Em đọc chuyện của anh chị mà cảm phục quá! Không biết vợ chồng em có vượt qua được khó khăn của gia đoạn này không nữa! Giờ cuộc sống cái gì cũng đắt đỏ, cái gì cũng quy ra tiền cả!......
Cố gắng lên các bạn!!! Mọi khó khăn đều có thể vượt qua, miễn là cả hai biết nhường nhịn, thương yêu nhau & không chùn bước.
Cách đây hơn 11 năm, mình và xã ở tuổi U27. Cả 2 gia đình khi đó đều bình thường, không khá giả gì. Bố mẹ xã là công nhân đã về hưu. Bố mẹ mình là giáo viên, cũng đã về nghỉ mất sức. Mình và xã đều là con cả. Xã làm cho 1 công ty tư nhân, lương ít. Mình là giáo viên cho 1 trường tư thục, khi đó lương theo giờ, cũng bấp bênh. Chúng mình đều chưa có vốn liếng để riêng, chưa tích cóp được gì, vì lương còn chưa đủ chi tiêu cá nhân, lấy đâu mà để dành. Bố mẹ hai bên cũng chẳng có gì mà cho.
Nhưng hai đứa cũng đánh liều quyết định tổ chức đám cưới. Cứoi nhau khi không có "một xu dính túi". Chúng mình ki cóp tiền lương để in thiệp mời, sắm sửa vài thứ lặt vặt cho gia đình mới: giường, tủ, chăn gối, .... Bố mẹ 2 bên giúp cho tiền để đặt vài chục mâm cỗ giản dị mời họ hàng, bạn bè, ở một nhà hàng đơn sơ, nhỏ bé. Sau đó tiền mừng đám cưới phải trả lại hết cho các cụ. Ngày cưới, bố mẹ chồng không cho gì cả, bố mẹ đẻ cũng vậy. Cưới xong, chúng mình trắng tay, chẳng có gì. Lại chờ tháng lương tiếp theo.... Ăn tiêu tiết kiệm đi. Do cuộc sống rất khó khăn, xã đã quyết định mở 1 cửa hàng nho nhỏ để có thêm thu nhập... Cuộc sống tiết kiệm cũng thành quen. Thế mà năm sau, cu Tí nhà mình đã ra đời.... Thiếu thốn đủ thứ, nhưng vợ chồng thương yêu nhau, bảo nhau cùng cố gắng. Trộm vía, cu Tí nhà mình khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn... Đến nay đã hơn 10 tuổi rồi.
Khi cu Tí 2 tuổi, ông bà nội bảo: nhà này sập sệ quá rồi. Bố mẹ chia đất làm 2 phần. Bố mẹ xây 1 nửa. 2 đứa thích xây lúc nào thì xây. 2 vợ chồng khi đó, nhìn nhau mà... choáng. Ăn uống còn phải tiết kiệm, lấy đâu tiền xây nhà????? Nhưng ông bà xây, mà mình không xây, thì lấy đâu chỗ mà ở? Bình thường, cứ mưa to, là 2 vợ chồng phải hì hục tát nước ra khỏi nhà. CÓ nhưng đêm tời mưa to quá, phải lấy cả áo mưa che lên trên nóc màn cho khỏi ướt, xô chậu đầy nhà để hứng nước mưa. Mới 2 năm, mà giường tủ cưới đã mục hết do ngấm nước mưa.
Bàn đi tính lại, 2 vợ chồng lại hạ quyết tâm. Xây nhà khi không có "một xu dính túi". Tất cả tiền có được để xây nhà là: đi vay. Hu... hu... 30 tết năm đó, 2 vợ chồng chỉ có 20.000đ trong túi. Vợ đưa chồng 10.000đ để đi đường. Tiền mừng tuổi của con là "cứu cánh" cho cái gia đình nhỏ bé.
Nhắc lại thời kỳ khó khăn, thấy thật kinh khủng. Bây giờ, mình đã có 2 bé: 1 trai - 10 tuổi, & 1 gái - 5 tuổi. Hai bé rất ngoan & khỏe mạnh (trộm vía). Gia đình không còn khó khăn như trước, không còn nợ nần ai: 2 bé đều học trường điểm của thành phố, Xã có 4 bánh để đưa mấy mẹ con đi chơi; cuối tuần, cả nhà có thể cùng nhau đi ăn nhà hàng rồi đi xem phim, nhà cửa đàng hoàng...
Không phải tự hào, nhưng gia đình mình hiện nay là niềm ngưỡng mộ của anh chị em trong họ hàng 2 bên, là tấm gương của thanh niên trong cùng khu phố.
Trên đây là câu chuyện thật về cuộc sống của mình. Xin chia sẻ cùng 2 bạn.