Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chuyện đi làm với các bà mẹ ở nước ngoài
Cảm ơn Mẹ Miu rất nhiều, mình tâm niệm nhất là phải bỏ cái giấc mơ hồng đi về VN, trúng tim đen (lúc trước) của mình luôn (có lúc mình còn nghĩ bụng giá mà công ty của chồng đổ bể có phải tốt ko, ảnh sẽ theo mình về vn:((, dại thế ko biết). Hiểu hơn về thời gian đi xin việc cũng như thời gian đầu đi làm của Mẹ Miu làm cho mình có thêm hy vọng đi câu hơn và quyết tâm hơn. Điều mình tâm đắc nữa là "nếu vì mặc cảm mà cố thủ trong cái vỏ của mình thì mãi mãi sẽ chỉ ở một chỗ mà thôi".
một lần nữa cảm ơn Me Miu đã lập topic này và chia sẻ kinh nghiệm quý báu.
08:42 SA 20/11/2013
Có mẹ nào dạy con nhàn tênh theo kiểu của các mẹ...
Mình đang sống ở Pháp đây, bé mình hơn 5 tháng, nhà chồng người Pháp. Lúc đầu em bé mới sinh hai vợ chồng không ai nỡ để bé khóc. Bố mẹ chồng sống ở gần thỉnh thoảng mình đẩy xe sang chơi, hồi đó em bé lại hay bị đau bụng và táo bón nên cũng hay khóc, bố mẹ chồng đều khuyên nên để cho nó khóc, không tạo thói quen xấu...etc.
Nhưng ở bệnh viện các bà đỡ luôn dặn là trẻ khóc lúc nào cũng có lý do của nó, tã ướt, ị, đói, đau bụng, nóng, lạnh...etc hay chỉ cần một bàn tay ôm ấp, vì bé mới sinh ra thế giới của bé chính là người mẹ, bé còn bỡ ngỡ với thế giới mới nên cần được rassuré (ý là làm an tâm). Mình có tham gia trên các forum các bà mẹ Pháp thì nhiều người cũng nghiệm ra là họ không tiếc đã ẵm bế con lúc con khóc (tất nhiên đầu tiên phải kiểm tra xem e bé có đói, hay ướt bỉm hay ko), vì bây giờ con họ được vài tuổi rất độc lập, còn con của bạn bè họ những người áp dụng phương pháp mặc cho con khóc thì được vài tuổi con họ lại trở lên phụ thuộc người mẹ, con của bạn họ, nhiều đứa trẻ khoảng 10 tuổi không có cá tính, thiếu tự tin...ngày xưa cũng bị mẹ để khóc. Các bác sĩ tâm lý Pháp giờ cũng khẳng định thế rồi, các bệnh viện đều khuyến cáo các bà mẹ không nên để trẻ khóc nhất là trước 3 tháng tuổi, tất nhiên là khóc một chút, hoặc khóc gắt ngủ thì lại khác. Mà sau một vai tuần, ai cũng sẽ nhận biết đựoc tiếng khóc của con là do đâu mà thôi, do gắt ngủ hay do vấn đề khác. Em bé nhà mình giờ cũng độc lập lắm, chả khóc mấy (trộm vía), thức dậy một là nằm chơi, hoạc gọi mẹ theo cách của bạn ấy, yêu lắm. Thỉnh thoảng mình lại bế bạn ấy bằng cái địu con bằng khăn quàng vải, con gái nhìn mẹ âu yếm đầy cảm ơn, vui lắm, lúc bỏ bé xuống thì bé lại nằm chơi tiếp một mình hoặc nằm ngủ. Đấy mà mình cũng theo lời bệnh viện, con khóc là giải quyết luôn, luôn thể hiện tình yêu thuơng với con.
Vì thế các mẹ lưu ý, chỉ có mẹ là người hiểu con nhất, và hiện giờ ở Pháp họ khuyến cáo bỏ các dạy con kiểu Pháp cũ rồi, vì họ nghiên cứu ra là ko tốt, có thể người mẹ nhàn hơn, nhưng ko tốt cho con sau này. Các e bé, nhất là mới sinh ra vài tháng, cần cảm nhận tình yêu thương của người mẹ, đó là chuyện đuơng nhiên, như cá cần nước vậy, nhất là các em sinh non các mẹ càng nên lưu ý điều này.
Có cái nữa mình muốn chia sẻ là nhàn hay không mình cần dạy con theo khoa học, từ chuyện ăn, cho đi ngủ, lúc e bé còn bé thì đói lúc nào cho ăn lúc đó, ngủ để ngủ không gọi dậy để ăn...etc, không bao giờ ép con ăn hết bình sữa..., ăn dặm theo phuơng pháp của Pháp cũng hay, sau này bé sẽ chịu khó ăn mà ko phải ép ăn
04:38 CH 18/11/2013
Chuyện đi làm với các bà mẹ ở nước ngoài
Hihi, cai topic này 5 năm rồi lại có người móc nó lên. Thôi thì tiện thể báo cáo tình hình tiến hóa tiếp là từ bấy đã đổi công ty một lần giờ đi làm cũng relax chẳng kém gì ở VN vì quen việc rồi và không có tinh thần bon chen nhiều lắm. Tụi trẻ con thì lớn cả rồi giờ đã tự cầm chìa khóa đi học chẳng cần đưa đón. Túm lại đi làm cũng không có gì quá kinh khủng như trước đây cứ tưởng, nên bạn nào ngấp nghé cứ mạnh dạn cố lên nhé.
Nhắn bạn ở bỉ là bạn phải có work pemis mới đi làm được, có nghĩa là phải có một công ty nhận bạn và đứng ra xin cho bạn cái giấy phép này. Đây là cản trở rất lớn đối với người nước ngoài trong chuyện xin việc nhưng ai cũng phải vượt qua thôi

Chào Mẹ Miu
Mình viết trước tiên là để cảm ơn Me Miu về topic này. Giờ mình cũng đang gần giống hoàn cảnh của Mẹ Miu cách đây 5 năm vậy. Mình cũng có bằng DESS của Pháp, giờ gọi là Master, về marketing et vente. Mình cũng ngấp nghé giảm niveau của mình đi xin mấy việc như assistante mà gởi cv đi nhiều nơi chả ai trả lời. Một vài người bạn Pháp cũng khuyên mình nên bỏ cái bằng master đi có khi dễ xin những việc mình muốn hơn. Việc đúng chuyên ngành thì mình cũng ko dám xin, vì tiếng mình cũng đọc hiểu hết, đi chơi với nhóm bạn pháp hay xem tv ngay cả những vụ tranh luận về chính trị xh mình cũng hiểu, mỗi tội mình thấy mình nói thì chỉ làm người ta hiểu 7 lần/ 10 lần thôi (chồng mình bảo vậy, ổng là người Pháp). Mình vừa sinh em bé được hơn 5 tháng, nhưng trước đó mình cũng ở nhà từ năm 2011 rồi, học xong đi xin làm giấy tờ về achat kiêm polyvalente part time cho một công ty, phải nghe cả điện thoại, cô con dâu của ông chủ kêu mình làm việc không tuân thủ các thứ cô ấy đưa ra (cái này mình ko nghĩ vậy à) rồi cuối cũng họ cũng có lý do kết thúc CDD với mình (là mình nói tiếng Pháp ko tốt để nghe điện thoại, mình nghĩ cái này cũng đúng)...sơ sơ là thế, túm lại giờ mình thất nghiệp ở nhà làm femme au foyer. CS về tài chính cũng ko phải lo vì chồng mình cũng có công ty riêng cũng tạm đủ sống (thực ra mình phải giúp chồng làm giấy tờ và kế toán vì đi thuê ở ngoài đóng thêm charge chắc cuối tháng trả luơng cho nhân viên xong chả còn đủ ăn). Nhưng mình vẫn khát khao được đi làm ra ngoài để cho sociable một chút, mình nhận thấy là từ hồi học xong ở nhà tiếng Pháp chả lên được chút nào, cũng trở lên một người tự ti, sauvage, nhiều lúc cũng cảm thấy trầm cảm lắm. Có lúc chán quá mình phải xin đi hái hoa quả. Giờ chỉ mong có một công việc part time hoặc full time, việc gì cũng được miễn là không căng thẳng lắm để còn thời gian chăm sóc gia đình, nhưng những việc như caissière thì cũng không muốn vì nó chả giúp cho mình về trình độ sociable lắm, có khi còn làm trầm cảm hơn ấy nhỉ ?(vì mỗi ngày cứ tít tít lặp đi lặp lại)
Mình đọc từng bài viết của Mẹ Miu ở topic này, và nó cổ vũ cho mình nhiều lắm, hôm qua lại bắt đầu tìm việc trên trang Pole emploi rồi, nhưng đúng là đang crise, công việc thì ít mà người tìm thì nhiều. Nhưng mình hạ quyết tâm, cũng không muốn đến tuổi nghỉ hưu rồi mà chưa đi làm ở ngoài đâu cả. Được cái chồng mình cũng ủng hộ lắm, mình nghĩ nếu tìm được thì việc công ty chồng mình sẽ giúp ảnh làm giấy tờ vào cuối tuần hay buổi tối làm thêm vài giờ.
Nhưng thực tế mình cũng hoang mang lắm, có lúc chỉ muốn bỏ về VN sống, nhưng sau một thời gian mình ngộ nhận ra là mình nên sống ở bên này hơn, và nên chú tâm vun vén cho cuộc sống bên này. Có mẹ nào cùng tình cảnh vào đây chia sẻ với.
12:21 CH 18/11/2013
Dấu hiệu chuyển dạ
Mình đang ở tuần thứ 40 (39w+2 ngày) mà đêm qua có lúc đau bụng nhói, có lúc đau âm ỉ, từ đêm đến sáng, sáng dậy đi lại bình thường thì lại hết. Không biết là thế nào đây các mẹ?
08:34 SA 17/05/2013
Mang thai hay khóc có ảnh hưởng tới em bé
Mình cũng có nhiều chuyện làm bực mình, vì vậy sáng nay bụng bảo dạ là thử tìm trên google xem tâm trạng của người mẹ lúc mang thai có ảnh hưởng đến con không, thì đọc được forum này của các bạn.
Mình cũng có một phần hoàn cảnh giống bạn mebobo là mình cũng lấy chồng nước ngoài (pháp), bên này ngoài gia đình chồng và nhà chồng ra mình coi như một thân một mình, bạn bè cũng không nhiều, mà có chị bạn lại còn làm mình thấy buồn nữa (chút xíu nữa mình sẽ kể).
Thế nhưng ngược lại với bạn mebobo, thì gia đình nhà chồng rất quan tâm đến mình, mẹ chồng từ khi biết tin có thai chạy sang nhà mình dọn dẹp cái chỗ giá để giày dép, mua cho mình cái giá mới, rồi đóng ri đô che lại, giải phóng chỗ để giày cũ để sau này bọn mình có chỗ để xe đẩy, rồi quan tâm lắm, cả nhà chồng ai cũng vậy, chồng mình cũng vui, quan tâm đến vợ, mang ảnh chụp của con đi khoe khắp bố mẹ đến bà nội bà ngoại. Bố mẹ chồng còn thỉnh thoảng mua đồ bồi dưỡng cho mình như sữa ong chúa, hoa quả, đồ ăn....
Thế nhưng mình lại thấy trách nhiệm của mình với con và với tất cả mọi người yêu quý mình cũng khá nặng nề (vì mình có nhiều thứ để buồn, sợ sau này sinh con ra con sẽ không được vui vẻ), vui vì chồng và gia đình nhà chồng tốt thì đôi khi mình lại tủi thân (và mình lo ảnh hướng tới em bé lắm) vì nhà mình ở VN không ai có vẻ quan tâm đến mình cả (ngoài chị cả, người dặn dò mình là phải cố gắng vui vẻ nhé, chỉ nghĩ đến điều tốt thôi, chị cả là người quan tâm đến em út lắm, hỏi thăm mình hết cái này đến cái khác, nhưng chị ấy có cuộc sống gia đình bận rộn quá, công việc cũng bận nên rất ít khi online hay có thời gian rảnh để mình gọi điện thường xuyên). Còn người em gái, một chị gái khác, và mẹ mình, thì lần nào mình gọi điện hay chat hỏi thăm thì mọi người chỉ trả lời các câu hỏi của mình thôi, kể chuyện shopping này nọ, chứ không hỏi mình một câu xem mình bầu bí thế nào, có ăn uống được gì không. Mình gọi điện cho mẹ mình thì mẹ mình bảo "có chuyện gì thế, nói đi..." xong kể chuyện này nọ kia ở VN, rồi hết. Mà trước khi mình có bầu thì mẹ mình cứ giục mình suốt mỗi lần mình gọi điện đều hỏi thế nào đã có bầu chưa (vì mình kế hoạch nên 32 tuổi hai đứa mới quyết định có con), giờ có bầu (không phải vì theo ý muốn của mẹ mình) thì chả hỏi mình gì nữa. Đôi khi mình nghĩ có lẽ mẹ mình chỉ muốn mình có bầu để sĩ diện với bà con hàng xóm thôi, còn đâu kệ mình. Có hôm mình đi siêu âm 12 tuần về, cho mẹ chồng xem, mẹ chồng bảo, con scan rồi gửi email cho mẹ con có khi bà ấy sẽ vui lắm. Mình cảm nhận được thái độ của mẹ ruột mình nên mình nghĩ bụng chắc mẹ ruột cũng chả quan tâm đâu, nhưng hồi sau suy nghĩ lại bảo thôi gọi điện cho mẹ kể chuyện cái, lại bắt đầu "có việc gì con nói đi", rồi con kà con kê một lúc nghe chuyện của mẹ mình, xong mình bắt đầu nói "ah hôm kia con đi siêu âm...." mẹ mình liền cắt bảo "ah mẹ bảo con cái này không mẹ lại quên, con L (e gái mình) nó đi kiểm tra máu như con dặn rồi, nó không bị làm sao cả, không ảnh hưởng đến việc có con của nó (vì em gái mình bị u nang buồng trứng nên giờ vẫn hiếm muộn, mình lúc mới biết có bầu lại biết là mình bị suy giáp, mà người nào suy giáp lâu ngày sẽ bị hiếm muộn, nên mình bảo em gái mình đi xét nghiệm máu xem có phải bị suy giáp không, vì cái bệnh suy giáp các bác sĩ bảo có thể liên quan đến di truyền). Thế xong mẹ mình hào hứng vui lắm vì con bé em mình không bị làm sao, xong rồi cũng chả hỏi mình gì nữa, mình nghĩ chắc mẹ mình chả quan tâm thì thôi không cần kể nữa, nên kết thúc câu chuyện bằng những thứ khác, nghe mẹ mình kể mấy chuyện rồi thôi. Chị gái thứ 2 và em út cũng kiểu như mẹ mình ấy, chả hiểu mình làm gì mà mọi người ghét mình hay sao ấy, mình cũng ko hiểu nữa. Ngày xưa có bố mình đôi khi hỏi thăm mình nhưng bố mình mất từ hồi giữa năm rồi nên giờ chỉ còn bấu víu vào bà chị cả bận rộn của mình. Bạn bè mình mấy đứa thân thân lần nào chát hỏi thăm chúng nó chúng nó cũng hỏi thăm mình đủ kiểu, đấy, vậy mà chị em lại chả quan tâm đến nhau được. Đôi khi mình nghĩ lại tủi thân khóc, đang đánh răng cũng khóc, đang tắm cũng khóc vì nghĩ đến là mình một thân một mình nơi xứ người thì chớ, nhưng cũng coi như chả có gia đình nơi ViệtNam, may có gia đình nhà chồng và người chồng tốt an ủi mình.
Giờ mình cũng sẽ cố gắng như các chị em, luôn cố suy nghĩ tích cực để không ảnh hưởng đến con. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc tâm sự của mình.
04:18 CH 30/11/2012
Hà Anh gây thất vọng vì bỏ bê nhan sắc
Em Hà Anh công nhận cái mặt khó cảm tình theo chuẩn Việt. Lại thêm cái tính cũng khó thiện cảm theo chuẩn Việt. Em bị ném đá rào rào như này là chuẩn rồi.

Giờ phải theo chuẩn mới được công nhận và không bị ném đá hả bạn ?:))))
10:25 SA 04/10/2012
Hà Anh gây thất vọng vì bỏ bê nhan sắc
Không có cái gì là chuẩn cả nhưng Hà Anh là hiện thân của sự...không bình thường trong mắt người Việt. :P

Thế nào mới là bình thường hả bạn? mà 100 người thì có ai giống ai? nếu giống nhau hết thì làm gì có xã hội, làm gì có sự phong phú, mình cũng là người Việt, mình không đồng ý với ý kiến của bạn. Nên có lẽ một mình bạn hoặc một vài bạn không thể đại diện cho người Việt được. Mang chữ "Việt" ra đây để làm lý luận thì hơi nhầm chỗ rùi.
09:32 SA 04/10/2012
Hà Anh gây thất vọng vì bỏ bê nhan sắc
mình thấy nhiều bạn xấu tính quá. Hà Anh xấu thì nói là xấu, xinh thì nói là xinh, đây các vào bình luận thêm bớt ném đá kinh quá., bạn ấy có tội tình gì đâu, bạn ấy có tính tự tin cao thì là ưu điểm chứ thời buổi này ai động viên cái tính tự ti, chả làm được trò trống gì hết. Mà mình chắc chắn là đa số các bạn vào ném đá chả biết bạn HA ở ngoài đời là ai, mà bạn ấy cũng chưa bao giờ làm gì xúc phạm tới ai cả. Các bạn cứ chê bạn ấy xấu, liệu con cái các bạn lớn lên có được bằng 1/2 HA về hình thức cũng như sự thông minh không? đảm bảo nếu các bạn có con được như bạn HA, các bạn lại chả tự hào quá. Các bạn làm bố mẹ rồi cũng hiểu, con cái sinh ra chỉ cần khỏe mạnh, thông minh là tốt lắm rồi, xấu đẹp chỉ là thứ yếu.
03:01 CH 27/09/2012
Hội các bà mẹ ở Pháp
Chào bạn! Hiện mình cũng đang ở Lyon nè.


Hay quá, bạn ở quận nào? mình cũng hay qua Lyon lắm, nếu rảnh lúc nào đi uống nước làm quen nhé?
Bạn sống ở Lyon được bao lâu rồi? Mình ở cạnh Lyon nhưng chả quen nhiều người Việt mấy
11:46 SA 15/09/2011
Sắp hè rồi! Trồng rau thôi các mẹ ơi!!!
Các chị ơi ở Pháp có trông được nhãn không nhỉ? em ở vùng cạnh Lyon
03:48 CH 14/09/2011
Hội các bà mẹ ở Pháp
Chào các chị em
mình cũng ở vùng cạnh Lyon được vài năm rồi, chồng mình người Pháp. Không biết có chị em nào ở Lyon hay gần đó không? Mình đã tìm lục các trang của Hội các bà mẹ nhưng hầu như là tìm được những người ở Lyon nhưng viết bài từ khá lâu rồi, không biết giờ này các chị còn ở Lyon nữa không, nên mình "bạo dạn" viết bài này hy vọng lập một hội các chị em ở Lyon
Lyna
03:44 CH 14/09/2011
Cần sự giúp đỡ từ thành viên ở Pháp
Chào các chị,
Chị nào có kinh nghiệm cho em hỏi kinh nghiệm mời bố mẹ sang Pháp du lịch với, em đã xem trong forum nhưng cũng chưa cụ thể vì trường hợp của em cũng hơi khác chút.
Em định mời cả hai người sang, để dự đám cưới (nhưng ngày cưới bọn em chưa fix được vì nhiều lý do). Bố mẹ em định ở Pháp 1 tháng, điều kiện sức khỏe chắc các cụ không ở lâu được...và sang được càng sớm càng tốt.
Em và bạn trai ở cùng với bố mẹ chồng, nhà bố mẹ bạn em cũng rộng rãi nên bọn em ở một căn hộ trong nhà riêng biệt, bạn em lương bình thường còn em sinh viên k có lương.
Nhưng em băn khoăn ko biết nên xin cho bố mẹ em sang Pháp dạng gì, em xem trên trang web của DSQ Pháp thì có loại du lịch ngắn hạn thì ko cần thư mời, còn loại famille ou privee thì cần thư mời. E đang rất confusee vì có một chị bạn đã sang Pháp 1 lần, chị ấy bảo là chị ấy đi theo dạng du lịch (trên mạng của DSQ dạng này họ không yêu cầu thư mời) mà mẹ bạn trai chị ấy làm thư mời là xong, trong đó nói bà ấy sẽ chịu mọi chi phí ăn ở đi lại, mọi thứ có vẻ rất dễ dàng, nhưng em xem trên mạng thì thấy có vẻ khá phức tạp...
Các chị có kinh nghiệm cho em xin lời khuyên, em cảm ơn.
Lyna
10:17 SA 06/04/2011
Các mẹ ở Pháp có kinh nghiệm bảo lãnh mẹ ruột bên...
Chào các chị,
Chị nào có kinh nghiệm cho em hỏi kinh nghiệm mời bố mẹ sang Pháp du lịch với, em đã xem trong forum nhưng cũng chưa cụ thể vì trường hợp của em cũng hơi khác chút.
Em định mời cả hai người sang, để dự đám cưới (nhưng ngày cưới bọn em chưa fix được vì nhiều lý do). Bố mẹ em định ở Pháp 1 tháng, điều kiện sức khỏe chắc các cụ không ở lâu được...và sang được càng sớm càng tốt.
Em và bạn trai ở cùng với bố mẹ chồng, nhà bố mẹ bạn em cũng rộng rãi nên bọn em ở một căn hộ trong nhà riêng biệt, bạn em lương bình thường còn em sinh viên k có lương.
Nhưng em băn khoăn ko biết nên xin cho bố mẹ em sang Pháp dạng gì, em xem trên trang web của DSQ Pháp thì có loại du lịch ngắn hạn thì ko cần thư mời, còn loại famille ou privee thì cần thư mời. E đang rất confusee vì có một chị bạn đã sang Pháp 1 lần, chị ấy bảo là chị ấy đi theo dạng du lịch (trên mạng của DSQ dạng này họ không yêu cầu thư mời) mà mẹ bạn trai chị ấy làm thư mời là xong, trong đó nói bà ấy sẽ chịu mọi chi phí ăn ở đi lại, mọi thứ có vẻ rất dễ dàng, nhưng em xem trên mạng thì thấy có vẻ khá phức tạp...
Các chị có kinh nghiệm cho em xin lời khuyên, em cảm ơn.
Lyna
10:13 SA 06/04/2011
Cần sự giúp đỡ từ thành viên ở Pháp
Chào các chị
Em đang loay hoay làm thủ tục kết hôn, nhưng công việc khá kẹt nên em không biết bao giờ lên được paris để đến DSQ Việt Nam, em gọi điện từ hai hôm nay rồi chắc toàn rơi vào lúc không có ai ở đó, nên không có được câu trả lời, em muốn hỏi là nếu làm thủ tục xin certificat de coutume và dịch các giấy tờ....thì mình có cần thể gửi thư lên DSQ được không, thanh toán như thế nào ....để sau đó họ lại gửi về cho mình. Hôm trước em có nghĩ ra là nhờ một người bạn trên đó đến nộp hộ hồ sơ và gọi điện lên cho DSQ hỏi thì chú phụ trách chấp nhận, nhưng giờ lại ngại phiền cho bạn vì bạn em cũng đi làm, lúc đó lại không nghĩ ra luôn để hỏi chú ấy.
Có chị nào biết chỉ em với, em cảm ơn
05:50 CH 08/03/2011
Cần sự giúp đỡ từ thành viên ở Pháp
có mình đây, mình cũng học ở đó và có quen vài bạn học luôn MCS IM luôn, cả tây cả ta. Bạn đi học hay em bạn đi học? học bằng tiếng anh đúng không?
10:03 SA 28/02/2011
Em phải làm sao bây giờ các chị ???
con trai mà không dám quyết đoán vậy ư? em xem lại xem có yêu thật sự con người này không hay chỉ là "chấp nhận quen nhau" như em nói rồi sau đó đâm lao phải theo lao? cái gì không thuộc về mình thì không thuộc về mình em ạ, níu kéo làm gì cho kéo dài thời gian khổ đau ra. Anh này hèn quá à, óc đậu phụ, bỏ một đứa con đi mà cứ nhẹ như lông hồng ấy, không có chính kiến, loại này thì em thẳng tay rũ bỏ cho sạch, không nên mất thời gian suy nghĩ mình phải làm gì chi nữa, cuộc đời em còn dài ở phía trước còn nhiều cơ hội sao mất thời gian vào con người và gia đình như vậy.
04:09 CH 24/02/2011
Có chị nào ở Thổ Nhĩ Kỳ không?
mình cũng đồng ý với các chị ở trên, e không thể tin được khi tất cả chỉ nói qua chat, e chưa bao giờ đến thăm nhà người ta đúng không? anh ấy cũng chưa bao giddeeens việt nam?
Cụ thể ví dụ thì các chị ở trên đã nói khá rõ rồi, đến sống ở Pháp các anh Pháp nổi tiếng hào hoa phong nhã galant lịch sự mà cuộc sống cũng còn nhiều sóng gió, như TH của em quá là risky, e lại không nói tiếng Thổ, e sẽ chả tìm hiểu được thông tin gì cả ngoài những gì bạn em nói. Bố em sáng suốt đó, chị nói em đừng giận nhưng kiểu của em như đâm đầu vào bẫy ấy.
ah quên, chị quên không nói điều này, theo chị thì sinh viên trường công an chả có thời gian mày mò lên mạng suốt đâu, chị nghĩ cái cách nhảy lên mạng chát để kiếm người làm quen ở tận nửa vòng trái đất thì có thể anh ấy không có sự lựa chọn bên nước họ, hai là anh ấy có nhiều điều để giấu diếm, 6 tháng chat trên mạng mà đã quyết định cưới thì hơi lạ, chắc là vì anh ấy có thể cưới nhiều vợ chăng? chị có biết mấy người yêu và lấy chồng nước ngoài qua các trang web tìm kiếm bạn đời, có đi đến kết hôn nhưng các anh chồng đều sang Việt Nam gặp vợ và đi lại vài lần mới kết hôn em ạ, em thử mời anh ấy xem có sang Việt Nam chơi được không? Nếu anh ấy nghiêm túc và có đủ điều kiện tài chính thì có lẽ sẽ làm theo em mời, nếu không có cả điều kiện tài chính để làm điều đó thì em cũng quên anh ấy đi em ạ, chị nói thế hơi thực dụng nhỉ? :Battin ey:
11:25 SA 24/02/2011
Cần sự giúp đỡ từ thành viên ở Pháp
Cảm ơn chị So green và chị 0205, thật cảm động khi trong hoàn cảnh khó khăn có người chia sẻ, các thông tin các chị cho rất hữu ích, hy vọng e sẽ tìm được đúng thuốc cho bố em.
11:16 SA 21/02/2011
Cần sự giúp đỡ từ thành viên ở Pháp
Chào các chị,
Có chị nào biết chỗ mua thực phẩm chức năng hay dược phẩm chức năng dành cho người bị ung thư ở đâu kô ạ? Bạn em ở Sài gòn bảo mua các loại như viên giáp xác, trùng thảo, canxi hữu cơ, và tảo xoáy, em cũng không biết tiếng Pháp mấy cái đó goi là gì, ngoài trùng thảo (CORDYCEPS) ra.
Bố em mới phát hiện bị ung thư phổi :Sad: còn em thì vẫn đang kẹt ở Pháp dính thực tập còn hơn 2 tháng nữa mới về được, bố em bảo em tìm mua mấy loại thực phẩm hay dược phẩm chức năng của agro pharma của Pháp, có trụ sở ở miền Nam nước Pháp. Nhưng e cũng không tin vào mấy cái thứ thuốc này lắm và cũng không tìm nổi cái agro pharma trên internet, không hiểu có ai đã có kinh nghiệm trong việc này chưa chỉ giúp em với, e cảm ơn.
04:00 CH 17/02/2011
Cần sự giúp đỡ từ thành viên ở Pháp
cảm ơn chị gardelebebe nhiều, chị thật là gentille giải thích thật cụ thể, tuần sau em sẽ bắt đầu tiến hành nhờ mẹ xin giấy tờ cho thôi.
11:38 SA 13/02/2011
l
lynafleur
Bắt chuyện
577Điểm·1Bài viết
Báo cáo