Nội tỉnh hay ngoại tỉnh thì cũng chẳng có gì là quan trọng cả ! Quan trọng là cách đối xử với nhau, cách sống với nhau như thế nào thôi ! Nội tỉnh hay ngoại tỉnh sống mà ko có tình người thì cũng là con số 0, nội tỉnh hay ngoại tỉnh sống mà có tình người chân thành thì là con số 10 . Tôi nhớ lần đầu tiên khi tôi đặt chân vào miền Nam công tác cách đây 7 năm rồi, lúc đó tôi cũng bị một số ít người đang sống ở Sài Gòn phân biệt dữ lắm . Hồi đó tôi làm việc ở Hải Phòng, nhà ở Nam Định, quê ở Hà Nội thế cho nên trong nửa tháng trời công tác ở Sài Gòn tôi và một số anh em cùng cty bị một số ít người sống ở đây soi kinh lắm.Nhưng bây giờ thì khác rồi ! Chẳng mấy ai người ta để ý đến cái việc nội tỉnh hay ngoại tỉnh đâu các bạn ah ! Cứ sống sao cho tốt cho vừa lòng nhau là okie rồi, để sau này nếu như trong chúng ta có ai đó ra đi mãi mãi thì cũng luôn có những người bạn nhớ về ta là đc rồi !
8 giờ sáng, một con đường Hà Nội, trời lạnh, gió rét, đường đông và đầy khói bụi.Bỗng để ý đến những biển số xe máy thấp thoáng trước mặt. Ồ, hình như biển ngoại tỉnh nhiều hơn biển Hà Nội. Có lẽ đây là nguyên nhân cho cái sự tắc đường hay xảy ra, phiền quá.Bỗng một giọng nhiệt tình vang lên bên cạnh “Anh ơi, chân chống”. Vừa kịp nói lời cảm ơn thì cô bé đã vượt lên - một chiếc xe biển 18.Không còn thấy phiền với những biển ngoại tỉnh nữa.Bỗng quên đi rằng mình đã được sinh ra ở Hà Nội, bỗng nhớ ra là bố mẹ mình không sinh ra ở Hà Nội.
mình cũng tuổi đinh tỵ đây ...nữ... kô biết người khác thì sao chứ ...mình thì cứng đầu lắm ai nói kô nghe đâu thích làm gì thì làm ..càn cảng thì mình càn làm .....tuổi này nói ra cũng cực lắm ..lúc ở với gia đình cũng khổ ....khi có chồng thì được sướng về vật chất nhưng tinh thần thì buồn lắm ...nói chúng sống trong nội tâm nhiều hơn .....buồn hay vui gì cũng kô ai biết ...rất kính đáo .....còn về 2 đò thì mình cũng nghe vài người nói như thế ......nhưng mình thấy nhiều người tuổi này chưa có ai 2 đò cả .....có ai 2 đò chưa lên tiếng đi ...để chị em còn biết nữa
Em mượn nick của chị em để hỏi kinh nghiệm các mẹ tí chút thôi ạ.Em phải tự thấy mình suy nghĩ khá là truyền thống, em ko phản đối nhg em muốn giữ mình cho đến đêm Tân hôn.Em nghĩ thời đại hiện nay hầu hết mọi ng đều có tư tưởng thoáng, ko còn bị bó hẹp như trước nữa. Con gái bi h cũng suy nghĩ thoáng hơn, và em thấy có khá nhiều ng đã QH trc hôn nhân. Cái nè lá quan điểm sống của mỗi ng thôi ạ.Nhg em muốn hỏi có bao nhiều người đàn ông có thẻ sẵn sàng chấp nhận vợ mình đã từng quan hệ với 1 ng khác trước khi lấy mình? Em thấy đàn ông bi h cũng có nh ng thoáng rùi nhg đa phần vẫn còn giữ những quan niêm ích kỷ như vậy. Em thấy nhiều ng vì ko có máu khi QH lần đầu tiên mà bị chồng nghi ngờ là đã QH với ng khác trước mình.
Chúng tôi đã là vợ chồng được 3 năm, cùng trải qua nhiều khó khăn nhưng buồn vui có nhau,cùng nhau hướng đến tương lai tốt đẹp, chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc.Tưởng chừng như không có gì xảy ra, một lần gần đây, như bao vợ chồng khác , chúng tôi có cải nhau, lần đó chúng tôi không nói chuyện gần 10 ngày. Nhưng cuối cùng cũng hiểu nhau.Sau lần cải nhau đó, tôi cả thấy vợ tôi có gì đó rất khác thường, nhưng vì yêu vợ và hoàn toàn tin tưởng vào đạo đức cô ta tôi nên tôi bỏ qua, tự nhủ rằng mình lo xa.Để rồi bây giờ tôi phát hiện được một tin đau lòng mà tôi không tin đó là sự thật. Vợ tôi đã quan hệ với 1 người đồng nghiệp ở công ty, cô ta thú nhận điều đó nhưng bảo rằng do tôi đã không quam tâm đến cô ta nhiều và không giúp cô ta trong việc nhà. Mặc dù rất đau lòng nhưng vì tôi vẩn còn rất yêu nên tôi quyết định chấp nhận lời xin lổi và tự hứa rằng sẽ sống tốt hơn, quan tâm vợ nhiều hơn nữa để chuyện đó không ao giờ xảy ra nữa. Đêm đó chúng tôi rất mặn nồng như mới yêu lần đầu. Tôi mong thời gian sẽ giúp tôi quên đi lổi lầm cô ta. Trớ trêu thay, chỉ qua ngày hôm sau, tôi lại phát hiện được một lời nhắn rất tình tứ cho người đàn ông đó ( như chưa xảy ra chuyện gì) . Thế là tôi quyết định chia tay mặc dù rất đau khổ. Cô ấy cũng khóc lóc giải thích rằng chưa thể đoạn tuyệt với người kia vì sợ người ta bị tổn thương, nên cần thời gian .tôi vẩn chưa quyết định gì được vì cô ta nói rằng vẩn còn rất yêu tôi, và nói rằng sẽ mãi chờ tôi quay về. Tôi phải làm gì bây giờ ??? tôi không thể tha thứ nhưng trái tim tôi vẩn còn rất nặng tình. Cô ta đã nói thật với tôi chưa hay vẩn còn đang dối tôi ??? Giờ tôi không thể đối diện với cô ta được nữa nên tôi chưa có về nhà. Tôi đau khổ quá.... tôi phải làm gì đây ??? phải làm gì đây !!!
Mình đang chán quá nên lang thang vào đây than thở 1 chút. Không hiểu sao khoảng 1 tháng nay tâm trạng mình rất khó lý giải, cứ buồn chán k rõ nguyên nhân. Liệu có phải phụ nữ mới bước vào tuổi 30 hay có những cảm xúc như vậy? Mình chẳng thể tập trung được vào công việc, chán chẳng muốn làm gì cả. Mình chán mọi thứ mà nguyên nhân thì chả đâu vào đâu cả. Mình chán cuộc sống gia đình nhàm chán, mình buồn và bất lực vì mẹ mình lâm bệnh hiểm nghèo, mệt mỏi vì suốt ngày vào viện rồi lại ra viện, chán chường vì đồng nghiệp nghỉ việc, k có ai mình có thể chia xẻ ở công ty. Cả ngày lầm lũi trong phòng làm việc với 1 đống giấy tờ ký tá đến mệt mỏi, mình chẳng buồn bước chân ra đến phòng ngoài, sao mình cảm thấy thật bế tắc, k có ai để nói chuyện và chia xẻ, mình đến phát điên lên mất! Mình lướt web đọc vài thứ linh tinh cho khuây khỏa nhưng càng đọc càng thấy mệt mỏi thêm. Cuối cùng thì mình quyết định join vào forum để có nơi xả ra nếu k chắc mình sẽ phát điên lên mất. Mình cảm thấy cuộc sống thật nhàm chán, sáng ra đi làm đến tối mịt mới về, về đến nhà mệt mỏi chả buồn động tay vào việc gì k di chuyển ra khỏi cái giường hoặc cái sofa, xem film rồi lại đi ngủ, sáng lại tiếp tục như vậy. Dường như ăn và thở chỉ để đi làm. Không biết mọi người có ai thấy như thế k. Mình cũng k hiểu nổi mình nữa, trước khi lấy chồng mình là người khá lạc quan, thế mà càng ngày mình càng thay đổi, k tìm thấy sự vui vẻ của cuộc sống. Chán!
Tôi đã đọc rất nhiều những tâm sự của các mẹ bị say nắng, các ông chồng đi cặp bồ hoặc có NGoại ở ngoài, tôi muốn mở topic này cho mọi người chia sẻ cái gì đã làm thay đổi tình cảm của mọi người để từ bỏ nội đến với ngoại, biết đâu sẽ có nhiều người vợ, hay chồng rút ra được kinh nghiệm đẻ gìn giữ HP gia đình mình. Mong mọi người hãy tâm sự thật lòng. Xin cám ơn
Chúng tôi cưới nhau đã 3 năm và có 1 cháu trai vừa tròn một tuổi. Gia đình nhỏ bé chúng tôi thật sự vui vẻ và hạnh phúc vậy mà chỉ một thời gian ngắn thôi gia đình chúng tôi đã tan nát. Những gì sắp nói ra đây cũng là những gì muộn màng còn lại của một quá trình kéo dài, và kết cục thật bi thảm. Mọi người hãy xem và giúp cho tôi biết đâu là lẽ phải của cuộc đời ? Tôi thì bận rộn với công việc là kỹ sư của mình với nghề nghiệp, mưu sinh để đảm bảo cuộc sống đầy đủ của 3 thành viên và một chị giúp việc, do vậy thời gian làm việc cả ngày, chiều về với gia đình là niềm vui mỗi ngày. Vợ tôi là bác sỹ, đang học sau đại học và công tác trong trường DH Y dược thu nhập cũng chỉ ở mức đủ xài cá nhân. Dù công việc nhiều quan hệ và phải thường tiếp khách, ăn uống nhưng tôi hạn chế nhiều bởi tôi muốn ở gần gia đình. Từ khi có con, tôi càng gắn bó hơn và có trách nhiệm hơn. Vợ tôi, một người vợ tuyệt vời thương chồng, yêu con, hy sinh tất cả để dành cho gia đình mình, cả việc học cũng phải tạm dừng để sinh con, thật hạnh phúc. Rồi năm tháng trôi qua, bé trai nhà tôi cũng tròn 1 tuổi, vợ chồng cũng gần dc 3 năm chung sống, dần dần tự trong chúng tôi lại nảy sinh chuyện mâu thuẫn. Tôi không mạnh dạn lắm trong quan hệ vợ chồng kề từ ngày vợ tôi có thai, bởi đơn giản tôi chỉ nghĩ mình đòi hỏi như vậy sẽ làm ảnh hưởng sức khỏe cho vợ và gián tiếp đến con, chuyện đó kéo dài gần 2 năm. Vợ tôi thì ngược lại đâm ra khủng hoảng, nghi kỵ tôi có người khác. Cũng vì mâu thuẫn như vậy nhưng không nói với nhau, chúng tôi trở nên lãnh lẽo và nhạt nhẽo cả một khoảng thời gian dài. Tôi thật tình đã không quan tâm nhiều đến vợ nhiều như trước bởi lẽ tôi nghĩ mình phải làm nhiều hơn để kiếm tiền lo cho vợ con. Rồi đến một ngày, khi chúng tôi ngồi lại nói chuyện với nhau về mọi việc, sau đó vợ tôi đề nghị sống ly thân một thời gian để cho tôi cơ hội điều chỉnh, tôi thật sự bối rối và không biết phải làm sao. Ngẫm nghĩ mấy hôm liền mới thấy mình quả là thiếu xót và có lỗi, tôi đã chủ động làm lành và tự điều chỉnh ngay để cho vợ thấy rằng mình là người biết chuyện, thật sự tự đáy lòng tôi rất ăn năng và hối hận những gì mình đã đối xử với vợ, tôi mong mình sẽ làm thật nhiều để bù đắp lại khuyết điểm đó. Thế nhưng ở đời có nhiều thứ mình cũng không biết tại sao lại như vậy ? Vợ tôi dửng dưng với những gì tôi làm và còn khuyên tôi nên cho thời gian để cùng suy nghĩ, tôi không biết là suy nghĩ gì ? Vợ chồng với nhau mà xa cách như vậy ? Một đêm trằn trọc và linh cảm, tôi quyết định lấy Mobile của vợ xem (chuyện này từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ làm dù vợ tôi thì ngược lại, hay kiểm tra sms và calling của tôi) thì mới phát hiện.....vợ tôi đã có tình nhân. Tôi như rớt từ tòa nhà chọc trời và không tin vào những gì mình đã đọc, sự thật quá sức kinh khủng để định hình mình đang tỉnh hay mơ. Những tin nhắn mang lời lẽ đầy yêu đương của tình nhân với nhau xuất phát từ chính vợ tôi và kẻ thứ 3 và nó đã có tuổi thọ gần 1 tháng, nguy hiểm hơn là cả vợ tôi và kẻ thứ 3 còn bàn kế hoạch sẽ tìm cách ly hôn với tôi rồi cùng về trình bày với ba mẹ vợ tôi để xin dc sống với nhau. Vào thời điểm đó tôi nhớ là lúc chúng tôi đang chung sống cùng một nhà, có khi chúng tôi cùng đang ngủ một giường và có con tôi nằm giữa vậy mà vợ tôi đã không màn vẫn lén lúc thực hiện chuyện đó. Thật không thể tưởng tượng vợ tôi là một người như vậy. Kẻ đó là người cùng nghề vợ tôi và nhỏ hơn vợ tôi 1 tuối. Tôi có biết trước đó cả 2 cùng học chung 2 năm đầu DH và chỉ là bạn bè nhau như lời vợ tôi kế, tôi tin vào lời vợ và cũng không để ý lắm. Nhưng nghĩ lại thời gian vừa qua tôi đã không gần gũi vợ, không chăm sóc vợ một cách yêu thương nên lại nghĩ có lẽ vợ tôi hụt hẫng và cô đơn nên bị lôi kéo, dụ dỗ bởi những lời nói gió bay, sáo rỗng. Tôi tìm mọi cách để kéo vợ tôi lại, vì tôi không muốn mất gia đình yêu thương của mình. Tôi đã thay đổi và muốn thay đổi thật nhanh để chúng tôi lại vui vẽ như xưa. Tôi chủ động về sớm, chơi với con, mua quà tặng SN vợ và con, chở vợ đi mua áo đầm để dự tiệc cưới...và có lẽ vợ tôi đã chuyển lòng, nhình nhận những gì tôi đang làm và bình thường lại. Rồi một đêm cách đó không lâu, chừng vài ngày thôi, chúng tôi lại tâm sự về chuyện đã qua, chuyện của riêng vợ chồng, vợ tôi lại 1 lần nữa đề nghị cho 1 tháng để tĩnh tâm và suy nghĩ, tôi thấy thương vợ quá, nghĩ rằng cô ấy gặp khủng hoảng và có xao động tình cảm do bất chợt xuất hiện nên ắt là cần phải có thời gian để hoàn tỉnh. Tôi có khuyên là nên suy nghĩ ít lại và hãy quay về với gia đình, mọi chuyện xãy ra tôi đều bỏ qua bởi vì tôi thật sự yêu vợ và con tôi nhiều lắm, tôi không muốn mất ai cả. Nhưng vợ tôi vẫn cứ mơ màng, hoang mang mắt nhìn vô vọng, càng nhìn tôi càng thấy buồn, tôi biết cô ấy đang rối lòng và không phân biệt đâu là đúng , đâu là sai. Rồi chúng tôi đồng ý sẽ dành 2 tuần đề thanh thản nhìn lại vấn đề và lúc đó sẽ quyết định. Sau đêm đó tôi không ngủ dc và linh tính mách bản cho tôi biết một điều gì đó ko ổn ở vợ tôi, một lần nữa tôi lại kiểm tra mobile của vợ. Và hỡi ơi, sự thật lại diễn một cách phũ phàng,hàng loạt SMS của vợ tôi lại tiếp tục gứi đi liên tục từ lúc sự việc đầu tiên xãy ra. Nôi dung không còn chỉ là chuyện yêu đương mà đả là một kế hoạch ứng phó và đưa tôi vào thế đã rồi. Đa đớn thay những lời lẽ đó lại do vợ tôi nhắn đi, vợ tôi đã chấp nhận đi theo tình yêu cháy bỏng của mình bất chấp rằng đang có tôi và con tôi bên cạnh, bất chấp những lời khuyên sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải đối mặt với việc mình làm. Lúc này tôi đã tỉnh người ra và nhận thấy dc hết vấn đề. Cái cớ để cô ấy kéo dài thời gian là nhằm tìm giải pháp đối phó và cùng người tình lập kế hoạch chung sống. Tôi thì bị chính vợ tôi lừa 2 lần để thực hiện âm mưu này, mặt dù bên ngoài nói toàn chuyện lãng mạng, văn hoa, đẹp đẽ ca ngợi tình yêu, cảm xúc của chính mình và người đó. Cô ấy dùng lý lẽ là tôi đã bỏ mặc không quan tâm và không thấu hiểu được cảm xúc của cô ấy từ khi cưới nhau chứ ko phải bây giờ để biện minh cho hành động của mình. Tôi quá khờ và tin vào vợ mình để bây giờ sự thật là đây. Chỉ mới ngày nào sinh đứa con đầu lòng , cả 2 cùng vui khôn tả, mới ngày nào cả 2 cùng chia sẻ ngọt bùi cuộc sống.Khi tôi hỏi chuyện và lôi những bằng chứng ra trước mặt, cô ấy đã không thể nói gì. Lúc đó tôi đã biết gia đình mình không còn nữa ! Tôi thật sự đã mất gia đình của mình rồi ! Cô ấy thay lòng đổi dạ một cách nhanh chóng mà đến bây giờ tôi vẫn không biết tại sao nữa ! Do tôi, do cô ấy hay do ai ? Tôi đã quyết định ly hôn.
Thưa các bác, em có nỗi niềm muốn tâm sự mà không biết nói cùng ai, vào đây xin ý kiến của các bác. Là thế này ạ, em mới cưới vợ, vợ em mũm mĩm, xinh xắn thông minh. Chiều chồng lắm, nhưng có một cái tội mà em không chịu nổi đấy là : vợ em thích ngắm những anh chàng đẹp trai, cứ nhìn thấy anh nào đẹp trai là mắt lại tít lên chả thấy trời đất gì nữa. Em thì cũng thông cảm vì có ai trên đời mà không thích cái đẹp đâu, em nhìn con gái đẹp em còn thích nữa là. Nhưng mà vợ em không chỉ thích nhìn mà cứ mơ mơ màng màng với những chàng đẹp trai ý, hôm nào em đi công tác hoặc đi làm về có muộn tí, vợ em ngồi đợi em buồn chán lại nói chuyện vu vơ với anh nọ anh kia, cứ cái kiểu vu va vu vơ này là em lo lắm, em góp ý với vợ em mấy lần, vợ em lại lý sự bảo “ Thì anh đi vắng, em đợi anh về, buồn ngủ chết đi được, không vu vơ tí thì thức làm sao được” Khổ thế, mà cứ “vu vơ” với ai về khai với em tuốt tuồn tuột, chả giấu gì cả, các chàng nói gì rồi vợ em đối đáp thế nào …vợ em kể cho em nghe hết rồi cười khoái chí lắm. Có lúc em bực quá mắng vợ mấy câu thì vợ ngồi im chẳng nói năng gì, cứ nhìn em rồi tự dưng ôm chầm lấy em hôn chút cha chút chit, điên hết cả người, tức mà cũng không nỡ nói. Các bác cho em ý kiến với, giờ phải làm thế nào cho vợ bớt cái tính “vu va vu vơ” đi bây giờ?
em cảm ơn các chị.Chúng em đã chia tay và em ở với con gái 4t. Nhưng em chua kịp nói cho anh ý biết, mà chỉ nói là em chung chung là hiện nay chả ở với anh nào cả. Có thể anh ý nghĩ em chưa có gia đình nên cư xử như vậy chăng?Em hoang mang các chị ạ, vì em thấy thích anh này quá nhưng lại cũng sợ sẽ sai lầm một lần nữa. Đàn ông chỉ làm phụ nữ khổ thôi, hic.
Đọc tâm dự của chị ( nếu câu chuyên này là có thât vì có quá nhiều mâu thuẫn ) thì chu_bi chỉ có thể nói : chị là 1 người vừa giả tạo , vừa ích kỉ chỉ biết nghĩ đến bản thân , có lẽ kiếp trước chị tu quá khéo nên kiếm này mới dc 2 người đàn ông tốt như thế yêu ( nên chị nên trân trọng nhưng gì chị có )còn về chuyện làm sao để bớt cảm giác tội lỗi .. chu_bi nghĩ là chả cần đâu . Bao nhiêu kỉ niệm ân tình với chồng 4 năm mà chị có xem là cái gì đâu. nên chị cứ giữ lấy nhung cảm giac đó để sau này đừng lập lại việc làm này lần thứ 2 . ngay cả lúc này đây chị cũng chả nghĩ đến chuyện mong anh tha chứ ( tuy nói là tha thứ cho chị nhưng khi tha thứ thì anh ấy mới nhẹ lòng dc , còn nếu không vĩnh viễn anh ko bao giờ thoải mái dù cho anh ấy có cố gắng sống bình thường ) mà chị chỉ nghĩ làm sao cho chị thoái mái , thoát khỏi cảm giác có tội ! người như chị ko xứng để sống trong an lành !sorry vì chu_bi nặng lời , với chu_bi trên đời này kẻ phản bội là đáng ghét nhất , nhưng kẻ vừa phản bội , vừa giả tạo lo cho người ta , lại mong cho mình an bình ( coi chuyện phản bội của mình là do lỗi của người khac , mình chỉ là .. bất đắc dĩ , hay đó chỉ là lỗi nhỏ , có thể bỏ qua ) thì ko xứng đáng dc tha thứ , dù nhớ đến hạng người đó chỉ làm ta .. ghê tớm ! xin lỗi 1 lần nữa vì chu_bi đã nói thẳng suy nghĩ của mình
nếu là mình thì mình cũng vẫn bình trọn vì niềm tự hào dân tộc mà. nhưng mà ghét lám chăng lo mà đi dữ gìn và fat triển gì cả cứ để đấy cho ai khai thác thì khai nên lộn xộn bừa bãi nếu làm tốt thì chính khách du lịch sẽ bình trọn cho mình ko cần fai vận động này nọ. sao không vận động người dân biết cách dữ gìn đi. còn về cách làm này là hehehhe là cách của ông VN. 80% ông mũi lõ nói ko muốn quay lại VN du lich nữa còn ở Thái là hic hic hic hic hic 90% chắc chắn sẽ quay lại và bao gồm cả cái bà đang post bài này.
Mình không hoàn toàn nghĩ giống bạn. Nếu cuộc vận động này thành công và Vịnh Hạ Long là một trong bảy kì quan thiên nhiên mới của TG, thì tôi thấy tự hào, cả Vn mình cũng sẽ tự hào và có nhiều lợi ích từ đó (du lịch chẳng hạn).Vấn đề là cách làm của Ban tổ chức cuộc vận động này thôi.
Mình biết là tranh luận kiểu này sẽ không bao giờ có điểm dừng, dù có đưa ra lý luận thế nào đi nữa. Những ví dụ mình đưa ra là hòan tòan xuất phát từ thực tế như vấn đề người ngọai tỉnh ở HN ( mình cũng đã có nói rõ đó là nhu cầu chính đáng ) nếu mình là người ngọai tỉnh mình cũng như vậy. Điểm khác nhau là mình sẽ thẳng thắn nói : Tôi thích ở lại HN.
Vấn đề vùng miền cũng vậy, như người dân vùng TH tôi cũng chả có quan hệ hay ghét bỏ gì họ. Điều tôi nêu ra chỉ là dẫn chứng thực tế không chối cãi được cho một hiện tượng các biệt về văn hóa.
Tôi sinh ra trong những năm tháng chống Mỹ. Khi mà ý chí và tính đòan kết cả dân tộc rất cao, phải nói là cực cao. Vậy tại sao trong những năm tháng tình người còn rất đậm đà, ý chí rất sâu sắc ấy người dân TH đã bị ghét bỏ " Khu 4 đuổi ra, khu 3 đuổi vào..." như vậy? Dù rằng đất TH là mảnh đất địa linh nhân kiệt, người tài không thiếu? Có nhà nghiên cứu nào trả lời được câu hỏi này?
Lấy ví dụ ở các nước là để thấy chuỵên phân biệt vùng miền lúc nào cũng có, xã hội nào cũng có, thời đại nào cũng có dù phát triển hơn ta chứ tôi không có ý áp đặt hay so sánh với nước ta. Đã từng xảy ra rất nhiều câu chuyện học sinh VN khi ra đường phải nhận là người Nhật, người Hàn... mới không bị phân biệt đối xử, hay tệ hơn là bị ăn đòn. Đau lắm chứ.
Đó hòan tòan là những chuyện thực tế tôi nêu ra để mọi người cùng suy nghĩ chứ không có ý chê bai. Và thực tế là câu trả lời cao nhất cho mọi lý luận. Nếu tranh luận tiếp sẽ dẫn đến việc hiểu sai ( kiểu bới bèo ra bọ ) họăc bắt bẻ từng câu chữ nên tôi xin dừng ở đây không có bất kỳ tranh luận tiếp nào nữa về chủ đề này.