Đừng có làm mình sốc nha bạn. Mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về mình. Sao cứ tìm người đỗ lỗi hoài vậy. Nguy cơ tan vỡ gia đình họ là do chính những mâu thuẫn nội tại trong gia đình họ. Đưa vấn đề lên đây để có một có một cái nhìn khách quan mà có khi những người trong cuộc không nhìn ra. Chỉ có những ý kiến trung thực và trái chiều mới làm sáng tỏ được nhiều vấn đề, giúp mỗi người tự nhìn lại bản thân mình. Mình nghĩ đó mới là cái họ cần chứ không phải họ cần những chuyên gia hòa giải.Bạn nghĩ bạn chồng sẽ yêu hoặc là ghét vợ hơn dựa vào comments của bạn hay là của mình chắc. Bạn làm mình buồn cười quá. Sao bạn không đặt câu hỏi chị vợ tụng với chồng mỗi ngày về bà mẹ chồng mà chồng bạn ấy không những không ghét bà, trái lại còn bênh vực bà hơn. Đừng bao giờ áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác rồi muốn người ta phải hành xử như bạn. Việc mà bạn cho là "tốt" có chắc là nó sẽ "tốt" như bạn nghĩ không.
Quan điểm của mình khác mẹ Nov.Rain. Mình phải tìm cách thích nghi với hoàn cảnh sống chứ đợi hoàn cảnh sống thích nghi với mình coi bộ hơi lâu. Bạn có đi làm thì bạn cũng biết là không thể đòi hỏi sếp thương bạn vô điều kiện, quan tâm lo lắng và ... sẳn sàng tha thứ mọi lỗi lầm cho bạn giống như cha mẹ bạn ở nhà. Làm dâu, làm vợ cũng vậy. Phải tìm cách thích nghi và hòa hợp với lối sống, với tính cách từng thành viên trong nhà (kể cả với chồng mình nữa đó bạn). Bởi vậy mới có người thành công, có người thất bại. Dĩ nhiên là còn có nhiều yếu tố ảnh hưởng khác nhưng khả năng mình tới đâu mình cố tới đó. Gặp phải anh chồng tối ngày chơi bời lêu lổng. Về tới nhà thì nằm dài coi ti-vi để cô vợ è cổ ra làm việc nhà với lý do, ba mẹ nuôi tui tới giờ không cho tui làm động tới móng tay, bà là ... má tui hay sao mà dám sai tui :Laughing:. Hoặc giả cô vợ ở nhà ngủ nướng làm biếng quen thói, tới chừng làm dâu nhà người ta 11 giờ trưa mới bước chân ra khỏi giường, con cái nheo nhóc mặc kệ với lý do .... ở nhà tui sướng quen rồi chắc có nước cắn lưỡi tự dận :Laughing:Chính vì mình không phải người trong cuộc cho nên mình chỉ nhận xét dựa trên những thông tin hai bên đưa lên để mình ngồi giữa mình làm quan tòa xét xử chơi thui :Laughing:. Chứ mình không có đem chuyện của bà A, bà B, bà C ... gì gì ra kể rồi áp đặt cho người mẹ chồng hay cô con dâu về những chuyện mà họ không hề làm. Mà bạn con dâu này soi mẹ chồng còn kỹ hơn bà soi bạn ấy đấy chứ :Laughing:. Chuyện "thâm cung bí sử" gì của nhà chồng mà bạn ấy không dám chưng ra làm chứng cớ bảo vệ mình. Bà còn ác với bạn ấy cái gì nữa bạn ấy nể ai mà không dám kể :Laughing:. Mà không kể tức là ... không có rùi. Mình đâu cần phỏng đoán, suy diễn thêm lỡ mà không phải cũng tội cho cụ. Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng tốt đẹp như mình mong muốn. Tây nó sống phóng khoáng quá, đề cao cuộc sống riêng tư cá nhân quá mà nó vẫn lôi nhau ra tòa ly dị ầm ầm chứ có hạnh phúc gì hơn mình đâu. Ăn thua là biết nhường nhịn lẫn nhau. Cứ ngồi đó mà đấu lý đúng sai thì chắc có ngày "được vạ thì má đã sưng" giống như bạn nào trong đây nói quá :Crying:
Mình tự quote bài của mình vậy , bạn đc MC cho nhà , nếu bạn chủ động có thái độ biết ơn , quý mến MC thì MC bạn chắc chẳng mấy khi nói mấy câu " khó nghe " đâu nhỉ . Thời ngày xưa các cụ rất khổ , khổ hơn bây h cực nhiều nên chuyện cư xử các cụ yêu cầu cũng khác . Về sau rồi bạn cũng đc lên làm MC hoặc MV thôi lúc đấy tha hồ nhé , chỉ vợ vớ đc đứa vừa lười vừa láo thì :Battin ey:
Mình không nghĩ như mẹ này. Nếu mấu chốt vấn đề nằm ở "những lời nói xúc phạm con dâu" thì mình nghĩ ngay từ đầu, bạn con dâu này sẽ không đồng ý lấy anh chồng này. Vì lúc đó, những lời lẽ được xem là "xúc phạm" nặng nề hơn rất nhiều. Lúc đó bạn ấy có thể chịu đựng được, vượt lên trên những lời xúc phạm đó mà bây giờ thì không được. Mình không hiểu.
Ah , trưa nay có post bài ném đá chị vợ , bây giờ đọc lại thì thấy thế này ._ CHị vợ : Có tính cố chấp , để bụng , nhưng phụ nữ là hay thế , thông cảm dc , nhưng thế thì khổ thân mình thui chị ạh . Phiên phiến tý chút , thoang thoáng tí chút . CŨng có lẽ chị còn giận chồng đi ca ve mà dc MC bneh6 , nhưng chị ah ,MC đã có lời xin lỗi , có ý gửi mail khuyên , ko muốn VC chị xa lìa , thì là ý tốt của 1 bà MC rùi đấy , biết bao nhiu bà MC , con tri bồ bich lăng nhăng thì đổ lỗi do CD hư , ko ngoan nên chồng chán , có bà thì bảo đàn ông ai chả thế ---> gặp MC như thế thì càng giúp cho thằng chồng bồ bich và coi thường vợ con , gia đình . Có bà MC còn xúi con trai bỏ vợ . Như mình đây , bề ngoai bà giả lả vui cười , bên trong bà đâm chọt xỉa xói , mình bị đối xử tệ hơn bạn nhìu , nhưng MC minh 2gia3 tạo , tàn nhẫn hơn cơ, bà trước mặt mọi ng thì khoc1loc1 thề thot61yeu6 thương CD , nhưng sau lưng tàn nhẫn lắm , chửi mắng , xỉa xói mẹ đẻ mình ko ra gì , mà bà chưa giúp mình 1 cai gì , toàn bòn rút và đòi hỏi , ngay ngày cưới đã vòi tiền vòi bạc . có mỗi cái nhà mẹ đẻ mình cho 2 VC mà bà bắt cầm cho bà tiền , hành hạ mình ko còn gì , nói nhìu câu còn đau hơn bạn nhìu , hơn cả trăm ngàn con dao đâm ngay tim đấy , vậy mà , có khi còn hù mình là " bảo con trai bỏ mày " , ko những thế , cứ kiếm cách đặt điều với oxa và họ hàng về mình hco oxa cũng nhìu phen hiểu lầm đấy . Thế này chị ah . CHị khổ thì có khổ , nhưng cái khổ của chị cũng ko đáng để chị hận thù sâu sắc , sao chị ko nhìn những mặt tốt của bà , hoặc chị thoáng 1 chút , chị có thấy nhìu điều chị giận bà nhưng thật ra nghĩ lạ bà có ý tốt với chị ấy , vd chuyện gởi mail cho chị , bà sợ VC chị chia tay , sợ chị buồn , sợ gd chị tan nát , nên bà làm th61 , chứ chị đừng nghĩ là bà sợ chị đay nghiến con tari bà nên bà làm thế , co 1khi nghĩ vậy làm chị đỡ ức hơn .CÒn chuyện bà nói này kia , thế này chị ah , hùi chưa cưới bà hay làm khó chị , nhưng giờ cai 1kho1 nó bớt lắm rùi , cái tình có nhìu hơn rồi , đúng ko sao chị ko thấy thế là hiệu quả mà lại cứ dằn vặt cái cũ đến giờ , nếu bây giờ bà vẫn làm tình làm tội chị thì ấm ức dồn dần , nhưng bà đã tahy đổi nhìu đấy chứ , tích cực hơn đấy chứ, chiều hướng tình cảm đang đi lên , nhưng phía chị thì đi xuống . Càng như thế , chị càng khổ tâm . CÒn MC chị , ng già là thế , hay nói xấu CD như thói quen đấy , ng ta hay bảo " đàn bà khi trẻ hay nói xấu chồng , già hay nói xấu CD " . Miễn là đừng chửi xối xả vào mặt chị là ôn ổn rùi ạh . Với lại , nói sau lưng , đến tai chị có thật sự chính xác , hay thêm 1 từ , 1 câu thành ra nặng nề ._ Về anh chồng : anh chồng này đáng trách nhất nhà , làm ng đàn ông , đã lăng nhăng rùi chớ, còn lặp lại mấy lần , con tim vng vợ nào chịu xiết , anh nghĩ mấy chuyện ấy ko ảnh hưởng tới tâm lý , tình cảm cảu vợ dành cho anh và gd anh sao ? CÒn lại thấy anh chỉ thấy cái sướng cảu vợ , mà anh ko thèm nhìn đến cái sai của mẹ , anh nghĩ mẹ anh có asi thì anh thấy cái asi đó nhỏ xíu , còn vợ anh sai thì nah thấy to đùng , còn anh sai thì anh chả thèm thấy .Có lẽ vì vợ anh có ng chồng đã lăng nhăng nhìu lần , niềm tin trong vợ vơi gan62het61 mà anh đâu hay , sống với nahu , ko còn niềm tin thì như địa ngục , rùi áp lực này nọ , vợ anh ko điên mới lạ , anh ko thấu hiểu cho vợ , còn lập lại cái sai mấy lần , ko những thế , anh ko chịu hiểu và thông cảm cho vợ , anh nghĩ cạn quá , anh tưởng lấy nah , có nhà 1,7 tỷ có xe , có tiền là sướng quá rùi sao ? Lẽ ra trong tg đó , anh nên tìm hiểu , chai sẽ với vợ thì nah đạp thêm cho vài cú , chị vợ giận chồng , giận lây cả MC ( khi MC bênh con trai ) là điều hiển nhiên . Cái cảm giác mình bị coi thường , minh 2ko co 1loi64 mà còn bị lam khó, trong khi ng có lỗi rành rành thì dc bênh vực thông cảm , nó ngán ngẩm lắm anh chồng ạh .Trời ơi mình nói nhìu qua , ko biết có phải như hum qua ko nữa , bị vài cú rùi nhưng cai tật ham nói vẫn ko chừa :Crying:
Đọc từ đầu đến cuối mình thấy có cảm tình với bạn, không đồng ý với mẹ chồng bạn. Nhưng đến đoạn bôi đỏ thì bạn đã làm mất hết những gì tốt đẹp bạn có, bạn kể vậy để làm gì ? để chứng minh là bạn tốt à? mình thì thấy ngược lại từ câu nói đó, và thấy mẹ bạn nói câu này đúng..Vợ chồng nhà này nhí nhố, trẻ con và vô lễ với bố mẹ quá
Mình suy từ chuyện của cá nhân mình ra nhé: ngày chưa về làm dâu mình đến nhà chồng mình chơi lần đầu tiên mẹ chồng mình không niềm nở lắm mình ngồi im thin thít đến lúc về rồi mẹ chồng mình nhận xét luôn một câu là sau này chồng mình sẽ bị mình chỉ đạo, chồng mình vô tư kể lại với mình và mình đã buồn mất một tuần và nhớ mãi câu nói ấy vì bà đã biết gì về mình đâu.Sau ngày về làm dâu, khi mình có em bé MC đi chăm cháu ở HN, mỗi khi về thăm nhà mình đều hỏi han bà đi đường có mệt k, có say xe k(nhà mình cách HN 300km) bà ậm ừ cho qua chuyện chưa bao giờ bà hỏi han mình đến tận ngay mình sinh em bé. Sinh em bé ra, bà mua cho một đôi gà thăm mình như thăm một người quen, đến bây giừo hai vợ chồng mình đều tự lập chỉ mình góp cho bà đi đây đi đó chứ chưa bao giờ bà cho mình một đồng. Mình không đòi hỏi nhưng tình cảm nói chung bình thường, mình cũng k yêu quý được như mẹ đẻ vì bà k dành nhiều tình cảm cho mình nhưng mình lại k bao giờ dám than phiền với chồng vì có một lần mình nói một điều gì đó k hài lòng về bà, chồng mình cũng thấy là bà làm như vậy là k đúng nhưng chồng mình nói với mình một câu là: chẳng lẽ anh lại lên nhà cãi nhau với mẹ thì còn ra gì nữa em thưong yêu anh thì hãy thông cảm cho anh và bỏ qua cho mẹ nhé. Kể từ ấy mình k bao giờ nói thêm một điều gì cho dù mình bức xúc chỉ tâm sự với bạn thân thôi. Mình luận ra thế này bà không thương mình (vì mình k phải con bà đẻ ra) nhưng bà thương chồng mình và cháu của bà (con gái mình) thì bà lại thương yêu và trông cháu nên mình bỏ qua tất cả bạn ạ vì chồng và con mà. nếu cứ để quá khứ đau buồn ấy ám ảnh thì cuộc sống của bạn sẽ rất năng nề và không bao giờ bạn bước qua nổi quá khứ ấy, chính vì bạn có quá nhiều thành kiến với bà từ trước nên bạn cảm thấy khó khăn, nhưng bạn cứ thử bước qua một lần thôi là sẽ vượt qua được. Còn việc chồng bạn đi này kia thì vợ chồng mình hãy tự xử với nhau, những ý kiến khác chỉ mang tính tham khảo thôi bạn ạ đừng vì mẹ chồng bênh chồng mà bạn lại cảm thấy khó chịu thêm vì con bà thì bà phải bênh chứ.
Từ topic này, mình đã hiểu ra được nhiều điều và mình đang rất cố gắng hết sức để mối quan hệ với mọi người trong gia đình được yên ổn tốt đẹp.
Qua chồng mình, mẹ chồng mình cũng đã biết chuyện mình và chị bạn dâu sai với bà. Mình và chị bạn dâu phải xin lỗi bà. Nhưng chồng mình yêu cầu mình phải xin lỗi cả anh chồng và chị bạn dâu. Mình chỉ có ý định xin lỗi anh chồng. Mình không muốn xin lỗi chị bạn dâu vì mình cho rằng cả 2 đều sai, chị ý đã chủ động kể xấu về mẹ chồng với mình, rủa mẹ chồng chết và nói xấu cả các cậu các mợ nhà chồng. Không hiểu chị ý nghĩ gì mà còn nói xấu cả chồng mình trước mặt mình
"Bà gặp ai cũng khoe khoang con tôi làm tiến sĩ, chẳng qua là may mắn mới học được tiến sĩ".
"Đồ đạc trong cái nhà này toàn dùng thừa của các cậu cho lại, nhưng bà chảnh lắm, mẹ chị bảo mẹ chồng mày thùng rỗng kêu to thôi".
"Em về hỏi mẹ em các kinh nghiệm để chị em mình đối phó với bà này, vì mẹ em là người Bắc còn mẹ chị là người Nam nên mẹ chị không biết".
"Bà cứ tưởng chị em mình quý bà lắm kì thực mình ghét bà"
Và còn rất rất nhiều chuyện chị ta kể xấu về mẹ chồng và nhà chồng nữa nhưng mình không muốn kể ra đây nhiều. Chồng mình thì nói là mình phải xin lỗi chị ý vì mình kể với bà về chuyện chị ý, và việc mình cư xử với bà sai trái làm bà đau buồn thì cũng làm anh chị đau buồn. Nhưng mình thì thấy là chỉ có anh chồng thôi còn chị ý thì không đau buồn đâu, chị ý còn kêu là bà sống dai mà, nên có khi còn mừng thầm trong bụng dù vẻ ngoài tỏ ra yêu thương bà. Bản thân chị ý có lỗi với bà cũng chỉ xin lỗi bà chứ cũng đâu có xin lỗi chồng mình vì chị ý làm chồng mình đau buồn mà mình phải xin lỗi cả chị ý.
Chuyện mình kể với bà về chị bạn dâu nói xấu bà thì mình đã nhận ra là mình sai khi kể với bà cho dù là mình kể thật. Mình chỉ kể thêm cho các bạn lí do mà mình đã đi đến quyết định sai lầm này mà nếu không vì những lí do đó thì mình không sai lầm thế này.
Khi mình về VN sống, chị ý kể xấu bà và nhà chồng với mình, mình đã kể ngay với chồng mình khi chồng mình gọi điện thoại về VN cho mình, mình dặn chồng mình đừng kể cho bà và anh chồng biết, mình kể để vợ chồng mình biết tính chị ta thế để biết cách cư xử với chị ta thôi.
Mình từ HN vào SG lần nào cũng mang quà HN vào, lần nào cũng quá cân dù chỉ có hai mẹ con đi với nhau. Khi mình từ SG ra HN thì chị ý đưa mình đi mua hoa quả làm quà, về đến nhà mẹ chồng mình thấy thế nói ngay với mình trước mặt chị ý "chị T mua quà cho thì khi nào vào SG nhớ mua cho cháu (con trai chị ý) mấy bộ quần áo nhé". Mình thấy bà nói như thế là thiên vị, là phủ nhận những công sức của mình mỗi lần mình từ HN mang quà vào. Mà không phải là mình sống chỉ biết nhận không biết cho, không có qua có lại đâu. Mỗi lần mình từ HN vào SG mình có quà cho hầu hết mọi người trong nhà, mình cũng có quà cho cả chị ý khi thì váy, thỏi son, kem dưỡng da. Khi mình chưa về VN, mỗi lần có bạn bè về VN chơi vợ chồng mình đều gửi quà về cho từng người trong nhà, khi thì bánh kẹo, đồng hồ đeo tay, túi xách nữ, quần áo. Vợ chồng mình cũng gửi về quần áo cho con trai chị ý chứ không phải mình chưa bao giờ gửi quần áo cho thằng bé mà để bà phải góp ý. Bản thân chị ta còn chưa bao giờ mua cho con mình một cái quần áo.(Đến đây lại phải nói là mình kể lể gửi quà này nọ không phải là để khoe hay là mình coi trọng vật chất đâu). Nếu bà có góp ý thì cũng nên góp ý khi chỉ có mình và bà thôi chứ đằng này bà lại góp ý rất khiếm nhã. Chuyện bà thiên vị cũng là chuyện bình thường, mình quí ai hơn thì đương nhiên mình sẽ có nhiều cái thiên vị người đó hơn. Nhưng chị ta ghét bà thế mà bà lại thiên vị lộ liễu vậy nên làm mình tủi thân và muốn để bà biết chị ta nghĩ về bà thế nào.
Trong các bài post trước mình kể là bà nói "chị ý quí mẹ hơn cả mẹ đẻ", chị nào bảo là đấy là bà kể với mình thế để mình quí bà. Bài post đó mình đã kể vắn tắt chứ không kể rõ. Thật sự là bà không kể với mình mà kể với chồng mình khi chat với chồng mình lúc gia đình mình ở nước ngoài. Mình vô tình ngồi cạnh chồng nên đọc được đoạn chat đó mà bà không biết.
Chị ta và anh chồng mình cũng có nhiều cái cư xử không phải với mẹ mình. Khi vợ chồng mình chuyển ra HN sống, bà ở chơi nhà mình, gia đình anh chị ra HN chơi Tết. Mẹ mình thấy anh chị ý ra HN nên mời cả nhà đi ăn nhà hàng nói chuyện cho vui. Thế mà lúc anh chị vào SG thậm chí không gọi điện thoại chào mẹ mình một tiếng. Mà mẹ mình là người tính tình rất xởi lởi. Ngày anh chị mới sinh em bé, mẹ mình gửi lắc vàng vào SG tặng em bé.
Khi mẹ mình vào SG đến nhà chị ý chơi. Lúc ra về mẹ mình vào tận nơi chào chị ý (chị ý đang rửa bát), chị ý chỉ đáp lễ và tiếp tục đứng rửa bát, để mẹ chồng mình lại phải vào tận nơi bảo chị ý ra chào mẹ mình thì chị ý mới ra.
Mẹ chồng mình từ HN vào SG cũng không gọi điện thoại chào mẹ mình một câu. Trong khi đó trước ngày mẹ chồng mình vào SG mẹ mình đi mua quà HN mang đến gửi bà. Nếu mà nói là bà tính bà không khéo, không để ý, câu nệ đến chuyện chào này thì cũng không đúng. Vì trước khi bà ra sân bay, gia đình em trai bà gọi điện thoại chào bà, bà nghe điện thoại xong còn kể với vợ chồng mình là "cậu mợ chu đáo lắm, mẹ định tí nữa gọi điện thoại chào thì cậu mợ đã gọi điện thoại rồi". Bà nhớ ra được gọi điện thoại chào cậu mợ thì sao lại không nghĩ đến việc gọi điện thoại chào mẹ mình một tiếng.
Mẹ mình khi vào SG chơi và nghe chị ta kể xấu nhà chồng cũng dặn mình phải cẩn thận với chị ta, vì mẹ mình thấy chị ta có cái mắt gian hay nhìn trộm.
Mình muốn hỏi các bố mẹ cho mình ý kiến về việc mình có phải xin lỗi chị ta không? Mình kiên quyết không đồng ý xin lỗi chị ta. Ba mẹ mình và em gái mình không đồng ý việc mình xin lỗi chị ta nên gọi điện thoại nói chuyện với chồng mình. Chồng mình giờ thấy mình kiên quyết nên không còn ép buộc mình phải xin lỗi chị ta nhưng chồng mình bảo là mình vẫn nên xin lỗi chị ta thì mới đúng. Còn mọi người nghĩ thế nào?