Các mẹ ơi giúp em với,bé nhà em hôm nay được 1 tháng 3 ngày nhưng tình hình la mấy ngày nay bé không chịu ngù dù làm đù mọi cách hết, ằm ru, cho lên võng đưa,mát xa đù kiều cũng không ngù, 1 ngay giờ bé chì ngù được có 3-4 tiếng thui, em đang bị stress lắm rổi, các mẹ có cách nào giúp bé ngù được không
hic, em cũng có mở đầu cuộc sống hôn nhân giống chị. Em mới đc 8 tháng thôi chị ah, cũng đang mang bầu tháng thứ 7, cảm thấy mệt mỏi, chán nản. hic vợ cả đêm nằm khóc vì tủi thân, ck vẫn ngủ ngon lành ko 1 câu hỏi thăm, mệt mỏi............
21h15' 11/06/2013Con yêu lại ôm bà ngủ rồi, đang thỏ thẻ với bà trong phòng. Từ ngày cai sữa con phải ngủ với bà, bây giờ thành thói quen mất tiêu, ngủ đi chút mẹ lên bắt cóc con qua phòng mẹ nhé! Hôm nay bác gái đt cho mẹ, hỏi mẹ 5/5 al bảo bồng con về thăm ông bà mà sao ko thấy. Mẹ nói ba con ko đi nên mẹ ko đi được, thì bà nghe máy và bảo thế thì 2 mẹ con bắt xe lên đây, rồi bác gái cứ nói mẹ là người yếu đuối, ko mạnh mẽ, 2 mẹ con tự đi xe lên thì đã sao, làm dâu mà chưa biết nhà chồng thế nào, ông bà già rồi ko lẽ lại phải chạy đi thăm ch hay sao? Mẹ chỉ nói để mẹ về hỏi ý kiến ông bà ngoại thế nào, lòng mẹ thấy buồn. 2 năm từ ngày cưới mẹ chưa về nhà chồng, ừ thì mẹ có lỗi, mẹ sai, nhưng ko phải mẹ ghét bỏ gì nhà nội mà ko về. Ngày cưới ba con gởi rễ ở nhà mẹ, cả nhà nội xuống dự lễ cưới, hứa hẹn là sẽ làm thêm mâm cơm gia đình trên đó, dẫn mẹ về ra mắt con dâu nhưng cuối cùng lại chẳng thấy đâu. Thời gian đầu sau cưới mẹ đã mang thai con, vì tiết kiệm tiền, và sức khỏe yếu mẹ còn ko biết đến 3 chữ Tuần trăng mật, vậy thì làm sao mẹ ngồi xe 350km để về nhà chồng. Hết mang thai rồi đến chăm con mọn, vì con còn bé nên làm sao mẹ cho đi xa được, hơn nữa mẹ còn bị say xe rất nặng, vì thế mẹ và ba thống nhất là đợi con cứng cáp thì cả nhà làm liều về 1 chuyến, có đau mẹ cũng sẽ ráng chịu, nhưng cuối cùng mọi thứ lại dang dở.....Giờ mọi người lại vịn vào đó để nói mẹ đã ko làm tròn bổn phận con dâu, mẹ chỉ biết im lặng thôi vì người ta đâu chịu hiểu cho mình hả con. Chiều mẹ gọi cho ba con có việc thì ba lại nói là đang trên đường về quê. Mẹ hỏi sao ko báo cho mẹ biết, đã nói sẽ cùng về thăm mẹ cơ mà, ba bảo mẹ về làm gì, ko việc gì phải về nữa. Mẹ ko còn gì để nói. Mẹ làm tất cả mọi chuyện là vì mẹ ko muốn con sẽ chịu thiệt thòi, mẹ muốn duy trì 1 mqh tốt đẹp để sau này còn dễ nhìn mặt nhau vì con. Vậy mà sao mẹ thấy khó quá! Người ta chẳng chịu hợp tác cùng mẹ. Xem mẹ như cái gai trong mắt, mẹ biết cố gắng đến khi nào đây? Mẹ có nợ gì ba nữa đâu, sao ko xem mẹ như người dưng mà lại xem mẹ như kẻ thù thế kia? Lẽ ra phải ngược lại mới đúng chứ? Buồn cười quá con trai nhỉ. Cuộc sống mẹ con ta vẫn ổn phải ko con? Sáng mẹ đưa con đi học, chiều mẹ đón con về, tối mẹ chở con đi chơi. Ăn uống đã có bà ngoại chăm lo từng tí, mẹ đang học thêm kiến thức về nghiệp vụ, hy vọng sẽ sớm tìm được công việc thích hợp. Rồi khi đó mẹ con ta sẽ tha hồ tung tăn con nha.
Mình hiểu rằng mình làm như vậy là sai, nhưng có lẽ mình quá yêu chồng và muốn giữ sự bình yên cho gd giữ hp cho các con, mình cho rằng anh chỉ yêu mình còn đây cũng chỉ là trò giải trí của đàn ông thôi, chơi mãi rồi cũng sẽ chán , nhưng mặc khác mình lại nghĩ đây cũng có thể là con dao 2 lưỡi, bt đâu 1 ngày nào đó a si mê ai đó rồi muốn đi theo ng ta hoặc anh mang bệnh tật về nhà lúc đó gd này sẽ tan vỡ thì chính mình cũng là ng có lỗi với các con. Mình mâu thuẫn nghi ngờ chính bản thân mình, mình đau khổ, vật vã đấu tranh giữa lý trí và tình cảm, mình k thể tập trung tốt để làm 1 việc gì, ngay cả việc chăm sóc con mình cũng lơ là. Rồi mình nhận ra mình đã thật sai lầm, sai lầm. Trước đây khi mình hỏi anh định rong chơi đến khi nào, anh trả lời chỉ khoảng 1 năm thôi, một thời gian sau mình hỏi lại thì a nói "khi nào biết hết các mùi vi, cũng k có nhiều lắm đâu", mình lại tiếp tục chờ đợi trong sự dằn vặt , đau khổ. Đến hôm nay khi mình hỏi nữa thì anh lại nói " khi nào hết đạn, hết sức" mình bó tay , anh đã hết thuốc chữa rồi, căn bệnh nghiện gái của anh đã ăn sâu vào máu rồi và có lẽ đến lúc tắt thở thì a mới chịu từ bỏ. ANh nói " anh biết anh làm sai nhưng anh không thể ngừng được" . Mình còn biết anh có kế hoạch làm tình với nhiều cô gái một lúc, rồi làm kiểu này kiểu nọ như trên phim, anh muốn phim như thế nào thì anh sẽ làm giống như vậy, anh còn rủ mình tham gia nữa chứ, thât là bệnh hoạn, thật ghê tởm. Mình nghĩ rằng kiểm soát được những mối quan hệ bên ngoài của chồng sẽ giúp mình thoát khỏi cảm giác tức tối đau đớn khi bị lừa dối, thế nhưng khi a thú nhận đầy đủ về các mối qh đó theo yêu cầu của mình thì mình cũng chẳng thấy dễ chịu chút nào thậm chí có lúc còn tệ hơn. Mình lại sai lầm nữa. Thật lạ là việc đánh anh k làm cho mình thấy hả hê mà trái lại càng đau hơn, đây là lần đầu tiên và duy nhất mình tát anh kể từ khi a phản bội mình, sau đó vài ngày mình đã chủ động xin lỗi mặc dù a k giận gì, mình tự nhủ sẽ không bao giờ lặp lại việc này nữa. Nhưng cũng nhờ cái tát này mà mình đã tỉnh ra, mình nhận ra rằng bấy lâu nay mình chỉ sống trong ảo tưởng mà mình tự vẽ ra, mình đã không chịu chấp nhận sự thật rằng a sẽ không bao giờ chán, sẽ không bao giờ ngừng lại, anh có thương mình và con đấy, nhưng anh yêu bản thân anh hơn. Mình bắt đầu bình tĩnh lại và suy nghĩ,và lúc này đây mình mới nhận ra là thật sự là muốn ly dị anh chứ k phải như trước đây chỉ đòi ly dị khi cơn ghen tuông, tự ái nổi lên. Mình suy nghĩ cân nhắc về được và mất khi ly hôn : _ Được : được sự tự tôn, được khen ngợi là dũng cảm, mạnh mẽ, được thanh thản thoải mái đầu óc,..._Mất : thu nhập (nếu a ta chu cấp k đủ hoặc k chu cấp ) , 2 con phải xa ba/mẹ, thiếu thốn về vật chất cả tinh thần, sự cô đơn trống trải, mất tự trọng, chồng coi thường, ..... Mình nhận thấy khi ly hôn thì chỉ được cho Mình , còn mất cho con nhiều quá nên mình chọn hy sinh cho con nhưng đồng thời mình cũng xác định là k hy sinh suốt đời mà khi nào mình tích lũy được kha khá và tự chủ kinh tế thì sẽ ly hôn, bây giờ mình chỉ mong là mình k bị thất nghiệp và anh đừng cắt khoản chi tiêu nào của gd là yên tâm rồi.
bé nhà em trước ngủ cũng ít lắm. cô em mách lấy tâm sen uống thay nước. đắng tí nhưng trộm vía bé ngủ nhiều hẳn, lại mát sữa. mẹ nó xem mẹ nó ăn gì làm sữa nóng không, bé cũng sẽ quấy và khó ngủ đấy.
Bạn cũng giống mình. Có chồng hờ hững cũng như không, do anh ấy không thích công việc mình đang làm (xa nhà 40km). Mình mang bầu 8 tháng, xa nhau cả tuần chồng không hỏi han một câu. Nhiều đêm nằm khóc. Mới cưới được 9 tháng mà thấy như trước mình yêu 1 người và cưới về họ trở thành người hoàn toàn khác vậy. Đôi khi nghĩ, một khi họ cảm thấy mình là ghánh nặng, nên giải thoát cho họ. Con mình đẻ ra thì mình nuôi. Buồn thật... Hôn nhân sao mong manh quá!
đọc nhật ký của chị mà em thấy nặng trĩu, buồn quá! Hôn nhân của em cũng đang chông chênh dù tháng sau em sinh bé rồi. Dù sao chị cũng còn có bà ngoại bé ở cạnh. Chúc mẹ con chị ổn định cuộc sống, chúc bé khỏe mạnh, ngoan ngoãn nhé!
nếu coi hắn ta như cái máy ATM thì thôi, mặc xác, chị chẳng phải suy nghĩ nhiều nữa đâu. Chị nên dành tgian chăm sóc bản thân hơn nữa. Cố gắng bòn rút thật nhiều tiền từ hắn mà phòng thân chị nhé!