Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
TTON Tầng 32-36 - Cảm ơn con đã đến và sẽ đến bên...
Cám ơn mẹ mituot9258 đã giúp mình, nhưng thật sự kinh nghiệm đó mình cũng đã cố gắp áp dụng cho lần chuyển phôi đầu rồi nhưng thất bại hu hu,... mình cũng đã ăn uống và nghỉ ngơi kiêng cữ mà không được, lần này mình thấy không biết có nên tiếp tục kiêng cữ như thế không nữa :((
04:50 CH 15/03/2013
TTON Tầng 32-36 - Cảm ơn con đã đến và sẽ đến bên...
Lần trước ban chuyển phôi ở viện nào vậy hả maiminhmc? tinh thần thoải mái rất quan trọng bạn cứ lạc quan nên rồi con yêu sẽ về bất ngờ.


Minh lam o vien C ban a
05:53 CH 14/03/2013
Hỏi kinh nghiệm chuyển phôi đông lạnh
Cám ơn các mẹ nhé, mình sắp chuyển phôi rồi, lạy trời.....................
03:30 CH 14/03/2013
TTON Tầng 32-36 - Cảm ơn con đã đến và sẽ đến bên...
Chưa có mẹ nào cho mình ít lời khuyên vậy :((, lần đầu mình làm cả nhà đều hi vọng, ai cũng khuyên mình nên nằm một chỗ, ăn uống tăng lên và kiêng khem một số thứ, mình cũng tham khảo ý kiến của một chị trên diễn đàn về việc ăn uống nghỉ ngơi đi lại thật nhẹ nhàng,... nhưng kết quả vẫn không có...
Vào viện mình thấy các chị bảo nhau là không phải kiêng thế đâu, nên sinh hoạt bình thường thì dễ đậu hơn. mình cũng không biết phải làm thế nào, trông khi đó chồng mình thì một mực bắt mình phải kiêng sau chuyển phôi, không cho làm gì, phải nằm một chỗ, ăn uống có người bê tận nơi.......... mình không biết làm thế có tốt không. có ai có kinh nghiệm đã thành công khuyên mình với vì mình thấy có người kiêng thì không đậu, có người còn chẳng kiêng gì kể cả quan hệ sau chuyển phôi vẫn thành công, làm mình phân vân quá không biết nên kiêng hay nên sinh hoạt bình thường
11:41 SA 14/03/2013
TTON Tầng 32-36 - Cảm ơn con đã đến và sẽ đến bên...
Chào cả nhà, đây là lần đâu tiên mình tham gia vào ngôi nhà TTON, đã có rất nhiều kinh nghiệm được chia sẽ trong ngôi nhà này, nhưng thực sự là quá nhiều thông tin mà mình không biết thông tin cần tìm ở đâu, mong các mẹ nào đã có kinh nghiệm thì giúp đỡ mình với.
Tình hình của mình như sau: Vợ chồng mình vô sinh không rõ nguyên nhân đã sang năm thứ 6 rồi, mình vừa làm TTON lần đầu cách đây 3 tháng và thất bại :((, buồn thật nhiều (không biết tại sao thất bại). Hai tuần nữa mình chuyển phôi đông lạnh rồi, lo quá đi thôi,
Có mẹ nào giống trường hợp của mình không, chia sẻ với mình với
Mình có nên kiêng cữ gì không để kết quả tốt hơn, hiện tại mình chỉ uống có thuốc nội tiết tăng niêm mạc tử cung và axit forlic do bác sỹ kê cho thôi và uống thêm sữa bà bầu, ăn quả bơ mỗi ngày một quả, cách mấy ngày lại ăn một quả trứng gà,... như thế có được không, sau khi chuyển phôi xong mình có nên làm gì không
Có ai giúp mình với, mong con quá, lần này mà thất bại nữa chắc mình chết mất :((
11:09 SA 14/03/2013
Hỏi kinh nghiệm chuyển phôi đông lạnh
cả ngày hôm nay mình đã vào xem mục dấu hiệu thành công sau 14 ngày chuyển phôi (híc, tìm mãi không thấy mục kinh nghiệm thành công sau 14 ngày chuyển phôi) mà không thấy nội dung cần tìm, chắc tại nhiều quá.
Bây giờ vào đến viện các chị em lại xôn xao không biết nên làm thế nào, kiêng cữ, sinh hoạt ra sao là tốt nhất để dễ dàng thành công hơn một chút, bế tắc quá......
Có mẹ nào đã thành công rồi lên đây chia sẽ với các mẹ khác với...
Mong con yêu quá đi :(
08:50 SA 14/03/2013
Hỏi kinh nghiệm chuyển phôi đông lạnh
híc, không phải cười đâu mà là khóc đấy :((((((((((((((
11:31 SA 13/03/2013
Hỏi kinh nghiệm chuyển phôi đông lạnh
Mình đang chuẩn bị chuyển phôi đông lạnh, lần đầu chuyển phôi tươi mình đã làm theo kinh nghiệm của các mẹ đi trước là: đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên.... về nhà thì ăn nằm tại chỗ, kiêng cả tắm gội thế mà hu hu... vẫn không thấy con yêu đâu. Minh đang rất hoang mang không biết sau chuyển phôi đông lạnh mình có nên ở nhà và kiêng kị đi lai như lần trước không. có mẹ nào đã làm rồi mà thành công mách dùm mình với, mình lấy chồng 6 năm rồi vẫn đang mong con yêu vô cùng :))))).......
11:30 SA 13/03/2013
Lí lẽ của người tình ngoại
Nếu là mình chắc mình cũng làm như bạn, nghĩ đến việc họ dằn vặt đau khổ vì đã ngoại tình với nhau mà thấy đau cả lòng (đau ở đây là mình đau bởi vì bị phản bội, không thể tin nổi chồng mình yêu mình mà lại đang đau khổ vì một người con gái khác, mà đau ở đây lại là vì mình mà họ không thể đến với nhau để thỏa mãn nhớ mong, thể hiện tình cảm với nhau). Cô Z ấy viết thư cho bạn như là cao thượng lắm, nhưng thật lòng mình không chấp nhận nổi khi nói là chồng mình cũng dằn vặt khổ tâm lắm. Hay cô ấy đang tự hào vì đã chiếm được tình cảm của chồng bạn, vì chồng bạn yêu cô ấy, đang đau khổ vì đã yêu cô ấy. Mình hơi bảo thủ trong tình yêu, với mình tình yêu chỉ có thể là một mà thôi. Nhiều người nói là đàn ông ai cũng thế, ná ná giống như chồng bạn, yêu bạn nhưng vẫn muốn say nắng với người phụ nữ khác. Nếu mình rơi vào hoàn cảnh như bạn, người yêu mình đang đau khổ vì yêu một người con gái khác mình cũng sẽ hành động như bạn, trả lại tự do cho anh ấy và mong rằng anh ấy tìm thấy được tình yêu đích thực của mình... Mình tin là người thực sự yêu mình vẫn còn ở phía trước.
Mình bảo thủ quá nhỉ, có vẻ không thực tế nữa, nhưng nói thật tha thứ quả là khó
04:07 CH 14/06/2009
Buồn !!!
Chị ơi! em mới lấy chồng chưa có con, nhưng cuộc sống cũng chán khủng khiếp, em cũng hay khóc về đêm lắm, nhưng mỗi lần khóc mắt em ngày hôm sau lại sưng húp lên, nên cả nhà ai cũng biết là em khóc cả, chị có cách nào khóc mà mắt không bị sưng không, chứ mắt sưng húp như thế này nhiều lúc muốn khóc mà chẳng giám khóc toàn phải chịu đựng thôi.
11:18 SA 14/06/2009
làm sao để ra ở riêng mà không bị mất chồng
cảm ơn các mẹ đã cho mình nhưnglời khuyên rất bổ ích, mình đang bận ôn thi hết kỳ II cao học, nên không ghé qua để cảm ơn sớm được, vợ chồng mình đã cãi nhau vì chuyện ra ở riêng, chồng mình đã nói quyết định cuối cùng của anh là mình sẽ không ra ở riêng và sẽ sống cùng với bố mẹ. Anh không thể ra ở riêng, mình đã bị xốc và nói chồng rất nhiều những lời nói nặng nề, vô tình. Mình khóc rất nhiều, tuyệt vọng, mình đã gọi điện về nhà cho bô mệ de của mình, xin bố mẹ đừng giận con và cho con được bỏ chồng,(lúc đó mình đang rất xốc), nhờ lời khuyên của bố mẹ, mình đã bình tĩnh hơn, các mẹ ơi đúng là chuyện ra ở riêng là nên làm, nhưng không phải ngày một ngày hai là ra ở được ngay đâu, mình phải tuy từ để thuyết phục chồng thôi,. Sau khi sảy ra sự việc, mình khóc quá nhiều và quá chán nảm nên đã nằm bẹp dgiường vào ngày hôm sau, may sao trưa hôm đó chồng fói với mẹ mình là sẽ đồng ý ra ở riêng nhưng phải để cho anh ấy có thời gian để chuye bị về mọi mặt: tinh thần , tiền nong ... thì nmới ra ở riêng được. Mình thấyu vững tâm hơn, nhưng chiều hôm đó quá kiệt suéc mình đã phải chuyền một chai dịch và ngày hôm sau đã phải đi chuyền thêm một chai hoa quả,hic.hic.... giờ thì mình vẫn đang cố gắng để sống cho hòa thuận trong gia đình chồng, cố gắng thoải mái để chăm sóc sức khỏe của mình, chờ cơ hội để cùng chồng ra ở riêng thôi, cảm ơn các mẹ rất nhiều vì đã chia sẻ cùng mình...
09:44 SA 13/06/2009
Xử lý em chồng
mình cũng có tận 2 giặc bên ngô liền, hiện tại mình không thể nói chuyện được với chúng nó, về đến nhà coi như không có nhau, cần thì hỏi không cần thì thôi, cho dù thế nhưng mình vẫn rất căng thẳng, mình không thể vui vẻ thoái mái khi chúng nó muốn dạy bảo mình, thường xuyên mẹ con thì thầm nói xấu mình, thà không nghe thấy thì đỡ tức, khổ nỗi nhà mình chẳng hiểu sao lúc nói xấu nó cứ lọt tai mình thế mới khổ chứ.
05:06 CH 08/06/2009
Chán chồng, có ai như em?
mình cũng đang chán chồng, gia đình, và cả chán đời nữa. không biết có mẹ nào có hoàn cảnh tương tự có thể chia sẻ và cho mình lời khuyên được không. Gia đình mình đang đứng trước nguy cơ tan vỡ cho dù mình vẫn rất yêu chồng và mình biết chồng mình cũng vậy. Tối hôm qua mình đã nói cho chồng biết quyết định mình sẽ chuyển ra ngoài thuê nhà sống ly thân một thời gian. Mình rất đau khổ khi phải quyết định như thế, mình đã nói anh những lời nặng nề mà từ khi lấy nhau hơn một năm mình chưa bao giờ nói với chồng. sự mình không thể chịu đựng hơn được nữa. Mình sống cùng bố mẹ chồng và em gái chồng, cuộc sống có quá nhiều xích mích khiến mình khổ tâm và khóc rất nhiều. BMC mình đều là người tốt bụng rất quan tâm tới mình. Mình biết thế, nhưng bên cạnh đó BMC mình lại rất khó tính, thường xuyên áp đặt mình phải theo ý BM, từ việc nhỏ nhặt nhất như rửa bát, nấu cơm,.... tất cả các việc mình làm gần như đều bị giám sát và sự chỉ đạo của BM, em chồng thì rất lành hanh và đanh đá,...mình cũng không muốn kể nhiều bởi vì nếu nói hết ra thì nhiều lắm, chỉ biết một điều là mình không thể sống cùng gia đình chồng, mình luôn trong trạng thái bị stress nặng, không ăn uống được gì, khi yêu chồng mình 48 cân, giờ cưới nhau được gần 1 năm rưỡi mình còn 40 cân, trông mình rất mệt mỏi và thiếu sức sống. Chồng mình là con trai duy nhất, mình cũng biết là mình phải cố gắng để dung hoa cuộc sống chung với gia đình chồng, vì khi lấy chồng mình không hề có ý định là ra ở riêng. nhưng đến thời điểm này thì mình không thể sống cùng thêm được nữa, cho dù mình đã cố gắng để thay đổi cho phù hợp với cuộc sống nhà chồng, nhưng mình không thể làm được. Có thể do mình không thể tự thay đổi mình...mình thấy mình bất lực quá. còn chồng mình thì không thể bảo vệ được mình, mình biết là anh ấy cũng rất khó sử khi phải lựa chọn sống chung hay sống riêng. mình cũng nghĩ cho anh ấy rất nhiều, nhưng vấn đề là mình không cố gắng chịu đựng thêm được nữa. mình nghĩ là BMC mình giờ vẫn còn khỏe, mình ra sống riêng không có nghĩa là mình không có hiếu không có trách nhiệm và bổn phận của người con. Nếu cứ cố gắng sống như thế này thì mình mệt mỏi lắm. anh ấy cũng thế, có lúc chán nản lắm vì bố mẹ mình quá khó tính, thường xuyên can thiệp sâu vào chuyện của con cái, kể cả việc vợ chồng chi tiêu mua sắm, đi chơi, về quê, ăn uống (anh đã đồng ý ra ở riêng, nhưng giờ anh lại thay đổi, làm cho mình quá hụt hẫng, đến bây giờ mình vẫn đang trong trạng thái lo lắng hi vọng và sợ hãi...), BMC lúc nào cũng can thiệp giống như khi mình còn là trẻ con. Cho dù hàng tháng mình vẫn đóng góp tiền ăn (3 triệu/tháng) cho MC. Từ khi lấy chồng mình không cảm nhận được là mình đang có một gia đình nhỏ với chồng, mình không được làm chủ cuộc sống của mình, nhất nhất mọi việc đều do mẹ quản lý. Chồng mình cũng thế, từ nhỏ đến giờ anh ấy chưa bao giờ tự lập, chưa bao giờ rời xa khỏi vòng tay chăm xóc của mẹ, cho dù bây giờ lấy vợ rồi vẫn thế, anh không bao giờ phải lo lắng bất cứ gì về cuộc sống gia đình, mọi chuyện đã có mẹ anh lo chu đáo hết, giờ anh đã 30 tuổi rồi, nhưng anh không thể giải quyết được xung đột gì, ai nói anh cũng chỉ im lặng, không đưa ra quyết định gì, tối qua mình đã nói anh là người nhu nhược không quyết đoán, đây là lần đầu tiên mình nói với anh cay nghiệt như thế, mình rất đau lòng khi phải nói với anh ấy là tháng tới mình sẽ đi tìm nhà, và mình sẽ ra ngoài sống , bởi vì trước đó anh đã nói với mình là:"nếu em cảm thấy sống với anh như địa ngục thì anh sẽ sẵn sàng giải phóng cho em". (anh nói thế nhưng mình biết anh rất yêu mình) Em cũng không chịu hơn được nữa nên đã nói tất cả với anh, em cảm thấy sống với anh không hạnh phục, cuộc sống quá nặng nề và khắc nghiệt với em (cho dù em vẫn rất yêu anh, hiện tại chúng em vẫn chưa có con, không biết có phải em lúc nào cũng căng thẳng nên không thể có con không, em đã đi khám nhưng người ta bảo em bình thường, nhưng chồng em thì vẫn chưa muốn đi khám). Nếu cứ như thế này chắc chắn em sẽ mất chồng, nhưng thay đổi mình em không làm được, còn tiếp tục sống như thế này em sẽ chết mất. đến bây giờ em rất cần một bác sỹ tâm lý, hay một chuyên gia tư vấn về hôn nhân và gia đình, liệu có ai giúp được em không, hãy chia xẻ với em và cho em lời khuyên xem em phải làm gì, ai có biết địa chỉ nào về tư vấn hôn nhân và gia đình xin mách dùm em. em đang rất đau khổ...............
04:10 CH 08/06/2009
Ghét mẹ chồng
Hôm nay mình mới vào trang wed này lần đầu,đọc chuyện của các mẹ mà mình thấy đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Mình cũng vậy, lấy chồng hơn một năm nhưng minh đang ở trong trạng thái cực kỳ stress vì cuộc sống gia đình cùng với bố mẹ chồng và em gái chồng. Đến mức có những lúc không biết phải làm gì mình chỉ muốn bỏ chồng bỏ nhà ra đi, không kể những lúc mình chỉ muốn chết quách đi để được giải thoát nhưng không thể. mình không biết phải làm thế nào. Khi chưa yêu anh mình 48 kg. Từ khi lấy chồng đến giờ mình còn 40 cân, trông mình rất suy sụp và thiếu sức sống. Mình đã phải khóc quá nhiều... mình sẽ chia sẻ chuyện của mình với các mẹ lần sau, giờ thì mình phải về nhà rồi, cho dù mình không muốn....................
11:39 SA 06/06/2009
m
maiminhmc
Bắt chuyện
633Điểm·1Bài viết
Báo cáo