Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tự thiết kế , trang trí cho tiệc cưới và các điều...
Ui cha, đã lâu lắm rùi mới vào mấy topic này.
nhớ đám cưới mình quá. Giờ mình vừa làm thôi nôi cho con mình và các bạn rắn thágn 6 1 tuổi nè.
tặng các mẹ clip mình tự trang trí toàn bộ, xem các mẹ lấy đc ý tưởng j ko nhé. Mẹ nào cần tư vấn gì cụ thể có thể add FB mình mình có thể gửi cho toàn bộ kế hoạch cứoi trang trí địa điểm giá cả ngày đó mình mất công 1 năm chuẩn bị đám cứoi, gấp 1000 bông hoa, bướm hộp quà. Bla bla. Giờ còn giữ đồ trang trí nữa, mẹ nào cần mình tặng nha
https://www.youtube.com/watch?v=ItylyY0sG3w
https://www.youtube.com/watch?v=kFB_ZTZu85E
05:25 CH 28/06/2014
Chia sẻ ảnh cưới (tầng 4)
https://www.youtube.com/watch?v=GsYc6RsVTYk
Mình cưới đã lâu nhưng vẫn tự hào về clip cưới mà anh Khanh nguyễn quay cho. Và giờ vẫn ko hối hận về bộ ảnh cưới và clip đó. Vô cùng xúc động, đến giờ, con mình lôi ra xem suốt thôi.
05:13 CH 28/06/2014
Chụp ảnh cưới ở HN
các bạn giờ chụp ảnh cưới,l âu lâu mình ko ngó tới. giờ con mình đã 1 tuổi. Nhưng mà vẫn tự hào vì chụp ảnh cưoứ ở khanhnguyễn sudio. Quá tuyệt vời với 1 bộ ảnh cứoi để đời, và giờ vẫn được mọi ngừoi nhắc tới. Đây là clip anh Khanh quay cho mình chụp ảnh trong đà năng nè
https://www.youtube.com/watch?v=GsYc6RsVTYk
05:10 CH 28/06/2014
Cách làm clip chiếu trong tiệc cưới
Mình đã cưới rùi, tuy nhiên vẫn rất tự hào về đám cưới của mình, và giờ mọi người vẫn nhắc lại nhiều. Mình làm với promedia.vn cực kì chuyên nghiệp. Giá thì rẻ hợp lý. vìhồi đó cũng lang thang tìm nhiều nơi
gửi bạn clip đám cưới của mình để bạn tham khảo
https://www.youtube.com/watch?v=GsYc6RsVTYk
còn đây là clip lễ thôi nôi 1 tuổi của con mình.
https://www.youtube.com/watch?v=ItylyY0sG3w
https://www.youtube.com/watch?v=AkPYKbSoQ8A
05:08 CH 28/06/2014
Hội các bé sinh tháng 6 năm 2014- Mẹ khỏe bé xinh...
Hix, bằng giờ này năm ngoái, mình cũng lang thang hội rắn tháng 6. Giờ các bạn rắn tháng 6 đã 1 tuổi hết rùi. Tặng các mẹ 1 clip tuị mình vừa làm cho rắn tháng 6 một tuổi nè.
Chúc các bạn tháng 6 nhà mình cũng thật lớn, thật chăm ngoan nha
https://www.youtube.com/watch?v=ItylyY0sG3w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kFB_ZTZu85E&list=UUj8_QqiqGlyDS5sSwHlzvZg&index=1
05:00 CH 28/06/2014
Nhật ký ngày vượt cạn (tầng 2)
HỒI KÍ " NẶN " ZEN (TẬP CUỐI) - TẬN CÙNG HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY!
10h sáng ngày 17/6/2013 : Mẹ lóc cóc đi theo cô y tá áo trắng, lúc này mẹ mới chợt nhớ ra phòng ở, mẹ quay sang hỏi bố “ chồng đặt được phòng bao nhiêu vậy?” Phòng D105 ( Phòng không vệ sinh khép kín 4 giường), mẹ giẫy nẩy lên vì mẹ luôn xác định phải nằm phòng hịn nhất. Thế nhưng hôm đó là ngày quá đông vì ngày đẹp mà nên hết sạch phòng. Mẹ lại phải nghĩ cách thôi.

Lên đến tầng 3. Bố ngồi ngoài ghế cửa phòng đẻ, còn mẹ được cô y tá dắt vào bên trong. Vừa vào đến cửa mẹ đã rợn tóc gáy với tiếng hét thất thanh và như 1 bản hợp xướng hỗn loạn“ aaaaa, aaaaa chị ơi, chị ơi, cứu em, em đau quá, chị ơi” Rồi xen lẫn những tiếng gào khóc như xé vải làm mẹ không giám nhìn “ Mẹ ơi, con đau quá, “ “ mẹ ơi, con muốn chết”…Ôi mẹ bắt đầu có tí “ xoắn” nhưng mẹ không đủ can đảm để liếc vào cái phòng chờ đẻ ấy, mẹ nhìn thẳng theo cô y tá, mẹ đẻ dép ở ngoài, được thay 1 đôi tổ ong mầu tím than. Mẹ vẫn đủ bình tĩnh để lựa 1 đôi đẹp nhất, và dấu đôi tổ ong của mình vào sâu trong góc( vì đã được cảnh báo là các cô y tá ở đây rất thích đi nhầm dép đẹp).

Cô y tá đưa mẹ cho 1 cô y tá áo xanh” Bác sĩ Hiền chị nhé”, thế là mẹ lại đi xuyên qua 1 căn phòng sâu ở bên trong nữa cùng 1 cô y tá khác. Trong lúc đi cùng mẹ nhìn thật nhanh cái thẻ y tá cô ta đang đeo y tá Dung, mẹ bắt đầu dẻo mỏ “ chị Dung ơi, em nhờ tí thôi, em đặt phòng nhưng hết phòng đẹp rồi, chị giúp em đổi phòng 2 người được không, xong rồi thủ tục thế nào chị cứ bảo em, không ngại đâu chị Dung ạ”

Cô y tá quay sang bảo mẹ “ Được rồi, chiều người ta mới ra viện nhiều, lát em sẽ đưa cho 1 liên đổi phòng, chị bảo chồng đầu giờ chiều xuống đổi luôn”. Thế là mẹ tạm yên chí hơn chút rồi cũng đến cái phòng gọi là phòng đẻ.

Lúc này phòng đẻ không có ai, người ta đang dọn vệ sinh, mẹ được nhắc rất nhẹ nhàng” chị đi cẩn thận không ngã nhé”. Rồi lại vào 1 phòng sâu hơn nữa, Ôi chao sao trong này nó khác hẳn ngoài kia ko tiếng gào thét, chỉ 1 mầu trắng phớ và lạnh ngắt ( mẹ nghĩ bụng sao giống nhà xác thế). Thế nhưng nó khác xa với mẹ tưởng tượng là máu me be bét, rồi tiếng gào thét ầm ĩ cơ.

“ Chị leo lên đây, và cởi quần lót ra”

“ À lại khám trong mẹ thuộc bài rồi” Tranh thủ bắt chuyện giở bài “ nịnh “ để được quan tâm mẹ nói “ Ôi chị khám nhe nhàng thế, chả đau chút nào, khác hẳn em khám những lần khác”. Bà y ta có vẻ phổng mũi cười vẫn nhẹ nhàng nhưng hơn hẳn lúc nãy “ Xong rồi đó chị, chị ra kia nằm đợi em xíu nhé” Mẹ

Rồi mẹ được yêu cầu nằm lên 1 cái giường ,cô y tá bắt đầu đo huyết áp đặt cái can 5l mà mẹ nhìn thấy bs Hiền làm ở phòng khám. Mẹ nghe thấy tiếng rè rè như lúc người ta rò song radio, rồi những tiếng bùm bụp, thình thịch. Mẹ dốt đến độ không biết đó là nhịp tim của Zen đấy.



1 cái dây buộc ngang bụng, 1 cái máy đặt cạnh chạy roẹt roẹt. Cô y tá bảo me” Chị nằm đây nhé!” Rồi bỏ ra ngoài mặc mẹ với cái máy những âm thanh thình thịch, mà khi ấy mẹ vẫn chưa biết nó là cái gì. Lúc này mẹ không biết là sẽ đc làm những gì, vì trên các diễn đàn không kể chi tiết đoạn này. Sắp đẻ rồi ư, mẹ còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì mà. May quá mẹ vẫn cầm điện thoại, mẹ nt ra cho bố, và vào FB bào cáo tình hình, không biết đặt cái máy gì lên bụng và lúc này nhờ FB mẹ mới biết nó đc gọi là cái máy monitor. Thỉnh thoảng 1 vài cô lượn ra lượn vào, mẹ lại dấu cái điện thoại đi ( vì nghe nói vào phòng đẻ ko ddc mang theo đt), mẹ cố nhìn theo để các cô ấy biết là mẹ vẫn còn nằm đây đấy nhé, không mẹ sợ bị bỏ quên trong xó này mất.

10p sau, 1 cô y tá vào, cầm theo hộp tiêm .” Giờ em tiêm cho chị 1 mũi mềm tử cung, để mở nhanh hơn nhé, mũi đau này hơi buốt, chị chịu khó nhé” Mẹ được tiêm vào đùi 1 mũi.

10p sau mẹ vẫn nằm đó với cái điện thoại, bắt đầu sốt ruột mẹ hỏi “ Chị Ơi, e phải nằm đây bao lâu” “ 30p em ạ, chạy hết 3 khổ giấy, đc 2 khổ rồi, chị có thể nằm nghiêng nếu mỏi”. Ôi may quá cái bụng to đùng này phải nằm ngửa thật chíu khọ”.

Khoảng 30p sau, mẹ được tháo cái dây ở bụng, cô y tá bảo chị ra phòng 324, 326 theo dõi tim thai nhé. Mẹ vẫn chưa hiểu lắm nhưng chẳng giám hỏi lại, lóc cóc ra ngoài, bố đang ngồi alo thông báo cho họ hàng. Mẹ hớn hở đi ra lúc này mẹ lờ mờ hiểu quy trình khi nhìn 1 loạt các bà đang nhăn nhó đi bộ và cũng ngồi chờ giống mẹ, hóa ra là để đợi tử cung mở hơn nữa.

11h: Ra ngoài cơn đau bắt đầu nhiều hơn chút, nhưng cũng chẳng ăn thua gì so với mẹ tưởng tượng và được nghe kể. Mẹ lại lượn FB, báo cáo tình hình, comment ai cũng bùn cười với kiểu đi đẻ mà update từng giây phút như mẹ, ngồi với bố bắt đầu nghe điện thoại và buôn cùng người thân. Và không quên tự sướng vài kiểu ảnh ghi lại dấu ấn quan trọng này. =)) 10, 15p trôi qua, 1 cô y tá gọi mẹ vào và dặn cầm theo 1 chai nc và 1 cái bỉm.

1 lại lóc cóc theo, và lúc này là cảnh tượng tận mắt mẹ được chứng kiến, bs Hiền đang đỡ cho 1 ca nữa, bàn bên cạnh là 1 bà vật vã đang nằm chờ. Ôi máu, và những tiếng rặn kèm theo những tiếng hô hào xung quanh của 4 cô y tá và bs Hiền “ Cố lên, cố lên chút nữa thôi, đầu ra rồi, cố lên, nào rặn đi ko con ngạt bây giờ”. Ôi đoạn này thì giống với những gì mẹ được nghe và đọc rồi con ạ. Mẹ sờ tay xuống bụng “ ko biêt lát nữa mẹ con mình có giống vậy không? Zen đừng cứng đầu ra nhanh nhé”.

Mẹ lại trở lại cái phòng vừa này, cái giường vừa nãy, lại leo lên cái bàn xem mở được mấy phân, 1 bà y tá khác vào làn này chọc cái gì rất nhọn vào bụng mẹ, mẹ thấy có cái gì đó ào ra, rồi cô ấy đóng bỉm cho mẹ, rồi dặn mẹ ra kia ngồi chờ truyển kích. Trong lúc đi mẹ nghe loáng thoáng cô ấy nói với bs Hiền “ Chị Hiền ơi,ối xanh nhé”. Lúc này mẹ cũng chưa biết “ ối xanh có nghĩa là gì, tốt hay xấu”.

Mẹ ra ngoài chọn 1 cái bàn sáng sủa ngay cạnh chỗ các em bé nằm và chứng kiến từ đầu tới cuối 1 công cuộc đỡ đẻ, cách đó 2m là khoảng gần chục em bé nằm trần truồng và cùng nhau hòa tấu “ oe oe,” dưới ánh đèn vàng sưởi ẩm. Mẹ nhìn xa xa ra đó, và tưởng tượng 1 lát nữa thôi, Zen của mẹ cũng nằm đó, nhìn như 1 lũ lợn con đáng yếu lắm lắm. Cái mỏ xinh xinh, đôi mắt nhắm nghiền.

Trái ngược với cảnh tượng đáng yêu cách đó vài m thôi lại những tiếng gào thét, tiếng rặn đẻ, và những tiếng xuýt xoa của vết khâu, lúc này mẹ ngồi đối diện bs Hiền, bs đang khâu cho 1 ca rất khó ( rách lanh tanh bành). Sản phụ thì ưỡn người vì đau. Mẹ nói với bs Hiền “ Chị ơi, lát chị cho em nhiều thuốc tê vào nhé, em sợ nhất cái mà khâu vá này ấy.”

Một chị y tá cầm 1 hộp kim và 1 chai nước ra bảo mẹ ngồi đó để truyền kích đẻ, mẹ hỏi “ Chị ơi, truyền xong có được ra ngoài nữa không?” “ Không, giờ truyền là đẻ luôn đấy”. Mẹ hốt hoảng vì mẹ còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà “ Ơ, em chưa kịp ăn gì “. Bác sĩ Hiền quay ra bảo mẹ” Mai ăn gì chưa, thế tranh thủ đi ăn đi”. Mẹ quay ra bảo cô y tá” Cho em 15p em đi ăn đã nhé rồi hẵng đẻ chị ạ”. “ Nhanh lên nhé,” Thực ra lúc này mẹ không đói mà mẹ muốn ra ngoài để trấn tĩnh và lấy tí tinh thần để đẻ và muốn nhìn thấy bố con trc khi vào hành trình dài ấy.

Mẹ lao ra ngoài, gọi bố “Chồng ơi, giờ đẻ đấy, chông đi mua cho vợ cái gì ăn nhé”. Bố đi mua cho mẹ bánh mì và 1 chai nước, ăn xong mẹ đi vào và tinh thần có vẻ ổn hơn.

11h30: Cô y tá truyền kích đẻ, trời ơi tay mẹ khó lấy ven quá, chọc nát cả tay phải mãi mới lấy đc ven, đã thế bà ấy lại vừa chọc vừa buôn với người khác chứ, rõ ghét và trong lúc nắn ven, và buôn mẹ nghe 1 bà bác sĩ bên cạnh bảo “ Dung ơi, nhà em ở Mỹ Đình nhỉ, mai đi tắm cho con chị abc, ở gần ******* hộ chị nhé”. Thấy cô ý tá có vẻ hào hứng phấn khởi lắm. Mẹ lại phải làm hàng luôn để lấy ven đỡ đau hơn “ Ơ, nhà chị Dung ở Mỹ Đình à, thế gần nhà em rồi ( bốc phét kinh khung) Thế e đẻ xong, chị Dung tắm cho con em với nhé”. Ối giời, sự thay đổi khác hản” Ok, chị sẵn sang mà”. Thế là mẹ được lấy ven luôn 1 phát xong, và được đích than cô y tá Dung dắt sang 1 phòng chờ đẻ VIP. Ôi khéo mồm cũng có cái lợi.

Sang đến phong chờ đẻ, 1 minh mẹ nằm 1 cái phòng rộng thênh tháng, lại được gắn cái máy monitor để đo tim thai, và truyền 1 chai nc kích đẻ, được dặn “ khi nào có cơn đau nhiều và buồn rặn thì gọi nhé” và lúc này mẹ bắt đầu ko còn tinh vi nổi với cái ý nghĩ “ Ôi chỉ đau thế này thì thường quá!”.

10p sau, bác sĩ Hiền vào thăm mẹ và trêu “ Thế nào, đau chưa?, Sao ai mà Vip thế này, lại được nằm phòng Vip cơ đấy”. Lúc này cơn đau đã rõ rệt hơn nhưng mẹ vẫn chịu tốt vẫn đủ sức toe toét “ Em vẫn thấy thường lắm, hiii”

Thế rồi mẹ nằm với 1 chai nước bên cạnh, ôi mẹ ơi, dần dần cơn đau bắt đầu tăng cứ 2p một, như những cơn sóng ùa ạt ập tới, mỗi lần cơn đau chuẩn bị tới, mẹ nhắm mắt hít 1 hơi thật sâu, 1 tay ghì chặt và gối, tay kia mẹ bóp vào cổ chai nước thật mạnh. Mẹ cố hít vào thở ra thật sâu giống như những gì được học ở lớp tiền sản. Cứ vậy, cơn đau mỗi lúc 1 dầy, mẹ ghì răng cố ko kêu, ko được kêu, kêu sẽ mất sức lắm, mẹ sẽ ko còn sức để rặn Zen. Mẹ lại nghiến răng, ưỡn bụng, tay ghì chặt và thở mong chờ cơn đau đi qua. Mỗi lúc cơn đau đi qua ôi sao nó nhẹ như thế, mẹ cảm giác như được chết đi sống lại. Ấy vậy mà bs Hiền còn bảo “ Chưa ăn thua đâu nhé, tí mở hết 10p thì còn vui hơn”. Ôi thế này, mà mẹ đã tưởng như chết đi sống lại, 10p thì không biết mẹ còn sức chịu đựng không?. Cứ 5 – 7p lại có 1 cô y tá đi ra nhòm mẹ, và thọc tay vào xem mở thêm phân nào chưa, và dặn mẹ hít sâu cho em bé thở? Lúc này có thêm 2 bạn nữa vào đồng hành cùng mẹ., mẹ thấy bớt cô đơn ở cái phòng rộng thênh thang chỉ có mẹ và tiếng tim Zen đập thình thịch thình thịch, như muốn an úi mẹ vậy,

Sau 15p truyền nước, 1 mẹ đã bắt đầu đau giữ dội mở 10p, gào thét, mẹ thì vẫn ghì nghiến răng chịu những đợt sóng ùa tới ngày 1 dữ dội, chưa bao giờ mẹ phải chịu đau thế này con ạ,chưa bao giờ mẹ thấy sợ mỗi khi cơn đau tới như này, nước mắt mẹ bắt đầu chảy nhưng mẹ vẫn ko giám kêu mẹ chỉ khẽ rên lên khi cảm thấy ko chịu nổi. 1 tay mẹ bóp nát chai nước từ lúc nào, tay kia mẹ ghì vào thành sắt giường tưởng chừng như có thể bẻ cong nó. Lúc này chưa bao giờ mẹ thấy thương bà Ngoại đến thế, mẹ nghĩ và thấy thương bà ngoại vô cùng.

Phía bên kia, 5, 6 cô y tá lao tới lo cho trường hợp kia vì phải thở oxy, hình như mẹ đó ko biết cách thở, mẹ thấy rõ sự khác biệt giữa 1 bên chọn ekip trực, và 1 bên là mẹ chọn bác sĩ ( điều mẹ lo sợ nhất đã được cảnh báo là thái độ của ekip sẽ khác khi chọn bác sỹ, tuy nhiên là chỉ là 1 chút thôi chứ không quá khác biệt).

10p, 15p sau cơn đau một dồn dập hơn, mẹ đau lắm con ạ, mẹ cố hít thở sâu, nhưng mỗi khi cơn đau lên đỉnh điểm mẹ ko còn nghe thấy tiếng tim con đập mạnh như lúc cơn đau nhẹ. Rồi cơn đau đi qua tịm con lại đập bình thường, mẹ thấy khó thở, thấy ngột ngạt quá Zen ạ. Sao mắt mẹ tối lại thế này, mồ hôi vã ra, mẹ mệt và buồn rặn, mẹ không biết mẹ còn trụ được bao nhiêu cơn song ập tới nữa. Mẹ đau, đau quá con ạ.

Một cô y tá chạy tới hét to vào mặt mẹ “ Kìa thở đi chứ, hít sâu vào cho em bé thở, sao nhịp tim xuống thấp thế này” Mẹ mệt và đau lắm, mẹ không thở nổi như ai bóp cổ, nhưng mẹ ko nghe thấy tim của Zen đập mẹ sợ hơn nỗi sợ cơn đau, 1 tay mẹ ghì chặt thành giường cố lấy chút bình sinh còn lại để hít vào thật sâu, nhưng ko ăn thua dù mẹ đã rất cố gắng, mắt mẹ bắt đầu lim dim, mẹ chỉ còn nghe thấy tiếng ai đó lấy thở oxy ngay “ Báo bác sĩ Hiền đi”. 5p sau mẹ thấy bác sĩ Hiền ở đó, “ Sao còn có 60,70 thế này, em dọa chị à? Hay là cái dây bị lỏng?” Lúc này mẹ đau lắm mà ko giám nằm nghiêng vì sợ dây lỏng.” Cho tiêm giảm đau đi”. Mẹ được tiêm thêm 1 mũi giảm đau, nhưng không ăn thua, mỗi đợt cơn đau tới, mẹ lại nghe rõ tim Zen đập yếu hẳn.” To cao thế này mà phải đi mổ à?” Bác sĩ Hiền nhìn sơ đồ tim con. Mẹ lúc này không biết nên buồn hay vui, vui vì mẹ sẽ ko phải chịu đau như này nữa. Buồn vì điều mẹ lo sợ nhất là mổ, điều mẹ chưa từng nghĩ tới, mẹ lo con ko có sữa như các bạn, lo con bị đường hô hấp và trăm mối lo ập tới. Mẹ biết Zen thương mẹ cố thúc ra thật mạnh để mẹ nhanh hết đau nhưng hình như mỗi lần con thúc là 1 lần con bị vướng cái gì đó làm nhịp tim con yếu đi, khi cơn gò qua đi con lại có thể thở bình thường. “ Không phải suy tim, nhưng lạ vậy nhỉ?” Mẹ nghe bác sĩ Hiền nói, rồi bs quyết định cho mẹ đi mổ cấp cứu

5p sau một cái cáng được đẩy vào, mẹ được khiêng lên 1 cái cáng, đắp 1 cái chăn trắng muốt đi ra ngoài phòng chờ mẹ kịp nhìn thấy bố con và bà ngoại,bà ngoại khóc vì mẹ phải đi mổ, mặt cắt không còn giọt máu, lo lắng hiện rõ trên mặt bà ngoại. Mẹ chưa kịp nghe thấy ngoài câu bố nói vội với cô y tá” Phải chuyển lên mổ hả chị?”

Mẹ được đưa vào phòng mổ, 1 căn phòng điện sáng trưng bên cạnh đang có 1 vài mẹ cũng đợi mổ. Mẹ được bê lên bàn mổ, bong điện sáng troắc trước mắt, như những gì mẹ vẫn thấy trên ti vi. 2 bác sĩ đi vào mẹ bị lột sạch những gì trên người và được khoác vào 1 cái áo thủng 1 lỗ ở lưng, bác sĩ kêu mẹ nằm cong như con tôm, rồi chọc cái gì đó vào lưng( mẹ bít đó chính là gây tê). Lúc này cơn gò đang hành hạ, nhưng mẹ cố nín bằng chút bình sinh còn lại để không ngọ quậy, vì nhỡ chọc nhầm là tèo luôn.

1 cô y tá vào, tay cầm 2 cục số đeo vào tay mẹ và kêu “ Đây là số của 2 mẹ con, chị nhìn 2 số giống nhau nhé”. Mẹ cố nhớ trong đầu con số 17.161. Con số đầu đời gắn theo con.

Gây tê xong, mẹ bị phủ 1 lớp khăn trắng muốt trước mặt, chỉ khoảng 30s sau mẹ thấy người lạnh toát cứng đờ, mẹ ko còn cảm thấy cơn đau nữa. Mẹ nghe thấy tiếng dao kéo lẻng xẻng xung quanh. Mẹ cố nhấc thử chân .” Ôi chị ơi, chân em vẫn nhúc nhích được này, đừng chọc dao vội nhá”. Nhưng chỉ 30s sau chân mẹ không còn cựa quậy được. Mẹ cảm nhận rõ có cái gì đó đang chọc quay dưới bụng mẹ. Mẹ bắt đầu nghĩ mien man, tưởng tượng Zen và cảm thấy mọi thứ khác xa những gì mẹ đã chuẩn bị.

Trong lúc mẹ đang mien man với những ý nghĩ xa xôi, vô định, mắt nhìn khắp phòng, mẹ chợt nghe thấy tiếng “ oe oe”, Zen của mẹ đấy ư? Có phải Zen không? “ Con khóc rồi mai nhé”. Ôi mới 5, 10p mà sao nhanh vậy. Mẹ nghe rõ tiếng Zen khóc, con được 1 cô y tá nhấc trong tay nhìn như 1 con nhái thôi, toàn than nhuốm mầu máu và nhót nhát, ngọ quậy khua chân tay. Lúc này mẹ thật sự chưa có chút cảm giác gì gọi là thiêng liêng, là giây phút vỡ òa mà người ta vẫn miêu tả. Con được bê ra 1 cái chậu rửa sạch, làm vệ sinh “ Con gái, 3kg nhé”.

Trong lúc người ta làm vệ sinh, mẹ chỉ nhìn thấy lưng của cô y tá, và tiếng khóc con oe oe chào cuộc sống, tự dưng mắt mẹ cay cay, mẹ nghe thấy tiếng khóc của Zen rồi, mẹ lẩm nhẩm trong đầu “ Zen ơi, mẹ đây, mẹ ngay đây thôi, nín đi con”.

Bác sĩ Hiền nói với đồng nghiệp “ Ôi cái gì đây”, rồi bác sĩ đưa cho mẹ 1 cục gì đó như cục máu to, to lắm băng 1 quả măng cụt to đùng. Hóa ra đây là nguyên nhân làm Zen của mẹ không thở nổi mỗi khi cơn gò tới, tử cung mở ra, đầu con thúc xuống nhưng cục u xơ này đã chiếm mất không gian làm Zen khong thúc xuống được.

Trong lúc được khâu vá, mẹ chẳng còn bận tâm tới gì, mẹ mải nhìn theo Zen, mẹ sợ người ta tráo mất Z của mẹ, như những gì mẹ vẫn thấy trên sách báo. Mẹ nói với cô y tá “ Chi ơi, cho em nhìn mặt con với”

Zen được bế ngay tới cạnh mẹ “ Mai nhìn mặt con này”. Ôi Zen của mẹ đây ư? Con được bọc trong 1 cái tã xanh, mẹ chỉ nhìn được trán và khuôn mặt tròn xoe, trắng hồng của con. Đôi mắt con tròn xoe đen nháy nhìn đảo tứ xung quanh, như lạ lẫm với thế giới này lắm, nhìn con bé nhỏ vô cùng, nằm gọn trong vòng tay cô y tá, cái môi chum chim đỏ chót, 2 cái má hồng, cái lưỡi đẩy đẩy. Ôi mẹ sẽ hông bao giờ quên được hình ảnh của con khi đó, Mẹ giơ tay, chạm nhẹ vào má con sống mũi mẹ cay cay. Mẹ muốn ôm Zen bé bổng của mẹ quá. Nhưng cô y tá bế Zen của mẹ đi mất.

10p sau, mẹ được đưa sang 1 cái cáng khác và được đẩy về phòng hậu phẫu.

Lúc này mẹ không biết là mấy giờ vì mẹ bị cô lập thông tin hoàn toàn, lúc này mẹ được nằm chung giường với 1 bác, xung quanh có khoảng 50,60 người cùng mổ ca ngày hôm đó với mẹ, sau khoảng 3h về phòng hậu phẫu chân mẹ đã bắt đầu nhúc nhích được, mọi người xung quanh thì bị phản ứng phụ, ngứa, lạnh còn mẹ thì không thấy gì hết. Sau 5h mẹ được đưa về phòng và mẹ được gặp Zen, được gặp bố Zen và cả bà ngoại nữa. Và lúc này đây lại là hành trình tìm kiếm nguồn sữa cho con – cả 1 chặng đường không đơn giản chút nào.

Giờ đây mẹ đang ôm Zen trong vòng tay, ánh mắt con lim dim, đôi môi nhỏ xinh chum chím thỉnh thoảng lại nhoẻn miệng cười với mẹ. 2 mẹ con mình đã cùng vượt qua tất cả, những giây phút đau đớn mẹ tưởng chừng như không chịu nổi, nhưng giây phút sợ hãi, giây phút vỡ òa, những niềm vui, ảnh mắt những hình ảnh đầu tiên của con mãi mãi đọng trong tâm trí mẹ. Zen của mẹ mãi được hạnh phúc thế này nhé, mãi được sóng trong vòng tay yêu thương và tình yêu bao la của bố mẹ thế này nhé.Bố mẹ không quá giầu sang để cho con 1 cuộc sống thật hoàn hảo nhưng bố mẹ có tình yêu vô bờ bến dành cho con. Mai sau con lớn, khi đọc những dòng hồi kí này con hãy nhớ nó như 1 kỉ niệm đẹp và là 1 thử thách đầu đời của con. Phía trước con còn cả 1 chặng đường dài thật dài, nhưng Zen của mẹ đã thật giỏi khi vượt qua hàng nghìn hàng nghìn đối thủ để đến bên bố mẹ, con đã là người chiến thắng, chiến thắng từ giây phút đầu tiên đó. Hãy lớn và yêu thương bố mẹ để mẹ mãi ghi nhớ những giây phút này, để hạnh phúc và mỉm cười mỗi khi nghĩ tới con. Zen yêu của mẹ!
02:12 CH 12/08/2013
Nhật ký ngày vượt cạn (tầng 2)
HỒI KÍ" NẶN" ZEN (TẬP 3) - ĐIÊU THUYỀN PHÁT HUY TÁC DỤNG
9h mẹ đứng trước của bệnh viện nhấc điện thoại và gọi cho bác sỹ Hiền :” Chị ơi, em đang ở cửa viện rùi”. “ Em vào phòng số 2 nhà B”.
Mẹ và bố bắt đầu bước vào viện, nhưng sao trong lòng lúc này mẹ chẳng thấy lo lắng, hồi hộp hay mong chờ gì nữa, cảm giác ấy bay đâu mất rồi, bao ngày mẹ mong đợi mà sao giờ mẹ lại thấy hết sức bình sinh đến vậy. Vào khu B, không hẹn mà gặp mẹ lại gặp Bác Dung ở cửa nhà vệ sinh. 2 chị em “ Ô” thật là trùng hợp, không khéo được nắm tay nhau rặn đẻ rồi.

Mẹ nói với bác Dung : “ Chị đứng đây đợi em nhé, em hẹn chị Hiền rùi, em vào nhà vệ sinh cái đã”.

Bước vào nhà vệ sinh, nó cũng không bẩn thỉu và đông đúc lắm như các mẹ vẫn tả trên mạng. Mẹ mở túi lấy ít giấy đã thủ sẵn ở nhà vì đã được cảnh báo trước là ko có giấy vs, lần này mẹ không còn thấy ra máu nữa mà là dịch nhầy ( như kiểu nhựa chuối), rất nhiều. Vừa đứng lên ra ngoài mẹ lại thấy ộc ra lần nữa, lại chạy vào.

Xong xuôi, mẹ và bác Dung vào gặp bác sĩ Hiền, cho 2 ông bố lếch thếch đi đằng sau. Bác Dung hỏi mẹ” Không cần lấy số hả em?”.

Mẹ ra ngó ối giời số hơn 1 nghìn bao nhiêu đó, thế thì có mà đẻ ra đường à, trong đầu mẹ nghĩ thế đó!“Ừ quy định là vậy nhưng em có cách rồi, với lại cũng hẹn chị Hiền rồi.”.

Thế là mẹ lôi xềnh xệch bác Dung đi theo mẹ, nhìn buồn cười lắm, 2 bà bụng to vượt mặt lao phăm phăm băng qua dãy nhà với ngun ngút cái bụng bầu và đông kinh khủng vì là sáng thứ 2 mà, lại là ngày siêu đẹp nữa chứ. Lao vào cửa phòng, không cần ý kiến mẹ nắm tay bác Dung lôi vào trong và phải ưỡn cái bụng mới lách qua được cái đám đông như kiến cỏ, chưa bao giờ mẹ thấy nhiều bà bầu thế con ạ.

Bên ngoài thì xếp hàng chờ tới lượt khám, bên trong thì nói chuyện om tỏi ai cũng mong tới lượt mình khám thật nhanh để không phải chịu cảnh chen lấn xô đẩy và cái nóng bức của tháng 6 hè. Thỉnh thoảng lại có mấy cô y tá dắt theo 1 bà bầu chen ngang vào dúi tay cho bác sỹ “ người nhà em nhé”! Mẹ cười thầm trong đầu “ Cái bài cũ rich, chắc cả cái nước Việt Nam này đều là họ hàng của bác sĩ – vì đều gọi cụ Hồ là Bác cả mà “

Mẹ đang kéo bác Dung lách qua chen ngang các bà bầu với ánh mắt xuyên hình viên đạn của các bà bầu khác
” Xếp hàng đi em…”

Một bà bác sĩ đang quát tháo ầm ầm “ Ai có số gọi tên thì vào ko thì ra ngoài, ầm ầm như cái chợ vỡ”.

Một bà nhìn thẳng mặt mẹ nói” Ra ngoài, ra ngoài, khi nào gọi tên thì vào”. Mấy bà nghe bị dọa cun cút ra ngoài xếp hàng,

Mẹ hồn nhiên đáp với ánh mắt ngơ ngác như khó hiểu” Ơ chị vừa gọi em mà’.

Bà bác sĩ nhìn lại tập sổ khám trên tay “ Lý Thu Trang – Yên Bái “ hả?

Mẹ gật đầu như chết đuối vớ được cọc “ Vâng – em đây”. Hahaha ( Thành thật xin lỗi chị Lý Thu Trang thật ạ?”

Rồi thế là mẹ được qua vòng gửi xe, vào nhìn thấy bác Hiền đang khám cho các bà bầu khác với 1 cái máy như 1 cái can xăng 5l dí vào bụng các bà bầu kêu bụp bụp roẹt roẹt ( mẹ cũng chẳng biết nó là cái gì?) 20s- 30s một bà bầu tốc độ chóng mặt và thái độ khác 180 độ khi mẹ được bs Khám cho ở nhà. Thế mới biết vào viện nó khác thế nào ta. “ Chị ơi, em sắp đẻ rồi”. BS quay lại nhìn mẹ với ánh mắt than thiện mọi khi “ 2 bà lại rủ nhau đi đẻ à? Vào phòng cấp cứu đợi chị”

Mẹ lại lôi xềnh xệch bác Dung vào phòng cấp cứu khỏi cần số má đăng kí và đóng xiền gì nữa, 5p sau BS Hiền đã xuất hiện cầm 2 quyển sổ đăng kí hồ sơ khám ( của mẹ là số 30) đưa cho 1 anh, rồi mẹ và bác Dung được leo lên 1 cái bàn đằng sau đó được chắn bởi 1 cái rèm trắng. Trong đầu mẹ nghĩ” À khám trong xem mở mấy phân, thuộc bài rồi?”

Bác Dung leo lên trước “ 1 bà đi về “ Bác sĩ Hiền kết luận, mẹ cười phớ lớ như được mùa “ thế chắc em cũng về nốt rồi “. Leo lên bàn, nằm dạng tè he để bs kiểm tra, chọc chọc, quay quay 1 lúc (Lần này mẹ có kinh nghiệm rồi nên tinh thần thư giãn, hít thở đều không gồng cứng người nên thấy khá nhẹ nhàng, không giật mình và thót tim như lần trước). 5s sau bs gật đầu “ Nhập viện được rồi, mở 2p”. Haha mẹ cười như chế giễu bác Dung, “ Em lại đẻ trước chị nhé”. Bs quay ra nói với bác Dung” Em thuận lợi hơn nó, mà giờ tử cung nó đúng trục rồi đấy.”, Mẹ hơ hớ cười và nói hồn nhiên rõ to “ Tại bài của chị hộm qua bảo bố nó thăm đấy, không ngờ hiệu quả thế.” Nói xong mẹ quên mất xung quanh có rất nhiều người và họ nhìn mẹ với ánh mắt mẹ không tả nổi nữa.

Bác Dung đi về, mẹ được y tá phát cho 1 bộ quần áo hồng 1 bộ bẩn thủi ghê gớm, nhưng mẹ lại giở trò giả vờ “ Chị ơi, bụng em to quá em không vừa bộ này “ Bà ấy đưa 1 bộ khác, à có vẻ sạch sẽ hơn đây, nhưng ôi mẹ ơi có mùi hôi nách, kinh tởm. Lần này mẹ lại mang ra ngoài và cố tình xé rách 1 đoạn váy vốn dĩ đã tuột chỉ. Hahaha mẹ cũng hơi đểu Zen ạ. Mang vào “ Chị ơi bộ này rách rồi “. Cô y tá nhìn mẹ với ánh mắt khó chịu lắm rồi đấy, mẹ lao vào “ Ôi chị vất vả với em quá, thôi chị cứ lo cho bệnh nhân khác đi để em lấy quần áo cho” vì mẹ đã liếc thấy cái tủ đựng đồ ở ngay sau chỗ bàn khám lúc nãy mẹ nằm. Thế là lựa được 1 bộ thơm tho, sạch sẽ mẹ mặc vào, đi đôi tổ ong đã chuẩn bị ở nhà, và cho bộ quần áo cũ vào 1 cái túi đã chuẩn bị sẵn( Trên đường đi mang sẵn bỉm, sữa,nước lọc)

Thay xong, bs Hiền gọi bố vào đưa cho mấy đồng chí trong đó 100K, và ghi vào hồ sơ sinh chọn “ Bs Đỗ Thu Hiền “, sau đó bố đi đóng tiền 10tr. Lúc này mẹ mới gọi điện cho bà ngoại thông báo đã nhập viện, và dặn khi nào vào viện thì cầm theo giỏ đồ còn lại mẹ đã sắp sẵn.

Sau khi bố đóng tiền xong 1 cô y tá dắt mẹ và bố lên khoa D3 mẹ đi với 1 tinh thần hết sức thoải mái và quên mất ơ những cơn đau đâu rồi….
02:10 CH 12/08/2013
Nhật ký ngày vượt cạn (tầng 2)
HỒI KÍ " NẶN " ZEN(TẬP 2) - SỐNG TRONG HỒI HỘP
11h11’ ngày 08/06/2013. Tin nhắn đến. Dương Bư “ Bạn ơi tớ sắp đẻ rùi, đang ở BVPS rồi”. Mẹ đọc tin nhắn mà tim đập thinh thịch, người cùng dự sinh với mẹ đã chuẩn bị sinh rồi. 1 cảm giác hồi hộp khó tả ghê gớm. Mẹ đặt tay xuống bụng, Zen của mẹ vẫn nằm im trong đó, thỉnh thoảng ngọ quậy như muốn thi gan với mẹ. Mẹ lao tới xem lại hết những gì cần chuẩn bị xem còn thiếu gì không? Chắc đêm nay hoặc mai sẽ tới lượt mẹ thôi. Và mẹ bắt đầu đếm ngược.

Ngày 09/6/2013 : 1 ngày trôi qua trong bình yên, không vấn vương lo toan muộn phiền….và con vẫn nằm đấy ko 1 dấu hiệu nào đến

Ngày 10/6/2013: Tối nào bố mẹ cũng đặt tay lên bụng, gọi Zen ơi ra đây với bố mẹ nào, con vẫn nằm im ko them ngọ quậy.

Ngày…..vẫn như mọi khi mọi người kêu đau lưng, mất ngủ, bụng tụt, khó thở, ra máu báo…mẹ vẫn đi làm, vẫn lượn, vẫn ngủ tít từ tối đến sáng. Con biết không chưa bao giờ mẹ mong được vào viện. Chưa bao giờ mẹ mong được mất ngủ như thế.

Ngày 13/6/2013 : Tự dưng đêm nay mẹ trần trọc mãi ko ngủ được, con đạp thúc xuống làm mẹ khó thở, mẹ sung sướng bảo bố chuẩn bị tinh thần vỡ đê, mẹ khoe với bà ngoại và mọi người cơ quan như 1 niềm mong ngóng của công chức cuối tháng thấy thông báo lương , “MAI TỚ ĐI ĐẺ, MAI MÀ KO THẤY TỚ ONLINE THÌ LÀ ĐI ĐẺ RỒI NHÁ” Mẹ và bố kiểm tra lại mọi thứ dọn dẹp nhà cửa thật sạch và nằm trên giường đợi con ra chuẩn bị tinh thần hộ đê…Bố thì mở sách ra xem dấu hiệu cơn gò thế nào. Mẹ thấy 1 cơn, 2 cơn ( Nhẹ vô cùng, long mừng khôn siết hồi hộp nghĩ ko biết con như nào ta, tí nữa mẹ đau thì thế nào nhỉ?, 3 cơn rồi ….im tịt mẹ lăn ra ngủ tít thò lò lúc nào không biết, sang tỉnh dậy : “ Ơ VẪN CHƯA ĐẺ À?”

Ngày 14/6/2013 . Phan Thị Huyền Trang ( Đại ka kun) : Tớ tưởng bạn đi đẻ rồi?
Phạm Tuyết : Ơ thế lại chưa đẻ à?
Bùi Hồng Tuyến: Em ơi, đi đẻ chưa? Sao nick chat nội bộ vẫn sang thế??
Ặc ăc, mẹ xấu hồ quá, khoe như đẻ đên nơi rồi, mà vẫn ngồi ở cơ quan nick vẫn sáng hehe.

Ngày 15/6/2013 : Sáng ngủ dậy, mẹ ko còn hồi hộp và mong như mọi khi, mẹ vào nhà vệ sinh với 1 chút nản, đúng dậy mẹ giật mình khi nhìn thấy huyết nâu, mẹ giật mình vui sướng, hồi hộp gọi bố giật lại. Nhưng lần này mẹ sợ lại hụt như mọi khi nên mẹ ko giám chuẩn bị tinh thần gì cả. Mẹ và bố vẫn đi ăn sáng rồi bố đưa mẹ tới cơ quan.

Hôm nay cơ quan mẹ tổng duyệt văn nghệ thi hội diễn toàn ngân hàng. Mẹ nói dối bố là trời nắng vợ tự đi taxi về. Nhưng kì thực là mẹ rủ 1 cô trốn đi xem tổng duyệt vì biết bố con sẽ ko đồng ý đâu. Mẹ đến xem mọi ng đều mắt tròn mắt dẹp “ CHƯA ĐI ĐẺ À?”

Ngày 16/7/2013: Sáng nay mẹ và bố đi khám, mẹ đi cùng chị Dung một người trong hội rắn tháng 6, hai chị em cũng dự sinh cùng nhau. Mẹ lại càng thất vọng và lo lắng khi chị Dung đang có dấu hiệu chuyển dạ còn mẹ thì bác sĩ nói tử cung còn sâu lắm, con lại ko nằm đúng trục, nên chua đẻ được đâu? Mẹ hỏi bác sĩ “ Thế có cách nào không chị?” Bs nói “ Tùy thuộc vào bố nó thăm nom thế nào”? Haha, mẹ buồn cười quá, làm gì được vào cái lúc bụng to đùng thế này???Cái này khi nào Zen lớn mẹ giải thích sau nhá. Hiii. Ấy thế mà hiệu nghiệm thật đấy ( Mẹ nào đang đợi đẻ mà đọc đến đoạn này thì thử áp dụng nhá:. Đêm hôm đấy 12h đêm mẹ thấy có những cơn đau nhè nhẹ. Nhưng lại sợ hụt như mọi khi mẹ không giám ý kiến mơ mộng, Đến khoảng 3h sáng, mẹ bắt đầu nhâm nhẩm đau bụng, khoảng 15p mẹ lại thấy nhâm nhẩm, nhưng chỉ là như khi mẹ đau bụng kinh, mẹ vào FB hỏi xem có ai còn thức không, để hỏi đau đẻ nó đau như nào??

Bố con bắt đầu lấy điện thoại bấm đồng hồ, thôi đúng rồi 5 - 10p 1 cơn 40s đều như vắt chanh, mẹ đếm được hơn chục cơn, mẹ bắt đầu mò dậy bật bình gội đầu, tắm rửa, làm vệ sinh thật sạch vào lúc 4h sáng và tiếp tục đếm cơn, bố con thì mặc sẵn quần áo, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng.

4h30 tắm xong, mẹ leo lên giường, và nằm đếm cơn tiếp vì bs dặn khi nào 10p 3 cơn hãy vào viện. Mẹ nghe nhiều người kể vội vào viện phải nằm chờ hoặc bị đuổi về mẹ cũng khiếp nên đành ngồi đợi, phần nữa mẹ cũng đã nghiền nát WTT, lafmchame, và kinh nghiệm mọi ng rùi nên mẹ ko vội. Bố thì cứ giục mẹ vào viện thôi. Mẹ nằm đếm cơn và ngủ thiếpđi lúc nào ko biết, trong giấc ngủ mẹ vẫn thấy những cơn đau nhè nhẹ.

6h bố đi mua cho mẹ bát cháo, mẹ gọi điện cho bà ngoại để thông báo. Bố bắt mẹ đi taxi, nhưng mẹ sợ cảm giác vào viện rồi phải về nên mẹ đòi bố cho đi xe máy cùng.

8h mẹ và bố vẫn vi vu xe máy cùng lên bệnh viện, vì lúc này những cơn đau còn nhẹ lắm, mẹ thấy mẹ chịu đựng đc. Ôi nhưng đi được 1 đoạn, sao nó đau hơn lúc ở nhà, bố bắt mẹ xuống đi taxi nhưng mẹ vẫn lì kệ ko sao đâu, đi 1 đoạn cơn đau tới, mẹ ghì chặt bụng bố nghiến răn và tập hít thở như những gì ở lớp tiền sản dậy, bố nắm tay mẹ và hỏi “ Có đau lắm ko vợ?” Cơn đau đi qua, vợ bảo ko đau lắm, vợ tưởng đau đẻ thế nào chứ thế này thì bình thường quá.

Và cái ngày mẹ mong đợi đã đến mẹ được vào bv phụ sản,đến cổng mẹ nhìn ngó xung quanh cũng ko có gì lạ lẫm vì trc đó mẹ đã lang thang nghiền nát các khu để tham khảo và học hỏi rùi, mẹ gọi cho bác sĩ Hiền. Bs bảo vào thẳng phòng khám cấp cứu, rồi tình cờ ko hẹn mẹ lại gặp chị Dung, 2 bà cùng hy vọng tràn trề đc nắm tay nhau đi đẻ.

Và từ đây hành trình dài bắt đầu…
02:07 CH 12/08/2013
Nhật ký ngày vượt cạn (tầng 2)
HỒI KÍ "NẶN" ZEN ( TẬP 1 ) - 9 THÁNG YÊU THƯƠNG
Nhật kí ngày... tháng... năm!

Hnay Zen của mẹ tròn 1 tháng tuổi. Mọi gd sẽ tổ chức 1 bữa thật hoành tráng mừng đầy tháng con đây.

Trước đây mẹ cũng tưởng tượng một bữa đầy tháng với nhiều bạn bè, họ hàng con sẽ diện thật xinh để nhận thật nhiều lời chúc.

Ngày ấy cũng đến, con của mẹ tròn 1 tháng, nhưng những j mẹ muốn lúc này là ôm con trong lòng ngắm đôi mắt lim dim, đôi môi chúm chím thỉnh thoảng lại tóp tép, rúc rúc tìm ti mẹ. Khi thì nhoẻn miệng cừoi khi lại mếu nức nở như ai mắng. 2 bàn tay khùa khoạng như muốn mẹ nắm thật chặt. Mẹ chẳng còn muốn 1 lễ đầy tháng rềnh rang mẹ chỉ muốn con của mẹ nằm đây, cứ bé bỏng bên cạnh mẹ mãi thế này thôi con nhé!

Đơn giản thôi nhưng thế là hạnh phúc!

Khi mới sinh mẹ chỉ ước con chui vào trong bụng cho mẹ đc ôm bố béo va gối đầu tay cả đêm. Mẹ bực bội mỗi khi nghe tiếng oe oe của con lúc mẹ đang say giấc nồng. Mẹ ghét mùi hôi, sự bừa bộn. Ghét phải ru rú 1 góc nhà. Ghét cái cảm giác sáng, chiều, tối chỉ lo sữa, bỉm, và điệp khúc cứ lặp đi lặp lại mãi thế sao???

Có lẽ phải mất 1 tuần sau khi sinh mẹ mới bắt đầu quen với cảm giác có con bên cạnh, và không biết tự bao giờ mẹ bắt đầu nhớ ánh mắt, nụ cừoi, đôi môi, sự cáu gắt cả tiếng khóc của con mỗi khi mẹ nhắm mắt. Mẹ giật mình khi chỉ cần tiếng động nhẹ và quay sang xem con sao không ngon giấc. Mẹ run lẩy bẩy khi nhìn con mở tròn mắt sợ hãi, cái đầu ngóc lên cố thở và tiếng khóc ko thành lời khi sữa sộc lên mũi rồi khóc ré lên.

Mẹ vui mừng khi nhìn những giọt sữa cho con và khóc nức nở khi tự mình đánh đổ dù chỉ là 10ml sữa mẹ, mẹ lo lắng mong từng bãi " vàng " của con sao hnay chưa thấy, mẹ buốt ruột khi tiếng khóc con ré lên thất thanh khi lần đầu mẹ đưa con đi tiêm phòng. Mẹ vui mừng khi lần đầu nghe tiếng ê a của cổ họng, đôi mắt mở to của 1 buổi sáng tinh sương con tỉnh giấc gọi mẹ.

Và khi ấy chắc mẹ mới kịp nhận ra con là tất cả với mẹ.

Con là kết quả 7 năm yêu nhau của bố mẹ, 1 tình yêu đến thật bất ngờ và cũng êm đềm giản dị không sóng gió. Trước khi viết cho con có lẽ mẹ phải dành thật nhiều cho bố mới phải. Khi yêu mẹ yêu bố 1, cưới nhau rồi mẹ yêu bố 10, và khi con đến mẹ phải yêu bố cả trăm cả nghìn lần.

Sau này Zen lớn mẹ chỉ mong Zen lấy đc ng chồng như bố thôi là mẹ vui lắm rồi. Đời con gái có chi hp hơn đâu khi có 1 ng chồng tuyệt vời con ạ. Bố con ko giầu có như những người đàn ông khác, ko chức cao quyền rộng, nhưng bố con luôn làm mẹ tự hào mỗi khi kể về bố cho ai nghe, luôn làm mẹ có cảm giác nhỏ bé mặc dù mẹ đc mệnh danh" thiên hạ đệ nhất ghe gướm" chứ!

Sau ngày cưới, mẹ bắt đầu trở lại công việc, mẹ thật dốt vì k nhận ra những thay đổi trong cơ thể, mẹ vẫn giầy cao gót, quần áo diện tung tăng mỗi ngày. Rồi 1 ngày mẹ bắt đầu nhìn lịch và giật mình đã quá cả tuần rồi sao? Mẹ ra hiệu thuốc mua 2 que thử, chạy vào nhà vs 1 vạch 1 cảm giác rất khó tả vừa mừng lại vừa thất vọng kéo đến. 10p sau mẹ quyết định thử lại vẫn 1 vạch, mẹ đang định vứt vào sọt rác thì
1 cái j đó như kéo mẹ lại, nhìn kĩ lại 1 cái j đó hồng hồng rất mờ hiện lên, tim mẹ bắt đầu đập rộn ràng, mẹ mỉm cười rồi gói vào giấy cất trong ngăn kéo. Vào bàn làm việc cứ 10p mẹ lại kéo ra nhìn 1 lần như kiểu sợ mẹ nhìn nhầm và vạch ấy nó bay đi mất. Mẹ bắt đầu google và bắt đầu tìm hiểu khi ấy hành trình " 9 tháng yêu thương" bắt đầu.

1 tuần sau mẹ bắt đầu ra
chút máu nâu, bố con lo lắng mẹ thì cứ nhơn nhơn dù biết đó là dấu hiệu của động thai vì thực lòng lúc này mẹ chưa hề cảm nhận đc con chưa thấy điều j đó
mà ng ta gọi là mẫu tử. Có lẽ cái gì dễ dàng quá ng ta ko quá trân trọng chăng?? Giờ nghĩ lại mẹ thấy mẹ thật ngu dốt nếu như ngày ấy có vấn đề gì thì giờ sao mẹ đc ôm con thế này nhỉ?

Và từ sau ngày hôm ấy bố con bắt đầu hành trình đưa đón mẹ. Trời nắng hay mưa bố cũng ko 1 lời kêu than. Mỗi sáng đưa mẹ đi làm với 1 túi thức ăn to đùng, chiều chiều lại thấy bố đứng trước cửa cơ quan. Lên xuống xe cũng phải nghiêng xe cho mẹ lên đỡ vất vả..Ngày nào đi làm về bố cũng hỏi mẹ " có mệt ko?" cũng phải chục cái tin nhắn hỏi" Zen y có đạp nhiều k? hỏi 2 mẹ con ăn j chưa? dặn mẹ đi lại cẩn thận nữa!" lần nào đi qua chỗ sóc bố lại đưa tay vòng ra sau hỏi "Zen yêu có sao ko?" " V yêu có đau không??"" Sao mà yêu thế những câu nói ngày nào nghe cũng ko biết chán, những thứ hết sức bình thường, những cử chỉ hành động dù là nhỏ nhất cũng chứa đựng đầy yêu thưong. Bố lo hết việc nhà không cho mẹ mó tay vào việc gì cả. Nhìn ánh mắt bố con lo lắng chạy theo mẹ vào nhà vs bắt mẹ kiểm tra xem còn ra máu nữa ko mẹ vừa buồn cừoi vừa tức.

Đêm ngủ mẹ chiếm đến 3/4 cái giường bố cũng ko ý kiến khẽ khàng cho 2 mẹ con ngủ. Đêm nào cũng sờ chán xem mẹ có sốt ko? Lúc nào cũng đắp chăn sợ mẹ lạnh. Có đêm mẹ bị chuột rút bố vùng dậy tưởng mẹ làm sao ôm chặt mẹ vào lòng rồi xoa xoa bóp bóp cho mẹ. Tối tôi ăn cơm xong, bố lại mát xa chân và lưng làm mẹ lê tê phê. Có lần bố đi xa mấy ngày bố khoá hết cửa, tắt hết điện dập cầu giao trên tầng và tum để phòng mẹ ở nhà mò lên.
Những lần mẹ bị táo bón ngồi mãi trong nhà vs bố lôi quạt bật cho mẹ mát ngồi trong đó hưởng thụ, cuối tuần lại don dẹp từ trên xuống dưới mẹ mó vào cái gì bố kêu cái đó lắm lúc mẹ lên phơi quần áo bố ko cho bắt mẹ xuống bằng đc. Mẹ xin ở lại đứng nc chuyện cùng cũng ko cho vì sợ nắng mẹ ốm.

Nhiều khi mẹ biết mẹ sai, mẹ ngang nhưng vẫn cố tình bắt bố con làm lành trước. Bố hiểu mẹ và yêu thương mẹ vô cùng. 9 tháng mẹ chẳng có cảm giác gì là lo lắng mệt mỏi và căng thẳng cả. 9 tháng mẹ chỉ ngập trong hạnh phúc của niềm yêu thương quan tâm và chia sẻ của bố con và ông bà. 9 tháng trôi qua mẹ thấy như 1 giấc mơ vậy. Có lẽ phải khi Zen bắt đầu ngọ quậy mẹ mới lờ mờ nhận ra mẹ đang mang trong mình 1 sinh linh bé nhỏ.

Mỗi tối bố lại đặt tay lên bụng mẹ gọi "Zen yêu". Bố hôn lên trán mẹ và bụng " chúc 2 mẹ con ngủ ngon". Mẹ rối rít gọi bố khi thấy cái gì đó lồi lên ở thành bụng, mẹ lo lắng đến ngẹt thở khi 1 ngày ko thấy con ngọ ngoạy. Mẹ hào hứng đi mua sắm cho Zen và chào đón ngày Zen chào đời...

Và mẹ bắt đầu đếm ngược những ngày còn lại. Ôi chao sao mà nó dài đến thế, ôi sao mà sốt ruột đc vào viện đến thế, ngày nào mẹ cũng lôi đồ của con ra ngắm vuốt, gấp và hít hà cái mùi thơm thơm, mẹ tưởng tượng Zen của mẹ sẽ như nào nhỉ? Và mẹ luôn mong con sẽ có nc da trắng bóc, cái mũi cao giống bố. Rồi mai là ngày 17/6/2013 sẽ là ngày dự sinh của con. Nhưng sao mẹ mãi chẳng có dấu hiệu gì vậy là sao? Vẫn ăn ngon ngủ kĩ 1 lèo đến sáng. Và vẫn đi làm như những ngày bình thường. Nhưng sáng hôm t7 thức dậy...
02:06 CH 12/08/2013
Đơn giản thế thôi.. nhưng đó là hạnh phúc! (Phần...
Nhật kí ngày... tháng... năm!
Hnay Zen của mẹ tròn 1 tháng tuổi. Mọi gd sẽ tổ chức 1 bữa thật hoành tráng mừng đầy tháng con đây. 
Trước đây mẹ cũng tưởng tượng một bữa đầy tháng với nhiều bạn bè, họ hàng con sẽ diện thật xinh để nhận thật nhiều lời chúc. 
Ngày ấy cũng đến, con của mẹ tròn 1 tháng, nhưng những j mẹ muốn lúc này là ôm con trong lòng ngắm đôi mắt lim dim, đôi môi chúm chím thỉnh thoảng lại tóp tép, rúc rúc tìm ti mẹ. Khi thì nhoẻn miệng cừoi khi lại mếu nức nở như ai mắng. 2 bàn tay khùa khoạng như muốn mẹ nắm thật chặt. Mẹ chẳng còn muốn 1 lễ đầy tháng rềnh rang mẹ chỉ muốn con của mẹ nằm đây, cứ bé bỏng bên cạnh mẹ mãi thế này thôi con nhé!
Khi mới sinh mẹ chỉ ước con chui vào trong bụng cho mẹ đc ôm bố béo va gối đầu tay cả đêm. Mẹ bực bội mỗi khi nghe tiếng oe oe của con lúc mẹ đang say giấc nồng. Mẹ ghét mùi hôi, sự bừa bộn. Ghét phải ru rú 1 góc nhà. Ghét cái cảm giác sáng, chiều, tối chỉ lo sữa, bỉm, và điệp khúc cứ lặp đi lặp lại mãi thế sao???
Có lẽ phải mất 1 tuần sau khi sinh mẹ mới bắt đầu quen với cảm giác có con bên cạnh, và không biết tự bao giờ mẹ bắt đầu nhớ ánh mắt, nụ cừoi, đôi môi, sự cáu gắt cả tiếng khóc của con mỗi khi mẹ nhắm mắt. Mẹ giật mình khi chỉ cần tiếng động nhẹ và quay sang xem con sao không ngon giấc. Mẹ run lẩy bẩy khi nhìn con mở tròn mắt sợ hãi, cái đầu ngóc lên cố thở và tiếng khóc ko thành lời khi sữa sộc lên mũi rồi khóc ré lên.
 Mẹ vui mừng khi nhìn những giọt sữa cho con và khóc nức nở khi tự mình đánh đổ dù chỉ là 10ml sữa mẹ, mẹ lo lắng mong từng bãi " vàng " của con sao hnay chưa thấy, mẹ buốt ruột khi tiếng khóc con ré lên thất thanh khi lần đầu mẹ đưa con đi tiêm phòng. Mẹ vui mừng khi lần đầu nghe tiếng ê a của cổ họng, đôi mắt mở to của 1 buổi sáng tinh sương con tỉnh giấc gọi mẹ. 
Và khi ấy chắc mẹ mới kịp nhận ra con là tất cả với mẹ.
Con là kết quả 7 năm yêu nhau của bố mẹ, 1 tình yêu đến thật bất ngờ và cũng êm đềm giản dị không sóng gió. Trước khi viết cho con có lẽ mẹ phải dành thật nhiều cho bố mới phải. Khi yêu mẹ yêu bố 1, cưới nhau rồi mẹ yêu bố 10, và khi con đến mẹ phải yêu bố cả trăm cả nghìn lần. 
Sau này Zen lớn mẹ chỉ mong Zen lấy đc ng chồng như bố thôi là mẹ vui lắm rồi. Đời con gái có chi hp hơn đâu khi có 1 ng chồng tuyệt vời con ạ. Bố con ko giầu có như những người đàn ông khác, ko chức cao quyền rộng, nhưng bố con luôn làm mẹ tự hào mỗi khi kể về bố cho ai nghe, luôn làm mẹ có cảm giác nhỏ bé mặc dù mẹ đc mệnh danh" thiên hạ đệ nhất ghe gướm" chứ!
Sau ngày cưới, mẹ bắt đầu trở lại công việc, mẹ thật dốt vì k nhận ra những thay đổi trong cơ thể, mẹ vẫn giầy cao gót, quần áo diện tung tăng mỗi ngày. Rồi 1 ngày mẹ bắt đầu nhìn lịch và giật mình đã quá cả tuần rồi sao? Mẹ ra hiệu thuốc mua 2 que thử, chạy vào nhà vs 1 vạch 1 cảm giác rất khó tả vừa mừng lại vừa thất vọng kéo đến. 10p sau mẹ quyết định thử lại vẫn 1 vạch, mẹ đang định vứt vào sọt rác thì
1 cái j đó như kéo mẹ lại, nhìn kĩ  lại 1 cái j đó hồng hồng rất mờ hiện lên, tim mẹ bắt đầu đập rộn ràng, mẹ mỉm cười rồi gói vào giấy cất trong ngăn kéo. Vào bàn làm việc cứ 10p mẹ lại kéo ra nhìn 1 lần như kiểu sợ mẹ nhìn nhầm và vạch ấy nó bay đi mất. Mẹ bắt đầu google và bắt đầu tìm hiểu khi ấy hành trình " 9 tháng yêu thương" bắt đầu.
1 tuần sau mẹ bắt đầu ra
chút máu nâu, bố con lo lắng mẹ thì cứ nhơn nhơn dù biết đó là dấu hiệu của động thai vì thực lòng lúc này mẹ chưa hề cảm nhận đc con chưa thấy điều j đó
mà ng ta gọi là mẫu tử. Có lẽ cái gì dễ dàng quá ng ta ko quá trân trọng chăng?? Giờ nghĩ lại mẹ thấy mẹ thật ngu dốt nếu như ngày ấy có vấn đề gì thì giờ sao mẹ đc ôm con thế này nhỉ?
Và từ sau ngày hôm ấy bố con bắt đầu hành trình đưa đón mẹ. Trời nắng hay mưa bố cũng ko 1 lời kêu than. Mỗi sáng đưa mẹ đi làm với 1 túi thức ăn to đùng, chiều chiều lại thấy bố đứng trước cửa cơ quan. Lên xuống xe cũng phải nghiêng xe cho mẹ lên đỡ vất vả..Ngày nào đi làm về bố cũng hỏi mẹ " có mệt ko?" cũng phải chục cái tin nhắn hỏi" Zen y có đạp nhiều k? hỏi 2 mẹ con ăn j chưa? dặn mẹ đi lại cẩn thận nữa!"  lần nào đi qua chỗ sóc bố lại đưa tay vòng ra sau hỏi "Zen yêu có sao ko?" " V yêu có đau không??"" Sao mà yêu thế những câu nói ngày nào nghe cũng ko biết chán, những thứ hết sức bình thường, những cử chỉ hành động dù là nhỏ nhất cũng chứa đựng đầy yêu thưong. Bố lo hết việc nhà không cho mẹ mó tay vào việc gì cả. Nhìn ánh mắt bố con lo lắng chạy theo mẹ vào nhà vs bắt mẹ kiểm tra xem còn ra máu nữa ko mẹ vừa buồn cừoi vừa tức.
Đêm ngủ mẹ chiếm đến 3/4 cái giường bố cũng ko ý kiến khẽ khàng cho 2 mẹ con ngủ. Đêm nào cũng sờ chán xem mẹ có sốt ko? Lúc nào cũng đắp chăn sợ mẹ lạnh. Có đêm mẹ bị chuột rút bố vùng dậy tưởng mẹ làm sao ôm chặt mẹ vào lòng rồi xoa xoa bóp bóp cho mẹ. Tối tôi ăn cơm xong, bố lại mát xa chân và lưng làm mẹ lê tê phê. Có lần bố đi xa mấy ngày bố khoá hết cửa, tắt hết điện dập cầu giao trên tầng và tum để phòng mẹ ở nhà mò lên. 
Những lần mẹ bị táo bón ngồi mãi trong nhà vs bố lôi quạt bật cho mẹ mát ngồi trong đó hưởng thụ, cuối tuần lại don dẹp từ trên xuống dưới mẹ mó vào cái gì bố kêu cái đó lắm lúc mẹ lên phơi quần áo bố ko cho bắt mẹ xuống bằng đc. Mẹ xin ở lại đứng nc chuyện cùng cũng ko cho vì sợ nắng mẹ ốm. 
Nhiều khi mẹ biết mẹ sai, mẹ ngang nhưng vẫn cố tình bắt bố con làm lành trước. Bố hiểu mẹ và yêu thương mẹ vô cùng. 9 tháng mẹ chẳng có cảm giác gì là lo lắng mệt mỏi và căng thẳng cả. 9 tháng mẹ chỉ ngập trong hạnh phúc của niềm yêu thương quan tâm và chia sẻ của bố con và ông bà. 9 tháng trôi qua mẹ thấy như 1 giấc mơ vậy. Có lẽ phải khi Zen bắt đầu ngọ quậy mẹ mới lờ mờ nhận ra mẹ đang mang trong mình 1 sinh linh bé nhỏ. 
Mỗi tối bố lại đặt tay lên bụng mẹ gọi "Zen yêu". Bố hôn lên trán mẹ và bụng " chúc 2 mẹ con ngủ ngon". Mẹ rối rít gọi bố khi thấy cái gì đó lồi lên ở thành bụng, mẹ lo lắng đến ngẹt thở khi 1 ngày ko thấy con ngọ ngoạy. Mẹ hào hứng đi mua sắm cho Zen và chào đón ngày Zen chào đời...
Và mẹ bắt đầu đếm ngược những ngày còn lại. Ôi chao sao mà nó dài đến thế, ôi sao mà sốt ruột đc vào viện đến thế, ngày nào mẹ cũng lôi đồ của con ra ngắm vuốt, gấp và hít hà cái mùi thơm thơm, mẹ tưởng tượng Zen của mẹ sẽ như nào nhỉ? Và mẹ luôn mong con sẽ có nc da trắng bóc, cái mũi cao giống bố. Rồi mai là ngày 17/6/2013 sẽ là ngày dự sinh của con. Nhưng sao mẹ mãi chẳng có dấu hiệu gì vậy là sao? Vẫn ăn ngon ngủ kĩ 1 lèo đến sáng. Và vẫn đi làm như những ngày bình thường. Nhưng sáng hôm t7 thức dậy...
04:25 CH 19/07/2013
Những lý do làm bạn yêu chồng/vợ...
lúc yêu yêu chồng 1, cưới rồi yêu chồng 10, đẻ con ra yêu chồng 100. Những ngày ở trong viện v đau đớn vì vết mổ chồng chạy đi chạy lại ngày mấy chục cấy số lo cho vợ con. Vào nhà vs cùng vợ cả tiếng đồng hồ mồ hôi nhễ nhại dìu v đi từng bước, làm vệ sinh thậm chí thay bỉm cho v k nề hà. Nhìn cảnh chồng loay hoay thay tã, pha sữa cho con khi các bà chưa vào v rớt nc mắt. đi làm về là lại lao lên với 2 mẹ con động viên vợ âu yếm mát xa cho v. Nằm ngắm con yêu khuôn mặt giống đúc bố thành quả của 8 năm yêu thương chung sống mà nc mắt cứ trực trào.
11:40 SA 25/06/2013
Làm hồ sơ sinh và kinh nghiệm khi sinh bé ở Bệnh...
Bạn ơi gửi cho mình bảng giá cả của mấy chỗ bán đồ sơ sinh nhé. Mình cũng đang đi sắm đồ mà giờ bụng to rùi nên cũng ngại đi lại nhiều chỗ. Mail của mình: huedn7@gmail.com. Thanks mẹ nó nhìu nhé :x

sr b mình nghỉ ở nhà nên để file sắm đồ ss ở cơ quan rùi, b lên goog đánh " danh sách đồ sơ sinh so sánh giá cả t4/2013" mình có up 1 bài trên wtt này rồi đó
10:07 SA 15/06/2013
Sinh dịch vụ D3 tại BV PSHN (Phần 4)
Hề hề, mẹ con Zen update vụ làm hồ sơ sinh cho các mẹ sắp sinh nhé.
Chiều hôm trước alo cho bác sĩ Vinh. Bác sĩ hẹn 6hkém15 vào viện cầm theo CMT, bảo hiểm ý tế. Đến hẹn vào thẳng khoa cấp cứu gọi điện cho bác sĩ. Bác sĩ chạy xuống( đoạn này mẹ cháu hơi bị rung động vì lần đầu nhìin thấy bs mặc bộ quần áo mầu xanh bác sĩ, ngòai khoác áo blue trắng lần đầu tiền mình thấy bác sĩ sao mà đáng yêu thế. hahaha...dáng người cao ráo và độ đẹp troai thì........làm mẹ cháu hơi bị xao xuyến dù có bố cháu bên cạnh. =)). Mọi hôm đi khám bs khoác mỗi cái áo trắng nên nhìn cũng bt ý). a Vinh dẫn 2 mẹ con vào trong phòng cấp cứu lấy 1 quyển sổ khám, bảo điền thông tin rùi kẹp 100K vào đó. Các em y tá đon đả làm hết mọi thứ, cả bảo hiểm ko cần giấy chuyển viện. Mất 5p, rùi bố Zen đi đóng tiền mất 1p (384K). Sau đó quay lại họ giữ 1 biên lai, đưa bảo sang bên cạnh lấy máu, nc tiểu ( kẹp 50K). Mất 5p nữa. Thế là xong đi về, hồ sơ sinh và kết quả họ bảo gửi lại cho bác sĩ. Hôm nào vào đẻ vào thẳng khoa cấp cứu đọc mã số hồ sơ là xong.
Đợt vừa rùi lo sốt vó vì bs vinh bảo đi công tác Thái lan. đang bị bơ vơ và có đi khám thêm đặt vấn đề thêm với 1 số bác sĩ nhưng thấy ko đc yên tâm bằng. Mọi ng cũng có mẹ chê bs Vinh siêu âm ko chuyên nghiệp lắm này khác. Nhưng tớ thấy yên tâm tuyệt đối về khâu đỡ đẻ, và cực nhiệt tình. lần nào gọi điện nhỡ cũng gọi lại. Thấy yên tâm lắm. Bs nhẹ nhàng, ko bị thương mại hóa quá.
Nhưng để yên tâm thì tớ chắc vẫn phải sơ cua nhờ vả thêm mấy bs khác
09:31 SA 10/06/2013
Đơn giản thế thôi.. nhưng đó là hạnh phúc! (Phần...
Tối nào vợ cũng gác chân lướt FB, còn chồng xoa lưng, bóp chân. Tối nào cũng sờ đầu vợ xem có sốt ko? Chăm lo cho vợ từng ly từng tí. Thấy chồng tuyệt vời nhất thế gian. Chẳng ai yêu thương vợ bằng chồng. 1 tuần nữa thôi,nhà mình sẽ có thành viên mới. Yêu chồng lắm lắm.
08:46 SA 07/06/2013
Tháng 6 / 2013 ___ Rắn vàng tháng 6!!!!! Ngôi nhà...
Hix, tớ còn khoảng 10 ngay fnữa đến ngày dự sinh, mà chưa thấy gì cả. Các mẹ thì rục rịch hết rồi. Sốt ruôt quá thôi mất
08:44 SA 07/06/2013
Mua chăn ga gối đệm (HN)
Tớ chuyên đi mua chăn ga gối vì bị cuồng vụ nì.
Up khoe cả nhà 1 số bộ nhà mình đủ loại từ canda, everon, hanvico, may, hàng việt nam, hàn quốc rẻ. Tổng kết lại là đúng là tiền nào của nấy thật.
Hàng canada thì khỏi phải trê nhưng đắt ( bộ cưới tớ mua gần 12tr, cả ruột và vỏ đầy đủ). Bộ everron và hanvico thì giá tương đương nhau ( chăn 1070, ga chun trần 980, gối 320..) bộ hàn quốc may ở hải kim 147c đội cấn khoảng 1.5 bộ đủ như everon. Còn 1 loại hàn xẻng 345K tớ mua ở 25 ngõ 104 nguyễn phúc lai.
Tổng kết là tớ thấy nếu mua cưới hoặc nằm lâu dài các mẹ nên mua của everon hoặc hanvico, rẻ hơn canada mà chất lượng rất ok. Nằm thấy yên tâm. Còn hàng may hoặc hàng rẻ thì chỉ làm bộ sơ cua thui.
Tớ up 1 số bộ nhà tớ nhé, bạn nào cần thông tin chi tiết cứ hỏi nha

Bộ canada 2 gối tựa, 2 gối đầu,1 gối nhỏ, 1 chăn, 1 ga phủ, 1 ga hè, gồm cả ruột ( khoảng 12tr )


Bộ này mua ở sô 25 ngõ 104 Nguyễn Phúc Lai, chỗ này chuyên chăn ga gối hàng rẻ ( kiểu việt nam và hàn quốc nhái ) nhiều mẫu và rẻ lắm ý. 1 bộ hàng Việt Nam chỉ khoảong 200K. Bộ này tớ mua 345K ( 2 gối, 1 ga phủ, 1 chăn, chất mỏng, mát, giặt ko nhầu, ko phai mầu. Làm bộ sơ cua khá hợp lý). Nhưng ga của nó chỉ là 1 tấm vải về các mẹ phải tự gia công thêm chun 4 góc ý.



Bộ everon mã 1384 mẫu mới 2013. Tớ mua ở Bigsmile.vn đc giảm 10% so với giá hãng nhé. Bộ này nằm thích lắm, khỏi chê.

bộ này tớ may ở hải kim. gối 150K, ga chun trần 700. Chăn ko trần 650. Có trần 800. Chất được, giặt thoải mái. So với giá t hành khá ổn so với nhiểu nơi.
08:43 SA 04/06/2013
Sinh dịch vụ D3 tại BV PSHN (Phần 4)
Hề hề, mẹ con Zen update vụ làm hồ sơ sinh chiều qua cho các mẹ sắp sinh nhé.
Chiều hôm trước alo cho bác sĩ Vinh. Bác sĩ hẹn 6hkém15 vào viện cầm theo CMT, bảo hiểm ý tế. Đến hẹn vào thẳng khoa cấp cứu gọi điện cho bác sĩ. Bác sĩ chạy xuống( đoạn này mẹ cháu hơi bị rung động vì lần đầu nhìin thấy bs mặc bộ quần áo mầu xanh bác sĩ, ngòai khoác áo blue trắng lần đầu tiền mình thấy bác sĩ sao mà đáng yêu thế. hahaha...dáng người cao ráo và độ đẹp troai thì........làm mẹ cháu hơi bị xao xuyến dù có bố cháu bên cạnh. =)). Mọi hôm đi khám bs khoác mỗi cái áo trắng nên nhìn cũng bt ý). a Vinh dẫn 2 mẹ con vào trong phòng cấp cứu lấy 1 quyển sổ khám, bảo điền thông tin rùi kẹp 100K vào đó. Các em y tá đon đả làm hết mọi thứ, cả bảo hiểm ko cần giấy chuyển viện. Mất 5p, rùi bố Zen đi đóng tiền mất 1p (384K). Sau đó quay lại họ giữ 1 biên lai, đưa bảo sang bên cạnh lấy máu, nc tiểu ( kẹp 50K). Mất 5p nữa. Thế là xong đi về, hồ sơ sinh và kết quả họ bảo gửi lại cho bác sĩ. Hôm nào vào đẻ vào thẳng khoa cấp cứu đọc mã số hồ sơ là xong.
Ặc ặc, mọi thứ nhanh mình còn chưa kịp định hình như nào, và bệnh viện thì vắng teo ngược hoàn tòan những gì mình tưởng tượng.
Các mẹ sắp đẻ cứ yên tâm nhá
07:27 CH 31/05/2013
Tháng 6 / 2013 ___ Rắn vàng tháng 6!!!!! Ngôi nhà...
Hôm qua mẹ Mai ti vừa đi làm hồ sơ sinh ở PSHN xong, nhờ bác sĩ Vinh làm hết có 10p tổng thiệt hại khoảng hơn 400K. Nói chung là cũng ko như mình nghĩ. Nhưng đang bị buồn vì mình dự sinh 18/6 mà bác sĩ Vinh lại phải đi công tác đúng đợt từ 10 - 22/6 thật là buồn.
Các mẹ ở đây định nhờ bác sĩ nào đỡ vậy,chia sẻ cho tớ vụ này đc ko
05:20 CH 31/05/2013
Tháng 6 / 2013 ___ Rắn vàng tháng 6!!!!! Ngôi nhà...
Các mẹ tham gia FB cho vui nhé, tớ thấy hội tháng 4, tháng 5 đều có FB, hội mình giờ có FB trao đổi cho dễ
05:18 CH 31/05/2013
có mẹ nào biết bác sĩ Hiền, D3, bệnh viện Phụ sản...
hnay tớ vừa đi khám c Hiền già, tình hình là cực kỳ ưng ý. Tớ thấy c ấy vui tính và có tâm lắm. tớ đến bảo mới siêu âm thế là c ấy k bắt sa( lấy tiền như 1 số nơi) mà đo huyết áp xét nghiệm nc tiểu rất cẩn thận. giá thì khá hạt rẻ. Tớ đề cập nhờ bs rùi. có gặp mấy mẹ tập đầu dẻ nhờ bs ai cũng khen nức nở. Mà thấy bs có vẻ nổi tiếng cả vụ hiếm muộn nua, dông lắm. Tớ thấy yên tâm với chị Hiền già. còn c hiền trẻ tớ chư gặp mới alo thoii nhưng thấy có vẻ đanh đá mà k nhiệt tình lắm.
hy vọng mình đẻ sẽ suôn sẻ và đc c Hiền đỡ
04:38 CH 31/05/2013
m
mai_ti_bikini
Bắt chuyện
1.1kĐiểm·5Bài viết
Báo cáo