Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Xin chỉ cho e lối nào Nen đi
Chào bạn,
Mình đọc bài viết, cảm thấy bạn thật đáng trách nhưng cũng thật đáng thương. Phần trách móc thấy đã nhiều, nay thấy bạn như người ở giữa sông sâu sóng cả, mình có vài dòng góp ý, mong là không quá muộn màng.
Thứ nhất, mong bạn không làm gì dại dột. Bạn còn cha mẹ, anh em, còn con bạn trông cậy vào bạn. Bạn không được làm gì dại dột để họ đau khổ nhé.
Thứ hai, đó là em bé trong bụng bây giờ. Đó là nhân vật chính lúc này. Bạn, mình, tất cả mọi người đều muốn sống, và muốn người thân của mình được sống. Xin đừng một lúc nào có ý nghĩ giết bé đi. Nó đã là một con người. Xin đừng nhân danh bất cứ điều gì tước đọat mạng sống của nó. Tim nó đã đập bạn à, không có cái gì tim đập mà không là sinh vật sống cả. Xin đừng làm hại nó. Bạn còn nó, bạn còn cơ hội sữa chửa lỗi lầm, mất nó bạn không còn cơ hội sửa lỗi nữa. Bạn có chắc là bạn sẽ không bao giờ hối hận sau khi bạn đã giết con của bạn, dù bất cứ biện minh nào hôm nay. Bạn có chắc bạn sẽ thanh thản sống? Hãy cho bé cơ hội sống làm người. Hãy cho con bạn một đứa em, hãy cho chính bạn một cơ hội mới. Biết đâu, đưa bé là nguồn vui cho bạn mai sau?
Thứ ba, về gia đình bạn. Bạn đã rất sai lầm khi sống như vậy thời gian qua. Nay bạn còn tính duy trì gia đình đó sao? Đựoc bao lâu? Nhất là sau một việc động trời như thế này? Hãy thành thật với chồng bạn, nói hết mọi ngọn nghành. Rồi thì ly hôn. Có vài việc có thể xảy ra, mà xấu nhất theo mình là chồng bạn đòi giữ con! Nếu vậy, có khi bạn phải chịu. Vì bạn cũng cần chăm sóc em bé mới sinh. Hy vọng là cha nó tốt với nó. Còn không bạn có thể đưa lý do chồng bạn thường xuyên vắng nhà, con thơ bạn là người chăm, nên con bạn cần theo bạn. Dù sao, các cháu lớn lên, sẽ hiểu cho mẹ. Con bạn sống với bạn, bạn sẽ cực khổ nhưng cái gì cũng có giá của nó. Bạn đang mang thai, việc ly hôn sẽ chưa dễ dàng. Nhưng mà mọi việc như một cặp vợ chồng cần chấm dứt. Ngay lập tức! Dứt khoát!
Thứ tư, về anh bồ của bạn. Bạn đã sai lầm khi quen anh ta khi một bên còn vợ và một bên còn chồng. Lại sai lầm khi có thai. Sai lầm thứ hai không thể sửa đựoc. Nhưng sai lầm thứ nhất bạn có thể sửa. Hãy chấm dứt ngay lập tức. Hãy nói với anh ấy bạn sẽ giữ thai vì không thể hủy diệt một con người. Nhưng nó sẽ là con của bạn trước, khi nào anh ấy là người tự do, hãy đến gặp bạn! Mọi lien hệ khác nên chấm dứt! Nếu anh ta không đến với bạn nhưng yêu cầu chu cấp cho bé, hãy nhận qua mọt tài khoản ngân hàng, không bao giờ gặp mặt lại. Bạn nhận cho đứa trẻ, không phải cho bạn. Nhưng hãy lưu ý đừng trông cậy vào đó quá, vì không biết là được bao lâu! Nếu anh ta họ Sở thật, thì là lỗi của bạn! Bạn hãy can đảm nuôi con, bạn đã làm, bạn phải chịu. Đứa bé không cần lọai cha như thế. (hãy tin mình, mình có hoàn cảnh cũng hơi hơi như đứa trẻ ấy đấy). Nếu anh ấy cũng thật là không sống hạnh phúc bên vợ, anh ta sẽ biết phải làm gì. (có nhiều bạn cho rằng bạn cần rút lui để bảo vệ gia đình anh ta, nhưng mình nghĩ, bạn rút lui để cứu vãn danh dự và nhân cách của bạn. Theo mình, nếu anh ta thật sự không hạnh phúc bên vợ, và ra đi để đến với bạn, thì dù sao, có hai người hạnh phúc trong hai cuộc hôn nhân này, cũng còn đỡ hơn là có bốn con người đau khổ!- tuy nhiên, mình cũng tin rằng việc này rất khó xảy ra, vì anh ta còn đeo thêm gánh nặng là con riêng của bạn nữa!!). Nếu bạn may mắn, hãy nhân hậu với nguơiừ vợ trước và các con của anh ấy, vợ chồng họ không hạnh phúc thôi, chứ con cái thì anh ta phải có trách nhiệm tối đa, và phải có phần hơn con của hai bạn!
Thứ năm, bạn có thể nói với cha mẹ và anh em trong nhà, và yêu cầu họ giữ kín cho bạn. Nếu thấy khó, thì chỉ nói cho cha mẹ bạn thôi! Hãy xin chồng bạn, vì một chút trắc ẩn của con người mà giữ kín việc này cho bạn, để bạn dễ sống nuôi con. Không nói, không kể, không thanh minh với bất kỳ ai khác. Bạn không nói, không ai biết cả! Kể cả chồng bạn có lu loa lên (anh ta lu loa thì anh ta cũng sẽ khó chịu, nên biết đâu anh ta sẽ im lặng!), cũng không phải ai cũng tin anh ta. Bạn không nói, bạn biết, bạn sống cho bạn và cho con bạn. Bạn nói lung tung, bạn khó sống, con bạn cũng khó sống!
Sau cùng chúc bạn vững vàng vượt qua khúc quanh này của cuộc đời. Qua rồi, bạn sẽ thấy hạnh phúc. Bạn đau khổ, sẽ có người cảm thương mà giúp đỡ bạn. Ông trời rất công bằng, không cho ai hết mà cũng không lấy tất của ai bao giờ. Hãy nuôi dạy con thơ nên người. Bạn sẽ được đền đáp khi con bạn lớn lên ngoan ngõan và thương bạn và thương yêu nhau(thường là như thế), sẽ có nhiều người ao ước họ đã hành xử như bạn. Nếu chẳng may, bé không được như mong ước, kể như nợ này bạn trả đời này kiếp này là xong!!
Thân mến.
03:18 CH 26/09/2010
m
maymannhe
Bắt chuyện
552
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Mình đọc bài viết, cảm thấy bạn thật đáng trách nhưng cũng thật đáng thương. Phần trách móc thấy đã nhiều, nay thấy bạn như người ở giữa sông sâu sóng cả, mình có vài dòng góp ý, mong là không quá muộn màng.
Thứ nhất, mong bạn không làm gì dại dột. Bạn còn cha mẹ, anh em, còn con bạn trông cậy vào bạn. Bạn không được làm gì dại dột để họ đau khổ nhé.
Thứ hai, đó là em bé trong bụng bây giờ. Đó là nhân vật chính lúc này. Bạn, mình, tất cả mọi người đều muốn sống, và muốn người thân của mình được sống. Xin đừng một lúc nào có ý nghĩ giết bé đi. Nó đã là một con người. Xin đừng nhân danh bất cứ điều gì tước đọat mạng sống của nó. Tim nó đã đập bạn à, không có cái gì tim đập mà không là sinh vật sống cả. Xin đừng làm hại nó. Bạn còn nó, bạn còn cơ hội sữa chửa lỗi lầm, mất nó bạn không còn cơ hội sửa lỗi nữa. Bạn có chắc là bạn sẽ không bao giờ hối hận sau khi bạn đã giết con của bạn, dù bất cứ biện minh nào hôm nay. Bạn có chắc bạn sẽ thanh thản sống? Hãy cho bé cơ hội sống làm người. Hãy cho con bạn một đứa em, hãy cho chính bạn một cơ hội mới. Biết đâu, đưa bé là nguồn vui cho bạn mai sau?
Thứ ba, về gia đình bạn. Bạn đã rất sai lầm khi sống như vậy thời gian qua. Nay bạn còn tính duy trì gia đình đó sao? Đựoc bao lâu? Nhất là sau một việc động trời như thế này? Hãy thành thật với chồng bạn, nói hết mọi ngọn nghành. Rồi thì ly hôn. Có vài việc có thể xảy ra, mà xấu nhất theo mình là chồng bạn đòi giữ con! Nếu vậy, có khi bạn phải chịu. Vì bạn cũng cần chăm sóc em bé mới sinh. Hy vọng là cha nó tốt với nó. Còn không bạn có thể đưa lý do chồng bạn thường xuyên vắng nhà, con thơ bạn là người chăm, nên con bạn cần theo bạn. Dù sao, các cháu lớn lên, sẽ hiểu cho mẹ. Con bạn sống với bạn, bạn sẽ cực khổ nhưng cái gì cũng có giá của nó. Bạn đang mang thai, việc ly hôn sẽ chưa dễ dàng. Nhưng mà mọi việc như một cặp vợ chồng cần chấm dứt. Ngay lập tức! Dứt khoát!
Thứ tư, về anh bồ của bạn. Bạn đã sai lầm khi quen anh ta khi một bên còn vợ và một bên còn chồng. Lại sai lầm khi có thai. Sai lầm thứ hai không thể sửa đựoc. Nhưng sai lầm thứ nhất bạn có thể sửa. Hãy chấm dứt ngay lập tức. Hãy nói với anh ấy bạn sẽ giữ thai vì không thể hủy diệt một con người. Nhưng nó sẽ là con của bạn trước, khi nào anh ấy là người tự do, hãy đến gặp bạn! Mọi lien hệ khác nên chấm dứt! Nếu anh ta không đến với bạn nhưng yêu cầu chu cấp cho bé, hãy nhận qua mọt tài khoản ngân hàng, không bao giờ gặp mặt lại. Bạn nhận cho đứa trẻ, không phải cho bạn. Nhưng hãy lưu ý đừng trông cậy vào đó quá, vì không biết là được bao lâu! Nếu anh ta họ Sở thật, thì là lỗi của bạn! Bạn hãy can đảm nuôi con, bạn đã làm, bạn phải chịu. Đứa bé không cần lọai cha như thế. (hãy tin mình, mình có hoàn cảnh cũng hơi hơi như đứa trẻ ấy đấy). Nếu anh ấy cũng thật là không sống hạnh phúc bên vợ, anh ta sẽ biết phải làm gì. (có nhiều bạn cho rằng bạn cần rút lui để bảo vệ gia đình anh ta, nhưng mình nghĩ, bạn rút lui để cứu vãn danh dự và nhân cách của bạn. Theo mình, nếu anh ta thật sự không hạnh phúc bên vợ, và ra đi để đến với bạn, thì dù sao, có hai người hạnh phúc trong hai cuộc hôn nhân này, cũng còn đỡ hơn là có bốn con người đau khổ!- tuy nhiên, mình cũng tin rằng việc này rất khó xảy ra, vì anh ta còn đeo thêm gánh nặng là con riêng của bạn nữa!!). Nếu bạn may mắn, hãy nhân hậu với nguơiừ vợ trước và các con của anh ấy, vợ chồng họ không hạnh phúc thôi, chứ con cái thì anh ta phải có trách nhiệm tối đa, và phải có phần hơn con của hai bạn!
Thứ năm, bạn có thể nói với cha mẹ và anh em trong nhà, và yêu cầu họ giữ kín cho bạn. Nếu thấy khó, thì chỉ nói cho cha mẹ bạn thôi! Hãy xin chồng bạn, vì một chút trắc ẩn của con người mà giữ kín việc này cho bạn, để bạn dễ sống nuôi con. Không nói, không kể, không thanh minh với bất kỳ ai khác. Bạn không nói, không ai biết cả! Kể cả chồng bạn có lu loa lên (anh ta lu loa thì anh ta cũng sẽ khó chịu, nên biết đâu anh ta sẽ im lặng!), cũng không phải ai cũng tin anh ta. Bạn không nói, bạn biết, bạn sống cho bạn và cho con bạn. Bạn nói lung tung, bạn khó sống, con bạn cũng khó sống!
Sau cùng chúc bạn vững vàng vượt qua khúc quanh này của cuộc đời. Qua rồi, bạn sẽ thấy hạnh phúc. Bạn đau khổ, sẽ có người cảm thương mà giúp đỡ bạn. Ông trời rất công bằng, không cho ai hết mà cũng không lấy tất của ai bao giờ. Hãy nuôi dạy con thơ nên người. Bạn sẽ được đền đáp khi con bạn lớn lên ngoan ngõan và thương bạn và thương yêu nhau(thường là như thế), sẽ có nhiều người ao ước họ đã hành xử như bạn. Nếu chẳng may, bé không được như mong ước, kể như nợ này bạn trả đời này kiếp này là xong!!
Thân mến.