NHẬT KÝ VƯỢT CẠNMẹ ghi lại những dòng này, trước là cho con gái yêu của mẹ, sau là để chia sẻ cùng những cô dì đang lo lắng hồi hộp như mẹ lúc sắp sinh con, con yêu ạ.Thứ 2, 37w5d: buổi chiều mẹ thấy người khác lạ, bỗng nặng nề hơn,rồi hình như mẹ đau xương ở dưới hơn. Đang nôn con quá, chắc sắp đẻ rồi, há há. Tới tối, mẹ vẫn vậy, chỉ rêm rêm chứ sao ko thấy dấu sanh gì cả...Thứ 3, 37w6d: mẹ đã bớt đau vùng xuơng ở dưới, vậy là chỉ mới Tụt bụg thôi. Vẫn nôn & lo quáThứ 4, 38w: con ít máy hẳn, mẹ lo & q định đi khám. Chiều đi khám mẹ ko book sớm nên ngồi đợi mòn mỏi, lúc đợi thì thấy con máy lại rồi, vừa mừng vừa mệt nên mẹ về luôn.Thứ 6, 38w2d: mẹ tái khám đúng lịch hẹn,siêu âm con 3k350 (ko bỏ công mẹ thèm ăn tùm lum mà phải ráng nhịn vì sợ sinh mổ), con lại tiếp tục ngủ say sưa khi đo máy monitor. Bác Điền nói "chưa đâu, chắc phải qua tuần, chưa có gò nhiều nè thấy hong", nhưng sau khi thấy vẻ nôn nao muốn gặp con của mẹ, bác vẫn bảo mẹ lên cho bác khám trong. "chưa, nhưng mà bé em ra nhanh lắm nha, xuống thấp lắm rồi nha"...mẹ nghe vậy cũng mừng thầm...Bác Điền nói mẹ khoảng cuối tuần sau, thứ 4 tái khám bác check lại rồi sắp xếp khoảng t5, t6 gì đẻ. Mẹ nói thôi t6 tái khám rồi cuối tuần đẻ, bác "ừ"Thế là mẹ lại về, tận hưởng những ngày bầu bì sắp qua, vẫn thức chơi Angry bird với Ba con & nge con đạp tưng bừng mỗi tối.Thứ 4, 39w: mẹ lại thấy bụng trì trì, đau lưng hơn. Mẹ gần như chẳng còn cảm giác lo sợ, linh cảm thấy chắc "sắp thiệt rồi". Mẹ tắm rửa sạch sẽ, đi ra đi vô rồi ra ngoài đi bộ. Mẹ phải ráng đi cho "đẻ dể" mới đc. Đi bộ xong mẹ vào phòng, ngồi lấy túi đi sịn ra soạn lại, rồi tự nhiên hỏi ba con "lỡ e đau bụng giữa đêm, đi bv thì a xách đồ theo để sáng đi làm luôn hả anh", Ba con chỉ cười.Tối, ba mẹ lại thức chơi game & cười hí hố, mẹ bắt đầu cảm nhận cơn đau, chỉ là đau bụng như "tới tháng", nhẹ thôi.Thứ 5, 39w1d: mẹ thức sớm, khoảng gần 6h, thấy bụng đau hơn lúc tối 1 chút, gọi là đau chứ ko gọi là ê ê nữa. Mẹ bắt đầu đếm cơn đau, ngưng khoảng 10' là mẹ đau lại. Quay sang nhìn ba, mẹ kêu ba dậy, chắc mẹ đau bụng rồi, sửa soạn đi. Ba thức nhanh nhẹn hơn bình thường & đi tắm.Mẹ ra nhà sau nói bà Nội con biết, bà nhắc mẹ gọi bs. Mẹ vào phòng alo bác Điền, bác hỏi mẹ mấy tuần rồi, mẹ nói 39w2d, thế là bác "sáng nay nhập viện nha em"...Mẹ bắt nồi lá tía tô & đi tắm, ba con thì làm đồ ăn sáng cho ba mẹ, bà Nội thì sửa soạn đi làm, không quên dặn dò ba mẹ cái nọ cái kia, alo cho ông Nội & cả bà Ngoại con nữa.Tắm xong mẹ ăn sáng với Ba con, check đồ đạc lần nữa & đón taxi lên đường.Đi từ Biên Hoà lên Từ Dũ, ba mẹ ghé ngang đón Ngoại, ba lấy xe máy của ngoại đi.Lên đến TD cũng hơn 9h, mẹ vào khu cấp cứu hỏi thông tin, đợi ba con đưa sổ khám thai rồi mẹ vào phòng cấp cứu, Ba & Ngoại ngồi ngoài đợi (cảnh tượng thật nheo nhóc)Cuối cùng cũng tới lượt khám, 1 cô nữ hộ sinh khám cho mẹ, cô cho tay vào bên dưới, thọt thọt làm mẹ đau điếng, cô nói là tử cung mẹ ngả trước ngả sau gì đó nên hơi khó kiểm tra.-"Nở 1 phân rưỡi rồi nha", cô nói.Sau khoảng 7' kiểm tra thì mẹ leo xuống giường khám, đưa hồ sơ & sổ khám cho cô.-"Vậy giờ nhập viện hả chị"-"ừ em"- "Ủa, em khám bác Điền hả, có bác ở ngoài kìa, để chị kiu bác vô khám cho em lại nha, đợi chị xíu"Cô này dể thương nè, mẹ thích!- "Em, sáng em gọi cho anh đó phải hong?"- Dạ!- "Ừ, đây anh coi"Bác Điền khám trong cho mẹ, ko như lần trước ở phòng khám, lần này không biết bác "nong" thế nào mà mẹ đau quá xá, vừa la "đau đau" mà mẹ lại cười, bác chọc:-"đau mà cười cái gì, người ta đau là khóc, còn cười được tức là chưa đau đâu"- "rồi, oke, làm hồ sơ nhập viện đi em", bác nói (không quên tặng kèm nụ cười rồi đi ra)Mẹ lại ngồi tiếp tục khai thông tin cho cô NHS lúc nãy- "Con đầu hả em?"- "dạ"- "từng phá, bỏ thai gì không?"- "không"- "có từng mổ gì ở bụng không"- "không"- từng bị bệnh blah blah blah...Kê khai xong thì mẹ lại ra ngồi ghế tiếp tục đợi ngta gọi tên, lâu lâu chạy tọt ra với ba con.Ngồi gần 20' mà vẫn chưa tới tên, bác Điền chốc chốc đi ngang lại hỏi "đau bụng chưa?"10h hơn, cuối cùng thì cũng tới tên, mẹ tới nhận dải băng buộc tay màu xanh, ra nói ngoại đi đóng tiền nhập viện thì ba nói ngoại đi đóng rồi.5' sau ngoại xuất hiện, đưa hoá đơn cho mẹ nộp & mẹ lại tiếp tục chờ "được lùa lên" (mẹ đọc nkvc của mấy cô dì & ngồi nghía thấy thế)Gần 11h, mẹ được gọi tên gần chổ thang máy, thêm cả ngoại con nữa. Người ta dặn ngoại chờ dưới này để nhận lại áo quần & dép của mẹ.Mẹ vào thang máy, bắt đầu lên khu cách ly.Mẹ cùng 3 4 người khác vào cùng đợt được đẩy vào phòng chờ dịch vụ, thay đồ bv & trả đồ cá nhân cho ngta đem xuống đưa ngoại.Sau khi nhận ống & lấy nước tiểu, mẹ ngồi chờ chong ngóc cùng la liệt khoảng 15 người nữa. Khu dịch vụ được đánh giá "tương đối" nhưng ngồi chờ thì cũng thấy "thượng vàng hạ cám" lắm.Mẹ bắt đầu đau bụng, ngồi chờ & nhận cơn đau khiến mẹ thấy oải & buồn ngủ lắm lắm, nhìn mấy cái giường khu "chờ sanh" bên cạnh, mẹ mong làm thủ tục nhanh để mẹ được qua "xãi lai" bên đó.Nhiều mẹ khác đau nhiều, nhăn nhó & đòi làm thủ tục trước, cô y tá xinh đệp vừa làm hs vừa nạt: - "ở đây ai không đau, tụi em biết ai cần làm trước làm sau, đòi gì mà đòi"Vô mấy chổ này tốt nhất đừng tỏ ra nguy hiểm, vì xài đồ "Công" nó phải vậy, heheLại tiếp tục mấy câu cũ rích lúc nãy:- "Con đầu hả em?"- "dạ"- "từng phá, bỏ thai gì không?"- "không"- "có từng mổ gì ở bụng không"- "không"- từng bị bệnh blah blah blah...À, ngồi chờ, nghe nhiều người khai hồ sơ mẹ mới phát hiện, bây giờ ngta từng "phá" nhiều thật, rất nhiều ng được hỏi "từng chưa" trả lời là "có", vậy mà mẹ không biết vì thấy xung quanh ko có ai vậy hết.Rồi có cả trường hợp "dở khóc dở cười" là ko nhớ con trước của mình sinh năm mấy, thiệt bó tay!Chờ khoảng 5-7 người làm hs xong thì tới mẹ, lại tiếp tục trả lời & lên bàn khám, rút máu xét nghiệm.-"nở 3 phân rồi nha, chừng nào đau nhiều thì đưa qua bên kia đẻ"Mẹ tự lấy 1 bịch nilong trong đó có giấy, quần lót giây & diana mama, ghi tên mình vào rồi qua khu "chờ sanh"Cơn đau kéo tới làm mẹ đi nặng nề hơn, từ khoảng 10', bây giờ là 5-7' /1 cơnChẳng biết diễn tả làm sao, nó giống đau bụng khi tới tháng vậy, nhưng gấp 10 lên ;")Mẹ đi ko nổi nên kiếm cái giường trống mà "ịch" xuống đại. Ở đây giường trống tức là giường có 1 người.Nhiều mẹ chưa đau bụng, vẫn tỉnh táo tung tăng, thích thặc!Hàng trong cùng sát vách, các mẹ nằm đo tim thai & cơn gò bằng máy monitor, nhiều mẹ trong số đó đã vỡ ối, nước nôi máu me đầm đìa trông rất là rùng rợn. Gần giường mẹ có 1 mẹ như thế, đã vậy còn khóc bù lu bù loa. Có lẽ trong hoàn cảnh này ngta rất dể thông cảm cho nhau nên ít ai tỏ ra khó chịu.Gần 1h rưỡi, mẹ vẫn đau quá, huhu, chưa thấy gọi tên đo máy gì cả, biết tới chừng nào đây trời...Hơn 2h, vẫn đau, người ta 10' / cơn, trong "tgian chờ" vẫn tỉnh táo để tám, còn mẹ của con 3'/cơn, vừa bớt đau chưa 8 được gì thì thấy đau tiếp rồi. Mẹ ráng nhớ mấy bài tập thở mẹ từng đọc...không xi nhê...mẹ niệm Phật & Quan Âm Bồ Tát...mẹ vẫn đau...2h30, đau quá sợ mất sức, mẹ lê lết tới hỏi 1 mẹ kia là đồ ăn chị mua hay người nhà gởi, mẹ đoá nói là ra nhắn người nhà gửi...mẹ con lại nê ra hành lang, tới chổ y tá tiếp tân nhờ gọi ng nhà mua đồ ăn, đứng nói chuyện với y tá mà mẹ muốn khuỵ xuống vì đau...lại ráng nê thân vô nằm tiếp...20' sau thì cô y tá lúc nãy mang đồ ăn vô cho mẹ...1 hộp hủ tíu & chai nước lá tí tô bà ngoại nấu.Mẹ đau ngồi ko nổi, ráng bê hộp đồ ăn ngồi ăn, vừa ăn vừa nhăn như khỉ vì đau.Cái mong ước "xải lai" của mẹ coi bộ khó thực hiện vì mẹ vẫn chưa bể ối, đo monitor gì hết, giường chật mà mẹ đau quá nằm cũng ko thoải nái nổi, ráng nhắm mắt ngủ mà ngủ cũng ko được luôn.Nhắm mắt lại...ráng ráng..thấy lâu rồi..mở mắt ra...mới hơn 3h...chời ơi lâu quá...Không tám nổi nhưng mẹ vẫn "hóng"...thì ra nhiều mẹ ở đây từ hôm qua, đêm qua...tức là lâu mở lắm...1 mẹ kia trấn an mẹ..."đau nhiều thì nhanh chứ có gì đâu"...4h, một số mẹ được lùa xuống ăn chiều, 1 số mẹ khác được sắp xếp đo máy & truyền nước giục sanh...mẹ vẫn nằm đó...thấy bs ngang qua mẹ muốn kêu rồi lại thôi. May quá có cô nhs đi 1 lượt đo tim thai, mẹ lười tính ko đo nhưng cô ấy vẫn kêu mẹ để cổ đo, đo xong mẹ nói đau nhiều rồi kêu khám dùm, 1 mẹ nằm gần đó sẵn vậy cũng đòi khám (mẹ này vào trước mẹ khá lâu, tên Du thì phải)...- "rồi, 4p rồi, soạn đồ qua phòng sanh nha, nhanh đi"Trời ơi mẹ mừng hết lớn!Ra tới cửa phòng chờ thì tiếp tục chờ vì "Box sanh" chưa sẵn sàng. Nằm hơn 10' thì cô nhs lúc nãy khám lại lần nữa, vừa khám mẹ tên Du xong thì la lớn- "á, má ơi xong rồi, đủ luôn rồi"- "hả, nhanh vậy, rồi cho qua cho qua luôn"- bác nhs già mà mấy nhs trong đó gọi bằng má nhanh nhảuNhờ vậy mà mẹ được lùa qua Box sanh nhanh chóng, đi không nổi nên cũng đc ngồi xe đẩy đi...Chẳng hiểu vui vui buồn buồn thế nào mà "Má nhs" để mẹ ngay cửa phòng sanh luôn-"em ngồi đây nha, có box nào trống ngta cho vô"Mẹ ngồi đó, đau tối tăm mặt mày...nhưng chợt bừng loé sáng khi phát hiện mẹ đang ngồi ngay chổ ngta đón bé mới sanh ra làm vệ sinh, các bạn mới sinh sau khi ra khỏi bụng mẹ, cắt rốn sẽ đc mang qua đây vệ sinh, ủ ấm & chích cái gì đó. Rồi các nhs cẩn thận check thông tin trên ngực, tay, check giới tính, sổ sách & xếp bé vào xe... Mẹ thấy vậy chỉ biết khóc...xúc động quá vì con của mẹ cũng sắp sửa đc như thế.10' trôi qua, mẹ nhìn thẳng vô trong thấy box số 1 mẹ Du đc đeo bao vai vào chân & đang rặn rồi...ôi, sao chưa tới mình...-"Rồi, có box rồi, cho vô nha", tiếng y tá nào đó văng vẳngMẹ được đưa vô box số 2, giường kế bên cũng đc lấp đầy bởi 1 mẹ tướng bệ vệ qua chung đợt với mẹSau khi đeo bao vải vào chân, gắn monitor dây nhợ, truyền chai nước, mẹ được khám & nằm chờ. Nhs thì ra vô thoăn thoắt...Mẹ mất cảm giác giờ giấc, chắc khoảng 5h kém, mẹ nở chừng 6 phân thì đc chọc vỡ ối, mẹ cứ tưởng nhs khám, ai ngờ thấy cái ào, ối chảy xối xả, bụng mẹ nhẹ hẵng đi.Ít phút sau mẹ đau dũ dội hơn, cơn đau dã man hơn lúc trong phòng chờ & dồn dập khoảng 30s/ cơn...mẹ bắt đâu mất dần bình tĩnh...- "chị ơi em đau, em mắc rặn"Cô nhs quay vào, kiểm tra xong la mẹ:- "mới có 8 phân hà, rặn gì mà rặn, muốn chết hả"- "nhưng e đau quá sao giờ"- "thì thở đi, hít sâu vô thở mạnh ra, thử coi"Mẹ cố gắng hít vô thở ra mạnh để bớt đau...1, 2,3- "ừ, đúng rồi đó, vậy đó"Cô nhs đi ra, mẹ thấy mẹ chung box nhìn mình tò mò, chắc mẹ ấy thắc mắc sao mẹ đau vậy còn mẹ ấy hơn 10'/ cơn đauLâu lâu đau quá ngước mặt lên nhìn ra ngoài, thấy bác sĩ mẹ đau quá muốn kêu nhưng lại sợ bị mắng nên thôi- "chị ơi em đau", mẹ nói với nhs khi thấy cô lượn vào box mẹ- "đau gì mà đau, chọn bác sĩ phải hong, nở đủ bs mới vô tới, nãy thở được mà, thở điiii"Mẹ lại tiếp tục quằn quại với cơn đau...10' sau, ánh sáng loé lên khi mẹ thấy bs Điền xuất hiện, bác đang đeo bao tay & vệ sinh cho ca sinh của mẹ. Mẹ đã "nở đủ".-" Rồi, bây giờ khi nào đau thì rặn nha", giọng bs Điền nhẹ nhàngMẹ lính quýnh rặn luôn khi cơn đau chưa nhiều lắm...- "Chưa, từ từ...", cô nhs nhắcThấy cơn đau ào ạt, mẹ lấy hết sức rặn...sao chẳng thấy tín hiệu gì hết...- "chưa được, lại"Ạaaaaa, mẹ cố sức làm lại khi cơn đau tới, mẹ không dám la, chỉ gồng lên rặn & nén tiếng la trong cổ họngLúc này mẹ chỉ thấy muốn rặn, cơn đau như bị vùi lấp bởi ý nghĩ cố sức cho con ra.- "hơi yếu quá, lại đi, mạnh lên"- "ưuuuu"...mẹ cố rặn- "ráng lên em, mạnh lên, hít sâu vô, lại cái nữa, quay mặt vô tường nè"... Giọng bác Điền thúc giụcMẹ lại cố sức thêm lần nữa, giữa cơn rặn lại thở hổn hển & tiếp tục lấy hơi-"nhanh, mạnh lên đầu ra 1 nữa rồi"Mẹ mừng quá cố hít sâu rặn mạnh, cô nhs leo lên đứng cạnh mẹ, tay ấn bụng mẹ chắc là đẩy con ra- "Rồi, ra rồi", bs chỉ nói vậy, ko kêu ngừng rặn nên khi bác xoay trở con, mẹ đoán chắc bác đang kéo phần còn lại của con ra, mẹ rặn thêm lần nữa cho con ra nhẹ nhàng luôn.Bụng mẹ nhẹ bẫng, một dòng nước lại chảy cái ào, chắc là ối còn lại.Mẹ thở, nghỉ mệt 30s cho bs cắt rún con, cô nhs lau người con & mang con đưa trước mặt mẹ- "nè, trai hay gái?"- "dạ, gái" giọng mẹ hổn hển- "nói lớn lên"- "Gái"... Cái này là người ta vừa check độ tỉnh táo của sản phụ, vừa để cho biết giới tính bé luôn nèBác sĩ hí hoáy cho nhau trôi tuột ra, mẹ cảm giác như giống như móc 1 cái gì trơn trơn, to như cái bao tử ra vậy.Bs còn cẩn thận check trong tử cung mẹ rồi mới ra ngoài...- "thảo, con gái, 3 ký 6 năm chục, 5h15 nha em"Mẹ thấy thật hạnh phúc, ôi mẹ vượt qua rồi!Cô nhs mang dụng cụ kim may vào rồi đi ra, thấy bác Điền quay vào, chích cho mẹ mũi thuốc tê...mẹ mới biết mình đã bị rạch & chuẩn bị được khâu tầng sinh mônBác "ớ mấy kim luồn kim", mẹ được nghiêng giường, có thể thấy rõ cây kim ấy nhưng lại chẳng thấy đau gì mấy...bác Điền hỏi về mẹ, về ba con, rồi bác hỏi sao mẹ biết phòng khám của bác, mẹ đã khen bác trên web thế nào...blah blah....Mẹ thấy bác khâu nhiều quá, hơi lo nên hỏi:-"trời, chắc phải hơn 10 mũi hả bác?"- "yên tâm, không thấy mũi nào hết"...Từng nghe nhiều cô dì khen bác mát tay nên mẹ cũng hi vọng lắm lắm.Bác khâu xong & bước ra, mẹ không quên mỉm cười cảm ơn.Rồi mẹ nằm đó chờ đưa ra, lúc này mới bình tĩnh dòm ngó xung quanh nhiều hơn, mẹ kế bên đã đau nhiều, bắt đầu nhăn nhó. Mẹ ngước lên máy đo tim thai của mẹ ấy, tim đã nhảy số 0, rồi nhảy lên vài chục...mẹ thấy lo dùm nhưng không dám nhắc vì sợ mẹ ấy lo thêm, bên ngoài cũng ko có y tá nào để gọi dùm, hic!Đang nhìn vào tờ giấy đo tim với 1 vạch trắng dài vì tim con mẹ ấy ngừng đập, mẹ thấy mẹ con mình thật may mắn- "chị ơi em mắc rặn", mẹ kế bên nói (câu này sao nghe quen quá, hihi)Chị nhs quay vào, kiểm tra và nói:- "gì, 5 phân mà rặn gì, nằm đó đi"À, lúc này mẹ mới thấy mẹ cũng thuộc dạng "nhanh" đó chứ, hihiMột cô y tá hay gì đó già vào & chuẩn bị xe giường để mẹ ra, thay xong cái bao chân thì mẹ được đỡ qua nằm giường xe & đẩy ra gần cửa,mẹ nằm chờ con-" trời, sanh mà khóc hả, ko được khóc nha, bệnh đó", một nhs đi ngang thấy mắt mẹ lưng tròng nên nhắcMẹ không muốn khóc nhưng sao nước mắt cứ tuôn...Vậy là sao bao tháng ngày, mẹ cũng được đón con trong bình an...Mẹ không quên tạ ơn Trời Phật!Con được đưa ra đặt dưới giữa 2 chân mẹ, con ngọ nguậy nhiều nhưng không khóc lớnMẹ được đẩy qua phòng hồi sức, ra 1 đoạn thì thấy Ba con và Bà ngoại đã chờ sẵn. Ba cùng bác Y tá già đỡ mẹ qua giường, mẹ không quên nhắc Ba gửi ít tiền cảm ơn bác ấy.Mẹ nằm trên giường, bây giờ thì đã có thể ngắm con rõ hơn, con trắng hồng chứ không xanh xanh như nhiều bạn khác.Ba & ba ngoại cũng đứng cạnh bên để ngắm con.Vậy là từ giờ nhà mình đã chính thức có thêm thành viên mới, là con đó con yêu - công chúa của mẹ ạ.
Thích nhỉ mình cũng thích có đầy đủ nếp tẻ như bạn, hy vọng lần sau mình cũng có công chúa.Cám ơn bạn nhé, mình cũng chúc bạn mẹ tròn con vuông hén. Sắp sinh rồi nên thấy hồi hộp, lo lắng và sợ quá!
Mình 32 tuần thì bác Hồng hẹn tới 4 tuần mới tái khám (vì bác Hồng nói 2 mẹ con đều khỏe mạnh) nhưng tuần 35 mình bị ngứa ;) khó chịu quá nên chạy xuống cho bác khám lại, từ tuần 35 bác hẹn 37 tuần tái khám. Mấy người bạn mình cũng vậy, khám thai 32 tuần là bác sĩ cũng hẹn tới 36 tuần mới tái khám (bệnh viện Từ Dũ). Vậy bé yêu của bạn là con gái hả, còn bé của mình là con trai. Ngày 5/2 là ngày sinh nhật của ba mình đó ;) nhưng mà ngày đó cận tết quá nên mình cũng muốn con ra sớm 1 tí hihihi
chả là 30 tuần e sa 2d e bé dc 1400. e ve buồn quá an den lam uog 1 ngay 3 coc sua bau. 31 tuan e sot ruot di sa 4d lai thi e be dc 1800. co khi nao 1 tuan tag dc nhieu the k cac me? ma e toan an com ca uog nc dua nua cac me a. xin cac me tra lọ nhanh giup e nhe hix . hay sa bi sai nhi
Quên phát biểu cảm tưởng là rất ok, tối thì cứ gửi bé bên kia các cô chăm, mẹ thì lo ngủ cho đỡ mệt. Sinh xong điều dưỡng rất ngọt ngào, dắt mình đi vệ sinh, hướng dẫn tỷ mỉ cách vệ sinh, nói chug rất tận tình ... Lúc đau đẻ điều dưỡng cũng đứng bên an ủi, thấy đỡ đau hơn nhiều nhưng vẫn đau lắm ...
Mình thì đang theo bác Hồng, mình dự sinh là 5/2/2013, van con trong nam rong hihihi. Chuc 2 mẹ con bạn mẹ tròn con vuông nha!
Mình đang băn khoăn chọn giữa phòng single va deluxe chưa biết nên chọn phòng nào, vì bảo hiểm của mình chỉ chi trả 100usd cho 1 ngày thui hix, thứ 2 này mình sẽ đến HP làm thủ tục sinh và đặt cọc luôn, bạn định nhờ bác sĩ nào đỡ vậy? Mình cũng nghĩ là tầm 38-39w là sinh.
Mình sắp vào HP sinh, chắc teọ nữa vì có máu báo rồi hihiMình Tim hiểu và hỏi rất kỹ, các xét nghiêm trong vòng 6 tháng thì ko phải làm lại 1 Cái nào, dùng đượcHết. Bắc sỹ rất nhiệt tình nên bạn có thể nhờ Bác sỹ trực, Mình nghĩ sẽ OK thôi, vì Bác sỹ ở đây nhẹ nnhàng, hộ lý thì ngọt ngào lắm.
Chắc 2chi em minh sinh gần nhau đó, em cũng tầm 33w4d rui . E tính sinh từ dũ cho an tâm.
Welcome mẹ nó vào Hội sinh tháng 2, nhưng dạo này Hội hay buôn bên Fb lắm, nếu Mẹ nó có dùng Fb thì tham gia nhé, Mẹ nó ở SG à?
Dạo gần đây tâm trạng mình bất an vì đủ thứ chuyện xui nhất của đời mình giáng xuống. Mấy ngày nay thêm khoản đau bụng, ăn có dấu hiệu ói, hoa mắt, chóng mặt...vì do ăn uống ko điều độ nên có thể rối loạn tiêu hoá. Trưa nay nằm cơ quan nhắn tin cho chồng về ko nổi, sốt 40 độ, đang nằm ở y tế. Chồng gọi lại nói MC nghe như lên máu, lên huyết áp ....vì lo. ĐT số MC bắt đầu hiện lên: Con sao rồi, nếu chạy xe về ko nổi thì bỏ xe ở đó, kêu taxi về nha. Ậm ừ cũng ngồi dậy cố chạy xe về mà mắt cay cay. Vừa đến cổng là thấy MC đợi đấy vừa hứng xô nước xách lên tầng 1 cho mình vì mấy ngày nay nước yếu ko lên nổi. Mà để đầy xô lớn trên phòng mình thì MC đã lên lên xuống xuống lầu khoảng 5 - 6 lần gì đó. Mình lên nằm bẹp giường để MC lo cơm chiều ở dưới. Một lúc sau nghe vọng lên "Con ăn cháo ko để mẹ nấu?" Giờ ăn uống của mình như mèo ngửi thôi thì cháo chiếc nấu làm gì nên mình nói ko ăn. Cố lết đi đón con với MC mà đầu óc để đâu đâu còn MC thì nói trên trời dưới biển tạo ko khí vui tươi....6g thì 3 mẹ con cũng ở nhà tự xoay nhau, MC đi tập dưỡng sinh. Lo ăn uống, tắm rửa tụi nó thì 3 mẹ con cũng lăn lóc ra ngủ. Nghe tiếng mở của cùng tiếng gọi, MC về đã lên ngó xem sao, sửa lại thằng nhóc Bum đang ngủ gác cổ mình, sửa lại cháu gái Gấu đang nằm mép giường, đem 2 cái tô mà mình và Gấu ăn còn vươn vãi để đầy ngoài cầu thang. Mình vẫn im bất động. Một lúc sau lại nghe MC lên nữa chỉ để hỏi :"Con ăn phở ko mẹ mới mua, ăn liền nhé để mẹ hâm". Cũng đói và muốn ăn lấy sức nên gật đầu. Cố dậy sau xuống với MC đang hâm tô phở kèm thêm trứng gà vì sợ thế nào MC cũng bưng lên cho mình thì mang tội chết. Viết những dòng này đây là mình đã ăn hết....thịt, trứng của phở, bỏ lại tất cả nhưng tâm trạng cứ nghẹn ngào lâng lâng. Ta nói có lúc ta có thể bỏ chồng chứ nhất quyết ko bao giờ bỏ MC và gia đình chồng. Có ai đặc biệt như ta ko? (Còn nữa....)Giờ mệt quá mình đi nghỉ mai viết tiếp đây.
Nếu em giấu được đến tháng thứ 7 thì tốt ạ, sau đó em nghỉ hè, em định lên 1 chùa sống rồi sinh. Chứ thực sự em không có can đảm để nói với bố mẹ, bố mẹ kì vọng rất nhiều vào em, hồi trước chị gái em đã lớn tuổi, đi làm, có bầu trước cưới 2 tháng mà bị bố mẹ mắng và buồn lắm...Còn em vẫn đang đi học.Em cao 1m52, nặng 41kg, nói chung người cũng nhỏ ạ. Liệu em có giữ đến tháng thứ 7 không các chị?
Mình hơn 36 tuần rồi, lần 1 Mình sinh thường nên lần này cũng mong được sinh thường. Nhưng lần 1 sinh gây tê màng cứng nên chưa biết đau đẻ là gì, lúc 5 phân chưa đau tý nào đã chích thuốc nên lần này muốn để đau cho biết, nên Bác sỹ tư vấn nên dùng khí gì đó, nếu đau quá thì chụp khí giảm đau rồi lại để bình thường thôi, chưa biết thế nào!
Hihi, Không phải là làm " tiền mê' đâu, mà là 1 loại khám thôi, chính xác là bác sỹ tư vấn và kiểm tra xem Phản ứng của bạn với các loại gây mê, gây tê như thế nào, giải thích sự khác nhau của gây tê và gây mê, hay là gây tê màng cứng, các biến cố sẽ có thể xảy ra, xác suất bao nhiêu thôi. Nói chung nghe cũng hơi ghê ghê, vd như gây tê màng cứng k gây đau lưng nhưng có thể gây đau đầu, có thể nhẹ thì dùng thuốc vài ngày, nặng thì Bác sỹ sẽ can thiệp. Trong quá trình đẻ thường, nếu có vấn đề về Tim của thai nhi thì sẽ mổ cấp cứu bắt con ra, lúc này phải gây mê, vì gây mê nhanh, gây tê lâu hơn, gây mê thì thuốc sẽ ngấm vào em bé ngay nên khi mổ ra em bé hơi buồn ngủ, ko tỉnh táo, Linh hoạt như các bé khác ,...và Phí khám là 350k, nếu bạn Tạm ứng đặt cọc đẻ ở HP thì ko tính phí, sáng nay vừa khám xong hihi chia sẻ cho các mẹ khác
Mẹ nào Sanh ở đây, dùng AON thanh toán.. Cho mình xin chút kinh nghiệm nghen.Mình dự sanh đầu tháng 03, trước giờ khám tùm lum chỗ,chưa quyết định theo ai nhưng lại muốn sanh ở HP. Liệu mình có cần phải đăng ký sanh với BV? Liệu mình con so không biết chắc chắn ngày sanh, mình book phòng thế nào? Nhìn chung là hiện tại mình đang 30tuan thai, và mình sẽ phải làm gì tiếp theo khi quyết định đón Bé ở HP.Mình bị nhiễu thông tin, lùng bùng quá rồi. Hy vọng có Mẹ nào đó chia sẻ giúp mình từng bước...Cảm Ơn rất rất nhiều.
May quá, đang theo dõi tìm hiểu mấy ngày nay thấy bị chê quá, giờ đọc đc bài của chị này nhẹ cả người, khỏi lăn tăn j nữa ạh. Chị ơi cho e hỏi bác Cẩm có phòng mạch riêng ko ạh? Trong thai kỳ chị theo bá Cẩm luôn hay sao? Bác khám kỹ ko ạh? E đang chuẩn bị có e bé nên giờ lo tìm hiểu trước. Tks chị.
Có 1 lần em luộc súp lơ cho con ăn (set time 4') thì đem ra ngoài nó khô không còn chút nước trong lõi hichichic.
Cô Nga và các chị có thể chia sẻ e kn để luộc rau củ hiệu quả nhất không ạ :)
em cám ơn