Truyện của mẹ nó thì hay nhưng cái bài hát mẹ nó thích thì ko thể nào ngửi đc. Sorry.
Cảm ơn bác Người đàn ông yêu thương! Xem ra, em với bác có nhiều điểm khá giống nhau đấy! Em cũng là một người khá hoài cổ, ưa kỉ niệm, nặng tình với dĩ vãng! Topic của em nghe hơi mệt một tý, nhưng em sẽ cố gắng để dư vị đọng lại vẫn sẽ là vui vẻ, để rồi mình còn tiếp tục sống chứ, phỏng ạ! Và chắc bác thích thơ Lưu Quang Vũ, bác cũng biết:"Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xaTại sao cây táo lại nở hoaSao rãnh nước trong veo đến thế?" Tiếc là đợt này em bận quá, chưa biên tiếp được, thôi thì đành tặng riêng bác và các mẹ một trong những bài hát em thích vậy:“Nàng, đã tiến vào ngăn kéo của tôiLật xem mọi nhật ký trong đời tôiRồi cũng là nàng đem từng trang từng trang xé vụn…”Nice weekend mọi người! Hy vọng tuần sau rảnh hơn sẽ có thể viết được nhiều hơn!
Thực ra thì tôi nghĩ, phụ nữ mình dễ ấy mà, không phải ai cũng muốn yếu lòng đâu, ai chẳng muốn được duy trì một tình yêu cuối cùng với người mình đã chọn. Mình có đòi hỏi gì nhiều đâu, chỉ cần chồng một điều duy nhất, là chỗ dựa cho mình, là cả vật chất lẫn tinh thần thì tốt, còn nếu buộc phải chọn một trong hai, thì hãy là chỗ dựa tinh thần. Mình đâu có cần chồng mình phải đội mưa đội gió tìm cho mình đúng loại hoa yêu thích vào ngày 8/3 đâu, phải tắt đèn thắp nến quỳ xuống chân tặng mình 100 bông hồng đâu, mình chỉ cần: chồng nghe vợ thở dài một cái biết đường quay ra hỏi: Sao thế em, biết ra vỗ vai vợ một cái khi thấy vợ quá tải với công việc nhà (tốt hơn nữa thì là Để anh làm cho!), mình chỉ cần khi mình vui hay buồn, dù là tin xấu hay tin dữ, người mình bấm gọi điện thoại để thông báo, để kể cho nghe đầu tiên sẽ là chồng, chứ không phải bất kỳ một người nào khác, dù là đàn ông hay đàn bà. Chỉ cần thế thôi, mình sẵn sàng ngày đi làm, chiều tối về làm ô sin, đêm đến làm cave miễn phí cho chồng ngay. Nhưng dĩ nhiên, tất cả chỉ là nếu thôi mà. Nếu được như vậy, thì còn chuyện gì để nói.
Anh đến bên cạnh cô từ bao giờ.Một tay anh gác lên vách kính.Cô ngẩng lên chào anh, anh nhìn cô, cô hiểu anh muốn hỏi gì.Cô chống cằm nhìn lại anh, thách thức, đấy, em hiểu anh muốn hỏi gì rồi, giờ anh tự tìm câu trả lời đi.Anh lắc đầu cười chào thua. Cô cũng nhoẻn miệng cười.Nhìn nụ cười của cô, tươi rói, tự tin như những ngày đầu, chắc anh hiểu, dù câu trả lời của cô là gì, thì ít nhất, nó đã / và sẽ không làm cô phải phiền muộn.Cô đã tìm được lối ra rồi.Anh hỏi cô:- Ok chưa em?Cô vuốt tóc, nhìn anh, rồi lại nhìn màn hình, rồi lại tủm tỉm, rồi lại nhìn anh.- Chờ em tý có gì tý em lên phòng anh bẩm báo cụ thể luôn.Anh cười rồi đi.Cô lên phòng anh. Gõ cửa rồi đẩy vào, không cần chờ “cơn-phơm”.Cô đi thẳng đến chỗ anh ngồi, nhưng không vòng ra sau lưng ghế và ôm cổ anh như trước.Cô đứng dựa lưng vào cạnh bàn (chính ra là dựa mông mới đúng :D)Anh quay ra nhìn cô, cô cũng nhìn thẳng vào mắt anh, đối diện.Anh cầm tay cô, cô để yên. Anh cầm bàn tay, mân mê, nhưng ngón tay anh không luồn vào ngón tay cô như trước nữa.- Chiều đi đâu với em nhé!- Uh- Ổn không?- Em nghĩ là ok.Chiều hôm đó, mọi người đã về hết, cô ngồi ở tầng 4 đợi anh. Anh đến sau lưng cô, đặt tay lên vai cô, bóp nhẹ, không lùa vào tóc cô như trước nữa.- Đi chưa em?Cô ngoái lại.- VângNhưng cô vẫn ngồi trên ghế, không muốn đứng dậy. Cô muốn ngả sang trái dựa vào anh như lần trước, thôi M ạ, anh ấy đã chủ động giảm tốc rồi, mình lại vít ga nữa thì dở hơi quá.Cô tắt máy, đứng dậy, nhìn anh cười rồi rảo bước. Được vài bước, cô quay ngoắt lại và ôm chầm lấy anh.Anh cũng ôm cô, siết chặt, rất chặt, tay vuốt ve mái tóc. Cô – cũng giống như lần trước, áp má bên trái, rồi lại lật sang má bên phải.Rất lâu, cô nhớ như vậy, rất lâu.- Em muốn sạc pin.Anh bật cười.- Không cần sạc pinLần này cô cũng cười. Anh khoác vai cô đi ra thang máy. Từ thang máy ra chỗ lấy xe, anh đưa tay ra hiệu Đưa tay anh cầm, cô bật cười nhảy lên gõ đầu anh một cái.Chiều tối hôm đó, cô và anh đi lang thang, đến những nơi cô thích, ăn những món cô khoái khẩu, cô không khép nép e lệ bên cạnh anh như thường lệ, cô tung tẩy, relax mình hơn. Và cô thấy thoải mái hơn, dù cảm xúc không thú vị, không còn những run rẩy, lẩy bẩy, hồi hộp, cao trào, lên đỉnh rồi lại xuống đáy như trước. Thôi lượng sức mình M ạ.Anh đưa cô về, đến đầu ngõ nhà cô, cô ngồi lại trên xe anh một lúc.Anh đưa tay áp lùa vào tóc cô, bóp nhẹ má cô một cái. Anh muốn nói gì đó mà không nói được.- Thôi anh về đi.Anh cầm tay cô, mân mê, vỗ về- Anh…- Em hiểu mà, anh yên tâm!- Ừ- Thôi em vào đây, cũng muộn rồi- ỪTối đó, Hà Nội, đùa, mẹ cha cái thời tiết Hà Nội có cái đặc sản là những đêm mùa đông lạnh buốt, mưa phùn lây rây cực kì dễ khiến người ta xúc động. Cô ngồi trên giường, bên khung cửa sổ nhìn ra ngoài đường phố. Dưới kia, ngọn đèn cao áp đứng một mình trong gió lạnh, mưa bụi bay bay, ngọn đèn kia, lạnh hay ấm nhỉ, trông lẻ loi quá, nhưng nó có cô đơn không. Chắc gì, vì nó có bóng đèn bên trong mà, chẳng phải, nó có cái bóng đèn sưởi ấm nó, soi sáng nó từ bên trong hay sao. Từ hồi xem Tâm trạng khi yêu, cô đã rất thích hình ảnh này, một bóng đèn điện tan tác trong mưa, tùy theo tâm trạng của người nhìn, nó có thể rất lạnh lẽo cô đơn, nhưng cũng có thể rất ấm áp trong một khoảng trời riêng dù rất nhỏ.Và phụ nữ, đôi khi, chỉ cần có một chiếc bóng đèn nhỏ như vậy trong tim, cũng đủ thắp sáng và giữ ấm cho mình trong suốt quãng đời còn lại.Hơn 12h đêm rồi, cô ngồi rất lâu như vậy, chưa muốn đi ngủ.Cô thấy cái biểu tượng Facebook trên điện thoại báo có thông báo mới.Cô mở ra xem.… T đã gắn thẻ bạn trong một bài viết.Gì vậy?Đường link đến một bài hát, anh chia sẻ với một mình cô.Cô cắm tai nghe:“Anh ước gì trở lại tuổi hai mươi, Để gặp em thành phố xưa xa vờiTrong một chiều thu cỏ cây ngủ say, Và em cũng hai mươi căng đầy.Tình yêu đến khi ta không thể thuộc về nhau,Nhưng giấc mơ vẫn xanh như ban đầu.Còn lại gì để cho ngày sau?Là vì sao ngủ quên trên từng yêu dấu…”Mắt cô long lanh nước, mũi cay xè, cô khẽ giơ tay quẹt nước mắt nhưng vẫn mỉm cười.Thôi thế thôi các u nhá, em thấy đuối đuối rồi, hic hic!
me too. hehe
:| Mẹ nó chưa đi khám bác sĩ nào bao giờ à? Bầu phải bổ sung thêm vitamin, sắt, canxi...mà. Đấy là những thứ cơ bản, còn như mình phải bổ sung thêm cả E trong 3 tháng đầu nữa. Đấy chả là thuốc thì là gì, nhưng thuốc bổ sung dưỡng chất cho con thì tại sao lại không được uống?
Đọc hết truyện của bạn và mình rất hiểu, cũng rất thương cảm và thấu hiểu những cảm xúc của bạn, hơn nữa còn vô cùng đồng tình về quan điểm Phụ nữ nhất định phải xinh mới có quà. Mình tâm đắc lắm những lời bạn nói lắm, vì thấy đúng, thấy chí lý. Nhưng có một điều, mình nghĩ bạn chưa biết, đó là cảnh giới của sự điều khiển cảm xúc của chính mình.
Mình có một người chồng rất tốt, và cũng hơi vô tâm, na ná chồng bạn, mình cũng có làm việc với một người đồng nghiệp là Sếp, đẹp trai, tài giỏi, khi nói chuyện lại rất ấm áp, nhưng tỏ ra vô cùng chững chạc và nghiêm túc. Mình cũng như bao phụ nữ trên đời, thích người đàn ông như vậy, và quả thực mình cũng nghĩ là mình đã say nắng. Câu thần chú giúp mình sống sót qua những ngày đó chính là: "Người mình yêu duy nhất trên đời này chỉ là chồng mình thôi". Mình nghĩ vậy và mình biết chắc chắn là vây, nên mình không làm gì có lỗi với chồng mình cả, mình nghĩ đó chỉ là thứ cảm xúc tăng gia vị cho cuộc sống này mà thôi. Mình không có gì để tự hào về bản thân cả, nhưng mình nghĩ đó là sự khác nhau giữa suy nghĩ của một người phụ nữ đoan chính và một người phụ nữ tham lam. Dù sau này, bạn biết dừng lại đúng lúc cần dừng, và tạm thời là một cái kết happy đi chăng nữa, nhưng bạn có thể quên được không, có thể không day dứt nhớ nhung người ta không, có thể dành toàn bộ tâm hồn khi ở cùng với chồng con không. Mình e rằng là không, đúng như bạn nói, dù đẹp hay không đẹp cũng là một cái kết ê hề.
Các cụ ngày xưa đã nói: "Ai chẳng có những giây phút ngoài chồng, ngoài vơ"- Câu nói ấy rất đúng, nên chúng ta cũng hiểu: Ai cũng có những lúc có cảm tình với người ngoài, chỉ khác là người nào biết điều khiển, biết quản lý cảm xúc của mình đi đúng hướng không mà thôi. Nói thật, mình cũng thấy chuyện tình của bạn rất đẹp, rất ngưỡng mộ, nhưng tình cảm ấy làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của một người phụ nữ khác, những đứa con thơ khác thì không bao giờ tốt đâu bạn à. Những lời này là dành cho bạn, dành cho mình và cả những phụ nữ đang mơ mộng. Bản chất của chúng ta vẫn luôn là những cô gái muốn được yêu chiều, nâng niu dù bao nhiêu tuổi đi chăng nữa. Nhưng đừng vì một thoáng mơ hồ, mà đánh mất niềm tin nơi người mình yêu thương - thứ đắt nhất mà nếu đánh mất, cả đời chúng ta sẽ không có lại được.
Một chút cảm xúc cho ngày Hà Nội u ám :)