Khoảng 10g sáng, cảnh tượng trở nên hỗn loạn khi có hàng chục ngàn người “chán quá, ra thôi” và khoảng gấp đôi số đó háo hức muốn chen vào. Hai dòng người cuồn cuộn ngược chiều đã khiến sự ùn tắc trước cổng kéo dài ra cả suốt dọc dường Văn Cao - Nguyễn Chí Thanh. Người già thì rên rỉ, trẻ con khóc thét, còn thanh niên thỉnh thoảng lại rú lên từng đợt và cùng hò la: “2,3, dô nào!”. Mỗi lần có tiếng hò la như vậy, những người trót dại mang con nhỏ, mẹ già đi cùng lại phải túm chặt tay người già để khỏi bị xô ngã, hoặc bế xốc con, cho lên vai để khỏi chết bẹp. Cũng sau mỗi đợt sóng xô đẩy như vậy, không ít người giật mình sờ lại túi quần thì điện thoại và ví tiền đã không cánh mà bay. Một cụ ông đạo mạo, đeo kính lão, nắm chặt tay đứa cháu khoảng 8-9 tuổi, thở hổn hển: “Có ở đâu mà đi ngắm hoa lại khổ như ở đây không?”. Xem ra về mặt quảng bá và thu hút công chúng, ban tổ chức đã rất thành công. Chỉ có điều họ không lường trước được sự nhiệt tình thái quá của người dân, và trong khi quá đông cảnh sát mặc sắc phục lo canh giữ 4 cây anh đào, họ đã quên mất nhiệm vụ của ban tổ chức và cảnh sát không phải chỉ là như vậy. Ít ra họ phải làm nhiệm vụ phân luồng giao thông cho hợp ký, trợ giúp người già, em nhỏ, nhất là canh chừng những kẻ lưu manh móc túi. …Và không gian lễ hội chính “Quá lo lắng với lời cảnh báo về nạn cướp hoa, cảnh sát chỉ khư khư quanh quẩn trước 4 cây anh đào ghép với mật độ dày đặc, thành thử rất khó chọn được góc độ chụp ảnh kỷ niệm với hoa nào mà lại không có sự góp mặt của sắc phục” - nhiều bạn trẻ hăm hở chụp ảnh, xoay một vòng vẫn không tránh được, đã than thở như vậy. Một điều làm công chúng hơi hụt hẫng nữa là anh đào năm nay... hơi héo, hoa nhỏ, nở ít hơn mọi năm. Có lẽ vì anh đào tại Nhật năm nay nở sớm, lại vận chuyển qua nhiều chặng, qua hai đêm trong kho bảo quản. Ngày 12-4, trời nắng to, hơi nóng của mặt trời cộng với nhiệt lượng hầm hập tỏa ra từ hàng trăm ngàn người chen chúc có vẻ không được thích hợp lắm với một hành vi tao nhã là ngắm hoa. Theo chính lời ban tổ chức, tại Nhật Bản, để ngắm anh đào, người ta thường đi cả gia đình hay một nhóm bạn, trải chiếu dưới gốc anh đào, ngắm hoa cùng với thưởng trà hay uống rượu, đọc thơ. Tất cả những điều đó bình thường giản dị ấy sẽ trở nên “hoang tưởng” trong không khí ngột ngạt khủng khiếp ở đây. Không chỉ như vậy, trong khoảng sân rộng mênh mông của Cung thể thao Quần Ngựa lúc nào cũng rất đông, nhưng hơi tiếc là khoảng sân trước sân khấu, nơi các nghệ sĩ biểu diễn liên tục, thì không được đông lắm. Chỉ có khán giả lớn tuổi, chủ yếu là khách du lịch Nhật, các hội viên Hội Hữu nghị Việt - Nhật và các sinh viên học tiếng Nhật chịu khó ngồi xem, còn tất cả đền xúm lại, đứng chỉ trỏ một lúc rồi… rút lui. Sự thật thì các điệu múa nón hoa, tiếng đàn koto, đàn dây samisen, nhạc cổ truyền bằng sáo trúc là những tinh hoa văn hóa Nhật Bản không phải chỉ có vài chục năm gần đây, mà có những thứ đã trải qua hàng trăm năm. Tất cả đều cần một không gian trang nhã, ít nhất cũng yên tĩnh hơn để thưởng thức, nhất là với người chưa từng được thưởng ngoạn một lần. Vì vậy, việc để các nghệ sĩ biểu diễn tại sân khấu lớn ngoài trời có vẻ không thích hợp lắm. Điều đó càng đúng khi về trưa 11-4 trời đổ cơn mưa khá lớn, các buổi biểu diễn ngoài trời đã phải tạm ngừng đến khi trời quang mây tạnh, còn trưa 12-4 thì nắng chói chang, tất cả khách khứa dạt vào những chỗ có mái che (là các hàng quán bán đồ ăn nhẹ và giải khát) để “ngắm vọng” ra sân khấu lớn nơi các nghệ sĩ đang miệt mài cặm cụi diễn. Thật may mắn là ban tổ chức đã “bế quan tỏa cảng” với tất cả các loại hàng tạp hóa từ thời trang đến đặc sản bia hơi vỉa hè nên lễ hội năm nay khá sạch sẽ. Tuy nhiên, cũng như tất cả các dịp hội hè khác, đông vui nhất vẫn là khu… bán đồ ăn uống. Các nhà hàng Nhật Bản tại Hà Nội góp mặt gần hết với đủ các loại món Nhật thông dụng: từ sushi đến thịt nướng, rong biển, mì soba, trà Nhật và bia. Sạch sẽ, không chặt chém, giá cả rất vừa phải (từ 15.000đồng/xiên thịt nướng đến 60.000đồng/hộp cơm cuốn rong biển), không vứt rác bừa bãi là điểm đáng ghi nhận. Thêm một dãy gian hàng đông đúc nữa là bán giấy xếp hình origami. Với 50.000 đồng, có thể mua được một túi giấy và gấp được khá nhiều hình. Các đôi nam thanh nữ tú lựa chọn hình thức giải trí này vì nó có vẻ tao nhã nhất trong lễ hội. Đến 19g, ban tổ chức đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì không một cành hoa nào bị vặt. Người dân mắc kẹt suốt buổi chiều nóng bức cũng đã thở phào vì chen được qua dòng người hỗn loạn để về đến nhà, cảnh sát giao thông thở phào vì không còn phải lo cấm đường, phân luồng, thông tuyến. Nhưng nỗi buồn vặt hoa bẻ cành qua đi thì nỗi buồn về sự thiếu vắng các nhà tổ chức chuyên nghiệp và các hoạt động văn hóa thực thụ một cách thường xuyên lại kéo về. Ban tổ chức lễ hội anh đào đã quá thành công trong việc tuyên truyền, quảng bá và gọi tài trợ. Họ cũng thành công trong việc bảo vệ an toàn lễ hội này. Nhưng để gọi là một lễ hội thật sự, như cách mà cả thế giới vẫn hiểu về cung cách thưởng lãm hoa anh đào, e còn xa lắm!
Chị Moon River khuyên đúng đấy. Sellman nên dành thời gian để học tiếp đại học bên đó. Sẽ vất vả và phải thu xếp khéo để có thời gian chăm sóc chồng, nhưng rất cần thiết đấy. Chắc chồng bạn sẽ ủng hộ hết mình :Rose: