Có ai chung kỷ niệm về hàng cho thuê truyện này không? Hình ảnh gần như không hề thay đổi tí nào.Cả một tuổi thơ có những gắn bó những cuốn truyện đóng bìa vàng và cây sấu trước cửa hàng sách nhà bác Quảng.
Ớ ơ rau muống xơ mới xào tỏi :Drooling:. Sở trường iem đấyCòn tóp mỡ mà đem xào rau là rất phí nhé. Rang cơm đi
Hà nội bây giờ đổi khác nhiều lắm rồi. Dân cư thì chủ yếu là từ những nơi khác đến. Đất đai thì mở rộng hơn. Đường xá thì kẹt xe, bụi bặm. Cao ốc mọc lên như nấm. Nhưng mình vẫn cảm nhận được những nét đẹp của Hà nội, mình yêu Hà nội vì nó là tuổi thơ của mình. Mỗi năm vào ngày khai giảng, mình lại về trường cũ...ngắm nhìn các lớp học, cành phượng vĩ sân trường và những tà áo dài bay bay trong gió.Mình vẫn thỉnh thoảng đi bộ, lang thang trên vỉa hè xung quanh Hồ Gươm, hít hà cái hơi gió nhè nhẹ của Mùa Thu Hà Nội, nhìn mặt hồ bàng bạc gợn sóng...thấy đẹp và Yêu nó khủng khiếp.Mình vẫn thỉnh thoảng lang thang, ăn ngô nướng hoặc mực nướng trên khu phố cổ...ngắm nhìn những căn nhà rêu phong, cũ kỹ ít ỏi còn sót lại...nhớ lại những ngày thơ ấu, mùng 1 Tết cả nhà tập trung ở nhà Bà Ngoại: mỗi đứa cầm 1 que hương và một tay là chùm pháo tép...Mình vẫn thỉnh thoảng ra bãi sông Hồng, nhìn ra dòng sông cạn, đôi khi thấy cả những cánh cò trắng bay sát mặt Sông...thấy yêu Hà Nội lắm. Mình yêu bát phở Bò buổi sáng, yêu cái món Bún Đậu mắm Tôm ngõ Phất Lộc, yêu cái cốc chè bên vệ đường.Như thế có đủ thấy tình yêu Hà Nội của mình ko nhỉ??? :)
bác BÊ cả phi đoàn nhà bác xuống đây, em THA các bác đi khắp nơi :Laughing:hồi mới về HP em cũng nhớ HN điên cuồng, nhưng đợt rồi ra HN mấy lần, những khung cảnh cũ thay đổi hết rồi, tự dưng mất khái niệm về HN, giờ HN đối với em thấy lạnh nhạt và xa lạ. :Dtình trạng giống như bác Tũn đối với cô người yêu cũ, lúc chia tay nhau để cô ấy đi lấy chồng thì cô ấy là cô gái 20, trắng trẻo, hồng hào, căng mịn với 2 răng khểnh... và bác Tũn ôm mãi hình ảnh đó trong lòng, luôn đau đáu về nàng...20 năm sau tình cờ va phải nàng trên 1 chuyến xe bus chật chội, da nàng đầy nám, đầy vết chân chim, 2 răng khểnh vẫn còn nhưng trông móm mém...bác Tũn chợt bừng tỉnh như gặp ánh chớp giữa đêm đông. Tất cả những hình ảnh, tình cảm, nỗi nhớ thương, mong mỏi....tan biến hết, bác cảm thấy hụt hẫng, xa lạ... :DHN "của em" bây giờ không còn là cô gái dịu dàng, tươi trẻ, vui vẻ nữa mà là 1 mụ đàn bà đua đòi, ăn chơi, bơm ngực, độn mông, căng da mặt, phấn son lòe loẹt, đi lại ưỡn ẹo, lời ăn tiếng nói bị lai căng, tiêm nhiễm vô vàn thói hư tật xấu... :Laughing:
Topic buồn quá, mà mình cũng đang cố thoát ra khỏi nó đâyMình đang định đi học dance cơ bản (thích và có ý định đi học lâu lắm rồi nhưng chưa có thời gian, bây giờ là cơ hội) tại 311 Bạch Mai- Nhà văn hóa Hai Bà Trưng vì giá thành được mà chất lượng cũng tốtMình đọc thấy kinh nghiệm của các anh chị là cần có 1 bạn nhảy cố định. Mình là nữ nên muốn tìm 1 bạn trai cũng có ý định giống mình cùng đi học. Nếu có cả 1 nhóm bạn nữa thì càng tốt. Chúng mình làm mới lại cuộc sống nhé!Rất mong được mọi người ủng hộCuối cùng cho mình buôn than 1 câu: Tình yêu thật là đẹp, thế mà cuối cùng người ta phải tìm cách lẩn tránh nó. Nhiều khi nước mắt vẫn cứ rơiThôi, xong câu ấy mình lại cười :)
ôi, ước gì có anh nào gọi mình đầy yêu thương thế lày :Silly:tụi giai của mình chỉ toàn gọi mình đầy hằn học "mụ dê già nanh ác" :RaisedEye
Ui, hồi 90 mình toàn thuê chuyện chưởng hàng hai bác này, một lúc làm luôn nửa bộ Kim Dung, lâu rồi ko qua ko biết hai bác còn cho thuê chuyện nữa ko?