Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nói chuyện về Văn và những Người viết trên web
Mình không hiểu ngụ ý trong câu chuyện Nắm Cơm kể. Seta muốn ai nhớ mình. Seta chỉ là một cái nick ảo. Nhớ một cái nick ảo ư, không thỏa đáng lắm.

Bạn này thông minh tệ :Laughing: "Thông minh" như Seta khi "phóng tác" truyện/chuyện mà cứ bị người khác nghi ngờ là không thật. Hí hí :D
Ít ra Seta cũng có bạn là "fan" hâm mộ trung thành nhớ cô ấy còn gì :D
Ngoài ra có bao nhiêu người khác nhớ đến nỗi gần 2 năm trời rồi mà người ta vẫn nhắc đến nó, mổ xẻ nó. Thế là Seta thành công trong việc "gây nhớ" còn gì :D
Ngoài ra, bạn có bảo Seta có quyền "sáng tác" văn chương trong mục Tâm sự như cô ấy muốn. Thế thì sau khi viết xong, cô ấy lẽ ra phải chua thêm một câu : "This story is a work of fiction ...." :D cho đúng thể lệ chứ nhể ? Ai lại đi phê phán mẹ Đậu Đỏ hết lời là lôi hết đời tư của mình, của người khác ra kể (và nghi ngờ luôn cả sự thật mẹ Đậu Đỏ viết) nhưng lại bảo Seta có quyền "sáng tác". Lý luận nghe cứ "oánh nhau" ầm ầm ấy nhỉ ? :p Công nhận không ?
07:04 CH 25/09/2009
Nói chuyện về Văn và những Người viết trên web
Đọc bài mẹ nó nhức mắt quá, có vẻ mấy bài "cố làm ra vẻ hàn lâm" này không hợp chốn này.

Mấy bài lý luận hàn lâm thì câu cú phải gãy gọn, sắc sảo. Từ ngữ, cách đặt câu phải cuốn hút độc giả mới làm độc giả đủ kiên nhẫn đọc từ đầu chí cuối (như mấy bài của J.E).

@ Mắt đẹp Mấy bài gần đây của Mắt đẹp hay quá, làm mình đang ác cảm với Mắt đẹp cũng thích mắt đẹp rồi. Nhất là chi tiết về cuốn "lụa".:Rose:

"Hàn lâm" cũng cần chứ bạn, dù bất kỳ ở đâu. :)
Chúng ta nên chờ mẹ Antholpgy cho tiếp ý kiến. Nếu cần đến ý kiến chuyên gia cho vấn đề đang bàn luận thì có lẽ trên WTT không ai khác ngoài bác ấy có thể phù hợp hơn.
Tặng mẹ Anthology này :Rose::Rose::Rose:
03:46 CH 25/09/2009
Nói chuyện về Văn và những Người viết trên web
Dổ ôi, bạn Ếch bao nhiêu tinh hoa phát tiết ra đằng mồm hết nhể ? :Drooling: Nhất là khi bàn đến một thứ tao nhã như là văn chương thế lày.
Thế này nhé :


Các bác đọc truyện, có thể thấy chi tiết gần gũi đời sống thực, có thể thấy hình ảnh của mình và những người xung quanh, nhưng cũng có thể dek thể tin nổi. :Sad:

Có những việc không thể tin nổi nhưng nó vẫn xảy ra.:Sad:

Bởi vì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Xã hội hàng trăm nghìn cá thể vận động và chuyển biến từng giờ, là các mối quan hệ hỗn loạn có thật và không tưởng. Thế nên tại sao Ông Lê Nin lại có câu: Học, học nữa, học mãi.

Đại gia bán thịt bán cá ngoài chợ nghe kể chuyện về những bức tranh giá hàng triệu đô, có khi vật vã cười khẩy bà mày bán hàng ngày chục tạ lợn, cầm dao pha thịt nhoay nhoáy; thích xiên con nào thì xiên; bảo con nào chết là chết, con nào sống là sống; tiếp xúc đủ hạng người mưu sinh vì cuộc sống: sống để ăn và ăn để sống; từ những đứa lượn từ đầu chợ đến cuối chợ để mua tí mỡ bèo nhèo đến những thằng hai chân đi 2 con xe (tức là đứng dạng chân mua thịt ấy ợ); tối bà về tắm rửa thơm tho lượn 4 bánh, tiền đếm mòn vân tay thế mà có đứa vẫn dám trơ tráo qua mặt đưa tin dối trá nhể? Chuyện này nhất định không thể có thật! :Clown::Drooling::Angel:

Ấy thế mà vẫn có, nhể các bác nhể?:p

Ở đây chưa phân tích chuyện/truyện của nàng Seta như một tác phẩm « văn mạng » mà đơn thuần xem xét nó là một câu chuyện ở mục Tâm sự Webtretho. Tớ mới « oánh giá » nó thuần túy theo đúng góc độ tâm sự nhá ! Mà xét theo đúng tiêu chí của Tâm sự thì tâm sự là phải ... THẬT, phỏng ạ ? Y như các bạn đã kêu gào mẹ Đậu Đỏ phải khẳng định được tính trung thực của những gì bạn ấy viết trong cuốn sách của mình. Ở đây tớ cũng đang làm đúng cái việc như các bạn đã làm thôi, khi chỉ ra những chỗ CHƯA THUYẾT PHỤC LẮM trong tâm sự của Seta.
Tớ cũng không khẳng định rằng nhận định của tớ đúng 100%, mà đang đặt ra câu hỏi nghi vấn ? Hờ, tại sao lại có nhiều thứ « NUMBER ONE » nó tập trung hết cả trong câu chuyện của nàng thế nhở ? Người tình tuyệt vời, cuộc tình tuyệt vời, bà mẹ của người tình tuyệt vời, kết thúc tuyệt vời không chê vào đâu được, y như xi nê Hàn Xẻng :Drooling: ... Và một cách gián tiếp nữa thì ai cũng hiểu rằng bản thân nàng hẳn cũng tuyệt vời luôn ! (Bản thân phải tuyệt vời thế nào mới có được bao nhiêu thứ tuyệt vời cùng lúc thế chứ!) :p Mọi thứ thật là hoàn hảo. He he. Trong đời mình cũng gặp nhiều điều hoàn hảo lắm chứ, Seta đã là cái gì ghê gớm đâu nhỉ ??? Ấy thế nhưng viên kim cương nào lấp lánh đến mấy cũng còn có hai mặt, góc cạnh, gồ ghề, huống chi con người. Mình không nghi ngờ có một Seta đẹp, tinh tế, lãng mạn, có một cuộc tình như thơ, mà chỉ nghi ngờ đôi chỗ thiếu thuyết phục trong câu chuyện của nàng. Thế thôi.
Ở đây hoàn toàn không phải vì GATO mà bới lông tìm vết bạn Ếch nhé. Nếu nàng Seta, cũng giống như bao nhiêu người say nắng khác chếnh choáng vì hào quang và sự quyến rũ của mối tình vụng trộm, mà nhìn thấy mọi thứ cứ lấp lánh như trên thiên đường, thì người ngoài nhìn vào, bằng con mắt tỉnh táo, từng trải, « đọc vị » ra được đâu là đời, đâu là cái phù phiếm của một con người cầu toàn, sống hơi sách vở (chưa xét đến góc độ đạo đức của việc ngoại tình). Tất nhiên chả ai can dự vào đời nàng làm chi, song khi nàng đã đem tâm sự của mình lên đây, thì sự khác biệt về ý kiến đánh giá của nhiều người là đương nhiên, tất yếu phải có. Không thể bắt mọi người có cái nhìn cùng chiều với mình. Cũng như câc bạn không có cùng quan điểm với những người khác về tính riêng tư cần được bảo vệ trong trường hợp của mẹ Đậu Đỏ.

(Khoản này em xin phép là vốn từ của em quá kém nên không thể lấy được cái ví dụ gì dễ hình dung hơn).:Nottalkin:

Ví như em, có tí tiền mua đồ mỹ phẩm, mua sắm quần áo thuộc dạng hàng phổ biến như kiểu MNG, Esprits, Zara.. đã là sướng điên người, tưởng mình như thế là đã chăm chút ăn mặc lắm, nghe đến LV, đến Hermès đã lẩm bẩm vớ vẩn, làm gì có đứa nào nhiều tiền mà xài nổi. Ra đường em được thấy các chị ý đi xe máy đeo LV đầy. Thế mí biết mình là kém cỏi :)).:Laughing:

Khi đọc truyện, bắt gặp hình ảnh mình trong ấy, đồng cảm, thì sướng điên, tung hô kiểu thần tượng thiên tài. Vầng, cũng là một cách phản ứng.:Laughing:

Khi đọc truyện, thấy vô lý quá, vì môi trường mình tiếp xúc, quá trình mình phát triển từ bé đến nhớn, mình chả thấy ai zư thế bao giờ cả, kiểu như ếch ngồi đáy giếng thấy trời bằng cái vung ấy. Nên ra sức phản đối, và chứng mình trời đúng là một cái vung.:Applause:

Trời đúng là một cái vung, thật đấy. :RollingEy:

Hồi em bé tí, em xem "Nước mắt học trò", em khóc lóc thảm thiết. Hí hí. Kể lại bi zờ vẫn thấy ngường ngượng. :LoveStruc::Silly::Rose:

Thế nên, với những câu chuyện có tình huống cư xử giữa người với người, có lời thoại, đừng bao giờ lăn tăn và băn khoăn về khả năng tồn tại của những câu thoại ấy. Những gì chúng ta đọc tất nhiên là đã biên tập. Tình huống có thể xảy ra, có điều mình thấy khả năng xảy ra là nhiều hay ít, thậm chí hãn hữu. Nhưng thường xuất hiện nhất là tiếng lầm bầm "Làm gì có chuyện thế". Không có giọng nói, không có ngữ điệu, là đã mất đi cảm nhận rất nhiều rồi. Và việc cảm nhận của mỗi người một khác. Một đứa cả đời chửi bậy, đệm đế, thì nghe thấy người ta thốt lên với nhau những lời âu yếm ngọt ngào chắc là về đi tiệt trùng tai ba ngày ba đêm vẫn thấy choáng váng. Tiệt trùng tai xong chắc dek gì đã nghe và cảm nhận được những lời yêu thương?:Thinking::Battin ey:


Về vụ Louis Vuitton , Hermes vs MNG, Zara, he he, thật thà mà nói thì tớ thấy bạn Ếch có nguy cơ đụng phải hàng Louis Vuitton « fake loại 1 » khá cao đấy :Laughing: Mọi thứ lấp lánh chưa chắc đã phải là vàng.
Tai sao nhiều người cho rằng chuyên của Seta không thật lắm ? Bởi tâm sự là đời. Nó đi từ cuộc sống. Một tác phẩm hư cấu còn có logic nội tại của nó, đọc lên phải thấy hợp lý, không lăn tăn được ở chỗ nào cả. Huống chi là một tâm sự.. Nó lại càng phải « thật » hơn bất cứ điều gì khác trên đời. Bạn có thể biên tập câu cú, viết thêm từ ngữ, hình ảnh cho câu văn hay hơn, nhưng TÌNH TIẾT, đặc biệt là những thứ liên quan đến tâm lý con người, những tình huống thì bạn khó lòng bịa được, nếu bạn không phải là một văn sĩ có tài, giỏi lừa dối người đọc.
Thêm nữa, bạn cần biết rằng, nếu những người khác không có cùng trải nghiệm giống như Seta, không có nghĩa là họ kém/thua Seta về khoản lãng mạn, giỏi giang, yêu đương nồng cháy (do đó họ không thể tin được rằng những gì đã xảy ra với Seta là không có thật). Bạn Ếch nhầm rồi ! Thiếu gì câu chuyện đời được kể ra nghe hay và cuốn hút chả kém phần câu chuyện của Seta. Bạn mới thấy Seta xài nước hoa Hugo, dùng khăn cachemire, ngồi cà phê Highland, nhưng người khác xài Dior, khoác áo lông thú đắt tiền, uống cà phê trên tầng thượng tháp Tokyo thì sao ? Đừng nghĩ rằng Seta là một cái gì đó ghê gớm, điền hình, kiểu mẫu để người khác phải GATO, moi móc bạn ạ. Ở đây chỉ chất vấn về tính thật, tính logic của một số điểm trong câu chuyện đó thôi.
Hay hôm nào mình đội một cái nick khác để viết một câu chuyện khác dựa trên những kinh nghiệm yêu đương của bản thân để oánh tụt hạng chuyện của Seta trong lòng độc giả WTT cái nhể ? :D Chuyện của mình còn hay, ly kỳ hấp dẫn bằng mấy lần thế mà chả lẽ lại không bằng Seta là thế nào nhể ? Lúc nãy nói to với bạn Ếch thế thôi, chứ nói nhỏ với các bác là em GATO quá, GATO dek chịu nổi :p :p :p He he
08:16 SA 25/09/2009
Nói chuyện về Văn và những Người viết trên web
Thứ hai
Cái màn giằng co ở sân bay và trên xe mà mẹ Nguyên Ngọc thắcc mắc quả thực là cũng hơi nhiều « chất kịch » quá !
Suy từ kinh nghiệm bản thân ra, em thấy phụ nữ là chúa hay có kiểu « gà mái co giò chạy để gà trống phải đuổi theo, nhưng vừa chạy gà mái vừa đắn đo : « Mình chạy thế này có nhanh quá không nhỉ ? » :D. Bởi thế nên khi « giả vờ » chạy trốn khỏi chàng, nhưng ai chả mong được thấy chàng níu kéo, thiết tha với mình, phỏng ạ ? Bởi nếu chàng níu kéo, trừ phi cố đấm ăn xôi, điều đó chứng tỏ chàng yêu mình, gắn bó với mình thật. Nhất là khi chàng lại chứng tỏ quyền lực bằng câu nói « Từ bỏ em là từ bỏ cuộc sống của tôi » , « Ngốc ạ, em còn hơn cả vợ » (trích Seta của tôi) thì nàng nào nghe chả sướng, phỏng ạ ? :D Tất lẽ dĩ ngẫu là phải tường thuật lại thật chi tiết, tỉ mỉ để mỗi khi kể cho ai đó nghe, hoặc nhớ lại thì mình lại được thấy mát lòng mát dạ (nói theo ngôn ngữ dân gian là ... « tự sướng ») :D
Ấy thế nhưng mà đến đoạn phần kết thì chẳng có màn chia tay nào lâm ly như thế và tương tự như thế cả. Chỉ là nàng đổi số điện thoại, cắt đứt liên lạc, xếp lại mọi kỷ niệm, kỷ vật để lãng quên chàng. Cái kết kiểu « mở » này gợi cảm giác ít nặng nề, bồng bềnh phiêu lãng đúng kiểu tiểu thuyết Quỳnh Dao nhưng chắc chắn ngoài đời thực thì chả chàng nàng nào yêu nhau thật sự mà khi chia tay lại không vật vã lên xuống chán chê, nhể các bác nhể ? Phải còn gặp nhau, còn cố gắng níu kéo, còn bắn tin đi bắn tin lại chứ có ai lặn một hơi, mất tăm mất tích ngay thế được đâu. Huhu.
Thứ ba :
Seta kể rằng nàng được bà mẹ của anh bồ khuyên nhủ cho nên cuối cùng đã quyết định hy sinh tình yêu của mình để gìn giữ gia đình cho anh bồ. Nhưng thực tế ở Việt Nam có mấy bà mẹ nào lại cao thượng vô địch đến mức yêu quý cả cô bồ của con trai mình và cư xử như một bậc nữ lưu « phong độ kỳ tài » đến thế nhỉ ? Thường thì các bà mẹ nào quan tâm đến con trai đến mấy, cũng chỉ nhắc nhở anh ta thôi. Còn mọi việc, anh ta là một người trưởng thành, đĩnh đạc, phải « tự xử » chứ. Thực thà mà nói thì việc Seta kể rằng anh bồ đã dẫn Seta đi giới thiệu với mọi người trong nhà, bạn bè đã là một điều khá phi thực tế ! Một người đàn ông khôn ngoan, thành đạt, vẫn còn vợ con danh chính ngôn thuận không khi nào hành động một cách thiếu cẩn trọng như vậy, dù cho có si mê cô bồ của mình đến mấy, có muốn cô ta được « danh chính ngôn thuận », « đàng hoàng » đi bên cạnh mình đến mấy. Đến chỗ này mình lại nghi ngờ Seta phóng tác quá tay ! (tất nhiên đây mới là phỏng đoán chủ quan thôi, không dám khẳng định chắc chắn điều gì. Ngoại lệ vẫn có thể xảy ra, song thực tế hầu như không có).
Rõ ràng là Seta đang viết ... truyện, hoặc đang tiểu thuyết hóa, nên thơ hóa cho câu chuyện của mình bằng những thủ pháp văn học nàng bị nhiễm từ sách vở. Cũng không sao. Có thể đó là hoài niệm, người ta có muốn thêm thắt, thi vị hóa cho câu chuyện của mình để nó đẹp mãi trong ký ức.
Nhưng em thề với các bác, giờ mà mở cuộc thi viết một câu chuyện tình kiểu Seta, em tin là có khối người có thể viết một câu chuyện không kém phần hấp dẫn, vẫn lãng mạn mà thuyết phục hơn thế nhiều.
Cuối cùng :
Chả hiểu sao em vẫn có cảm tưởng đây là câu chuyện của một bạn nào hồi bé đã từng đi thi học sinh giỏi văn muốn thử tài cầm bút trên mảnh đất lắm người nhiều ma Webtretho :D. Những bạn có tâm hồn lãng mạn, bay bổng, yêu văn chương đến mức tôn thờ, như bạn .... chủ topic J E chẳng hạn !
Tán nhảm thế thôi, trúng thì trúng mà chả trúng thì trượt. Ban J E đừng giật mình nhé ! He he.
04:31 CH 24/09/2009
Nói chuyện về Văn và những Người viết trên web
Nghe các bác chê truyện/chuyện của Seta mà em cứ bấm bụng cười :D
Thế nên em lại thấy ngứa mồm ngứa miệng nên lại nhảy vào táy máy nhặt ra vài hạt sạn trong câu truyện ấy.
Thứ nhất :
Anh chàng bồ của Seta hẳn là một người phong độ, thành đạt, có chức tước (vì thấy nàng nói rằng chàng hay đi « oánh » tennis và chàng hay lên báo trả lời phỏng vấn). Nếu hay lên báo trả lời thì hẳn là « người của công chúng » (tất nhiên không phải kiểu các ngôi sao như Đàm Vĩnh Hưng hay Đan Trường, Ưng Hoàng Phúc), suy ra, chàng làm chức gì đó to to, hoặc có danh vị gì « nổi nổi » » cho nên hay phải/được lên báo giả nhời phỏng vấn.
Thế nhưng có một chi tiết trong truyện khiến em hơi thắc mắc, đó là chi tiết chàng tặng nàng cuốn truyện « Lụa » và nói rằng « Em là lụa của tôi ... bla bla ... » (tức là ý nàng kể rằng chàng tán tụng, ngợi ca nàng). Dưng mà em thấy hơi buồn cười và không hợp lý ở chỗ đàn ông có mấy người đọc cái kiểu truyện/sách « sến vãi » ra như thế để biết mà đem tặng nàng cơ chứ (phải đọc rồi thì mới có thể dùng nó để tán tụng nàng một cách bài bản như thế chứ ! :39: ). Cuốn « Lụa » hay thì có hay, nhưng đấy là sách dành cho chị em – những tín đồ trung thành của « sến » - là phần nhiều chứ mấy khi đàn ông đọc, nếu có, cũng rất hiếm. Nhất là đàn ông thành đạt, một vợ & và vài con, phong độ, bận rộn thì càng ít có thời gian để đọc sách, chưa nói gì đến đọc truyện « sến » dành cho chị em phụ nữ). Em suy ra từ chính những người xung quanh em thôi. Đố thấy bác zai nào thành đạt mà lại không bận tối mắt tối mũi, luôn xì trét, kiệm lời và khi nào cũng ra vẻ rất quan trọng ! Đấy là thực tế.
Em đồ rằng đoạn này Seta « phóng tác » hơi quá tay một tí. Họăc nếu đúng sự thực 100%, thì e rằng chàng của nàng hơi ... có vấn đề thế nào ấy ! :D Hoặc là nghề của chàng liên quan nhiều đến văn thơ, viết lách, hoặc là chàng về bản chất cũng « sến » như con hến (thế nên mới hợp với Seta). He he.
Kiểu lãng mạn của đàn ông « manly » nó hơi khác, các bác nhỉ ? Nó có gì đó hơi vụng về, không kiểu cách hoa lá cành, nhưng vẫn quan tâm và tình cảm. Các anh đàn ông không ẻo lả, ủy mị vẫn có thể lãng mạn theo kiểu của các anh ấy. Không cần những lời nói ướt át, những bó hoa to đùng hồng hồng tuyết tuyết :D, những lá thư tay dài toàn những lời lẽ có cánh sáo mòn cổ điển ... Đúng không các bác ?
Chi tiết này cũng có thể cho phép đoán biết được tuổi tác của nhân vật nam. Nếu chàng đọc « Lụa » thì chứng tỏ chàng còn khá « nhí nhảnh con cá cảnh ». Ấy thế mà đọc câu chuyện của Seta, người ta lại có cảm giác như chàng già hơn thế, cỡ quãng 38 -40, thậm chí hơn 40 (đó là cảm giác của em nhé các bác !). Chắc tại giọng văn của nàng – một người có-thể-không-còn-trẻ-lắm-nhưng-tâm-hồn-thì-luôn-thích-trẻ (căn cứ cách hành văn, dựng chuyện/truyện, em đoán nàng đã ngoài 30. Nhưng đồng thời, căn cứ vào các biểu hiện tâm lý bộc lộ trong câu chuyện thì lại có cảm giác nàng vẫn còn hơi ... « teen ») . Chả hiểu sao lại mâu thuẫn thế !
Ngoài ra, chi tiết này cho thấy câu chuyện tình lãng mạn của nàng Seta cũng diễn ra cách đây chưa lâu. Vì cuốn « Lụa » cũng mới được dịch và xuất bản tại Việt Nam vào giữa năm 2007 (khoảng tháng 7 - 8 /2007). Và topic của Seta bắt đầu vào cuối tháng 12/2007. Tức là từ lúc chàng tặng nàng cuốn « Lụa » cho đến khi đôi uyên ương « tan đàn sẻ nghé » chỉ cách nhau khoảng vài tháng thôi, nếu như câu chuyện/truyện này là có thật. Thế mà đọc truyện, lại cứ có cảm giác như đã xa vắng lắm rồi, như thể một mối tình thiên thu ! Chắc tại giọng văn và "ý đồ sáng tác" của nàng :Drooling: He he.
04:28 CH 24/09/2009
Nói chuyện về Văn và những Người viết trên web
Ơ trên wtt cấm phụ lữ ôm hôn nhau hử chị? :p
Em cũng vẫn mong Mắt tham gia tóp này, văn thì văn chứ phải "chiến" nó mới ra được! Đọc lại cả topic "dấm dớ" này thấy nổi lên mấy trường phái đấy chị ạ, hay ho ra phết. Các mẹ oép trẻ con đâu chỉ tương cà mắm muối sữa bỉm, đầu tóc rối bù :Clown: Chiều đến... giăng thanh gió mát hiu hiu... vác ghế mây ra giữa sân ngắm giăng rồi bình lựng thơ phú... Ra phết đấy, nhể!
Chờ em tí, em đi xi con hĩm ị :Straightf:

Nãy tự dưng hắt xì hơi, hóa ra có người nhắc.
Thôi MĐ xin về hưu non, chăn gà chăn lợn cho nó lành :cool: Chán nghề mồ trâu mổ bò trên này lắm. Với lị bi giờ mà lại bi bô nữa thì lại có người chống nạnh lườm nguýt, bảo mình là "Tiểu gia VĂN HÓA TRANH KHÔN". Em đây cóc ngán ai đấy nói gì về mình, nhá ! Vấn đề là có khôn thì mới tranh được nhá, chứ không khôn thì có muốn tranh cũng tranh thế qué nào được, nhể các bác nhể ? :cool:
Bàn về văn hay "văng mạng", MĐ chả ngán và chả thiếu cái để bàn. Dưng mà đã mất hứng và cảm thấy có nguy cơ tốn vài nghìn kí lô ca lo mà tổn thọ, chuốc lấy bực mình thì thôi, em xin kiếu !
Các bác cứ việc bàn về "văng mạng". Vắng mợ thì chợ vẫn đông mà.
11:32 SA 24/09/2009
Nói chuyện về Văn và những Người viết trên web
Hay quá! Ánh sáng của con đom đóm nó yếu ớt dư lào tớ cũng muốn biết. Tớ đang bắt đầu có hứng với quả phát biểu của bạn. :Smiling:
(đừng nghĩ tớ ném đá nhé! Vì đó không phải sở trường của EF nhé)

Sorry bạn nhưng quả là tớ mất hứng với cái topic này từ lâu lâu rồi.
Ở đây khó bàn chuyện "văn" lắm, dù là "văn trên Web" thôi. Thay vì lãng phí thời gian vô bổ thì tớ có nhiều thứ hay ho để làm hơn nhiều :D
Có lẽ hẹn bạn dịp khác, khi nào tớ có hứng thú hơn :Rose:
Về khoản ném đá thì bạn đừng lo. Tớ nghĩ mình cũng đã trở thành một "thiện xạ" sau một thời gian vui chơi trên này :Laughing:
10:24 SA 23/09/2009
Nói chuyện về Văn và những Người viết trên web
Post lại đường link vì không edit được bài ở trên.

Cảm ơn chị Zoe về ví dụ của Nguyễn Công Hoan :Rose: :Rose::Rose:
Ý em nói « cuộc cách mạng » từ truyện Khi lấy chàng, chỉ là một cách nói so sánh tương đối thôi, chứ không thể so nó với những cuộc cách mạng theo đúng nghĩa của nó.
« Cuộc cách mạng » đó đơn thuần là một sự thay đổi trong cách nghĩ, sự mới mẻ của tư duy, quan niệm về một vấn đề nào đó. Ở đây, có bạn caome bên topic « Khi lấy chàng » mục Cuộc sống hôn nhân gia đình đã nói khá đầy đủ ý em muốn diễn đạt. Có lẽ em không cần trình bày thêm.
http://webtretho.com/forum/showpost.php?p=8707305&postcount=84
Nhiều khi những cuộc cách mạng lớn bắt nguồn từ những cuộc cách mạng nhỏ.
Nhiều khi một cuộc cách mạng lớn rung chuyển chế độ và thời đại chưa chắc đã ý nghĩa và nhân văn bằng một cuộc cách mạng bé xíu ở tầm một cá nhân nhỏ bé.
Nhiều khi một câu chuyện nhỏ bé, giản dị như "đời", như "cuộc sống" lại dễ làm người ta « cảm » và nhớ sâu sắc hơn một thiên tình sử đẫm lệ và trau chuốt.
Quan niệm của em là thế. :)

http://webtretho.com/forum/showpost.php?p=8707305&postcount=84
10:12 SA 23/09/2009
Nói chuyện về Văn và những Người viết trên web
Kể mà mình có hứng hơn nhỉ ? Mình sẽ phân tích cặn kẽ trường hợp của Seta để cho các bạn thấy câu chuyện của Seta lấp lánh nhưng yếu ớt như ánh sáng của một con đom đóm cô độc.
Nhưng tiếc thay là cảm hứng đã một đi không trở lại :D Mình thường bàn chuyện "văn" ở chỗ khác. Chỗ này mình hay tập môn thể thao "đá ném" thôi :D
Cảm ơn chị Zoe về ví dụ của Nguyễn Công Hoan :Rose: :Rose::Rose:
Ý em nói « cuộc cách mạng » từ truyện Khi lấy chàng, chỉ là một cách nói so sánh tương đối thôi, chứ không thể so nó với những cuộc cách mạng theo đúng nghĩa của nó.
« Cuộc cách mạng » đó đơn thuần là một sự thay đổi trong cách nghĩ, sự mới mẻ của tư duy, quan niệm về một vấn đề nào đó. Ở đây, có bạn caome bên topic « Khi lấy chàng » mục Cuộc sống hôn nhân gia đình đã nói khá đầy đủ ý em muốn diễn đạt. Có lẽ em không cần trình bày thêm.
http://webtretho.com/forum/showpost....5&postcount=84
Nhiều khi những cuộc cách mạng lớn bắt nguồn từ những cuộc cách mạng nhỏ.
Nhiều khi một cuộc cách mạng lớn rung chuyển chế độ và thời đại chưa chắc đã ý nghĩa và nhân văn bằng một cuộc cách mạng bé xíu ở tầm một cá nhân nhỏ bé.
Nhiều khi một câu chuyện nhỏ bé, giản dị như "đời", như "cuộc sống" lại dễ làm người ta « cảm » và nhớ sâu sắc hơn một thiên tình sử đẫm lệ và trau chuốt.
Quan niệm của em là thế. :)
09:53 SA 23/09/2009
Nói chuyện về Văn và những Người viết trên web

Mắt có nói rằng: nếu Hiền không lấy "cái ao bèo" này mà là 1 "cái ao bèo" khác thì vẫn có 1 KLC khác thôi, vì Hiền là 1 người tài năng. Bạn đã nhầm lẫn và đi ngược lại lý luận về sáng tác, vì quá đề cao vai trò chủ quan của tác giả. Ví dụ về Trần Đăng Khoa chắc là dễ thấy nhất, khi mà cũng con người ấy, não bộ ấy, trí tuệ ấy, nhưng khi thoát ly khỏi đồng quê, chú Khoa gần như không có 1 bài thơ nào đáng đọc nữa. Không. Trong văn chương, hiện thực đời sống có vai trò lớn và khi được cộng hưởng với tài năng và "sự thấm thía đời sống" (bản quyền J.Eyre) thì những tác phẩm có giá trị mới có cơ hội chào đời. Nói thêm 1 chút về ý này: bạn Mắt cũng đã có lần nhắc đến "sống nhiều" và "sống lâu", nôm na là 1 người không cần phải nhiều tuổi đời cũng có thể hiểu hiểu và trải những điều mà người lớn tuổi hơn chưa chắc đã có kinh nghiệm. Người viết chân chính cũng như vậy đấy Mắt, họ sắc sảo, tột cùng hạnh phúc và tột cùng đớn đau với những va đập cuộc sống để bật lên những hình tượng nghệ thuật rất ấn tượng.

Nhưng Trần Đăng Khoa là Trần Đăng Khoa, còn Nguyễn Thị Thu Hiền là Nguyễn Thị Thu Hiền. Không thể vì Trần Đăng Khoa a,b, c, do đó suy ra cô Nguyễn Thị Thu Hiền cũng a,b,c. Mẹ Nguyên Ngọc so sánh thiếu tương đồng và không chính xác. Lại một lỗi logic cơ bản đấy :D
Tôi nhận xét Hiền là người tài năng vì tôi đánh giá sức viết của Hiền khá tốt, dưới góc độ với một người cầm bút không chuyên. Và tôi thấy hết sức buồn cười với ý kiến cho rằng cô Hiền sở dĩ viết Khi lấy chàng hay là vì cô rới đúng vào cái gia đình đó, vì cô cưới anh Hậu => cô có hoàn cảnh để sáng tác => không được lên án gia đình chồng (mà phải biết ơn hay đại loại khỉ gió gì đó). Lý luận kiểu này thực sự rất đặc trưng kiểu phụ nữ ... Webtretho :D :D :D Nó làm tôi thực sự rất buồn cười :p
Nói thật là tôi đã mất hứng bàn luận ở topic này ngay từmấy trang đầu tiên rồi cho nên không muốn phát biểu thêm gì. Cho nên có lẽ đây là ý kiến cuối cùng của tôi ở đây.
Đây có lẽ không phải chỗ phù hợp để người ta cảm được cái hay, cái đẹp của văn chương. Chỉ nên là chỗ tám chuyện, ganh đua, quần quần áo áo, bán than thì tốt hơn.
Điều cuối cùng : KHI BẠN NHÌN NHẬN ĐIỀU GÌ ĐÓ VỚI CON MẮT ĐÃ CÓ SẴN ĐỊNH KIẾN THÌ ĐỪNG MONG CÓ SỰ KHÁCH QUAN NÀO HẾT.
06:20 CH 22/09/2009
Nói chuyện về Văn và những Người viết trên web


Nhưng, để thành ra một sự kiện ầm ĩ có vui có buồn như thế này, tớ, cũng như tất cả các mẹ có lương tri, tớ nghĩ rằng chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận cái được, cái chưa được, nhìn nhận sự việc một cách công bằng thỏa đáng. Tớ không đồng ý với ý kiến cho rằng KLC không có giá trị (nghệ thuật hay thực tiễn, gì gì đó); nhưng tớ cũng không đồng ý với những ai quá tung hô, đến mức cực đoan, và cho rằng những ai không ủng hộ KLC là do GATO, đố kỵ nọ kia. Đến những tác phẩm đoạt giải Nobel văn học, vẫn còn có người không thích. Huống hồ là tác phẩm của nhà văn không chuyên. Người ta khen chê là lẽ thường tình.

Đúng rồi. Khen chê cũng là thường tình. Nhưng nếu soi xét nó bằng cái nhìn khắt khe như với các tác phẩm của nhà văn chuyên nghiệp thì liệu có công bằng không nhỉ ? Đem nó so với tác phẩm của Tô Hoài, rồi lại so với Trần Đăng Khoa, rồi phán nó chả thỏa mãn được các chức năng của văn học ... vân vân và vân vân các kiểu, mà quên mất rằng từ đầu Hiền KHÔNG CÓ CHỦ ĐÍCH VIÉT VĂN ! Thế có khác gì những bà mẹ chồng khó tính thích xét nét con dâu không nhỉ ? Nhìn nhận các vấn đè thiết nghĩ phải thấu đáo, bao dung và khoáng đạt hơn chứ !
Vì sao tôi đánh giá cao Khi lấy chàng của mẹ Đậu Đỏ, tôi cũng luôn nói rõ rằng đó là cái “tài” của một người viết không chuyên, đối với một tác phẩm đầu tay. Cái tôi đánh giá cao nhất cuốn truyện, đó chính là sự CHÂN THỰC (nội tại), sự SỐNG ĐỘNG của nó, như tôi đã phân tích trong một post ở trang thứ 2 hay thứ 3 của topic này. Chứ tôi không có ý định mổ xe, ca ngơi nó dưới góc độ một tác phẩm văn học thực thụ, cũng như không cho rằng Hiền là một nhà văn thực thụ.
Còn chuyện nó có làm “một cuộc cách mạng” hay không thì còn tùy vào mức độ trải nghiệm của người đọc. Khi một người đọc KHÔNG-PHẢI-LÀM-DÂU, không trải qua những cay đắng của cảnh làm dâu thì làm sao cảm nhận được rằng cuốn truyện nhỏ bé đó lại có thể an ủi, nâng đỡ cho bao cô dâu Việt Nam vẫn còn bế tắc trong mối quan hệ mẹ chồng-nàng dâu. Bản thân tôi cũng chưa từng trải qua cảnh làm dâu, nhưng thiết nghĩ với những “tấm gương” đã được chứng kiến, cùng bao lời “bán than” trên WTT này, và rất nhiều ý kiến của người đọc trong các topic của mẹ Đậu Đỏ đã là minh chứng hùng hồn, chả cần phải nhiều lời !

Thẳng thắn mà nói, những bạn đã từng khen ngợi và cổ vũ em H., kể cả trong việc em ấy viết KLC trên WTT và chuyện em ấy xuất bản KLC thành sách, các bạn có cảm thấy mình cũng có một phần trách nhiệm trong đó không? Nếu không có sự ủng hộ, sự cổ vũ cực kỳ nhiệt tình của bạn đọc, thì em H. có ý định phổ biến KLC rộng rãi hơn nữa không?
Ví dụ cho dễ hiểu, các bạn có đứa cháu gái rất, rất xinh. Cả nhà đều yêu đều chiều cháu. Cả nhà đều nói, xinh thế sau này lớn lên con sẽ là hoa hậu, sẽ thế này thế kia. Đứa trẻ ảo tưởng về giá trị bản thân, cháu trở nên bướng bỉnh, khó dạy, kiêu ngạo. Đến lúc trưởng thành, cả nhà chỉ biết mắng cháu là hư đốn, là ích kỷ, mà chẳng ai thấy rằng chính mình đã gieo mầm ích kỷ cho cháu. Ví dụ quá dễ hiểu, phải không ạ?

Ý này cũng hài hước và ngộ nghĩnh không kém gì vô số ý tưởng khác của mẹ Táo :Laughing: Bây giờ hóa ra lại là người đọc có lỗi vì trót khen tác giả viết hay à ? Thật là hài hước !
Khách quan và khoa học hơn tí nữa đi mẹ nó.


Đến lúc đọc được các phân tích của các mẹ, tớ không nhắc lại nữa nhé, tớ mới hiểu ra nhiều điều. Rằng, biết bảo vệ bản thân mình đã khó, nhưng biết giới hạn còn khó hơn nhiều. Càng tự do ngôn luận, người ta càng phải bảo vệ quyền riêng tư của cá nhân. Tớ không ngạc nhiên thấy có những thành viên lên tiếng bênh vực nhà chồng của MDD. Đừng lầm lẫn giữa việc “bênh vực hành động đối xử tồi tệ với con dâu” với việc “bênh vực những người bị công khai đời tư mà không có sự đồng ý của họ”.

Thắc mắc tại sao tác giả có thể cho đem in những chuyện riêng trong nhà mà không e ngại thì các mẹ có quyền thắc mắc. Nhưng câu trả lời là ở phía tác giả ! Đó là sự lựa chọn của tác giả và đúng sai thế nào tác giả sẽ chịu trách nhiệm với quyết định của mình chứ không phải ai khác.
Các mẹ chỉ có thể nêu thắc mắc nhưng chưa chắc đã có quyền phán xét người khác là thiếu khôn ngoan, hỗn láo hay không trung thực ! Vì các mẹ không phải là bản thân người ta nên các mẹ làm sao biết được thực tế như thế nào để mà bình luận , đúng tế không nhỉ ?
Bản thân tôi, trong topic về Mục tâm sự/kinh nghiệm và tính riêng tư, tôi cũng đã đưa ra vài nhận định về hành vi, động cơ của việc mẹ Đậu Đỏ cho in sách. Nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán mà thôi ! Tôi từng nói rằng "thực hư thế nào có lẽ phải để mẹ Đậu đỏ lên tiếng mới biết được.

Tớ tham gia WTT lâu rồi nên tớ hiểu, vào lúc cao trào của KLC, đố thành viên nào dám lên tiếng bảo “thôi đừng nói về nhà chồng như thế nữa H. ơi”. Tớ không ở HN nên tớ chưa từng gặp H. Nhưng tớ biết H. còn là thành viên bên LCM, và việc viết KLC đã khiến H. rất nổi tiếng ở cả 2 website. Kèm theo sự nổi tiếng là một số thuận lợi khác, tớ không cần thiết kể ra vì tớ nghĩ nhiều người biết rõ hơn tớ.
Rồi, tớ cũng nghe phong phanh rằng KLC được xuất bản thành sách. Tớ tuy không đặt mua (vì đọc hết rồi), nhưng tớ cũng tin chắc rằng, không một ai có thể cản trở ý định xuất bản thành sách, và cũng chẳng ai can ngăn H. cả.

Sự nổi tiếng có kèo theo sự thuận lợi khác của H (nói thẳng ra là tỏng việc bán hàng) thì có lien quan gì đến việc bạn ấy viết hay, và được nhiều người tán thưởng không ?
Chúng ta nên tách bạch mọi vấn đề ra cho khách quan ! Đừng kéo cái này theo cái kia mà khiến nhận định trở nên thiếu khách quan, thiếu chính xác. Ở đây chúng ta chỉ bàn đến “văn” và “người viết văn” trên Web thôi !


Những bạn đang ủng hộ MDD có thể trả lời câu này không: Nếu lúc đó có ai đó ngăn cản việc xuất bản KLC thành sách, thì người ấy có bị coi là đố kỵ, ganh ghét, cản trở không? Tớ tin chắc là có. Và tớ cũng tin chắc rằng, không một ai có thể cản trở ý định xuất bản sách, và cũng chẳng ai can ngăn H. cả.
Tớ thấy một vài bạn đã có ý nói rằng H. bị lóa mắt, bị ảo tưởng vì sự tung hô quá mức của nhà XB, và tớ nói thật, chúng ta cũng có lỗi khi quá đánh bóng, quá phóng đại.


Tại sao lại phải ngăn cản xuất bản cuốn sách ?
Tôi thấy chả có lý do nào để phải ngăn cản tác giả làm vệc đó cả. Đó là quyết định cá nhân của tác giả. Điều duy nhất ta có thể làm là nêu mối băn khoăn để tác giả cân nhắc, thế thôi ! Còn vệc tác giả thấy lời khuyên của ai đó có đúng với mình không thì lại là chuyện khác !

Cuối cùng thì cái H. cần chẳng phải là chúng ta đâu, mạng chỉ là mạng ảo. Cái H. cần là một gia đình cụ thể bằng xương bằng thịt. Nó cũng giống như một cô gái trưng ảnh khỏa thân lên mạng, hàng triệu đàn ông khen ngợi nhưng chỉ cần chồng cô ấy phản đối và đòi ly hôn là đủ để siêu tai hại rồi.
Bạn có khen hơn nữa cũng không lấp được khoảng trống mà H. đang phải đối mặt. Cũng như game online làm hại trẻ, danh vọng của mạng ảo cũng hại người không kém.
Tớ nghỉ, H. bây giờ phải đối mặt với thực tế là làm thế nào phục hồi lại gia đình em ấy. Trước kia đã khó, giờ lại càng khó hơn bội phần. Vì sao thì các mẹ biết rồi đấy. Giờ lại còn tin tưởng vào những giá trị ảo thì sự việc còn đi xa tới đâu? H. có là nhà văn nổi danh hay không thì chưa biết, nhưng những gì em ấy phải gánh chịu thì rõ mồn một ra rồi.

Đấy hoàn toàn là ý kiến chủ quan của mẹ nó ! Hiền cần gì, thấy cái gì là quan trọng, chưa chắc đã giống như cách nghĩ của mẹ nó ! Ta không phải người thì không thể biết được người nghĩ gì.
Vậy nên đừng chủ quan và áp đặt duy ý chí !
12:30 CH 22/09/2009
Nói chuyện về Văn và những Người viết trên web
Bàn luận về cái hay cái đẹp của văn chương mà lấy Khi lấy chàng ra để bàn thì :Crying:

Là tôi nói chung thế mẹ nó ạ. Còn việc mẹ nó có thấy tác phẩm nào đó không hay theo chủ quan của mẹ nó thì hàng ngàn người đọc, người hâm mộ nó chả vì thế mà lại không biết cuốn sách đó hay ở chỗ nào.
09:50 SA 22/09/2009
Mục tâm sự/kinh nghiệm và tính riêng tư
Đang hay thì phát hiện ra MĐ và Ông già hư đốn là một (cảm ơn NN, tinh thế!). Từ cái cách ông già cười, từ cái kiểu mỉa mai đàn bà (đàn bà tính)...

MĐ thích lập bao nhiêu nick mà chả được. Nhưng dùng nick khác để tự vote cho mình ntn quả là chẳng hay tí nào. Lại còn kháy khỉa mẹ Bống Hề nữa chứ. Nếu thích thì MĐ cứ nói thẳng ra là MĐ nghĩ thế, sao lại mượn "mồm" ông già?

Minh chỉ đùa để thay đổi không khí thôi. Vì cũng thấy hơi stress sau khi tranh luận hôm trước (tranh luận nhiều cũng mệt chứ!). Chứ hoàn toàn không phải vì đuối lý mà muốn chơi trò mạo danh để "tăng lực lượng" cho "phe" mình. Mình đủ vững để không cần phải chơi trò đó.
Còn bạn đang chơi game mà lại "chưa khảo đã xưng" thì còn gì là game.
Nickname "Ôn già hư đốn" là phục vụ cho một trò đùa khác bên Topic Bạn thích ai nhất trên WTT. Chứ nếu dùng nó với dụng ý không hay trong topic này thì không có chuyện để mọi người phát hiện dễ thế đâu.
@ HwangBuin và những ai còn nghi ngờ tôi chưa đọc kỹ Khi lấy chàng : Trái lại, mình đã đọc kỹ, không chỉ Khi lấy chàng mà cả 2 topic Khi lấy chàng của mẹ Đậu Đỏ. Mình chỉ lướt qua những comment của những người khác trong 2 topic đó mà mình thấy không quan trọng. Còn lại thì đều đã đọc kỹ.
Nguyên tắc của mình là luôn cố gắng tìm hiểu cặn kẽ mọi việc trước khi đánh giá và phát biểu điều gì đó.
Vì thế, MĐ vẫn bảo lưu toàn bộ những ý kiến đã phát biểu về truyện Khi lấy chàng của mẹ Đậu Đỏ.
06:56 CH 21/09/2009
Mục tâm sự/kinh nghiệm và tính riêng tư
Không có ý kiến gì thêm, chỉ nói về cảm giác và suy nghĩ của mình về những tranh luận: Mắt đẹp có thật sự là fan của KLC và mẹ đậu đỏ không? Mình nghĩ là không. Đó là cảm nhận của mình khi đọc những lời tranh luận của Mắt đẹp. Còn nếu hỏi ngược lại nếu Mắt đẹp không là fan mà ủng hộ hăng thế thì nếu ai đọc tất cả những bài của Mắt đẹp và các nick cũ (từ nick matbuon cho tới mat_buon và các thể loại mat_buon_buon, không nhớ rõ) thi có thể tự trả lời.
Chủ top ở đâu để nhà cửa tang hoác thế này?:Nottalkin:

Rất ngạc nhiên về ý kiến này !
Và thực sự không hiểu ý bạn này muốn nói gì !?! Bạn có thể nói rõ hơn được không ?
Một điều đơn giản nhất, dễ hiểu nhất là chả ai hơi đâu mà đi tốn thời gian mà bảo vệ cái mà người ta không thật sự thích và đánh giá cao cả.
Và yêu cầu bạn nói năng cho cẩn thận. Tôi không thích gây mất hòa khí.
@ MD:
Về chi tiết Đạo diễn chồng của NS Thanh Tú. Mình thừa nhận là mình sai trong chi tiết này, vì nhớ nhầm sang một ông đạo diễn khác (dấu tên) cũng được nhắc tới trong tự truyện (ông đấy gạ gẫm LV thô hơn).
Mình cũng nhắc lại là mình không ủng hộ gì tự truyện của LV cả. Mình vẫn giữ quan điểm là: những truyện như vậy đưa ra công chúng (khi đã nêu đích danh) mà không xin phép cá nhân người đó, là việc vừa sai về lý, vừa sai về tình. Còn việc sai đến đâu, nếu NS Thanh Tú hoặc Bố TT kiện ra toà, thì ta sẽ có kết quả cụ thể hơn. (chắc việc này phải nhờ bạn Nguyenngoc phân tích giúp).
Thành thực chị không tin và không muốn tin việc ông già hư đốn là MĐ. Vì vốn cũng khá có cảm tình với MD khi là các nick khác trước đây.
MD có lập thêm hàng chục nick thì cũng không sao cả. Ông già có vào bảo vệ MĐ thì cũng là chuyện thường tình. Nhưng nếu vào để tâng bốc MĐ thì lại là điều phản cảm khiến mọi người đều không thấy thoả đáng.
Hơn thế, việc một người tự xưng mình là "ông lão chín chục" - tức là đáng tuổi ông của hầu hết các cá nhân trong toppic này, là một việc khiến người khác cảm thấy bị xúc phạm.
Hy vọng là bông lúa, sau khi đã tự tích lũy thì không bị "lép" mà sẽ trĩu hạt.

Chỉ là đùa cho vui thôi. Đừng trầm trọng hóa vấn đề lên như thế !
Tính mình rất hay đùa. Thế nên mới có câu "Life iis only a big game" ở bên dưới chữ ký. Còn nếu như trò đùa của mình có làm ai thấy phật lòng thì sorry, chỉ đơn giản là đùa mà thôi.
06:45 CH 21/09/2009
Mục tâm sự/kinh nghiệm và tính riêng tư
Tớ quên mất, tớ còn 1 ý nữa muốn nói. Ý bạn MD là "Vì cô con dâu đó nhất định không chịu phụ thuộc vào một gia đình tù túng và một anh chồng bèo nhèo như cái ao bèo đâu. Có ấy có thể làm được nhiều điều lớn lao cho bản thân mình mà không cần phụ thuộc vào họ" thật sự, nếu em H. không lấy anh này và làm dâu nhà họ, chắc em cũng chả thành em H. đình đám như ngày nay (tác giả của KLC, được rất nhiều người hâm mộ). Nhân duyên là do trời định.Nếu em H. không lấy cảm hứng từ nhà chồng, em lấy gì làm tư liệu để viết KLC? Mà nếukhông có KLC, ai biết đến em H? Điều lớn lao em ấy đã làm, là điều gì vậy?

:Laughing:
Nhận định này của mẹ Táo ngộ nghĩnh quá ! :D
Đơn giản là thế này. Nếu bạn Hiền không lấy anh Hậu trong Khi lấy chàng thì bạn ý sẽ lấy một anh khác. Và chúng ta rất có thể vẫn được thưởng thức Khi lấy chàng, nhưng "cái ao bèo" sẽ không phải là anh Hậu mà là ột anh khác, với những câu chuyện khác, sắc thái khác nhưng chắc chắn sẽ không kém phần thông minh, dí dỏm, hài hước và sâu sắc như thế.
Một người có tài, có thiên bẩm thì ở đâu và hoàn cảnh nào cái tài cũng có thể phát lộ, thăng hoa. Dĩ nhiên khi "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" thì càng tạo điều kiện cho người đó được bộc lộ những khả năng của mình.

Yêu quý em Hthì yêu quý thật đấy, nhưng đừng vì thế mà coi nhà chồng em ấy nào là "không xứng tầm với người tinh tế thông minh như em" hay là "anh chồng bèo nhèo như ao bèo" eo ôi tớ thấy thế nào ấy! Em H. đâu có muốn ly dị. Đâu có muốn bị MC đuổi ra khỏi nhà? Nếu bênh em H. kiểu chỉ trích gia đình chồng em ấy thì càng hiệu quả ngược mà thôi. Nếu những lời ấy đến tai nhà chồng H. thì họ càng có lý do để.... thôi mời cô ra khỏi nhà tôi, cô cao quý quá, nhà tôi hèn hạ không có phúc có được dâu ấy. Buồn.:Sad:

MĐ không có ý nói rằng khi không xứng tầm thì người ta phải ly dị.
Như đã nói ở trên, trong một comment nào đó của Ông già hư đốn, cái sự xứng tầm không nhất thiết phải hiểu là sự thấp kém của bố mẹ chồng trước một cô con dâu thông minh, tinh tế. Mà đơn giản là « khó tìm thấy tiếng nói chung ». Cái sự lệch pha đó nằm ở nhận thức, cách ứng xử, cách quan niệm, cách nhìn nhận các vấn đề. Chưa hẳn đã do bố mẹ chồng Hiền thấp kém, mà như MĐ có ý nói nửa đùa nửa thật, tại Hiền sắc sảo và tinh tế quá đó thôi ! Cái sự sắc sảo khi viết lách rất kiệm lời thôi nhưng lại lột tả khá sống động được tình huống, thần thái của nhân vật, đồng thời nói được khá nhiều ý, khái quát được nhiều chiêm nghiệm về cuộc sống của bản thân tác giả. Nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, hóm hỉnh mà không nặng nề, trách móc. Đó là cái tôi thấy thích nhất ở Khi lấy chàng, dưới góc độ một người viết không chuyên.
Thôi, còn chuỵện Hiền cho in sách như thế là đúng hay là sai, có lẽ MĐ không tranh luận thêm nữa. Bởi bàn luận điều này thật khó. Nhãn quan của mỗi người mỗi khác và e là khó thay đổi được.
10:04 SA 21/09/2009
Mục tâm sự/kinh nghiệm và tính riêng tư
:D :D :D
Đùa tí thôi các mẹ ạ ! Mắt Đẹp thấy cuộc bàn luận này khó đi đến hồi kết. Bởi thế nên MĐ đã muốn stop từ hôm qua !
Chúc cả nhà chủ nhật vui vẻ :D
11:37 SA 20/09/2009
Mục tâm sự/kinh nghiệm và tính riêng tư
Ôi vui quá ! :Laughing: Giờ em xin làm khán giả ngồi xem thôi ạ. Thú thật là từ hôm trước mệt quá nên rửa tay gác kiếm thôi.
Em xn tặng cho ông già hư đốn :Kiss::Kiss::Kiss: để cổ vũ ông :D Thôi chào các bác em đi chơi phát :D Cuộc đời nhiều cám dỗ quá, em phải đi tận hưởng tí :Laughing:
09:56 SA 20/09/2009
Nói chuyện về Văn và những Người viết trên web
Mình không hiểu một câu chuyện chưa rõ thực hư có tác động làm "cuộc cách mạng" như thế nào và bằng cách nào. Bạn mắt đẹp phân tích vấn đề này rõ hơn chút xíu được không.

Bạn tham khảo post này của mình để có câu trả lời nhé :
http://webtretho.com/forum/showpost.php?p=8707305&postcount=84
09:49 SA 20/09/2009
Mục tâm sự/kinh nghiệm và tính riêng tư
Mình không quên mà khâm phục những thành viên bình thường (không phải Admins, mod) ngồi chỉ để soi IP của những người trên cái box Tâm sự này. Phục lăn đất luôn:Laughing:

Bạn chưa hiểu ý mình rồi. Chỉ nói để bạn hiểu rằng không nên cho rằng mạng ảo, nick ảo là không ai biết. Trong trường hợp bạn vô tình buôn chuyện, kể lể chuyện gì đó mà bạn cho rằng vì nick ảo nên chả ai biết, vô thưởng vô phạt, nhưng với ai đó có liên quan lại là nghiêm trọng, người ta có quyền yêu cầu để điều tra danh tính của bạn từ cái nick ảo đó. Và không gì là không thể tìm ra. Chứ người bình thường thì mấy ai rảnh để đi soi IP của người khác. Chả để làm gì cả.

Nhất trí rồi nhé!!! Vì thành thực mà nói, tớ cũng thấy mệt thật :Sick:

Công nhận mệt :Sick: Thôi để giải trí 1 tí thì MĐ xin copy một đoạn tự truyện Lê Vân trong đó Lê Vân chỉ trích đích danh đạo diễn Phạm Kỳ Nam - chồng của nghệ sĩ Thanh Tú cho mọi người đọc relax chơi :D
"
Ông Phạm Kỳ Nam hay lãng mạn
Còn chưa hết ngượng với vai diễn đầu tiên của bộ phim đang duyệt nháp, đạo diễn Phạm Kỳ Nam lại đã mời tôi thử vai cho một phim khác, phim Tự thú trước bình minh.
Ấn tượng của ông Nam về tôi: “Trời ơi, trông sao mà quê thế!”. Là dân Tây học ở Pháp về, ông Nam có phong cách hào hoa, chau chuốt cả ngoài đời lẫn trên phim ảnh. Ông chê tôi quê là muốn nói đến cái khía cạnh hấp dẫn quyến rũ của một cô gái. Thế mà rồi ông vẫn mời.
Phá được mặc cảm con gái Hà Nội, cứ vai nào đặc chất Việt là tôi được mời. Vai chính trong Bao giờ cho đến tháng mười là một vai như thế.
Thời gian quay phim trùng với lịch tập vở balê Spartacus do chuyên gia Liên Xô hướng dẫn mà tôi là vai chính, không thể bỏ được. Quay phim xong thường đã quá đêm, 5 giờ sáng hôm sau tôi phải đi đánh thức lái xe dậy đưa về nhà hát vì lo ông ấy ngủ quên.
Tập balê từ 9 giờ - 12 giờ, hết giờ lại lên ôtô đi thẳng ra trường quay. Giờ giấc sít sao thế nhưng tôi không hề ốm, vẫn cứ làm việc băng băng, nhiều khi cả đoàn ngủ gật, tôi vẫn tỉnh như sáo. Ai cũng phải công nhận tôi là người thức giỏi. Có lẽ do tập balê nên sức chịu đựng của tôi dẻo dai hơn người.
Khi làm phim, đạo diễn hoàn toàn tin vào diễn xuất của tôi, để yên cho tôi phát huy hết khả năng của mình. Chính tinh thần cầu thị, tôn trọng khả năng sáng tạo tập thể của đạo diễn đã làm nên những thành công nhất định cho bộ phim. Phim được mang đi nước ngoài nhiều đến mức ông đạo diễn nói đùa: “Phát ngượng”.
Tôi đến nhà riêng của ông Nam ở phố Cao Bá Quát để chụp ảnh thử vai. Sau này con trai ông Nam, bằng tuổi tôi, kể lại: “Gớm, sao hồi ấy bà đến nhà tôi trông bà ngờ nghệch buồn cười thế”. Tôi 21 tuổi, tóc dài, quần lụa đen, nom quê thật. Thế mà lại được vào vai cô tiểu thư miền Nam đài các, một vai không định mà lại thành. Lại phải dấn thân tiếp.
Ba tháng quay ở Nha Trang là ba tháng khắc khoải, lo lắng và mòn mỏi mong ngày về Hà Nội. Lúc đó tôi vừa mới nhận lời yêu, nhưng cứ thấy im ắng vì mất liên lạc, ngỡ mình bị bỏ rơi. Nghe nói chưa được về là òa lên khóc. Trong tiếng khóc ấy còn có cả nỗi hoảng sợ vì bị đạo diễn Phạm Kỳ Nam “mê”. Chỉ thấy lo lắng chứ chẳng thích thú gì. Không hiểu sao ông lại lãng mạn thế!
Ở Pháp về, ông lấy vợ toàn là những người đẹp, diễn viên nổi tiếng. Người vợ đầu của ông từng là hoa khôi Hà Nội. Bà thứ hai là diễn viên nổi tiếng cũng đẹp lộng lẫy không kém. Tôi chả là cái gì, có mà xách dép cho mấy bà ấy không đáng, cho nên làm gì ông đạo diễn lừng lẫy chả tự tin! Hồi ấy đạo diễn điện ảnh là một nghề rất danh giá. Và quan trọng là thời điểm đó ông đạo diễn đang độc thân.
Trong khi quay phim, ông ra sức chiều chuộng tôi. Quay xong, về Hà Nội, ông liên tục đến nhà, đến một cách không bình thường, và nói thẳng với bố mẹ tôi: “Tôi đến xin làm rể đây”. Với tôi, ông tuyên bố: “Tôi trồng cây si đấy!”. Bố mẹ phải biến chuyện ấy thành chuyện đùa. Vì người ta là đàn anh nên chẳng thể phản ứng một cách phũ phàng. Thế đấy, ông Nam cứ hồn nhiên chẳng một chút e ngại thất bại.

(Nguồn :
VTC News)
05:18 CH 19/09/2009
Mục tâm sự/kinh nghiệm và tính riêng tư
Thực ra ranh giới của việc "nói xấu sau lưng" vf "tâm sự" rất là mỏng manh.
Mình cũng không nghĩ MDD "nói xấu sau lưng" mẹ chồng và gia đình nhà chồng, đơn giản bạn ấy chỉ tâm sự về cuộc sống. Tuy nhiên cái kém khôn ngoan, và cũng chưa thật đàng hoàng của MDD là ở chỗ bạn ấy nêu đích danh người được nói là ai. Hơn thế, bạn ấy Public thông tin đó thành văn bản (có xuất bản, có bán và có thu lời, dù là 1đ thì vẫn là thu lời).
Mặt khác, khi bạn nói những lời không đẹp về một ai đó ở đằng sau lưng người đó, (tức là người đó hoàn toàn không hay biết, không có quyền phản biện) thì đã là một việc không đẹp (việc này có khác gì việc các bà mẹ chồng đi ngồi lê đôi mách, nói xấu con dâu với láng giềng không????).
Nếu chuyện của MDD chỉ bị mẹ chồng nói với 1 làng (chừng vài trăm nóc nhà), thì việc MDD nói trên diễn đàn wtt và xuất bản sách sẽ có bao nhiêu ngàn người đọc và bình phẩm???
Giả định chúng ta là người trong gia đình chồng. Khi em dâu bạn, con dâu của mẹ bạn viết sách về gia đình (mà khẳng định là thật và không hư cấu, lại nêu đích danh cô ấy tên là gì, sống ở đâu); liệu bạn có thể cảm thấy thông cảm với cô ấy như đã thông cảm với MDD không?
Bản thân mình không muốn mổ xẻ về chuyện của MDD, vì mình thực lòng nghĩ bạn ấy hơi nông nổi, chưa suy nghĩ chín; chứ mình không nghĩ bạn ấy có dụng ý xấu. Tuy nhiên nếu rạch ròi về lý, về tình, thì mình không ủng hộ MDD trong việc tiết lộ danh tính và xuất bản sách.

Nói như mẹ mat_ong ở trên thì bao nhiêu thành viên ca cẩm nói xấu mẹ chồng và chồng ở trên này đều đáng bị "tuýt còi" hết lượt, phạm luật cả lượt :D
Cá nhân mình thì thấy mẹ Đậu Đỏ không hề là người thiếu khôn ngoan.
Trái lại, qua cuốn sách, có thể thấy rõ đó là một người rất già dặn so với tuổi đời, sắcc sảo, thông minh, khéo léo, rất nhạy bén, linh hoạt, ứng xử giỏi và có khả năng tự chủ cao.
Nếu cho rằng mẹ Đậu Đỏ thiếu khôn ngoan thì e rằng chưa đánh giá hết được bản lĩnh của tác giả đâu.
01:37 CH 19/09/2009
m
mắt đẹp 86
Bắt chuyện
1.3kĐiểm·0Bài viết
Báo cáo