Tớ đến giờ vẫn đang lo lắng về việc đó đấy mà chẳng biết đưa con đi khám ở đâu. Con trai tớ 16 tháng, ngủ đầy đủ, ăn uống đủ chất, đa dạng thực phẩm mà 2 mắt cũng bị thâm quầng. Hỏi mấy người bạn thì nói là có 1 số bác sĩ nói là bé thiếu nước nên mới thế . Tích cực cho con uống nhiều nước nhưng tình hình vẫn thế. Sợ quá, tớ đã cho con vào khám ở phòng dịch vụ ở bệnh viện Nhi. BS khám và soi nói 2 con mắt vẫn sáng, tốt, chẳng sao. Cân nặng, chiều cao chuẩn. Bs kết luận ko sao, do là cấu tạo sắc tố da nó thế. Tớ hỏi có cách nào chữa hết ko. Bs bảo : ko, người lớn nhiều người mắt thâm có chữa được đâu. Bác sĩ trả lời thế tớ thấy bó tay, không thuyết phục nên giờ vẫn cứ thấy lo lắng. Bs kê đơn thuốc cho bé uống thêm Celine sirup xem có hết ko. Mấy tháng liền vẫn thế.
Chị đã đọc rất kỹ những diễn biến tiếp theo của em. Mọi chuyện thay đổi mỗi ngày, chủ yếu phụ thuộc vào động thái của gia đình chồng em. Còn chồng em thì chẳng có chuyển biến gi tích cực cả. Chị đã từng linh cảm chồng em có điều gì uẩn khúc muốn giấu em mà bây giờ chị cũng ko thể chịu nổi nữa.
Chị thấy rằng những lời sếp em khuyên rất đúng. Tuy nhiên khi em đã quá mệt mỏi rồi thì cũng ko nên gồng mình lên nữa, nếu ko muốn sửa thì cứ mặc kệ nó đi. Hãy thả lỏng, và chiều bản thân mình, đừng quá nghe gia đình chồng và gia đình mình nữa, thực sự họ chưa hiểu em, em đã quá đau đớn như thế mà còn ép em làm gì nữa. Sao họ không tự mình đi điều tra nguyên nhân và Hãy để cho em tự lựa chọn ngã rẽ cho cuộc đời mình. Vì nếu tiếp tục với anh ta, kể cả khi đã quay về với nhau, không biết bao giờ em mới có thể cảm thấy hạnh phúc trở lại khi lòng đầy những vết thương như thế. Trong khi đó chắc chắn em sẽ tìm được người mới yêu thương, làm cho em và con gái em hạnh phúc. (Không phải chị muốn xui dại em đâu, nhưng đúng như em đã nói, nếu biết anh ta ốm đau bệnh tật gì thì cũng chỉ khổ em thôi, còn nếu anh ta bồ bịch ở ngaòi mà bỏ bê mẹ con em thì nếu quay về cũng ko thể như thủa ban đầu được.)
Còn bây giwof em cũng ko nên tự trách mình vì đã để mọi chuyện quá lâu nữa, vì dù sao em cũng đã cố gắng hết rồi. Đôi khi cũng phải ích kỷ 1 tý mà sống tiếp để lo cho bản thân và con gái, em ạ.
a. Nếu ko muốn nhìn mặt anh ta, mẹ con em hãy ở riêng ra, em hãy chăm lo bản thân mình, gần gũi con, thích thì cuối tuần cho về ông bà nội ngoại chơi.
b. Hãy lờ anh ta đi, em có thể viết đơn li dị và y/c anh ta kí vào. Có thể khi thấy em cương quyết dứt bỏ (thay vì nhẫn nhịn níu kéo như trước kia), cảm giác thấy mất
em đến nơi, anh ta sẽ có phản ứng thì sao.
c. Em hãy đặt cho mình thời gian là 3 tháng chẳng hạn, nếu anh ta ko thay đổi, nếu ko có chuyện gì xảy ra, nếu em ko phát hiện được gì thêm thì hãy dứt khoát vơi anh t a nhé.
Theo chị em hãy chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất, tích lũy kinh tế để lo cho 2 mẹ con sau này. Bây giwof là lúc cần mạnh mẽ và lý trí lên em ạ.
Chị viết lan man quá, em cố gắng đọc nhé.
Gia đình em (em, gia đình chồng, gia đình vợ) mới chỉ giải quyết vấn đề theo phần ngọn, chứ ko giải quyết vấn đề ở gốc. ý chị là đã ko điều tra kỹ lưỡng nguyene nhân dẫn đến tình trạng hiện nay của chồng em. Em và Gia đình đã để mọi chuyện xảy ra quá lâu mà ko điều tra, chỉ gom góp tiền cho anh ta trả nợ và để mọi việc đi quá xa. Khi thuê thám tử điều tra cũng chưa rõ ngọn ngành mà đã dừng lại. Như thế là mới phát hienẹ ra 1 phần sự thật thôi “Một nửa sự thật thì không phaỉ là sự thật em ạ”. Nếu tiền gia đình gom góp để trả nợ ấy dành để điều tra cho kỹ lưỡng rồi mới giải quyết thì có tốt hơn không. Theo chị, bây giờ muộn rồi còn hơn không, sao em ko thuê thám tử theo dõi các mối quan hệ của anh ấy, trong 1 tháng chẳng hạn, điều tra về căn nhà anh ta vẫn sống, về ngtưừoi phụ nữ đó, về các bạn bè của anh ta, về nợ nần, bệnh tật mà anh ta đang vướng phải. Sau khi rõ ràng rồi thì sẽ xảy ra 2 trường hợp:
a. Anh ta ngoại tình thật, đểu giả thật thì em chia tay và không còn hối tiếc gì nữa. Gia đình cũng ko thể níu kéo em nữa
b. Nếu anh ta có nỗi đau muốn giấu, có bệnh tật vô phương cứu chữa và còn rất yêu thương em. Mọi chuyện anh ta nói ra đều nhằm làm cho em ghét bỏ anh ta, làm cho em phải xa anh ấy ra thì sao??? Không hiểu sao chị có linh cảm chuyện của em thiên về hướng thứ 2 này (Có lẽ do cách em kể chuyện cũng nên, chị tin là em cũng có linh cảm ấy). Như việc việc điều tra rõ ràng cũng khiến em phát hiện ra điều anh ấy muốn giấu và có thể giúp anh ấy vượt qua. Nếu ở trong hoàn cảnh ấy thì mẹ con em là những ngưuơì anh ấy cần nhất đấy.
Dù trường hợp nào xảy ra chăng nữa thì em phải nhớ đối với con gái em, ba mẹ em thì em là quan trọng nhất. Hãy yêu thương bản thân mình trước tiên em nhé.
Ôm em thật nhiều và mong em sớm tìm ra được sự thật, và tìm ra kết thúc có hậu cho chuyện của mình (Chuyện của em có thể viết thành tiểu thuyết ấy).
Theo comment của các bạn từ đầu đến giờ mình tóm lại và suggest như sau:
- Trước tiên ông chồng chị đã thú nhận là còn yêu vợ và yêu con nên mới quay về, thế nên chắc chắn là ông ấy ko muốn mất 2 mẹ con chị đâu. Chỉ còn vấn đề về sự tham lam của anh ta mà thôi.
- Để rút ngắn quảng thời gian chờ đợi 1 năm kia, Chị nên đẩy nhanh mọi việc. Trước hết là hâm nóng mối quan hệ vợ chồng, con cái. Tạo công việc để chồng giúp chị việc nhà như đưa đón con đi học, chở vợ con đi mua sắm, chiều chiều nấu bữa cơm ngon cả nhà cùng ăn, tạo khung cảnh đầm ấm hạnh phúc trong gia đình. Thứ bảy chủ nhật thì đi về nội ngoại ăn cơm, đi chơi xa 1 tí. Nếu chồng chị miễn cưỡng thì dùng con giá để thúc đẩy, anh ta sẽ chẳng từ chối được đâu. Quan hệ vợ chồng cũng thế, chị cứ chủ động gợi ý nếu có cảm xúc vì theo mình hiểu thì chồng chị sẽ cảm thấy tự hào về bản thân anh ta hơn, sẽ hiểu là chị yêu anh ta nhiều đấy. Nếu lúc nào thấy anh ta chuẩn bị đi đến chỗ hẹn vưói bồ thì tạo ra tình huống để anh ta lỡ hẹn đi. Đi ngoài đường chị nên chủ động ôm chồng thật chặt, mỉm cười hạnh phúc , sẽ có lúc cô bồ nhìn thấy đấy. Tất cả sẽ tạo ra sự hiểu lầm giưũa họ, sẽ có cãi vã khi họ gặp nhau. Trong khi về nhà vưói chị thì chị dịu dàng, tươi tỉnh …
- Tuỳ theo thời gian 3-4 tháng gì đó, chị cố gắng tạo cho chồng cảm giác gắn bó với gia đình, đi dâu cũng muốn về nhà với vợ con thì chị nên thựuc hiện bước thứ 2:
Bước thứ 2: Vào một ngày nào đó, chị lên kế hoạch cho 2 mẹ con đi chơi xa, ko nói gì với chồng. để khi trở về anh ta sẽ ko hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy vườn khôg nhà trống. Chị có thể để lại 1 bức thư, nói rằng chị đã cố gắng hiểu anh, cố gắng chấp nhận cảnh chồng chung vì yêu anh. Nhưung cũng vì quá yêu anh nên chị ko thể tiếp tục sống như vậy. Có thể chị và con gái sẽ chuyển đi xa, để anh có thể tự do với cô bồ. Và chuyến đi này là để chị bình tâm suy nghĩ một cách thấu đáo.
Theo mình, sau khi đọc thư anh chồng sẽ gọi điện cho chị, chị nên tắt máy,cứ để anh ta hoang mang 1 đêm ko hiểu mẹ ccon chị đi đâu. Sáng hôm sau chị hãy để con gái gọi điện cho anh ta, nói rằng 2 mẹ con đang ở đâu đó, nói rằng con rất nhớ bố, mẹ nói rằng có thể 2 mẹ con sẽ xa bố… Nếu thực sự ko muốn mất 2 mẹc con, anh ta sẽ phải quyết định. Khi đó chị nên sinh cho anh ta 1 baby để thắt chặt mối quan hệ. Còn nếu anh ta lưụac họn cô bồ kia thì coi như chị cũng đã cố gắng hết sức rồi, và nên chấm dứt để tìn sự thanh tảhn và hạnh phúc cho mình. Mình tin là sẽ có 1 happy ending cho chị.
Thôi về nhà với con đây, muộn quá rồi.
1. Phòng ngủ kê đầu giường hướng đông nam nhưng lại bị cửa chiếu vào (cửa thông phòng từ cầu thang). Bây giờ em nên kê vật gì để che đầu giường đi mà vẫn bảo đảm tính thẩm mỹ (nhà em vợ SN 76, chồng 70 có hợp hướng này ko)
2. Bếp nhà em để ở hướng Tây, nhiều người nói là ko hợp phải chuyển sang hương đông nam, ko biết thế có đúng ko nhỉ.
Anh tư vấn cho e với nhé. Thks
Còn nếu không bạn cũg nên tập cho mình cuôc sống của 1 bà mẹ độc thân vui vẻ, xinh đẹp. Nếu bắt đầu lại càng sớm thì càng có nhiều cơ hội bạn ạ.
Chúc bạn tìm được hứong đi đúng dắn cho mình.
Con mình cũng bị như thế từ lức mới sinh, thỉnh thoảng rất hay dụi mắt. Nhà mình cho vào viện mắt khám BS bảo là Viêm kết mạc (dụi mắt) và co thuốc Kháng sinh để rỏ. Còn quầng thâm thì bác sĩ bảo ko chữa được, gần đây có 1 sô sngười nói rằng đó là do bị chàm. Vậy là mấy năm nay mình cung ko cho bé đi khám nữa, bé cung ko dụi mắt nên mình đành để vây. Không biết lớn lên có hết ko?