Mình nghĩ vấn đề của bạn cần phải làm rõ trước khi có những bước đi tiếp là: + Bạn còn yêu chồng tới mức sẵn lòng giúp chồng vượt qua được (cứ cho là 1 cú sốc lớn đi) chuyện của anh ấy không? (để vượt qua có thể mất nhiều thời gian và công sức nhé). Nếu vẫn còn, thì nên cố bằng mọi hình thức (cùng lên chùa với anh, tìm hiểu các nguyên nhân tâm lý và bệnh lý...) Nếu không đủ tình yêu, thì tốt nhất nên chia tay sớm. Không có lý do gì khiến mình phải cam tâm chịu khổ với 1 người không còn có ý định chia sẻ cuộc sống với mình nữa. + Có những người thực sự có "căn tu" và nó sẽ phát lộ tùy độ tuổi. Khi nó đã phát lộ thì người ta rất khó cưỡng. Bạn có muốn sống với 1 "sư thầy" hay không? Theo mình để hiểu được điều này, bạn có thể lên chùa, xin gặp sư trụ trì 1 chùa nào đó lớn và uy tín, thỉnh ý kiên thầy xem nên làm thế nào. Ngoài ra đi xem tử vi của chồng xem anh ấy có căn tu không, có thay đổi bước ngoặt nào trong đời không. Chúc bạn sẽ có sự lựa chọn tốt nhất cho 2 mẹ con.
Chị ơi. Em thử bằng nhiều cách rồi. Chính em là ng động viên chồng quy y ở chùa Quán Sứ. Một tuần có hai buổi học rất nghiêm túc. Em cũng rủ chồng đi chùa, rủ chồng làm từ thiện, cùng đọc và bàn về kinh ( kinh A Di Đà )...nhg ko hiệu quả. Chỉ một thời gian rồi đâu lại vào đấy. Em cũng tìm hiểu kĩ ở công ty anh ấy: chẳng có vấn đề gì cả. Sinh lý bệnh lý bình thường. Chắc chồng em chán em rồi. Hoặc bị điên điên dở dở... Mà chính mẹ chồng em cũng có nói với em ( từ lâu rồi ) là chồng em có căn tu. Khổ cho cái thân em... Ko biết em sẽ chịu đựng đc bao lâu... Cái số phận ng phụ nữ sao lại khổ đến thế chị nhỉ?!