Cho mình mượn ảnh của bạn để thiết kế cho căn hộ sắp bàn giao - phòng khách căn hộ cũng giống hệt như này.
Theo quy định diễu binh diễu hành thì trưởng khối diễu binh đeo quân hàm trung tá, còn việc lựa chọn trưởng khối thì thường phụ thuộc vào việc lựa chọn ng đi diễu binh đẹp nhất, trông ưa nhìn nữa. Còn bé này đúng là Thiếu úy QNCN nhé. M làm trong quân đội nên hiểu sơ sơ là thế. Trong đội duyệt nữ có chị ng quen của m, ban đầu đi khối thông tin, đi hàng đầu nhưng đi xấu quá, lại bị chuyển xuống hàng cuối đi, sau đó lại chuyển sang đi đội nữ quân y bởi vì c ấy đi xấu, nên chuyển sang đội quân y đi cho đồng đều, cũng đứng hàng gần cuối thôi, m thì thấy việc này là bình thường, k hiểu làm màu làm mè là sao hả bạn?
Chị rất cảm tính, tôi chê chị hehe. Không thể lấy cái đẹp, cái mát cho bản thân chị (khi chị phóng wave Tào giữa trưa), để biện hộ cho việc hàng cây ở đó (có thể) gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác khi trời mưa bão. Hoặc chỉ vì cái mát, cái đẹp (cho bản thân chị khi chị phóng wave Tào giữa trưa hehe) mà cản trở việc xây dựng, cơi nới làm đường thông hè thoáng hơn. Làm lãnh đạo, nhất là ở xứ hehe Lừa ta, tốt nhất là càng sắt máu càng tốt, nhờn với các chị laf không ổn, các chị cưỡi lên đầu lên cổ ngai & nun :)
Em xin lỗi vì em nói thật:-S
Hi, ý kiến cá nhân của tớ nhé: Bỏ bớt 1 ghế chỗ view cửa sổ, vì diện tích phòng khách cũng hạn chế, mình để kê 01 ghế sofa dài là ok rồi, để view toàn cửa sổ cho đẹp, hoặc nếu bạn vẫn thích ghế chỗ đó thì mình có thể làm window seat (hoặc dạng ghế băng) có đệm xanh, thì sẽ cơ động hơn. Nhà diện tích nhà hạn chế mà mình ham nhiều đồ, về sau sử dụng sẽ bất tiện:)
Tớ cũng cho con tớ đi học piano được 3 năm rồi, từ khi cu cậu hơn 5 tuổi, nói thật là học piano cực kỳ vất vả khắc nghiệt, nói gì thì nói mình phải đầu tư rất rất nhiều về cả thời gian và tiền bạc. Nhà mình thì hoàn toàn không có 1 ai có gen nghệ thuật, những chỉ mong con "xóa nạn mù chữ" nghệ thuật, giúp đời con hơn đời bố về trình độ nhận thức và cảm nhận nghệ thuật thôi. Nhưng cũng may mắn cho tớ, theo một số thầy cô thì con tớ thuộc dạng có chút năng khiếu, mới học có 3 năm thôi nhưng cũng chịu khó tham gia các cuộc thi festival piano, và cũng nhờ may mắn, nên tháng 8 này con mình vừa vinh dự nhận được 2 giải nhất trong festival piano thiếu nhi thành phố Hà Nội ở 2 bảng cả độc tấu và hòa tấu. Nhưng được vinh dự này thì nhà tớ lại đang rất đau đầu có nên cho con mình đi theo hướng chuyên nghiệp không? Vì nói thật là tớ cảm nhận cho học chuyên nghiệp thực sự là vất vả và khắc nghiệt, và đối với cá nhân nhà mình thì không có 1 ai trong đại gia đình làm nghệ thuật, và còn nhiều điều khác nữa..... Thôi, đành chỉ mong con tận hưởng niềm vui với âm nhạc cho đời con thêm đẹp, thêm phong phú hơn đời bố mẹ thôi, chứ để được cống hiến cho nghệ thuật và ghi được tên tuổi trong giới nghệ thuật này thì đòi hỏi sự hy sinh rất lớn từ người nghệ sĩ và gia đình. Hơn bao giờ hết tớ thực sự trân trọng những người nghệ sỹ tài danh như Đặng Thái Sơn.
P/s: Cho tớ khoe tí: Đây là 4 bạn đạt giải nhất độc tấu của 4 bảng độc tấu theo lứa tuổi của giải, các con đã chơi như những nghệ sỹ nhí, yêu lắm. Các con vinh dự được nhạc trưởng Lê Phi Phi trao tặng cúp của giải
Thêm 1 món cho các mẹ tham khảo: Nhà tớ rán trứng gà với rau chùm ngây để ăn sáng cho bọn trẻ con. Ăn ngon, lại đủ chất dinh dưỡng cho cả ngày. Có ai đó nói với tớ là vì rau chùm ngây rất giàu chất dinh dưỡng cho nên không nên ăn buổi tối, ăn tốt nhất là buổi sáng
Uh nhỉ, mềnh lại quên cái khẩu hiệu;" Vì nước quên DÂN, vì THÂN phục vụ" rồi. Thôi, nhớ rồi!
Hoa đào hơi bé 1 tí nhờ
Từ view khác :''
Và hoa, Tết chỉ đơn giản vậy thôi