Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Ngày thứ sáu mươi mốt
Ngày thứ 50...
Thế mà đã là ngày thứ 50...
Cái ngày ấy đang đến rất gần. Dù thế nào thì nó cũng đang đến...và trong một mớ những cảm giác lẫn lộn, ta biết rõ nhất là ta đang chờ đợi. Whatever. Ít nhất thì cũng biết cuối cùng cuối cùng chuyện gì sẽ đến.
Sự chờ đợi này có thể bị cho là "hèn nhát", có thể được khen là mạnh mẽ. Mỗi người sẽ mạnh mẽ hay "hèn nhát" theo cách của chính họ, phù hợp với họ nhất; còn tôi, tôi quan tâm đến cách làm thế nào để bản thân ít bị tổn thương nhất.
Và tôi phải nói với mình điều này, cho dù trong tôi có những nỗi sợ hãi, thì hãy cứ im lặng đón nhất tất cả và hãy kiêu hãnh.
Có rất nhiều giải pháp hoàn hảo hơn là cái sự đợi chờ và rồi để cho một kẻ nào đó đoán định tình yêu mình, niềm vui của mình, những giây phút bình yên của mình. Nhưng tôi cần một giải pháp hoàn hảo cho và với chính con người mình....
11:14 SA 20/11/2010
Ngày thứ sáu mươi mốt
dù sao đi nữa thì tình yêu này cũng đang có vấn đề. Bất kể là vấn đề gì thì rõ ràng nó cũng đang có vấn đề.
- Một cái kết ko có hậu được báo trước và sẽ không quá sốc cho cả hai;
- Một sự cân nhắc: cân nhắc giữa A và B, giữa A và C; trong đó B và C có thể là vô vàn lý do, nổi cộm là một em tình yêu khác hoặc là một sự say mê dành cho công việc - đến đúng thời điểm này - trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Có chúa mới biết rõ. Ko. Có hắn mới biết rõ;
- Một sự thúc ép của tự do;
- Còn gì nữa?
...mình cần phải viết ra để những suy nghĩ vớ vẩn này không hành hạ mình. Hãy tự tin với niềm tin của chính mình. Nếu nó kết thúc thì nó là kết thúc. Nếu tiếp tục thì là tiếp tục. Không cần lý do. Bởi mọi lý do cũng chỉ ra một điều: Tình yêu này ko đủ.
...Hãy cứ để thời gian trôi đi...Và hãy chờ xem.
09:47 SA 13/10/2010
Ngày thứ sáu mươi mốt
Cái quái quỉ gì đã khiến mình gọi điện cho hắn vào ngày thứ 8?
Cái quái quỉ gì thế này?
- Vì tại sao lại phải xa nhau 60 ngày? Cái khoảng cách 1.730km chết tiệt còn chưa đủ dã man sao?
- Tại sao phải kìm nén cái sự sung sướng lại nếu đó là tình yêu? - Vậy thì cái tình cảm này là cái gì? cái con khỉ gì????
Mình đã gọi. Và chết tiệt. Mình khóc vì mình đã gọi.
...............
.............
..............
05:13 CH 08/10/2010
Ngày thứ sáu mươi mốt
Thật là buồn cái cảnh mình bước chân ra khỏi nhà lúc gần nửa đêm, trong cái tiết trời se lạnh và mưa phùn lất phất, bắt chuyến tàu cuối cùng trong ngày để vào miền Trung.
Sân ga Vinh, 4h30 sáng, buồn cô quạnh. Đang vào mùa lũ tháng 10 có khác, trời đất xậm xì, nặng trịch, mưa dày nặng hạt, ai nấy như co mình run trong áo lạnh. Lòng người sao thấy nao nao khó tả.
Sau gần một ngày trong thành phố, anh lái xe chở mình lên phố huyện. Gần 10h tối tới nơi, book phòng nghỉ tạm một đêm tại thị trấn và sáng sớm hôm sau, đi sâu tiếp vào gần tới cửa khẩu Lào.
Thật may, trời âm u nhưng ko hề mưa, và đường cũng dễ đi, chỉ mất có một đoạn là chưa rải nhựa. Mùa này ko thấy hoa nhưng cảnh sắc núi rừng cũng khá dễ chịu. Mình thích thú khi thấy một con lợn đen trèo cheo leo trên sườn núi dốc. Nhà sàn nhấp nhô, chủ yếu xây cất bằng gỗ, lớp mái cọ hoặc ngói đỏ; có nhiều chiếc bốn phía trống hoác vì chỉ có bốn cái cột được dựng để đỡ mái che. Những cô gái Thái ngồi trên bậc thềm, nhìn ra đường. Vẻ mặt bình thản. Cuộc sống nơi đây như chẳng có gì khiến họ phải sống nhanh hơn, gấp hơn cả.
Kết thúc 2 ngày làm việc, kết quả khá mỹ mãn khi cả hai hợp đồng đều đã được ký. Mình mua vé tàu quay ra Hà Nội. Chỉ có một chuyến duy nhất vào ngày hôm đó trong khi toàn bộ các chuyến trở vào tron đều bị thông báo chưa có lịch chạy do ảnh hưởng của bão. Thật may mắn khi mua được vé nằm mềm. Ít ra thì cũng được ngủ tít cho đến khi về Hà Nội chứ ko phải là cảm giác đang chạy xe bò như lúc đi.
02:04 CH 07/10/2010
Ngày thứ sáu mươi mốt
Sáng nay tưởng Luýt đã về Hồng Kông, ai dè sáng ra đã thấy cậu lù lù trong văn phòng. Uhmm. Cậu phá lên cười khi nhìn thấy style của mình: bò từ trên xuống dưới, bò cụt chân. Kệ. Mình khoanh chân lên ghế làm việc.
Đầu giờ chiều, VNairlines thông báo hủy chuyến bay do thời tiết xấu. Lịch làm việc thì ko hoãn được đành chọn giải pháp bắt tàu đêm đi. Chả biết nữa. Đi đúng vào tâm bão. Dù sao thì đây là lần thứ hai trong đời mình đi tàu. Tất nhiên tâm trạng cũng có cái háo hức của nó.
Ngày mai ngày mốt công việc sẽ khá bận và di chuyển nhiều. Hy vọng, mình sẽ trở ra Hà Nội với một vài kết quả khả quan để tự tin mà quát vào mặt Luýt. Gì chứ mình là mình đang ức chế mấy vụ tiền nong với hắn lắm.
@amanda: Sáu mươi mốt ngày ko phải là chờ đợi. Mình chỉ muốn biết mình đã làm gì để vượt qua chính mình từng ngày thôi.
@mecongchuabarbie: Ko muốn nhịn nhưng zai bắt phải nhịn. No way. Dù sao thì cũng chưa được ngày thứ 5 đâu :Sad:
02:37 CH 04/10/2010
Lớp dạy phát âm Tiếng anh????
Mình đã dạy ngữ âm từ năm 2008. Bỏ dạy từ đầu năm do công việc ở công ty quá bận. Nhưng sinh viên hối thúc quá thành ra tháng 7 này sẽ mở lớp lại. Bạn nào quan tâm thì đăng ký hoặc pm. Thông tin cụ thể sẽ gửi tới các bạn qua email. Cái này mình làm thay việc của em tổ chức lớp rồi nhưng thấy các bạn kêu Hà Nội không có nơi dạy ngữ âm nên vào nói để mọi người biết thông tin :) Ngoài mình ra cũng có nhiều người dạy môn này mà.
Những bạn nào không thể tham gia lớp học được nhưng muốn nâng cao khả năng phát âm cũng như nghe nói thì các bạn có thể tập hợp với nhau lại, mình rất vui nếu chia sẻ được với các bạn các bí quyết để nói đúng và hay hoặc giải quyết những khó khăn về nghe nói cho các bạn. Các bạn mời mình cà phê là được rồi. Mình sẽ nói cho các bạn một buổi.
10:10 SA 14/07/2010
m
malnora
Bắt chuyện
646Điểm·1Bài viết
Báo cáo