Ai biểu nhà nghèo mà ham lấy chồng giàu làm chi? Kiểu đũa mốc mà định chòi mâm son. Người ta giàu có thì người ta có suy nghĩ và quan điểm khác người nghèo nhiều lắm. Đó mới chính là vấn đề cơ bản. Mà tôi cũng phục bạn thiệt. Kinh tế chưa ổn định, vẫn phải đi trả nợ hàng tháng mà vẫn ham lấy chồng. Đã thế lại còn leo trèo cao. Lẽ ra bạn nên biết đường mà chọn người môn đăng hộ đối. Chứ nghèo quá mà lấy chồng giàu thì họ sẽ khinh cho đó. Chồng chứ ko phải cái máy ATM mà bắt chồng phải đưa tiền. Đúng kiểu đàn bà hoang tưởng
Anh hay chị @..khoidaumoivn.. gì ơi, em tự hỏi không biết em đã làm gì sai để anh/chị có những suy nghĩ cực đoan về em như vậy. Thật sự mà nói, những chia sẻ của em không hoàn toàn là đầy đủ vì em sợ lỡ người quen đọc được sẽ biết ngay đó là em nên em chỉ kể đại khái thôi, chắc có lẽ vì vậy nên anh/chị chưa hiểu hết được hoàn cảnh của em.
- Thứ nhất: em có thể tự hào rằng mình không phải là con người thực dụng, ham vật chất. Vì từ hồi mới quen, em hoàn toàn không biết gia cảnh nhà anh như thế nào, đến gần cưới anh mới kể hết cho em nghe. Ngoài ra, số tiền hàng tháng mà em có còn nhiều hơn chồng em mấy lần, đôi khi em còn chi trả cho những lần đi chơi của hai đứa, và có khi còn cho anh ấy mượn tiền. Vì em là người thoải mái nên không hề tính toán hơn thua những chuyện đó. Chỉ là thời gian gần đây gia đình em dồn hết tài chính vào việc xây nhà nên có hơi kẹt một chút, số nợ mà em đang trả hàng tháng là tiền mượn ngân hàng để em đóng tiền học trong những lúc mẹ em chưa kịp gửi cho em, chứ không phải em mượn để tiêu xài cá nhân hay ăn chơi gì đâu, anh/chị nói vậy thì thiệt cho em quá.
- Thứ hai: chuyện lập gia đình phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Kinh tế em chưa ổn định, nhưng nếu sống một mình em hoàn toàn có thể tự lo được cho bản thân, huống gì khi lấy chồng, còn có sự san sẻ của chồng thì tài chính không phải là vấn đề đáng lo ngại. Ngay từ đầu em đã nói, em không bắt chồng phải đưa hết tiền cho em, em chỉ cần anh ấy đóng góp số tiền mà hai đứa đã thoả thuận, như vậy là bình đẳng quá rồi còn gì. Mà tiền đó để làm gì, để chi tiêu những việc chung, để lo cho con cái sau này, em có dùng nó để ăn xài hay sắm sửa gì cho bản thân em đâu mà anh/chị lại chỉ trích em. Em đã nhân nhượng đến mức như thế mà chồng em còn lần lữa chưa chịu đưa thì anh/chị nghĩ đi, trong trường hợp này em có đáng được than vãn trách móc hay không?
Mà em thấy cũng ngộ, bộ kinh tế chưa ổn định, phải trả nợ ngân hàng thì không được quyền lấy chồng hay sao ta? Chắc mai mốt em phải dặn con em, nghèo thì phải lựa nghèo mà yêu nha hông, để sau này người đời khỏi chê trách và khinh bỉ nha hông.
Em xin lỗi các chị, vì ức chế quá nên hơi đốp chát một tí. Mong mấy chị thiện chí cho em lời khuyên nha, vì em còn non kinh nghiệm trong vấn đề này quá, hix!