Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Du lịch Phan Thiết - Mũi Né (tầng 6)
Chào các mẹ.
Gia đình mình dự định đi Phan Thiết chơi, dự kiến check in ngày thứ 6 22/7. Gia đình mình gồm 2 vợ chồng và em bé 5,5 tuổi. Mẹ nào có resort khoảng 4 sao, hồ bơi đẹp và giá tốt thì giới thiệu giúp mình nha. Cám ơn các mẹ trước.
Email của mình:
khatcdn@ueh.edu.vn
05:14 CH 13/06/2011
Khoe nhà mình (Phần 4)
Thay mặt em mình, cám ơn các mẹ đã khen nhà. Đúng là cô em này đã thiết kế toàn bộ nhà cho mình, từ kiến trúc cho đến nội thất. Em mình cũng có hoa tay và óc thẩm mỹ lắm (KTS mà) nhưng mình lại chẳng được như thế. Tiếc thật.
@ mẹ bơ: căn phòng nho nhỏ đối diện bếp là WC. Em mình đã thiết kế giàn tủ ngay vách đó và cửa lùa nên khá kín đáo.
Cũng vì muốn không gian sinh hoạt và giải trí rộng rãi nên em mình chỉ giữ lại một phòng ngủ (giáp vách với bếp đó). Tuy nhiên, ngay cửa bếp mở ra (trước mặt phòng ngủ) là một khoảng trống nhỏ khoảng 10 m2 dự tính sẽ là phòng ngủ em bé sau này).
06:28 CH 28/04/2010
Khoe nhà mình (Phần 4)
Lâu giờ không thấy nhà mới nhỉ? Mặc dù topic là "khoe nhà mình" nhưng mình muốn khoe "nhà không phải của mình", không biết có được không vậy?
Thực ra đây là nhà của em mình, là căn chung cư khoảng 70 m2 ở Gò Vấp. Up lên đây để khoe với mọi người.
Bếp

Phòng khách

Phòng ngủ

Toàn cảnh căn hộ

04:51 CH 27/04/2010
Khoe nhà mình (Phần 4)
@mehannah: Giường ngủ 2 vợ chồng mình kích thước 1m8x2m có 4 hộc tủ kéo cũng tiện lợi lắm, sáng sáng mền gối nhé vào trong hết nên cũng gọn gàng. Hình như chi phí cho cái giường đó là 5t4. Bạn cứ liên hệ anh Lâm luôn nha.Hy vọng bạn sẽ hài lòng.:Rose:
04:14 CH 22/04/2010
Khoe nhà mình (Phần 4)
Mấy hôm nay bận quá nên chỉ tranh thủ lướt qua topic này. Phần 4 mở hàng với nhiều nhà đẹp nhỉ. Nhà của Lisa lung linh và rộng rãi. Màu sắc và phối hợp rất mát mắt và sang trọng. Sao Lisa không up những phòng khác nữa để mọi người cùng chiêm ngưỡng.:Rose:
Nhìn căn hộ của Scaletvu làm nhớ tới hồi 4 anh em ở trong căn nhà 28m2 + gác, đồ đạc phải tính toán đặt chổ nào, sắm thêm thứ gì cũng phải đắn đo mãi. Chúc mừng mẹ nó, nhà rất gọn gàng, xinh xắn. Không như nhà mình hồi xưa.:Smiling:
Bây giờ ước gì có căn nhà với vườn rau (như methaian), vài gốc sứ (như miki), khoảnh sân cỏ (như lisapham), hồ sen trang trí (như mehahnah) và cuối cùng có river view như của Athena. Dĩ nhiên, mơ ước không tốn phí mà. Nhưng cuối cùng, hiện nay mình rất hạnh phúc với "nhà mình" hiện tại (của nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Chúc các mẹ không chỉ có nhà đẹp mà còn là tổ ấm nữa.:Rose::Rose::Rose:
@mehannah: giường ngủ 2 tầng phòng con gái có kích thước 1mx1m8x1m5. Hồi đó em mình đặt đóng gỗ ash, mdf verneer ash, giá khoảng 11mil. Mặt tiền nhà mình đâu có ốp gỗ, đó là vật liệu xi măng giả gỗ đấy chứ. Còn giàn dây leo thì mình đang trồng huỳnh anh và hoa giấy, nhưng sao chẳng thấy leo nhanh gì cả. À, sân cỏ của mehannah và của lisa trông đẹp quá. Không biết loại cỏ đó là cỏ gì? Ở SG có thể mua ở đâu nhỉ?
@Mekemxinh: Mẹ kem có thể gọi điện cho anh Lâm (tel: 0989049058 - nói Kha giới thiệu) để liên hệ đóng đồ gỗ. Hy vọng mẹ Kem được hài lòng.
12:45 CH 21/04/2010
Khoe nhà mình (Phần 4)
Cám ơn các mẹ đã chia sẽ ý kiến. Là papa nên sướng nhất là con được khen, thứ hai là vợ được khen (hoặc vợ khen mình cũng được), thứ ba mới đến nhà được khen.
Thú thật, từ lúc làm nhà xong, mình chỉ nhớ tổng quyết toán với các khoản lớn lớn thôi. Các chi tiết các mẹ hỏi, mình sẽ tranh thủ lục lại rồi trả lời sau nhà.
Thực ra, mình lại thích căn nhà của MeThaiAn vô cùng. Mảng xanh sân vườn và tông màu của bếp, phòng con gái rất mát mắt, ở SG này mà được thế thì tuyệt vời. Điều đáng tiếc của nhà mình là hơi ít khoảng xanh.
Còn về đồ nội thất, em mình xem trên tạp chí nội thất (cũng của 1 thành viên WTT up lên) rồi đặt đóng toàn bộ. Có lẽ vì thế nên đồng bộ chăng?. TỔng thiệt hại của đồ nội thất khoảng 180m. CHi tiết thì mình sẽ lục lại và trả lời sau nha.
MẶt đó bếp mình làm là đá Solid Surface (hay còn gọi là đá nhân tạo), qua quá trình sử dụng thấy thích lắm, sạch sẽ, dễ lau chùi. Ăn cắp ý tưởng của mehannah nên phần bếp mình cho ốp kính để khi nấu nướng sạch sẽ hơn, chứ không phải là gương đâu. Hy vọng mehannah không tính tiền bản quyền chứ?:Rose::Rose::Rose:
Nhân đây, đưa luôn ảnh mặt đứng nhà để các mẹ chia sẽ ý kiến.
11:48 SA 19/04/2010
Khoe nhà mình (Phần 4)
Cám ơn rất nhiều về lời khen của các mẹ. Thực ra thì mình ít khi vào bếp lắm (trừ khi nhà không có người GV hoặc cần tỏ ra lãng mạn, hay phải......xin lỗi mẹ Thảo Nguyên).
Nhà mỉnh làm xong T11/2009, ở SG. Khi làm nhà, ý tưởng và thực hiện đều do em gái mình (KTS) phụ giúp, hai vợ chồng mình chỉ tham gia góp ý và cung cấp nguồn tài chính thôi. CHính vì thế, thực sự khâm phục các mẹ trong Topic này, từ khiếu thẩm mỹ, chọn vật liệu và .... quán xuyến quá trình xây nhà rất là đảm đang.:Rose::Rose::Rose:
BỘ bàn ghế đó mình xem mẫu trong tạp chí nội thất rồi đặt thợ đóng với toàn bộ nội thất trong nhà luôn (tổng thiết hại khoảng 180T). Còn dàn đèn đó là mình mua trại triễn lãm quốc tế ở Tân bình. Bây giờ hình như có bán ở Eaglo (đường Thành Thái, Q.10).
NHân tiện khoe luôn vài góc ưng ý khác trong nhà (cũng có những góc không ưng ý nhưng ......thôi, tốt khoe xấu che mà)
Phòng khách nè
.
Phòng ngủ con gái (làm thế thôi, chứ bây giờ con gái vẫn ngủ chung với bố mẹ).


Phòng sinh hoạt chung của cả nhà


Phòng ngủ của hai vợ chồng



Cuối cùng là giếng trời, cầu thang và Master WC



Cũng còn vài chổ chưa được ưng ý còn muốn hoàn thiện hoặc làm lại nhưng hết....xiền. Các mẹ cứ góp ý để khoảng 5 năm sau vợ chồng em làm lại. (5 năm là thời gian dự tính để trả hết nợ hiện tại đấy ạ).
10:27 SA 17/04/2010
Khoe nhà mình (Phần 4)
Thực ra thì nhà mình đã khoe ở phần 3 rồi nhưng không chụp hình cái bếp được nên chưa khoe mọi người. Tuần rồi, có anh bạn xách máy chụp nhà mình rất pro nên muốn khoe lại cái bếp với cả nhà (khoe luon những chổ khác nếu các mẹ không sợ tốn đất).

Nếu chụp từ cầu thang xuống thì như thế này:

Nhân tiện khoe luôn cái giếng trời nằm ngay cạnh bếp (chổ chậu rửa nhìn ra), thực sự chổ này thấy hao hao như bếp của me hannah.
06:38 CH 16/04/2010
Khoe nhà mình (phần 3)
Em mình cũng có thiết kế cho khách hàng đấy. số điện thoại là 0908.262.777. À quên, em mình là con gái, tên Khanh.
Bạn ơi em bạn là KTS hả? Cậu ấy có thiết kế cho khách không? nếu có thì bạn cho mình xin số liên lạc được không?
03:40 CH 29/12/2009
Khoe nhà mình (phần 3)
Đồ gỗ phòng của bé là bạn đóng? Bằng gỗ hay MDF hả bạn? Cho mình xin địa chỉ nhé. Cám ơn bạn, :Rose::Rose::Rose:

Đồ gỗ phòng của bé là MDF phủ veneer (không biết có đúng chính tả không?) mình đặt đóng ở anh Lý (0989110277).
À quên, mình ở TP.HCM
01:10 CH 10/12/2009
Khoe nhà mình (phần 3)
Cám ơn bạn đã khen.
Đèn phòng ngủ con gái mình mua ở Ealo (chổ đường Thành Thái Q.10) ở đó còn mấy mẫu cũng rất đẹp. Còn thiết kế thì do em mình vẽ cho.
04:35 CH 09/12/2009
Khoe nhà mình (phần 3)
Sorry, sao lần trước up hình lại không được.

Phòng con gái



Cầu thang (nơi ít ưng ý nhất trong nhà).

Lầu 1 (phòng ngủ chính + sinh hoạt chung + phòng con gái)

Cuối cùng,góc nhìn xuống từ bàn làm việc (khá relax)
10:11 SA 08/12/2009
Vĩnh biệt Chi (Me_Piggy) - thành viên của WTT
Một lời cầu nguyện cho linh hồn người bạn mà tôi chưa được biết mặt. Bạn hãy ra đi trong an lành, bạn nhé.
08:21 SA 07/09/2009
Con vẫn là lời cầu nguyện đầu tiên Bố nhớ đến!
1 tuần sau: Bố lại đi công tác ở Đà Lạt. Vừa xuống xe, Bố vội vã đến nhà thờ thăm con. Hôm sau, trùng hợp là ngày thứ hai đầu tháng, lễ được tổ chức trong Từ đường Phục sinh để cầu nguyện cho những linh hồn đã khuất. Trùng hợp thay, hôm đó cũng là ngày Quốc tế thiếu nhi. Con ơi, hôm nay là lễ cho con đó. Phao lô Dương Nhật Hải. Trong các thánh, chỉ có thánh Phao lô có hai lễ. Một lễ chung với thánh Phê rô. Một lễ riêng là thánh Phao lô trở lại. Nghé ơi, Bố cũng mong muốn ngày nào đó con trở lại với Bố Mẹ. Con ơi, Bố Me yêu con thật nhiều. Yêu con từ khi trong trứng nước, yêu con khi con chưa tượng hình. Và yêu con mãi!
Giờ đây, ngồi viết lại những dòng này, Bố Mẹ đã bình tâm và Mẹ cũng đã khỏe. Hàng đêm, đọc kinh cho con, Bố tin là con đang hạnh phúc bên Chúa. Nhưng dù sao, con vẫn là lời cầu nguyện đầu tiên Bố nhớ đến.
12:11 CH 14/06/2009
Con vẫn là lời cầu nguyện đầu tiên Bố nhớ đến!
22/5/2009: Suốt ba tuần qua, Bố Mẹ vui lắm. Càng ngày càng có cảm giác con là một thành viên trong gia đình. Bố mẹ dặn dò Chị Bê phải yêu thương em Nghé thế nào. Phòng của Nghé sẽ trang trí thế nào, khi có con phải tổ chức cuộc sống thế nào. Mỗi tối, Mẹ nhắc tên con với giọng trìu mến “Nghé ọ…. Nghé ọ…..” làm Bố cười ngất. Bố Mẹ cũng rất cẩn thận chăm sóc con. Mẹ không làm việc nhiều nữa, còn Bố đưa đón Mẹ đi làm hàng ngày. Đêm nay, khi đi làm về, Mẹ bảo có nhói 1 chút và hơi đau lâm râm trong 1, 2 phút gì đó. Dù sao, mai là thứ bảy, để Bố chở cả nhà đi khám lại rồi đi uống cà phê luôn.
23/05/2009: Bố ước gì không có ngày này! Sáng sớm, Bố tranh thủ điện cho Bác sĩ để đi siêu âm luôn. Từ trong phòng siêu âm bước ra, Mẹ thẫn thờ thông báo với Bố là tim thai không còn nữa. Bố không tin, hàng vạn lần không tin. Bố thấy như có sự hoảng hốt trong tim mình và trong mắt Mẹ nữa. Nhưng thực sự điều đó không thể là sự thật. Bố đưa Mẹ đến bệnh viện siêu âm lại. Kết quả là con được 9,5 tuần và không phát triển nữa. Không thể nào! Bố lại chở Mẹ đi siêu âm ở một phòng khám khác. Trên suốt đường đi, Bố Mẹ nói chuyện ít, thật ít. Dường như mọi sự vật như nhòa đi, lướt thật chậm trên con đường đó. Bố đã cố gắng rất trấn tỉnh, nhưng cũng không thể an ủi và chia sẽ với Mẹ. Mẹ đã hoảng loạn và thảng thốt đến tột cùng khi kết quả của phòng khám này cũng chẳng khác gì so với hai lần trước đó. Mẹ bật khóc trước cửa phòng khám. Bố đứng đó, xoa lưng Mẹ trong một khoảnh khắc lạ lùng, một cảm giác thật gần gủi với Mẹ khi hai người chung một nỗi đau. Đầu óc trống rỗng, chẳng biết và chẳng thể nói gì được, rồi lặng lẽ chở nhau đi về. Hoàn toàn yên lặng.
Sau khi Mẹ nằm nghỉ, Bố gọi điện báo tin cho Ông bà nội, hỏi xem bây giờ phải làm gì. Bố quay lại bệnh viện hỏi lại về kết quả hồi nãy và thủ tục đưa con ra như thế nào. Chiều đến, Bố chở Mẹ và chị Bê lên công ty bàn giao một số việc để nghỉ ngơi trong thời gian tới. Trong thời gian chờ đợi Mẹ ở quán cà phê gần công ty, Bà nội gọi điện hỏi xem gửi con vào Từ đường Phục sinh ở nhà thờ Chánh tòa Đà Lạt như thế nào. Gần như vô thức, Bố trả lời ngay: Phao lô Dương Nhật Hải. Cái tên Bố đã bao lần thầm gọi, thầm nghĩ đến hầu như mỗi ngày. Từ sáng đến giờ, Bố rất buồn nhưng không khóc. Không hiểu sao, kể từ khi gọi ra tên con, Nghé ơi, nước mắt lăn dài trên má và không dừng được nữa. Chị Bê cứ hỏi sao Bố khóc và cuống quýt an ủi Bố rất đáng yêu.
Bố sẽ đưa con về Từ đường Phục sinh ở Đà Lạt, nơi quê nhà yêu dấu của Bố Mẹ và giờ cũng là của con. Tối đó, Bố chở Mẹ cùng đi mua ít đồ để cùng đưa về với con. Một bộ đồ thật đạp màu xanh, một chiếc khăn, cái bình sữa thật đáng yêu và một chú gấu nhồi bông. Mẹ sắp xếp thật cẩn thận mọi thứ vào một chiếc hộp. Lần đầu, Bố Mẹ đi lựa đồ cho con cũng là lần Bố Mẹ chuẩn bị chia xa con. Mẹ không còn nước mắt để khóc. Cứ như Bố Mẹ đi trong một đám sương mù ảm đảm, mờ mịt. Chẳng thể nào cầm được nước mắt khi Bố Mẹ bảo các cô chú ngày mai đi lễ cầu nguyện cho Phao lô Dương Nhật Hải. Sao lạ thế, mỗi lần gọi tên con tren môi, lòng Bố lại cảm thấy rất đau đớn và nước mắt cứ tràn trên mi.
Đêm đó, chuẩn bị cho ngày mai, Bố cứ cầu nguyện cho Mẹ, Mẹ đã rất đau khổ trong ngày hôm nay, ngày mai, mẹ lại gánh thêm những nổi đau thân xác nữa. Nhưng con vẫn là lời cầu nguyện đầu tiên Bố nhớ đến.
24/5/2009: Chủ nhật! Bố Mẹ cùng đi lễ rồi Bố đưa Mẹ đến Bệnh viện. Những ngày này, Bố thấy Mẹ rất gần gủi với mình, với việc cảm nhận nỗi đau, chia sẽ nỗi đau với Mẹ. Nhưng Bố Mẹ hình như rất ít nói chuyện với nhau, chỉ là những lời an ủi động viên ngắn ngắn, chung chung và chẳng biết là an ủi nhau hay là tự an ủi chính mình. Sáng đó, Bố Mẹ quyết định siêu âm thêm một lần nữa, biết đâu một điều kỳ diệu sẽ đến. Cô bác sĩ Mẹ gặp hóa ra là người quen, bác siêu âm rất kỹ và khuyên Mẹ nên đưa con ra. Ba tiêng đồng hồ sau đó là những khoảnh khắc ngồi bên nhau, năm tay nhau, chờ đợi nhau trong yên lặng, trong bồn chồn và trong đau đớn. Bố Mẹ đưa con về nhà!
Tối hôm đó, Mẹ sắp xếp mọi thứ thật nhẹ nhàng, âu yếm: bộ đồ của con, giày vớ, khăn ấm, bình sữa, đồ chơi… Mẹ không khóc. Nhưng bố biết đêm nay Mẽ sẽ lại khóc thật nhiều. Trước khi lên xe về Đà Lạt, chú Lu chở Bố và con ghé qua căn nhà đang xây. Bố mẹ xây nhà để đón con, thế mà giờ đây nhà mói của con sẽ ở Nhà thờ Chánh tòa Đà Lạt. Bố ôm con trong lòng, đứng tần ngần lâu thật lâu trước căn nhà dang dở.
Đêm đó, suốt đêm ôm con trong lòng để đưa về Nhà mới, về quê, con là lời cầu nguyện đầu tiên Bố nhớ đến.
23/5/2009: 5h sáng, hai bố con đến Đà Lạt, đèn nhà ông bà nội vẫn sáng. Bố không bao giờ quên được hình này. Bố ôm con bước vào nhà, Ông nội đứng đó, gương mặt thật nặng nề, còn Bà nội đón con từ tay Bố, nước mắt lã chã. Bà âu yếm và nhẹ nhàng đặt con lên bàn thờ, âu yếm và ve vuốt chiếc hộp mà bên trong có một phần thân xác con. Bà lặng lẽ thắp nến và đốt nhang. Nhìn mắt Bà, Bố biết cả đêm Bà không ngủ, lại ngồi trước bàn thờ cả đêm như lần chị Bê bệnh khi chưa đầy tháng. Ông nội vốn là người rất bình tĩnh nhưng sáng đó, trong một lúc thật lâu, Ông vẫn chưa thể đọc được lời cầu nguyện trước bàn thờ. Giọng Ông nghẹn lại, khàn đục và ướt đẫm nước mắt. Đây là lúc Bố cảm nhận nỗi đau trọn vẹn nhất, không phải kìm nén, tỏ ra cứng cỏi như khi bên Mẹ. Đứng trước bàn thờ, nơi Chúa đã nghe bao lời cảm tạ của gia đình mình, nơi Chúa chứng kiến bao niềm vui, sum vầy và giờ đây Người đang thấy sự mất mát, sự đau đớn. Sao Chúa lại lấy đi cái con quý nhất, con chưa bao giờ xin Chúa về công việc, về tiền bạc, con chỉ nài xin Người sức khỏe, sức khỏe cho con, cho gia đình con, cho Nghé. Sao Ngài nỡ ngoãnh mặt đi? Chúa ơi, xin Ngài gánh bớt cho con nỗi đau này. Buổi cầu nguyện cho con sáng hôm đó thấm đẫm nước mắt của Bố, của Ông bà nội, và bố biết, cách đó 300 cây số, ướt đẫm nước mắt của Mẹ.
9h sáng, cả gia đình đưa con về Nhà mới, Từ đường Phục sinh của Nhà thờ Đà Lạt. Bố thật đau lòng khi nhớ lại lần đầu đưa chị Bê về Đà Lạt. Cũng nơi này, cũng cha Cường là người rửa tội cho chị con trong niềm hân hoan của gia đình. Lần này, cũng chính cha Cường là người làm phép đón nhận con vào cộng đồng giáo xứ nhưng lần này với sự đau đớn và thương tiếc của cả nhà. Ngày hôm đó, Bố cũng như người mất hồn. Khi lên xe về Đà Lạt, ngang qua nhà thờ, Bố như vô thức giơ tay vẫy. Tạm biệt con, Nghé bé bỏng của bố. Một lần nữa, nước mắt lại rơi. Con ơi, mong con hạnh phúc bên Ngai tòa Chúa, con sẽ là lời cầu nguyện đầu tiên Bố nhớ đến.
12:10 CH 14/06/2009
Con vẫn là lời cầu nguyện đầu tiên Bố nhớ đến!
Tháng 05 – 2009: Sau một đêm đi xe, gia đình mình về nhà Ông bà nội. Mẹ hơi bị đau bụng và còn bị ra máu. Bố lo lắm. Sáng sớm hôm sau, Bố đưa Mẹ đi khám ngay. Bác sĩ bảo Mẹ bị động thai. Mẹ phải uống thuốc và nằm nghỉ. Trong những ngày đó, Bố luôn cố làm cho những suy nghĩ của Mẹ dịu lại, lạc quan hơn. Chắc Mẹ lo lắng cho con lắm, Nghé à. Trong những ngày ở Đà Lạt, mọi chuyện không vui như Bố tưởng tượng. Mặc dù trong niềm vui gia đình sum họp, đâu đó vẫn có những cảm giác lo lắng và khó chịu trong tâm hồn Bố. Đây là lần đầu tiên, Bố có một cảm giác lo lắng mơ hồ khi nghĩ về quá khứ, mọi việc quá vẹn toàn và suôn sẽ với gia đình mình, đặc biệt trong thời gian vừa rồi. Nhưng Bố vẫn cố gắng vượt qua cảm giác đó. Bố vẫn tin con sẽ là món quà quý báu mà Thiên Chúa ban cho bố. Con là lời cầu nguyện đầu tiên Bố dâng lên Ngài.
10/5/2009: Bố đi xe về Sài Gòn trước, Mẹ, con và chị Bê đi máy bay xuống sau. Tình hình của Mẹ đã ổn định nhưng sức khỏe không được như trước nữa. Bố không cho Mẹ làm gì cả, phải tịnh dưỡng và ăn uống để con khỏe. Bố chở Mẹ đi khám lại ở một bác sĩ khác. Bác sĩ bảo thai phát triển không như dự tính cần siêu âm để biết thêm. Tạ ơn Chúa! Khi siêu âm, con đã có tim thai và mọi chuyện đều ổn. Con thực sự đến với Bố Mẹ! Con thực sự là một sinh linh bé bỏng trong trần gian này. Một lần nữa, giống như phá bỏ được cảm giác nặng nề trong lồng ngực, Bố có cảm giác đêm Sài Gòn thật lung linh. Và đêm đó, con là lời cầu nguyện đầu tiên Bố nghĩ đến.
12:09 CH 14/06/2009
Con vẫn là lời cầu nguyện đầu tiên Bố nhớ đến!
Tháng 04 – 2009: Con thực sự đến với Bố Mẹ. Bố đón nhận tin đó với niềm sung sướng trào dâng. Bố sẽ không bao giờ quên được buổi sáng ấy khi Mẹ báo tin đó với Bố. Có thể niềm vui đó, biểu hiện hôm đó của Bố không bộc phát, không bùng nổ như khi lần đầu tiên Bố biết mình được làm cha nhưng hạnh phúc cứ âm ỉ, rạo rức trong ngày hôm đó và thời gian sau này. Suốt ngày ấy, Bố nghĩ đến đến con với cảm giác mạnh mẽ con sẽ là con trai. Bố tin là thế, con à!.Thậm chí, bố còn đặt sẵn cho con 1 cái tên, mặc dù Mẹ có vẻ chưa đồng ý lắm: Dương Nhật Hải. Cũng có ý nghĩa đấy chứ, chị Bê là mặt trời thảo nguyên thì con sẽ là mặt trời trên biển. Tuy nhiên, tên ở nhà của con thì Bố Mẹ đều đồng ý sẽ là Nghé.Vì con sinh năm Sửu, hơn nữa, cái tên Nghé Bố Mẹ đã chọn sẵn kể từ khi đặt tên chị con là Bê. Và đây là món quà đầu tiên Bố tặng hai mẹ con tối hôm đó: cuốn sách “Cẩm nang làm Mẹ và chăm sóc con” và tấm thiệp này.

Nhưng Bố Mẹ vẫn chưa thông báo tin này cho ai. Bố Mẹ muốn dành một niềm vui bất ngờ cho Ông bà nội và Bà ngoại. Cuối tháng này, Bố Mẹ sẽ về quê, đưa con về Đà Lạt, nơi Bố Mẹ sinh ra, gặp nhau và yêu nhau. Bố Mẹ sẽ thông báo tin này vào ngày sinh nhật Bà nội khi gia đình ta đang sum họp để mọi người trong gia đình cùng chung vui với Bố Mẹ và với con.
Bố đưa mẹ đi khám lần đầu. Mẹ muốn biết con đã như thế nào trong bụng mẹ. Sáng thứ bảy, Bố đưa Mẹ đến phòng khám trên đường Hồ Văn Huê với chị Bê. (Sau này, Bố thề với lòng sẽ không bao giờ ghé đến PK đó nữa.)
Sức khỏe của Mẹ dạo này không tốt lắm. Mẹ bảo rằng hình như có chút gì bất ổn. Ngày mai đi Đà Lạt rồi. Hay là hoãn chuyến đi lại – Bố khuyên Mẹ - nhưng cũng cảm thấy không có sự cương quyết trong giọng nói của mình. Có lẽ đây là lần đầu tiên Bố hối hận vì sự không cương quyết của mình. Rồi gia đình ta cũng lên đường về Đà Lạt. Đêm đó, trên xe, con là lời cầu nguyện đầu tiên Bố nhớ đến.
12:09 CH 14/06/2009
Con vẫn là lời cầu nguyện đầu tiên Bố nhớ đến!
Tháng 3 – 2009: Rồi gia đình ta chuẩn bị xây nhà đấy con. Công việc của Bố cũng không vất vả lắm, thời gian lại linh động. Mặc dù Bố phải đi công tác 1 tuần nhưng mọi việc nói chung cũng thuận lợi. Hơn nữa, việc xây nhà Bố nhờ các cô chú con lo cho rồi (Cô Na sẽ vẽ kiến trúc, còn chú Lu sẽ tính toán kết cấu) Bố chỉ lo đi thuê nhà và lo về tài chính (chủ đầu tư mà!). Mọi chuyện được sắp xếp rất hoàn hảo, Bố chỉ mong chờ con thôi. Mà hình như, mọi chuyện trước giờ đều như Bố Mẹ mong ước. Bây giờ, con chính là lời cầu nguyện đầu tiên mà Bố nhớ đến.
12:05 CH 14/06/2009
Mình có 13 phim hoạt hình Kinh Thánh (Beginners...
Cám ơn bạn rất nhiều.
Tặng bạn này.
03:34 CH 11/07/2008
Lại tiếp tục chuyện nhà trẻ: TPHCM: Một bé gái...

Cầu mong con sẽ nhận được hồng ân của Chúa trong mùa Giáng sinh. Nhưng dù sao, con cũng không bao giờ một mình. Thiên Chúa và mọi người luôn ở bên con.
07:19 CH 20/12/2007
m
mattroicaonguyen
Bắt chuyện
1kĐiểm·5Bài viết
Báo cáo