Ritavn đúng là cô gái rất tinh ý, hồi mình còn nhỏ xíu bố hay dạy mình học, mua sách cho mình đọc và tập viết chữ cho mình (tập viết chữ cho mình khổ gần chết, sau này không phải học môn tập viết chính tả nữa là chữ mình càng ngày càng...gà bới). Bố cũng là người mua máy ảnh về chụp mình từ cái hồi máy ảnh còn là của hiếm, ai muốn chụp thì phải ra công viên, bờ hồ để thuê thợ chụp ảnh. Từ nhỏ mình đã được bố mua cho rất nhiều váy áo xinh đẹp, được bố chở đi lang thang khắp nơi chụp ảnh, được bố chở đi hẹn hò mỗi chiều như 1 người tình bé con. Sau này cũng nhờ thế mà mình rất "nhạy bén" trong việc bắt đàn ông phải cưng chiều mình dù mình chẳng được cái nết nào kiểu "dịu dàng nền nã, đảm đang tháo vát hay....ngọt ngào dễ thương" cả. Giai mà không chiều là mình cho...đi luôn, mình ở nhà có bố "hào hoa- phóng khoáng", có ông nội "linh mẫn, dịu dàng và kỹ tính" chiều như thế, việc gì phải cắn răng vơ 1 tên cha căng chú kiết "không biết cưng chiều" vô cuộc đời cho đẹp đội hình? Sau này dù sinh con trai hay con gái, mình vẫn luôn ưu tiên việc để con cái được chăm sóc thường xuyên bởi 1 người cha tốt, nếu được cả 1 người ông tốt thì càng hay (vì người già thường kiên nhẫn với trẻ con, tiếp xúc với ông nội thường xuyên cho mình khả năng quan sát rất nhạy bén và đời sống tình cảm phong phú) . Dù gia đình mình không hạnh phúc, bố mẹ li dị từ khi mình còn bé xíu, nhưng được lớn lên trong yêu thương, bên 1 người mẹ hạnh phúc (với cuộc sống độc thân sau li dị) và 1 người cha thương yêu hết lòng cho mình sự tự tin khác hẳn những cô bạn lớn lên trong ức chế của mình. Để ý tiểu tiết không phải là điều xấu, những người để ý tiểu tiết thường lại là người có khiếu thẩm mỹ tinh tế và có gout thời trang rất ổn. Vấn đề của bạn không phải là để ý tiểu tiết mà là....cách bạn phản ứng với những điều không vừa ý mình. Lấy giấy lau miệng cốc cũng chẳng sao cả, nhưng hành động "vội vàng giằng lại" thì có hơi...thô lỗ. Bạn có thể thay đổi bằng hành động khác cũng đâu có ảnh hưởng tới cảm giác về vệ sinh đâu, ví dụ như...nhẹ nhàng xin thêm 1 cái ống hút khác, cũng đâu có chết. Em gái bạn đi cầu thang ầm ĩ, bạn có thể không thay đổi được thói quen của em nhưng có thể thay đổi được....thái độ của bạn đối với việc lên xuống cầu thang của em. Mình có duyên với người kỹ tính, tiểu tiết. Mình quý họ ở sự tinh tế khi nhận ra những nhu cầu của mình và những món quà hợp với mình tới mức "không chê vào đâu được", làm mình cảm động vô cùng. Mình chưa bao giờ là 1 người khó tính nên mình không hiểu được hết những khó khăn của bạn. Tuy nhiên, mình có 1 kinh nghiệm nho nhỏ thế này, hi vọng giúp ích được cho bạn. Ngày xưa mình có thuê nhà chung với mấy anh con trai. Mấy anh ý thì hay vứt đồ đạc lung tung khắp nhà, ăn uống xong không bao giờ quăng đồ vô sọt rác, nói chung là.....tiêu chuẩn sạch sẽ ngăn nắp có không bằng tiêu chuẩn của mình. Các chị em khác thì hết nhắc "anh đừng quẳng đồ ngoài phòng khách" đến "lần sau ăn xong anh nhớ vứt vô sọt rác" đều không hiệu quả. Mình thì làm thế này, mình mua về nhà 1 chậu lan hồ điệp trắng muốt, dọn mỗi cái mặt bàn ngoài phòng khách cho sạch thôi, rồi lót khăn trải bàn trắng, đặt chậu hoa lên, để trên bàn 2 ly rượu vang để tối tối ra phòng khách ngồi uống 1 ly, nghỉ ngơi trước khi đi nằm. Mình chỉ dọn sàn nhà cho sạch còn đồ ai vứt lung tung ra ngoài mình tuyệt nhiên không đụng vào (vì có phải đồ của mình đâu, toàn quần áo đàn ông ai mà dám gấp dám dọn) => 2 ngày hôm sau là các anh cun cút thu dọn đồ đạc từ lúc nào không biết, từ đó căn phòng gọn gàng ngăn nắp như đúng rồi luôn. Khi chậu hoa héo được vài hôm, căn phòng lại....bừa bộn trở lại như cũ, :))Cái đẹp là thứ có sức cảm hóa vô biên, bảo sao hoa hậu đi làm từ thiện người ta cảm động đến thế. Tuy nhiên mình cũng thấy Ritavn nói rất đúng, nếu biết sắp xếp nhà cửa cho "tiện nghi" thì....có thể giảm thiểu được thói quen xấu, nhất là thói quen bừa bãi. Ví dụ chỗ sofa nhà mình, mọi người hay vừa ngồi ăn uống lung tung ở đó vừa.....coi TV => để 1 giỏ rác nhỏ bên cạnh chỗ mọi người hay ăn thì tình trạng rác vứt lung tung khắp nhà giảm đi hẳn. => Đàn ông cũng thích nhà sạch hơn nhà bẩn chứ, chỉ là họ lười. Thay vì chạy theo đám đàn ông bừa bãi để dọn dẹp cho họ, chỉ làm việc đơn giản như "sắp xếp lại nội thất cho tiện nghi" có thể...giảm thiểu được công sức của chính mình đấy.Cuối cùng, mình thấy 1 cô gái kỹ tính, nghiêm cẩn, tiểu tiết thường lấy được những anh chàng...rất đẹp trai và có thu nhập ổn - mơ ước của nhiều cô gái. Khổ cái những cô gái này hiếm khi được...bình yên trong tâm hồn, cứ tự mình làm khổ mình cho dù cuộc sống của họ là niềm mơ ướng của biết bao nhiêu người. Bạn có thể tham khảo nhân vật Bree Van Der Kamp trong serie "những bà nội trợ kiểu Mỹ" - desparate housewives. Đó là người đàn bà...xinh đẹp, quý phái nhất, sự nghiệp thành đạt nhất, chăm chồng chăm con nhất, lấy mấy đời chồng toàn bác sĩ- nha sĩ giàu có mà hạnh phúc lại mong manh nhất, khổ tâm nhất trong cả bộ phim luôn. Cám ơn bạn Thelong3138 nhé, đúng là ví dụ kinh điển của chiêu "Tấn công từ từ" rồi. Có cả "lúc tiến lúc lùi, lúc xa lúc gần" rất hợp lý luôn, ^ ^Bản thân mình mới chỉ xài chiêu này có 1 lần với bạn trai mình, với kinh nghiệm ít ỏi đó, mình thấy 1 chất xúc tác rất hiệu quả trong quá trình "chuyển đổi từ "mặt ngoài còn e" --> thú nhận tình yêu" đó là "sự tán tỉnh của đối thủ xứng tầm". Ngày mình tán anh xã, nói thật anh ta cứ...dửng dưng, xa xa gần gần và chẳng bao giờ ghen tuông cả. Khổ cái hồi đó mình chưa có điều kiện thân thiết tiếp xúc gì, mấy cái đuôi của mình đều "không phải đối thủ" của ảnh nên ảnh còn tỉnh rụi đèo mình tới sinh nhật người ta. Chỉ đến khi có 1 đối thủ "ngang sức ngang tài", thực sự nguy hiểm nhảy zo vòng chiến là anh ấy...tự dưng nhiệt tình hơn hẳn, trong vòng chưa tới 1 tuần hẹn mình ra biểu "không hiểu sao khó chịu vô cùng khi thấy mình đi với thằng cha XYZ kia (mấy thằng khác tán mình như đúng rồi thì tỉnh queo), anh nghĩ là anh yêu ThoBong rồi, đừng qua lại với tên đó nữa hén" =))Em ơi, em lại chủ quan duy ý chí rồi. Bản chất tình cảm vốn là thứ khó nói thành lời, nên khối người "tình trong như đã" rồi mà vẫn còn phải hát câu "yêu nhau mà hông dám nói" đó thôi. Phụ nữ hay có ảo tưởng là "mình đối xử với người thế nào thì người ta sẽ đối xử với mình như vậy", mình "Thẳng thắn, rõ ràng" với hắn thì hắn cũng sẽ..."hiểu là mình muốn thẳng thắn, rõ ràng với mình mà....rõ ràng lại" , mình đối xử "lễ phép, hiếu thảo" với mẹ chồng thì mẹ chồng cũng sẽ "thương yêu" lại cho đúng ý mình => đến lúc kết quả không như mình như ý thì lại không hiểu tại sao, cho là người ta quá đáng, hic hic. Tất cả cũng là vì mình mới "hiểu mình" thôi chứ chưa "hiểu người", thậm chí nhiều khi "mình còn chẳng hiểu mình muốn cái gì nữa" thì làm sao...."hiểu được người ta muốn cái gì" được. Mà chưa "hiểu người ta muốn gì" thì khi mình phát tín hiệu A thì người ta hiểu thành B. Người ta nhận được B, trả lại C thì mình tưởng là mình nhận được D, :))A: em muốn rõ ràng, anh yêu em thì yêu mà làm bạn thì làm bạn. Anh đừng bắt em phải đoán nữa, thà không có gì còn hơn phải đoán mò.B: Em không hài lòng với anh, em không hạnh phúc trong mối quan hệ với anh. C: Thôi anh không phải người đàn ông có thể làm hài lòng được em.D: Ngay từ đầu anh đã ỡm ờ, không yêu đương rồi, em biết ngay mà.=> Càng sợ cái gì thì càng làm cho nó có xu hướng trở thành hiện thực. Sợ mất người ta mà lại đẩy người ta ra xa lắc.Phụ nữ hay có thêm ảo tưởng là "mình tâm sự ra hết thì người ta...hiểu đúng ý mình", thậm chí "mọi khúc mắc trong mối quan hệ đều được giải quyết bằng.....đối thoại" => tương tác giữa người với người là vô vàn điều rất nhỏ nhoi, bộ não mỗi người là 1 cấu tạo tinh vi với các chức năng tiếp nhận và xử lý thông tin khác nhau phụ thuộc vào bộ gene, đặc điểm giới tính, môi trường văn hóa và giáo dục. Nếu cái gì đối thoại cũng xong hết thì ai còn gây chiến tranh làm cái gì, cũng chẳng bao giờ có kiện cáo gì và luật sư thì thất nghiệp hết, chỉ còn các nhà ngoại giao khắp nơi nơi, :))
Em đoán anh thelong318 sinh 31/8, là người sài gòn? Hem biết có đúng không?
Chúc nấu ăn ngon nha.