Mình còn thảm hơn bạn, ít ra bạn vẫn còn chồng thương yêu, chia sẻ chứ như mình đây thì "một mình chống mafia", chồng mình nhu nhược, bám váy mẹ và xem mẹ như thần tượng. Mình còn ám ảnh hơn bạn, ức chế kinh khủng. Mà chồng mình cũng không phải con một đâu, sau còn một em trai nữa, vừa lấy vợ xong thì theo vợ ra ở riêng luôn, vì vợ giàu, có nhà riêng. Vậy là mình càng bị phân biệt đối xử. Mà mc mình còn không được như mc bạn là "đi siêu thị vác đồ về chất đầy tủ lạnh" đâu, bà bắt đi chợ ngày nào ăn ngày đó cho nó tươi. Nhà chồng mang tiếng khá giả nhưng không dám sắm sửa tiện nghi gì hết, trong nhà toàn xài đồ cũ từ thời bao cấp, mc lúc nào cũng ra rả ra rả" tiết kiệm, tiết kiệm, tiết kiệm", nấu canh ăn còn thừa một chén nước canh cũng bị bà nói "lần sau canh nấu vừa đủ ăn chứ không thừa lại phí phạm" !!!!????. Nói chung là stress kinh khủng, mâu thuẫn mỗi ngày một chồng chất mà không chia sẻ được với ai.Nói chồng ra riêng thì anh gạt phắt đi.Tình cảm với chồng cứ ngày một vơi đi (chứ đừng nói chi tới mc).Con mình cũng mới chỉ hơn 01 tuổi. Mình cũng đang cố gắng chịu đựng nhưng chưa biết được đến lúc nào.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của maxo88