em là lính mới tham gia diễn đàn nè, cả ngày ngồi nhà lướt web buồn quá nên hay vào đây đọc chia sẻ của các chị có kinh nghiệm để học hỏi. Về topic này em muốn chia sẻ 1 chút để mọi người có thể hiểu nhiều hơn, nhà thuốc Nam Lạng, hiệu cụ Lang Nghìn chính là bà ngoại của chồng em, là hiệu thuốc gia truyền 200 năm với 6 đời, chuyên đặc trị các bệnh về phụ khoa, trước còn con gái em hay uống thuốc điều kinh để kinh nguyệt đều, da khỏi bị mụn, giờ em đang có em bé thì chuyển sang uống an thai ( để mẹ và em bé khỏe mạnh và đặc biệt dễ sinh, tránh sản hậu, sản mòn),những mẹ nào vừa sảy hay lưu nên uống để đc thay máu và chuẩn bị cho lần mang thai sau, thường là 1 liều uống trong 3 tháng, có cả thuốc sắc, thuốc hoàn tán, thuốc bột, em thì chỉ uống đc thuốc bột thui :)). Chữa hiếm muộn thường cả 2 vợ chồng đều phải uống. Mẹ nào thực sự quan tâm thì em cho 1 số địa chỉ và SĐT để các mẹ gọi hỏi tư vấn nhé ( các địa chỉ bên dưới đều là con trai và con gái của bà ngoại) :1. Bà ngoại (Tuấn, Trực Ninh, NĐ) : SĐT 035038831822. Nhà Bác Huy (Cổ Lễ, Trực Ninh, NĐ): SĐT 0350 3 881.2583. Dì Hồng ( Đội 6, Xuân Tiến, Xuân Trường, NĐ) : SĐT 09157212794. Mẹ Liên (mẹ chồng e ^^, Cầu Vòi, Nam trực, NĐ) SĐT 01663983662Vẫn còn mấy địa chỉ nữa nhưng em ko biết chính xác nên ko đưa ra. E viết lên đây ko phải PR gì cả vì thực sự nghề thuốc này đã rất có tiếng, chỉ mong có thể cung cấp 1 ít thông tin cho những mẹ có nhu cầu thực sự
Lúc thì chồng trả lời: Hôm nay ít hơn ngày mai 1 ít.
Lúc thì: Dở à? Không yêu lấy làm gì?
Lúc thì: Có!
Lúc thì: Anh yêu em lắm!
Và nhiều kiểu trả lời khác mình không nhớ hết được vì thực tế không quan tâm đến câu trả lời. Mình chỉ muốn nhắc chồng là mình đang ở bên cạnh thôi! Giờ có lẽ nên thay đổi câu hỏi nhỉ?!
Lúc yêu thì tán con người ta bằng được, lúc chán thì tìm mọi cách để bỏ. Mình vốn không nghĩ hôn nhân màu hồng và "trọn đời bên nhau". Vì mình nghĩ không có gì là mãi mãi cả. Có thể đến lúc chồng sẽ chán mình, hoặc chính mình sẽ chán chồng. Không yêu nữa thì chia tay trong hòa bình, chẳng có gì phải đau buồn. Nhưng đến lúc có con thì mình mới nghĩ đến ý thức là phải gìn giữ gia đình, mặc dù nhiều lúc ngoại cảnh tác động, không kìm nổi suy nghĩ chỉ muốn ra đi luôn cho khỏi phải nghĩ nhiều.
Đôi lời chia sẻ, mong mọi người luôn BÌNH AN!
Gia đình mình thu nhập cũng chỉ mức 10tr/tháng nên để có số tiền riêng 20tr biếu bố mẹ đẻ "ĂN TẾT" là rất to và chắc là còn lâu mình mới làm được. Dù mình cũng có quỹ đen nhưng chẳng bao giờ giấu chồng được lâu vì mình thấy giấu chồng không thoải mái nên chỉ tiết kiệm được 1 tẹo (vài trăm nghìn) để riêng là mình đã khoe "Vợ có quỹ đen đấy! Bạn mà vớ vẩn tớ ôm quỹ đen đi luôn!" Chồng hỏi: "Được bao nhiêu mà ôm!" - "Mấy trăm nghìn rồi nhá!" - "Thế thì chả đủ tiền thuê nhà nghỉ!"... Thi thoảng tự nhiên có khoản riêng (vài trăm thôi) muốn biếu bố mẹ đẻ thì bố mẹ cũng chả lấy! Bố mẹ đẻ mình nhất quyết không lấy vì muốn giữ cho con (chồng nó biết được lại trách) và giành cho cháu nên còn cho ngược lại thêm! Nghĩ mà buồn! Thương bố mẹ vô cùng! Đi làm dâu mấy năm chả biếu bố mẹ được đồng nào mà bố mẹ còn chu cấp thêm. Biếu bố mẹ bí mật ko lấy, công khai cũng không lấy! Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh!
Mình nghĩ chỉ tại chị em phụ nữ chúng mình đều dại, có thể thông minh nhưng lại cả tin, tin mình quá, tin người quá, hoặc có khi biết bị lừa nhưng vẫn lao đầu vào chấp nhận bị lừa... Người may mắn thì lấy được chồng hợp, gia đình chồng hợp thì khù khờ hay thông minh đều hạnh phúc, không may thì lấy phải chồng không hợp (không nói tốt, xấu), nhà chồng không hợp thì làm-sao-ai-cũng-biết-cả-rồi-đấy. Rồi lại mang tiếng phụ nữ nên khi lấy chồng, theo chồng dù hợp hay không, dù tốt xấu thì vẫn phải hy sinh cái tôi đi nhiều để giữ gìn gia đình êm ấm, trên dưới thuận hòa...
Phụ nữ với nhau, có thể là chị em thứ 3 nào đó, cũng có thể là mẹ chồng, chị em chồng "khác tính", (có trường hợp nào là cả mẹ đẻ, em đẻ "khác tính" không nhỉ?) nếu nói phải yêu thương nhau thì không thật lòng vì "khác tính" mà. Mình chỉ nghĩ nên thông cảm cho chữ "yêu dại khờ" chung rồi tùy theo tình cảm của vợ chồng mà quyết định... Với các chị em thì đừng có động thủ đánh ghen xuôi, đánh ghen ngược nhé! Sợ lắm! Mà cũng chả hay ho gì cả! Mình chỉ lo là nếu vào địa vị của mình thì mình có thể chấp nhận tha thứ cho chồng lầm lỡ không nhỉ? Hay là tha thứ nhưng không bao giờ quên? Hay có thể lờ lớ lơ quên đi được không?
Dù thế nào thì cũng thấy buồn..., nhỉ?.
Ngày trước chưa lấy chồng chỉ nghĩ đơn giản: yêu cưới, không yêu chia tay, cưới dồi chồng/vợ yêu người khác (tìm được "tình yêu đích thực") thì chia tay nhẹ nhàng, tôn trọng, không cần níu giữ vì giang sơn còn dễ đổi nữa là lòng người, nữa là tình yêu... Đến lúc lấy chồng rồi thì mới thấy khó có thể dễ dàng như vậy, chỉ thấy luôn lo lắng về những nhân tố thứ 3 (tiền, tài, tình, linh tinh thứ khác...) làm ảnh hưởng đến gia đình nhỏ bé của mình. Bởi vì: "Chuyện gì cũng có thể xảy ra" và "Không ai biết trước được ngày mai như thế nào". Mình cứ luôn lo lắng về những điều không may mắn ấy nhưng tâm niệm nếu có xảy ra thì cũng sẽ phải cố gắng hết sức để giữ gia đình bé nhỏ này. Cố hết sức dồi mà không được như ý thì buồn chút thôi rồi tiếp tục cố gắng (có thể là vẫn trên con đường đó, cũng có thể là con đường khác).
Dù thế nào thì cũng thấy buồn..., nhỉ?.
Nhưng cuộc sống mà, cứ tươi vui mà sống, mà tận hưởng mọi thứ thôi các chị em ạ! ^___^
Mình mới lấy thuốc ở quầy thuốc (39 thì phải) chợ Rồng Nam Định, nhà thuốc Hồng Lĩnh (mình ở Ninh Bình cũng gần nhưng bận nên ko về Trực Ninh được), thấy tờ rơi quảng cáo ghi cụ Vũ Thị Thục, cũng là do 1 chị sau khi sảy uống thuốc NL 1 tháng đã có em bé luôn chỉ cho. 2 gói: 1 sáng, 1 chiều, 1 gói uống 3 ngày đèn đỏ để thúc cho nhanh sạch. Tổng thiệt hại 450k.
Mình bị nhảy ck lung tung. Hồi con gái là 36 ngày. Đến khi lấy chồng chuyển thành 52, 53 ngày (thấy 1 tháng lâu kinh khủng). Ck trước có 28 ngày. Bị đau ngực mấy hôm liền (mình đọc đâu đó thấy bảo đau ngực là ko được rồi) nhưng vẫn thử, kq 1v. Vừa rồi thấy qua ngày thứ 36 mà vẫn chưa có gì (ko nhớ là có thử que ko) Nhưng đến khoảng ngày 42 lại đau ngực. Mình đi lấy thuốc NL uống vì nghĩ là ko được rồi. Được mấy ngày thì mẹ chồng và mọi người nói mình có biểu hiện của ng có bầu (lông mày dựng, cổ nổi gân xanh, người mệt mỏi...) nhưng thực ra là vì từ trước đến giờ lông mày mình vẫn hơi dựng vậy, còn mệt mỏi là do công việc dạo này cũng bận hơn. Mọi người nói vậy làm mình cũng hơi lo, thử que thấy 1v, 2 hum sau thì đèn đỏ (ko bít nếu có em bé thì thuốc này có ảnh hưởng đến kết quả thử que ko nhỉ?). Mấy hum đầu mới uống thấy tiêu chảy (5 ngày liền) nhưng cố uống vì nghĩ là chưa quen thuốc, giờ hết rồi. Uống vào thấy mệt hơn, mệt muốn lả đi í, đau bụng và đau lưng nhiều hơn (trước đây chỉ hơi nhâm nhẩm đau, ê ẩm thôi) nhưng lại nghĩ chắc là do tác dụng của thuốc thúc. Đang chờ đến tuần sau để đi soi trứng... Ở NB có siêu âm đầu dò ko nhỉ? (Mình nghe nói là siêu âm đầu dò chính xác hơn)
Thời gian ở bên chồng sao ngắn thế mà thời gian đến tuần sau lại lâu vậy?
Đọc 1 hồi các bài của các mẹ mong con thấy tủi thân mún khóc quá! Sao phụ nữ chúng mình buồn vậy?
p/s: Có mẹ nào ở NB trong topic này ko?