chào mọi người! theo mình nghĩ trong tình cảm nếu để tuổi tác xen vào thì bạn thật sự là chưa yêu.vợ già chồng trẻ trong thời điểm hiện nay là chuyện bình thường, ở các nước tiến bộ xu thế này là phổ biến nhất và các nhà tâm lý cũng cho rằng "mọi người đàn ông khi yêu đều là một đứa trẻ" nếu bạn hiểu được như vậy thì bạn sẽ thấy nó rất hợp với mọi thứ. cái vướng mắc ở đây là về phía những người lớn tuổi trong gia đình cũng như ngoài xã hội, họ là lớp người thuộc thế hệ trước ảnh hưởng nhiều của tư tưởng phong kiến nên họ luôn phản đối chuyện này, ở đây bạn phải cương quyết hơn trong tình yêu của mình dể vượt qua sự phản đối đó, một khi các bạn sống tốt thì họ sẽ có sự thay đổi phần nào về cái nhìn của mình. đây là cuộc sống của bạn chứ k phải của cha mẹ bạn hay của ai. nhung cũng đừng để chuyện này làm bạn và gia đinh bất hòa. hãy tin là mình đang làm đúng. rất vui khi được chia sẻ cùng mọi người!
Hị hị, bạn hơi nhìn phiếm diện rồi. Cũng có khối cô nàng sang Mỹ lấy chồng Tây hay VK xong rồi chán chê, lại hom hem kiếm 1 anh Việt Nam chân chất dễ bảo í chứ. Nhiều chàng ở Vn vẫn bị các nàng VK về quấy rối ấy thôi, topic "EX mỗi lần về VN lại gọi cho chồng em" ấy kìa! :cool:Đời mà có biết bao nhiêu điều không ngờ, không thể nghĩ 1 đàng được. :Sigh:Còn anh chàng chồng này chắc đang có chuyện bất an, vợ chồng bạn chủ topic nên ngồi lại nói chuyện xem thế nào đã rồi mới biết mà tính được chứ. :Sad:
Ngày bé, cuối tuần nào cũng ước giá như bố mẹ mình không phải đi làm quần quật 7 ngày 1 tuần, để được có ngày ở nhà với cả bố lẫn mẹ. Lúc nào cũng ước là mình không phải đi rửa bát thuê sau giờ học mỗi ngày trong khi chúng bạn được đi ăn quẩy nóng.
Chứng kiến cái cảnh bị người ta hà hiếp vì nghèo, mình quyết tâm học thật giỏi để sau này cho họ biết mặt. Ngày mình sang Mỹ với học bổng toàn phần, mình cảm thấy đã báo đáp được công ơn của mẹ một phần nào. Ôi, nhớ mẹ quá, lại thèm về VN. :Drooling:
Ôi, Tây cũng như Ta, cứ chênh nhiều tuổi quá là chướng mắt thiên hạn rồi. Chẳng qua ở Tây thì số lượng 'lái máy bay bà già' = số lượng 'trâu già gặm cỏ non' thôi ạ.
Nhưng mà biết được các mẹ lái phi công trẻ cũng ấm lòng lắm ạ. Cám ơn các mẹ đã chia sẻ nhiều ví dụ. Đời vẫn tươi quá!
Ôi, Tây cũng như Ta, cứ chênh nhiều tuổi quá là chướng mắt thiên hạn rồi. Chẳng qua ở Tây thì số lượng 'lái máy bay bà già' = số lượng 'trâu già gặm cỏ non' thôi ạ.
Nhưng mà biết được các mẹ lái phi công trẻ cũng ấm lòng lắm ạ. Cám ơn các mẹ đã chia sẻ nhiều ví dụ. Đời vẫn tươi!
Mẹ meyuna ơi, hay là mẹ không có đi làm ? Nếu mẹ đi làm thì sợ gì nó. Mẹ cắt hẳn luôn đi. Nó tưởng nó 'đơm' cho mẹ 2 đứa là mẹ thành 'của' nó, nó muốn làm gì cũng được à.
'Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy' - mẹ chủ cứ lựa đường mà đối với lão vậy.
Mẹ ơi, lần sau nó dở chứng mẹ đừng tỏ ra nhẫn nhịn, chữ nghĩa với nó làm gì. Mẹ học chửi bậy, mang các con đi gửi, rồi chửi vung nóc lên. Nó dở thói du côn mẹ thuê mấy thằng đầu gấu đánh cho nó bét xác ra.
Thằng chồng gì mà vũ phu như thế là quá phạm pháp.
Các mẹ đừng giận nhé.
Em nghĩ diễn biến tiếp theo sẽ là:
- Chàng sang Mỹ, tháng đầu, vỡ mộng, cô đơn ----> nghĩ đến vợ con và sẽ hàn gắn.
- 1 thời gian sau, quen môi trường, bắt đầu quen bạn bè, sẽ lại chứng nào tật đó.
Nhưng mẹ chủ topic cứ củng cố chặt chẽ quan hệ mẹ chồng nàng dâu vào. Chỉ sợ mẹ chồng hùa với chồng vun cho chồng cô nào bên Mỹ thôi. Chứ cái xác suất này xảy ra cũng ít mẹ ạ.
Có mẹ nào ở trên nói đúng đó. Hồi trước tớ phải 'lén lút' trộn viagra vào cơm cho lão ăn. Nhưng mà mình còn non nớt tay nghề, tưởng đâu dễ 'đánh thuốc' lão. Hôm đó làm bò kho, trộn thuốc vào nước sốt, rót lên cơm. Chả may trộn tham quá. Lão kêu sao mà cơm hôm nay đắng thế nhỉ?! Mình ngồi cạnh buồn cười quá mà phải nhịn, sợ lão biết thì hỏng việc. Kết quả chả ra đâu vào đâu, vì lão chê cơm đắng nên bỏ.
Mất công!
Nhưng mà nghe 1 mẹ so sánh mình với chị dâu của mẹ ý, mình thấy chưa đúng. Có 1 vấn đề nữa mình thấy rõ là, các mẹ làm dâu đúng là khổ thật. Nhưng mình giật mình khi thấy các comments của 1 số mẹ. Các mẹ nói mình là người chả ra gì. Mình tự hỏi phải chăng các mẹ khổ quá nên thấy rằng có 1 ai đó như mình, là một người được BMC đối xử công bằng, thì nghĩ ngay là loại phụ nữ thối tha và cần tránh. Và cứ để cho bản thân bị đối xử bất công mà không làm cách nào khác được. Vì cứ muốn vùng lên tranh đấu, nhưng mà bị việc 'giáo huấn' về việc làm một 'người con dâu tốt' ngấm trong đầu quá lâu rồi. Nên mặc dù thâm tâm muốn vùng lên, cũng ngại bị xã hội gièm pha theo chuẩn mực 'đạo đức' thông thường.
Một khi chính chị em phụ nữ với nhau còn nghĩ như vậy về nhau, thử hỏi xem có phải rằng chính chúng ta đang vô tình tiếp tay cho cái thói miệt thị con dâu thế hệ tiếp theo hay không.
Công nhận càng đọc bài các mẹ càng thấm thía nỗi khổ của các mẹ làm dâu. Thương cho các mẹ quá. Em ( phủi phui bập bập ) được vào gia đình tốt nên sướng quá đâm no xôi chán chè.
Cuối tuần nào vợ chồng con cái cũng về nhà bố mẹ chồng. Về đến nhà thì sướng thôi rồi. Bố chồng chạy ra bê đồ, mẹ chồng đi rót nước. Chồng lụi hụi chuyển đồ vào phòng vợ chồng. Em ngồi đọc báo và xem ti vi. Sáng bố chồng dậy 6h, đợi vợ chồng em dậy hỏi muốn ăn gì rồi nấu cho. Ăn xong, bọn em đi xem tivi, ông lại rửa chén bát. Ăn tối mẹ chồng nấu. Chả bao giờ em giúp lột củ tỏi hay bóc cây hành, bà kêu để bà tự làm, hỏi mãi bà vẫn vậy, thôi kệ cho bà tự làm. Ăn tối xong bỏ bát đĩa đó, ông bố chồng lại rửa. Có muốn làm cũng chả ai cho làm.
Eo ôi, đọc lại thấy mình thật 'thối thây'. :Sad:
Thương các mẹ quá!
Còn nhiều cơ hội đến với chị mà, sẽ nguôi nhanh thôi.
Ông chồng đi 5 năm thế có bàn bạc việc tài chính nuôi 2 đứa con không ? Hay có nói gì đến vấn đề đón mẹ con nhà Hiếu sang không ? Vợ chồng xa mặt cách lòng nhanh lắm đấy. Nhất là nếu chồng bạn thuộc loại đẹp mã, cao to, tài tử thì nói thật, các em du học bên Mỹ cũng nhiều. Các em trẻ đẹp mà 'thoáng' thì thôi rồi.
Thôi thì cứ duy trì những gì ta đang có và đừng nghĩ nhiều mẹ nó ạ. Có gì cứ lên tâm sự với chị em trên này. Trên này có nhiều mẹ có học cao, có nhiều mẹ cũng du học về nhiều, có thể tư vấn cho mẹ nó được.
Viết xong vẫn tức thằng chồng của mẹ, quay lại comment tiếp. Bố sư bọn đàn ông đểu! Nghe lời tâm sự của mẹ thấy lắng đọng, không kể dai dẳng như nhiều người. Nhưng giọng nghe buồn quá, hẳn mẹ là người nhiều cảm xúc. Mình mà như mẹ, chắc mình phải viết 10 trang.