Em vừa mới vào KTX để gặp đứa em họ, đầu tiên cứ đứng thập thò ở ngoài nhìn vào, thấy các em xinh tươi trẻ đẹp đi lại rộn ràng mà ngậm ngùi nghĩ mình ngày xưa rách rưới quê mùa và béo như con vịt. Thế nào mà anh trong BQL KT lại nhận ra rồi cho phi xe vào bên trong. Hí hí, tại ngày xưa suốt ngày lê la chơi bòng bàn chỗ anh này. Sau đó nhân tiện em lượn ra dãy nhà đằng sau ăn sáng. Cái quán bún phở miến ngày xưa chẳng bao giờ dám vào ăn sáng, chỉ thỉnh thoảng thay ăn com trưa bằng bún đậu mới vào. Nói đến ăn sáng lại nhớ 1 lần cậu bạn học trường cảnh sát sáng sớm tinh mơ trốn ra ngoài sang rủ đi ăn sáng, thế là dẫn bạn vào quán sữa chua và dõng dạc gọi 2 cốc sữa chua... cứng. Ôi các bác có nhớ các cốc sữa chua cứng như đá, phải lấy dĩa để đào không?:Laughing:, niềm say mê thời đó. Khiếp trời lạnh cóng em cứ ngồi đào say mê, ăn thấy ngon thế! Còn cậu bạn ăn được mấy miếng thì nhường em ăn nốt, em cứ không hiểu tại sao ngon thế mà không ăn :Laughing:Hi hi, ngày xưa nhiều kỷ niệm quá! À em học K33 nhưng khoa Hàn ạ :Smiling:
cho mình vào điểm danh với, Dân K28C Nga đây,có người wen hem nhỉ!!?:Thinking::Smiling::)
Thời gian trôi cũng thật nhanh, mới đó mà ra trường cũng 8 năm rồi. Nhiều lúc đi qua đoạn Cầu Giấy hay ngó nghiêng vào, giờ khác trước nhiều rồi cả khu mình học môn chung và ký túc xã hiện đại hơn nhiều. Hồi ở ký túc còn xách nước lên tầng, ăn cơm suất 1500d/bữa,... Khu khoa Pháp thì không đổi nhiều nhỉ, vẫn thế, nhìn mà nhớ từng gốc cây, từng chỗ ngoài vỉa hè đến mùa thi chúng mình ngồi la liệt ôn thi nhể? KHoa Pháp có nhiều chỗ để ngồi vỉa hè học nhất, còn thư viện thì chen nhau muốn chít luôn ý nhỉ, giờ chắc hết viễn cảnh đó rồi. Nghĩ lại thấy vừa khổ vừa vui.
@ mẹ mytwelve đâu...........................ra hết đi...:Sad::Sad::Sick:
Đã bao giờ em tự hỏi, trong đất nước hơn tám mươi triệu dân này mà sao hai ta lại tìm thấy nhau chưa ? Biết rằng chông chênh lắm nhưng anh vẫn luôn tin rằng sẽ có một ngày ta nắm tay nhau, cho dù những lúc trước vô tình anh đã lướt qua em.Đã bao giờ em tự hỏi tại sao hạnh phúc đến với em lại chóng qua như vậy chưa ? Những thứ đó phải ra đi như một lẽ tất nhiên bởi vì anh mới thật sự là hạnh phúc của em đấy em ạ . Cái ngày em được mẹ sinh ra là chính ngày ông Tơ bà Nguyệt nối sợi chỉ đào vào chân anh với chân em đó.Đã bao giờ em tự hỏi sao ta lại phải đến với nhau muộn màng chưa ? Tại vì duyên số muốn anh và em phải yêu thương nhau hết mực nên nếu chưa biết đủ cay đắng thì sao anh và em có thể cảm nhận hết ngọt ngào mình sẽ dành cho nhau.Chờ anh em nhé !(ngồi buồn chém gió tí)
Tuần mới vui vẻ
Bác nào khen Homephone của Viettel chứ em xin can luôn.Máy ở CQ em đang dùng gọi đi 3 lần mới được một lần, gọi đến 2 lần được một lần. Mà lại là máy tuyển sinh thành ra khổ thân toàn học sinh ngoại tỉnh gọi tốn tiền, bọn em tốn thời gian giải thích là không phải mình dập máy mà cái máy nó tự ngắt vì bọn nó cứ bảo sao em đang nói mà cô lại dập máy. Lúc có gì cần gọi gấp thì đúng là điên người, lôi di động của mình ra gọi còn sướng hơn.
E chào các mẹ,e lần đầu tiên lập topic này muốn hỏi các mẹ có kinh nghiệm nuôi con ạh.Đây là lần đầu sinh con và chưa có kinh nghiệm gì nên e rất lo ko biết phải như nào.Chuyện là thế này,trưa hôm qua e chủ quan đặt con e nằm trên bàn ăn gỗ cao 1m ở phòng ăn và e hí hoáy nấu nướng ở bếp,tự nhiên nghe thấy uỳnh 1 cái,quay ra thấy cái ghế ghỗ bị lật ngửa ra gần như đổ xong lại trở về vị trí cũ,nhìn xuống đất thì thấy con gái mình 4 tháng rưỡi,trờiiii e ko thể tin đc vì bé nhà e đang tập lẫy và rõ ràng là e đặt nằm giữa bàn,thế mà bé xoay kiểu gì mà rơi xuống đất suýt thì đổ ghế.Em thực sự sốc thấy con khóc ầm mĩ và em kiểm tra xem có vết thương nào trên người con ko thì ko thấy chảy máu ở đâu,ko sưng ở đâu,e dỗ 1 tí là nín rồi lại cười đùa đc ngay,ko biết là bé có đau ở đâu ko nữa,chưa biết nói nên chẳng biết chỗ nào mà khám.Nhưng dù sao e rất băn khoăn ko biết bé có bị ảnh hưởng gì tới não ko,vì ngã như thế đến mình còn ko chịu đc nữa là 1 em bé chưa đầy 5tháng tuổi,e lo lắm,nửa muốn đi chụp nửa k vì sợ chụp X-quang cũng ảnh hưởng bởi tia X ko tốt mà.E giờ ko biết phải làm sao cả,thấy con vẫn nô đùa bình thường nhưng e chỉ sợ bé bị làm sao mà ko phát hiện ra sớm để lâu thành di chứng sau này thì khổ.Có chị nào có kinh nghiệm về vụ ngã của trẻ con thì giúp e với,hix
Mẹ này K33, trước em 1 khoá, gần ra phết nhỉ. Bọn em ngày xưa cũng đào sữa chua suốt. Nhớ món rượu ốc của chị Bình, giờ quay về thấy chị giải tán quán rồi quay ra bán trứng vịt lộn. Thèm món ốc xào măng của chị ấy quá... Hồi mới học em nhớ ở kiot ngay cổng còn có quán chè của chị Vân (hình như tên chị ấy là Vân), buổi trưa thỉnh thoảng lại ăn chè trừ bữa. Nhớ món cơm "bốc mùi" ở B4, 2 đứa ăn chung 1 suất. Nhớ món miến xào lòng gà và 1 cô bạn ơi ới gọi xuống "bác ơi cho cháu 1 miến xào, ít miến nhiều lòng gà". Tự dưng thấy lòng đầy ắp kỷ niệm... Hôm qua đi qua ktx, vẫn như ngày nào nhưng ko còn chỗ cho mình nữa rồi...
Chị em mình cùng khoa nhé. Ko biết chị thế nào chứ em bi giờ chả nhớ được chữ tiếng Nga nào nữa rùi.:Crying:
Chị ui, chắc thế hệ em là thế hệ cuối cùng ăn cơm suất 1500đ trong sân ký túc xá, mỗi đứa một bát mang lên phòng rồi đầu giờ chiều các cô lên thu gom bát đĩa... Mà bọn em cũng là thế hệ cuối cùng xách nước lên tầng vì lúc bọn em chuẩn bị hết năm thứ nhất cũng là lúc người ta đập cái khu vệ sinh ở dưới tầng 1. Kể ra bọn em cũng chứng kiến nhiều thay đổi của trường, thấy sự ra đời của nhà 14C, nhưng sao chỉ thấy yêu mỗi cái khu ký túc cũ 14A, ấp áp và gần gũi.
Nhân đây tặng mọi người mấy tấm ảnh em vừa trộm được bên diễn đàn của trường cho cái sự nhớ nhung trường cũ thêm phần... rôm rả.
Đây là B2 nhé, 4 năm mài đũng ở đây
Sân đại học quốc gia
Hai anh em 14A và 14B
Đẻ xong các mẹ chịu khó kiêng 1 tí sẽ phục hồi nhanh hơn. Tớ vẫn sợ lắm, chưa biết lúc nào đủ dũng cảm sinh thêm bé nữa.
Mẹ í đang bận cho con ti.:Drooling:
Vài dòng thế thôi, mong rằng ko còn thấy những điều đôi co nữa.
Tiếc là ông bà ý buộc nhầm chân em với mấy anh nên em mới khổ thế này, he he:Laughing:
Đọc chữ ký của bạn tớ dịch là Phương Trinh và Ninh Lâm đã cưới được 3 năm 2 tháng 25 ngày. He he, cho luôn hai vợ chồng nhà này vào phim "Cô gái xấu xí".
Em đang tích cóp kiến thức đây, lần sau gặp vấn đề như vậy em sẽ tư vấn cho chị nhé... :Laughing::Laughing::Laughing:. Khi gặp vấn đề như vậy thì nên gọi cho tổng đài để họ kiểm tra cho, nếu ko giải quyết thỏa đáng, chị cứ cho họ một bài nhé, ảnh hưởng đến công việc của mình mà.
Bé đang tập lẫy thì việc bạn để con nằm trên bàn và bị rơi thì ko có gì là khó hiểu cả. Bạn thử hỏi bác sĩ nhi nào xem. Thực ra thì chuyện các bé bị ngã như vậy ko phải là hiếm đâu, vì mẹ chủ quan là con chưa biết lẫy. Theo mình thì nếu bé ko gặp vấn đề gì đặc biệt mà vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường thì bạn ko phải lo, tuy nhiên lần sau cẩn thận hơn, vì nếu nhiều lần như vậy thì chắc sẽ có vấn đề...