Cả đời mình chưa gặp ai keo kiệt như cái lão mình mới biết gần đây. SInh năm 81 :)) Mình đi học xa. Lão ý thì ở bên này được hơn 1 năm. Làm PhD. Làm PhD ở bên này rất giàu, lương tháng 4k USD nhé. Thế mà mình cứ thắc mắc, sao lão ý phải sống khổ sở thế. Ăn uống thì chưa bao giờ ăn tiệm một lần. Uha, thì không sao.. Cái đó bình thường, nấu ở nhà cho rẻ. Rủ mình đi ăn Phở dưới phố 1 lần, thì phải suy nghĩ rất lâu (mất 1 ngày), sau khi mình kêu bát phở đó giá 18 usd. =)) Thôi, mình xin luôn. Em không ăn đâu, chắc ăn xong, hóc chết quá.
không hiểu rõ lắm , nhưng dưới cái nhìn của mình thì đã là kinh doanh thì rất rạch ròi , tiền là tiền và tình là tình , căn nhà ( là cả 1 nguồn vốn đầu tư béo bở ) đâu dễ gì mà bán đi để trả nợ ^^ , còn cái việc lằng nhằng của hôn nhân thì không bít >.<
Sao mọi ng thích nắm tay thế nhỉ, mình chỉ thích ôm zí đc ôm thôi. Khi đc những ng mình quý mến zí tin tưởng ôm hun thì cảm thấy rất chi là ấm áp. Có khi đang ngồi tớ quay ra bảo bạn tớ ôm tớ 1 cái nào thế là bạn của tớ ôm tớ 1 cái siết thật chặt (mặc cho thiên hạ chỉ trỏ nhòm ngó), lúc ấy mới thật thấy ấm áp . Còn cái nắm thì chỉ thấy bình thường thôi, hem có áp phê gì hết :Laughing:Làm tình lại là 1 lĩnh vực khác, có khi làm tình xong chỉ thất thật vọng não nề, ko hề có cảm giác mình đc iu thương ấy chứ :Laughing:
có những anh phải mất rồi hoặc sắp mất thì mới biết quý, mới cuống lên. Còn nếu a ấy không có phản ứng gì thì đúng là a ấy vẫn chưa yêu bạn nhiều, muốn cố gắng tiếp cũng khó.