Mình cũng đang khóc 1 mình đây, buồn quá muốn tìm nguồn sẻ chia thì gặp topic này. Mình cũng phát hiện ra chồng ngoại tình khi mình mang thai con trai đầu long cách đây 8 năm, lúc đó mình cũng khóc, cũng tra hỏi văn vẹo nhưng không hiểu sao mình lại ngây thơ và tin ngay khi anh bảo chỉ đến đấy (quán bia ôm) là do công việc, do phải tiếp khách chứ tuyệt đối anh ko làm điều gì có lỗi với em và con. Mình tin anh, tin lắm mặc dù đôi khi cũng có buồn và lăn tăn mỗi khi nghĩ đến nhưng mình lại tặc lưỡi cho qua. Sau khi sinh bé thứ 2 cách đây 2 năm, mình cảm thấy mệt mỏi và đau bệnh luôn, đất trời sụp đổ dưới chân khi bác sỹ kết luận mình bị ung thư, thế là hết chẳng lẽ cuộc sống của mình lại kết thúc như thế này sao, mình còn quá trẻ và mọi thứ mới chỉ bắt đầu với mình thôi mà. Nhưng cứ nhìn thấy con là mình lại tự nhủ sẽ cố gắng sống, cố gắng chăm sóc gia đình, chăm sóc các con theo cách tốt nhất mà mình có thể làm. Mình không thể phủ nhận là chồng mình đã giúp đỡ mình chăm sóc các con, chăm sóc bố mẹ mình rất chu đáo trong những đợt mình đi trị bệnh. Bên ngoài ai cũng khen mình có chồng tuyệt vời nhưng có ai tháu hiểu nỗi long cho mình với. Gần đây, ngoài nỗi lo bệnh tật mình lại cảm thấy bất an, khác với những lúc bên ngoài, về nhà là anh luôn cáu gắt với mình, anh chẳng nói với mình 1 câu cho tủ tế, tình cảm, mặt lúc nào cũng cau có gắt gỏng mỗi khi mình nóimình buồn lắm nhưng lại tự nhủ (lại tự nhủ) lỗi do mình, có thể vì vợ bệnh tật mà anh ấy như vậy. Buổi tối anh đi suốt, một tuần 7 ngày thì hết 7 ngày anh đi nhậu lấy lý do và tiếp đối tác, tiếp khách, mình có cằn nhằn thì anh luôn là người mắng át mình đi và mình lại luôn là nười thua cuộc, không phải vì mình không muốn cãi mà vì mình không biết có thể còn sống được trong bao lâu , mình không muốn không khí gia đình căng thẳng, không muốn các con và ba mẹ buồn, thế làmình lại nhịn. Đã một vài lần mình nghĩ đến chuyện li dị khi có lần cãi nhau anh bảo nếu biết thế này ngày xưa không lấy mình, nhưng giá mình khoẻ mạnh thì đã đành nhưng mình bệnh thế này lỡ có gì ai nuôi con, thế là lại nuốt nước mắt vào long và lặng lẽ sống. Những ám ảnh về 8 năm trước lại dằn vặt mình khi bây giờ anh ko động vào người mình, 1 tháng bọn mình chỉ sinh hoạt 1 lần mà ở cái tuổi như anh (35 tuồi) lại khoẻ mạnh thì chắc là lại ngoại tình rồi phải không? Mình buồn quá nên lời lẽ lộn xộn, mọi người thong cảm cho mình nhé.
Em nghĩ người có tâm hồn như chị mà cuộc sống hôn nhân lại không êm đềm thì thật là đáng buồn. Nhưng em cũng nghĩ nếu cứ ôm mãi 1 bóng hình quá khứ thì càng làm cho cuộc sống thêm phần khó khăn hơn mà thôi. Em chúc chị có kết thúc tốt đẹp cho mối tình này và mong hạnh phúc sẽ đến với chị dù đi tiếp hay dừng lại.