiling::Smiling:. Lúc đấy trời ko mưa lắm chi hơi hơi thôi
Ừa, chị có nhiều lắm em ạ :Smug: cứ mỗi lần chồng chị đi công tác về chị đem đổi ra tiền 200 đồng với 500 đồng thì đủ gạch xây nhà ấy chứ :D :Laughing::Laughing::Laughing: (em ơi, e nên thèm có tinh thần lạc quan như của chị trước tiên chứ đừng nghĩ đến mấy cục gạch trước nhá :Laughing:)
Em kém bác mỗi cái đo đỏ (chẳng biết bác tuổi con gì, em cứ gọi đại thế đi cho an toàn :D:D) Có lẽ thế nên cái vế cuối cùng của em khác bác chăng :Silly::Silly: Em vẫn thấy vui tươi lắm lắm í :D:D Mà em hỏi khí không phải chứ chồng đi Trường Sa thì nên mừng chứ :Smug: cứ nghĩ về "cục gạch" chồng sắp mang về sau chuyến công tác là vui ngay í mà :Battin ey:
Thế nên mấy hôm nay bị "quấy rối" suốt có dạy đc đâu, hs cũ kéo về trường thăm cô, nhất định k chịu về sớm. Ngày xưa tụi nó mà tới nhà chị là hàng xóm đi sơ tán hết, cứ 20/11 hay Sn chị thì thôi rồi, nhà chị và nhà hàng xóm cứ phải hỏi trước là hs hôm đấy có định đến k để còn đi vắng :Laughing::Laughing::Laughing:Nhiều đứa mới ra trường lại cứ hết giờ lại về tập trung ở cổng trường chỉ để chờ nghe cô quát cho vài câu rồi về cho đỡ nhớ giọng cô :Crying::Crying: (lúc đang học ngày nào cũng phải nghe giọng cô ca thì nhiều lúc chán, đến trg mới chẳng có ai ca cho mà nghe lại thèm được nghe cô quát) đến là buồn cười. Chỉ thấy mát lòng khi tụi nó khen: Cô vẫn như hồi xưa (tức là mình chưa dừ quá :Drooling::Drooling:)
máy em có vấn đề nên bây giờ mới vào được các Bác ạ! Em quyết định ra ở riêng rồi,em đã nhanh chóng thuê được 1 phòng nho nhỏ giá cũng nho nhỏ ở gần nhà Mẹ rồi ạ! Dù đi đâu ở đâu em cũng không thể từ chối được sự hỗ trợ của nhà Đẻ mà các chị! Em đang tiến hành tìm nhà trẻ gửi Cháu,đi làm cho yên tâm!thế là ổn ạ! Em có nói với Bộ Đội, có lẽ cũng ngậm ngùi lắm.phải chịu !Quen được dựa dẫm rùi nên thế đấy các chị em ạ! hey,:Sigh: :Sigh: Ơ em vào nhà muộn wá nên chưa nắm được tình hình hội họp của nhà mình thế nào rồi ạ? Có bác nào , cô nào up lại cho em biết vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !
Trời ạ,tui có cảm giác chán nản chưa từng có nhé,than ỏ đâu sao nhiều quá trời,ai mua hộ tui thì mua đi tui bán khuyến mãi nè..Mẹ chồng tui bị tiểu đuờng-kèm theo lẫn lẫn khoảng 2 năm nay. Tui ở với bmc đc 5 năm thì vì lý do riêng vc tui về ngoại ở,mãi 3 tháng gần đây cả nhà tui lại lôi nhau về ở với bmc. Lúc truớc ở cùng bmc+ 5 năm yêu nhau là 10 năm,tui quen với mc sắc sảo và chỉ đạo cả nhà rùi. Đến giờ,bít là bà bị lẫn,lúc nhớ lúc quên nhưng cũng ko nghĩ đến mức này…Nhà có 3 tầng, phòng khách ,phòng bmc tui,rồi là phòng của tui. Nhà tui chật lắm,mỗi tầng có 1 phòng thui ah.( Nhưng dù sao cũng mỗi đôi 1 phòng). Thế mà lắm hôm,2 vợ chồng với thằng chip đang nằm,bà chạy lên… nằm giữa. Tui thì ko dám nói,chồng tui bảo thì bà bảo kệ tao,tao thích nằm đây( thôi bó tay.com,bà nằm thì con dâu bà đi chỗ khác vậy). Còn những hôm,bà cứ thản nhiên nằm ngủ ở đó,gọi chẳng dậy,vc tui đành đi sang giuờng của chip ngủ cho lành.Bà ngủ cả ngày, đêm thì bà thức. Tui muốn dậy đi vs thì phải đi xuống nhà,qua cửa phòng bmc tui,rùi mới xuống tới toilet, đêm nào cũng như đêm nào,tui đi qua củă phòng thì thấy bà ngồi dậy,nhìn tui chằm chằm( trong bong điện ở ngoài sân bên cahn nó hắt vào nhé,thấy nguyên 1 ng xoã tóc và nhìn mình như thôi mien nhé,huhu),má ơi,tui sợ rớt tim luôn,toàn cắm đầu cắm cổ chạy cho nhanh. Thì có lần,chạy thật nhanh vào tolet,mắt nhắm mắt mở bật đèn lao vào,thì tôi rú lên ,vì bà đang ngồi trong đó( ko đèn,ko đóng cửa nhen). Vì chuyện này,tui mất ngủ hang tuần liền,cứ cảm giác ám ảnh sao sao ấy.Tối hôm kia,chip nhà tui ăn cơm xong tự nhiên khóc ầm ĩ,chạy lên mach mẹ là bà cấu con, nó đang ăn cơm,tự nhiên cái bà cấu nó mấy cái tím cả đùi,nó khóc thì bà đuổi theo mắng ầm nhà. Cha mẹ ơi,tui xót nó đến cháy ruột ấy chứ,tui chỉ bảo là: thôi má có thuơng cháu cũng đừng nhéo nó đau,nó bị chút thôi cũng tím nguời lên ấy. Thì bc tui chạy lên bảo: Bà yêu thì bà mới trêu đùa,có tý cũng loạn nhà lên…( ngồi ức rớt nuớc mắt mà chẳng dám nói j)Tối qua,2 mẹ con định lôi nhau đi bộ lang thang,cả nhà có cái lối xuống,bà ngồi ở giữa,chip nó bảo bà ơi cho cháu đi với,bà ngồi yên ko nhúc nhích. Nó lách qua nguời bà đi thì bà lôi tay nó lại nói là thằng này láo,ai cho mày trèo lên ng tao??? Kết thúc là,bà cầm chổi đủôi con tui chạy một mạch lên tầng 3,vừa chạy vừa bảo: tao đánh cho mày hết láo,mày ở nhà tao mà dám láo à???Đấy là những chuyện mới ngày hôm qua,hôm kia thôi. Còn nhiêuf nhiêu lắm mà tui chán nản chẳng muốn nhắc đến nữaTui chịu hết sức rồi,tui biết,bà lẫn lẫn thì như đứa trẻ con,mình ko thể chấp nhặt những chuyện linh tinh và ko dám hỗn láo. Nhưg cứ thế này,rồi con tui nó đến đâu. Nó đang tuổi lớn, đang học hỏi nhiều thứ,va chạm toàn những chuyện như thế này,thì trong đầu nó sẽ chứa cái j.Tui bế tắc,chẳng hiểu giải quyết chuyện này thế nào? Chồng tui thì ko bênh ai hết,cũng chiều vợ chiều con lắm nhưng chắc j ông ấy hiểu đc cảm giác của tui lúc này. Dù sao cũng là bố mẹ ông ấy,tui ko muốn làm ông ấy khó xử.Tui có ích kỷ quá ko? Có nghĩ cho bản than quá nhiều ko? Tui muốn Take it easy lắm chứ,nhưng ko đc. Mỗi lần về nhà tui lại thấy sợ và mệt mỏi các bà ạ.Tui post bài lên đây,ai thích đọc thì vào mà đọc. Ai thích xuyên tạc thì cứ tự nhiên. Tui sống chẳng nguợng với ai hết cả,nên tui cóc sợ...
me quyen :Tại mọi người có bố mẹ ở gần nên mới cân nhắc ở riêng hay không chứ như chị 2 vợ chông 2 bàn tay trắng o phụ thuộc vào bất cứ ai (bố mẹ 2 bên đều ở TB, đều nghèo không có bất cứ sự hỗ trợ nào thậm chí 2 đứa nhà chị chị đều thuê người bế đến 2 tuổi rồi đi lớp). Chị phải đi thuê nhà 5 năm sau đó tích góp và vay khắp nơi mua được 1 căn hộ nhỏ và trả nợ dần (mà phải vay lãi đấy). Mình cứ tự nhủ tự mình làm ra thì là của mình dù khó khăn 1 tí. Tất nhiên nếu có sự giúp đỡ sẽ đỡ khổ hơn nhưng phụ tuộc nhiều mình sẽ mất đông lực để cố gắng. Có đợt chị sinh xong ở nhà bố mẹ lâu quá cứ nghĩ đến lúc đi làm là sợ vì sẽ phải 1 mình đối mặt với tất cả mọi vấn đề rồi mãi cũng quen đi.
Doanh trại này toàn thấy dân Bắc và bộ đội bắc không à. Có ai ở SG không nhỉ.Mẹ Hương Tâm đâu rồi. Lâu này ko vào nhà thấy lạ lẫm quá. Có chuyện buồn muốn các mẹ cũng chia sẽ cho bớt buồn....Lấy bộ đội 3 năm mà chưa có tin vui, vừa rồi có được mấy tuần thì bị hỏng... Mình khóc, Bộ đội khóc... Thương bộ đội quá mà ko biết phải làm sao... Bộ đội đi biền biệt mỗi lần về là một lần khó (khó trúng ngày- vì cứ hai tuần mới được về 1 lần) Có ai giúp mình làm cách nào đê động viên được Bộ đội lấy lại tinh thần không???:Sigh::Sigh::Sigh:
KN xương máu nữa là đừng bao giờ phàn nàn về gđ BĐ với BĐ vì chẳng giải quyết được gì mà chỉ bực mình, nếu gay gắt có thể gây rạn nứt. MC chị cũng thế, Tết BMĐ chị sang chúc Tết còn bắt ngồi đợi chán chê vì bà còn đang hóa vàng sang mồng một. Mỗi lần nhà ngoại gọi điện hỏi thăm thì xác định sẽ được nghe nhiều thứ hay ho nên sau này mọi người quyết định nước sông không phạm đến nước giếng cho nó yên chuyện.
:Laughing::Laughing::Laughing:
Pác ơi em cười đau bụng....:Drooling: