Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tâm sự từ một người mẹ.
Em thân mến,
Chị có hai bé, chúng là những đứa trẻ hết sức bình thường, tuy nhiên, đúng là phải nuôi con mới biết lòng cha mẹ.
Đọc những dòng dòng tâm sự của em, tự nhiên mà nước mắt cứ trào ra, chúng nhắc chị nhớ lại những khoảng khắc đó, những khoảng khắc mà chị đã phải trải qua.
Sinh bé đầu, chồng đi vắng, ông bà vẫn đi làm, nên hằng ngày chỉ có 1 mẹ 1 con trong bệnh viện, trời thì rét, mưa phùn, gái đẻ bảo phải kiêng, nhưng kiêng cữ sao được khi chỉ có 1 mẹ, 1 con, nước lạnh, cứ thế mà mẹ tự vệ sinh, sinh mổ mà vẫn phải bế con ru rín cả ngày, tự gồng mình lên mà đứng dậy. 15 ngày, bé nhập viện vì viêm phổi, cái thời tiết khắc nghiệt của miền Bắc, cái túng túng vụng về của người mẹ lần đầu nuôi con đã để lại hậu quả như vậy. Tiếp theo là 12 ngày trong bệnh viện, hết kháng sinh, đến thuốc ho, ơn trời, bé khỏi bệnh.
3 tháng cha về thăm con được 10 ngày rồi lại đi tiếp. 3 tháng rưỡi, bỗng một hôm bé sốt, sốt không dứt, đặt thuốc nhiệt độ cũng không giảm là bao, 3 ngày trời như vậy, BS bảo sốt vi rút và không cho uống 1 thứ thuốc gì, ngoài hạ sốt, mẹ mệt mỏi, mà vẫn phải gồng mình lên, vì không hạ sốt hiệu quả bằng thuốc hạ sốt, cứ chườm mát và đắp nhọ nồi cho bé. Rồi bé hạ sốt, cả nhà thở phào, mẹ được 1 giấc ngủ sau 3 ngày canh con sốt, bỗng như linh tính, mẹ mở mắt nhìn thấy con rất là lạ trên cái ghế ngủ, con làm sao mà người tím lại thế, rung toàn thân, mẹ chồm lên, bế con vào lòng mà mẹ cũng run hết cả người, cuống cuống khóc lóc gọi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, gọi xe ôtô, nhưng nhà mình xa quá, chả ôtô nào đến, cô em chồng bảo “lên xe máy”, thế là mẹ ôm chặt con ngồi sau xe cô, đi với một tốc độ chóng mặt, vượt cả đèn đỏ, vào phòng cấp cứu, người ta cho con thở oxy, rồi con nôn, cả cái mặt nạ đầy bột , thế mà BS không hề biết, mẹ từ ngoài chạy vào, giật cái mặt nạ ra, BS bảo, “may có mẹ nó, không thì sặc hết vào phổi”. BS khám, bảo sốt virut, lại cho hạ sốt, về nhà.
Đêm, lại 1 trận như thế, người bé lại lạnh ngắt, tím toàn thân, ông nội chạy ra đường bắt xe tải mà ko xe nào dừng, mãi mới có 1 cái taxi chạy qua, lại vào viện, lại kiểm tra phản xạ, lại nói “sốt virut”.
Sáng, BS bảo về nhà, ko sao đâu, mà chả giải thích một lời, tại sao con lại có các phản ứng như vậy.
Nhờ có BS quen, con có được 1 giường trong bệnh viện (sốt virut – không nhập viện), 10h sáng, con lại bị một cơn như vậy, mẹ bế con chạy dọc hành lang ra phòng cấp cứu mà sao thấy cái hành lang nó dài thế, con mẹ trong tay cứ run lên từng đợt, BS không cho mẹ vào phòng cấp cứu, mẹ cứ đừng ngoài mà thấy BS chạy đi, chạy lại. Người con co lại, run run, những vân tím nổi lên trên mặt, trên cánh tay, trên đùi, mẹ tưởng chừng như vô vọng, vì trong vòng có 24 tiếng đồng hồ, con bị tới 3 cơn như vậy. BS nói “chưa từng có 1 trường hợp nào như thế”, họ cho con thuốc trợ tim, trợ hô hấp và nhiều thứ thuốc nữa, tiêm, truyền, uống, đủ cả, mẹ khóc, cả nhà khóc, đến cả cái bác trông con giường bên cạnh, nhìn thấy con cũng khóc. Rồi con trở lại bình thường, BS nói triệu chứng lạ, họ đưa ra hội chẩn trong bệnh viện, rồi cũng chả có kết luận gì, thử máu, cũng chả có kết luận gì, nghe tim phổi, cũng ko có kết luận gì, Chụp phổi người ta mới nói: viêm phổi và lại dùng kháng sinh. 12 ngày trong bệnh viện là 12 ngày kinh hoàng, con hết sốt, rồi con sốt lại, lại thử máu, lại nói viêm đường tiết niệu, lại chuyển kháng sinh, rồi ho, lại thuốc ho, long đờm.
Ra viện, con như một con mèo hen, khóc khàn khàn, đầu không ngóc lên được vì yếu quá mặc dù trước khi con ốm con đã lẫy được rồi. Mẹ lại xin nghỉ làm ở nhà để trông con. Nhiều năm trôi qua, chăm con từng bữa ăn, giấc ngủ. Mỗi lần con ốm, mẹ cũng ốm theo. Mẹ vất vả đánh vật với từng bữa ăn của con.
……Rồi em con ra đời, chưa đầy tháng lại đi viện phẫu thuật, mẹ ở ngoài phòng mổ mà nước mắt cứ chảy dài, rồi tiếp theo là những lần chăm sóc hậu phẫu, đau - con khóc, khóc lặng cả người đi, tím tái cả người vào, BS nói phải làm thế mới lành vết thương, mẹ khóc, bà khóc, ông cũng khóc, thương con mà mẹ cảm thấy bất lực trước những thử thách này.Mười mấy ngày trời đằng đẵng chăm sóc hậu phẫu, mẹ mất sữa do căng thẳng, Con phải ăn sữa ngoài….., vì thế sức khoẻ con cũng không bằng các bạn có sữa mẹ, mẹ vẫn nhớ những ngày 2 mẹ con mình vật lộn với những cơn trào ngược thực quản-dạ dày của con, những đêm bế vác khi con viêm thanh quản – khó thở….. Rồi con lớn dần, hai chị em lớn dần lên, nhưng mẹ vẫn nhớ như in những lần cùng các con đấu tranh vì bệnh tật.
Thiên lý mắt nâu 78 à, hãy nhận ở chị một cái nắm tay chia sẻ với em những vất vả trong cuộc sống này nhé.:8: Tất cả vì tương lai con em chúng ta, Thienlymatnau78 a. Mong mẹ con em có thật nhiều sức khỏe :8:
10:20 SA 13/03/2007
Nhật ký ngày... tháng... năm... (Phần 5)
Sao anh về muộn thế? Em đang đợi cơm anh đấy, anh có biết không. CHỉ khi có anh bên cạnh em mới thấy đỡ tủi thân và có cảm giác được an ủi. Cứ mỗi khi có một mình là em hay suy nghĩ lắm. Hôm qua, em lại thức giấc giữa đêm, anh tỉnh dậy, hôn em một cái rồi anh ngủ tiếp. Em cảm nhận được tình yêu ở anh, anh à. Quãng đường trước mắt còn nhiều khó khăn lắm, cầu mong anh và em có đủ sức mạnh lý trí để vượt qua. Em yêu anh nhiều lắm.
03:26 CH 17/08/2006
Nhật ký ngày... tháng... năm... (Phần 5)
Chúng mình sẽ cùng vượt qua nhé. Mong rằng cuộc đời em và chị sẽ chỉ có tiếng cười.

Giot Lệ trong mưa à, cùng đón một ngày mới nhé, trời đẹp lắm đó. :1:
01:47 CH 15/08/2006
Nhật ký ngày... tháng... năm... (Phần 5)
Con trai em hôm nay tròn 2 tuổi

Chúc mừng sinh nhật con giai Mẹ Gianglam nhé, chúc bé khoẻ và mau ăn, chóng lớn. :8:
Chẳng gặp anh làm gì, hình ảnh của anh luôn là 7 năm trước. Mong anh luôn hạnh phúc & thành đạt.

Không phải người phụ nữ có gia đình nào cũng làm được điều này.
Bạn làm được như vậy là bạn đã hiểu được giá trị của cuộc sống gia đình và bạn biết không, bạn có nghị lực lắm đó. Chúc mừng bạn :6:.
07:29 CH 14/08/2006
Nhật ký ngày... tháng... năm... (Phần 5)
Cuối tuần, hai vợ chồng về thăm bố mẹ, cả nhà thảng thốt. Mẹ kéo con ra một góc: "có chuyện gì, mày kể cho mẹ, sao lại gầy thế này hả con?". Miệng đắng ngắt, tim đau nhói, mà vẫn phải tươi cười giả lả "thôi mà mẹ, có gì đâu, công việc í mà". Mẹ không tin, bố xót xa con gái, chỉ biết thở dài. Con trở về số đo của 20 năm về trước.
Mẹ ơi, con đang cố vượt qua nỗi đau, vượt qua chính sức ì của bản thân mình để bước đi tiếp trong cuộc đời này cùng với người mà con gọi là chồng.
@ all: cảm ơn các bạn đã động viên tôi trong giai đoạn đen tối này. Hôm nay, ra ngoài đường với một tâm trạng mới, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thanh thản hơn. :1:
04:29 CH 14/08/2006
Nhật ký ngày... tháng... năm... (Phần 5)
Sao vào mục TS, thấy lắm người vợ bị phản bội thế. Những kẻ đã và đang gieo rắc nỗi kinh hoàng và đau đớn cho các bà vợ bị phản bội liệu có lướt vào đây xem người đời lên án họ không nhỉ? Chắc là không rồi, đang mải mê chinh chiến mà.
Một ngày mới, hy vọng tâm trạng cũng thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. :1:
Hôm nay đã mỉm cười được rồi đấy, cố lên bản thân ơi.
05:05 CH 11/08/2006
Nhật ký ngày... tháng... năm... (Phần 4)
Mẹ ơi, con đau quá mẹ à. Một mình phải chịu đau thế này, con không biết sẽ ra sao nữa. Con muốn về bên mẹ, trong vòng tay của mẹ mà khóc thật to để nhẹ đi nỗi lòng. Nhưng mẹ già và bệnh như thế, hỏi sao mẹ chịu nổi, mẹ ơi. Mẹ vẫn cho rằng vợ chồng con hạnh phúc lắm và vẫn trách con là "ghen tuông vớ vẩn", mẹ đâu biết được rằng..... Con thương cái thân mình quá, mà chưa biết vực nó lên bằng cách nào đây.
Con không hiểu nổi, tại sao cũng là người mẹ, cũng là phụ nữ với nhau lại gây cho nhau những nỗi đau như thế này. Cũng đau đớn, cũng biết là sai trái, cũng biết là phải sống trong dằn vặt, vụng trộm, tại sao họ không dừng lại từ lúc mới bắt đầu???????. Con không biết phải tin vào cái gì nữa. Lời hứa ư????? Con muốn tin lắm chứ, nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu.
Con sợ những lúc có một mình, sợ đêm tối, sợ ...., con chả biết làm thế nào nữa. Cứ muốn quên hết, nhưng mà không quên được, con còn phải sống trong tình trạng này bao lâu nữa đây, mẹ ơi.
01:23 CH 09/08/2006
m
male-female
Bắt chuyện
781Điểm·0Bài viết
Báo cáo