Nếu còn yêu còn muốn ở bên thì em phải chấp nhận. Chấp nhận tính cách của họ hay chấp nhận mình phải chịu thiệt thòi trước, thật đấy! Chỉ nghĩ vợ chồng đang còn trẻ nên sắp xếp ở bên nhau, khó khăn thì cùng chịu khó khăn chứ đừng ở xa nhau làm gì em ơi. Giờ lân la với gia đình nội ngoại để được hậu thuẫn rồi dỗ dành chồng để ở chung, sau đó lựa mà xử lí dần dần em ạ.
Em muốn cuộc tình thay đổi hay muốn chấm dứt nó?
vc e ở nhà ngoại c ah. vì bố e mất sớm, mẹ e lại k đc khỏe, hay đau ốm nên vc e ở cùng mẹ. a ấy làm việc cách nhà e 7km, sáng đi tối về, trưa thì ăn cơm nhà nội cách đó 3km. chắc tại e hãy suy nghĩ, lại ít khi chia sẻ suy nghĩ ấy với ai nên nhiều lúc thấy tâm trạng rất tồi tệ, nhiều lúc chỉ muốn đạp đổ tất cả mà k làm đc, lại 1 mình khóc. nhìn cảnh gđ nhà ngta hạnh phúc mà thấy chạnh lòng c ah, ngày ngày vc ngta sau giờ làm luôn có thời gian đi bộ thể dục cùng nhau, hay đơn giản chỉ là bé con đi chơi, mà mình lại chẳng làm dc. hết giờ làm là về ôm con để cho bà ngoại đi bộ tập thể dục 1 tiếng, ck đi làm về là lao ngay vào sân cầu, chơi đến tối mịt mới về. xong lại phải đứng giữa mẹ và ck, nhiều khi chẳng biết phải làm sao. nói chung là cuộc sống của e đơn điệu, tẻ nhạt lắm
Đến bjo mình thì đỡ hơn rồi, mình sinh con, ông bà chăm cho, lại thỉnh thoảng mua đồ, mua quà cho cháu. với lại BMC mình dễ tính nên làm dâu mà mình còn thấy sướng hơn ở nhà với mẹ. hihi. Tùy điều kiện gd chồng mình k có nhưng cũng k để cho con cái phải thiếu thốn cái j, nói chung chỉ có thời gian đầu mới cưới, vì còn bỡ ngỡ, lại k đc bằng bạn bằng bè nên tủi thân thôi, nhưng giờ thì thấy thoải mái rồi, có khi còn thấy mình sướng ấy chứ. :x