Ớ, thế tụ tập đùa hay thật đấy? Sao lại cầm cờ...? Sao lại rút chị Loan ới??? Túm lại có tụ tập không? Cốm nhà em chưa chạy được, nhưng mê ra đấy lắm. Thôi, ra ngắm các con, buôn chuyện quần áo, ăn uống điii, cho đúng sở trường phụ nữ. NHÉ.
Một mình em lặng lẽ trong bóng đêm, tiếng mưa rơi càng làm em buồn da diết...
Chẳng biết giờ này anh ở đâu? Có nhớ đến mẹ con em không? Các con đã ngủ, còn em không thể nào ngủ được. Em nhớ anh, nhớ những kỷ niệm mà chúng mình đã có, nhớ những lúc em bên anh, cũng trên con đường đầy mưa rơi nhưng lòng em thấy ấm áp, vì em có anh... Còn giờ đây, trong căn phòng yên tĩnh, kín đáo này thì em lại thấy lạnh lẽo. Em không có anh, các con không có anh? Anh có biết không?