Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Đời Sống Công Sở
Đâu đâu cũng áp lực, đến văn phòng thì xì trét, về nhà thì mệt mỏi, hèn chi bây giờ dân chúng nó ồ ạt vô “bệnh viện nhiệt đới” hoặc kiếm đường tự tử.
Như mình đây này, đi làm thì cứ bị sếp quay mồng mồng, làm hết việc này đến việc kia, đồng nghiệp đạp đổ nhau mà ngoi lên. Căng thẳng ghê ghớm. Muốn “bảo tồn mạng sống” mình phải ngó trước ngó sau, nhìn lên nhìn xuống để không thôi “trúng đạn” như chơi. Về “gia thất” cũng chẳng “yên bề” nỗi, phải làm dâu nên hằng hà xa số việc lớn việc nhỏ, mình làm tối cả mặt mũi. Vậy chứ đôi lúc mẹ chồng vẫn chưa hài lòng “nói bóng nói gió”. Ôi thôi… đủ thứ chuyện muốn xì khói đầu. Nói chi xa xôi, nội cái điện thoại cũng đủ làm mình điên. Khách hàng gọi, sếp gọi, chồng gọi,… mà ò í e thì lại có chuyện cho coi. Đôi lúc nghĩ đến việc “chết còn sướng hơn”. Từ những áp lực đơn thuần đó mà tạo cho mình cảm giác như “gà mắc tóc”, chả có gì ra hồn.
Bây giờ mình sống để cho qua ngày đoạn tháng. Mình chẳng còn biết mình ra sao, không biết bản thân muốn gì nữa?
04:58 CH 16/08/2010
Đi theo tiếng gọi ước mơ
“Có tiền chưa chắc đã hạnh phúc. Nhưng không có tiền chắc chắn sẽ bất hạnh!”
Gần đây người ta lên án lối sống thực dụng của giới trẻ Trung Quốc. Khi nghĩ về tình yêu, gia đình, con gái Trung Quốc tuyên bố “thà khóc một mình trên chiếc xe BMW còn hơn hạnh phúc trên chiếc xe đạp”… mình không nhớ rõ nguyên văn lắm, đại khái ý nói vậy
Người ta lên án, nhưng mình thấy cũng có phần đúng.
Mình không biết gia đình bạn giàu có đến mức nào, nhưng nếu bạn cũng chỉ là người tự lực cánh sinh như mình, mình nghĩ giữa tiền và ước mơ, bên nào cũng nặng như nhau.
Nói cho cùng, cuộc đời chỉ là sự đổi chác. Mình cho đi điều này để nhận lại điều kia. Bạn cho đi công sức lao động để nhận lấy đồng tiền. Hoặc bạn cho đi công sức lao động để đổi lấy niềm vui ngắn ngủi (vì được làm đúng đam mê) và đói cơm triền miên (nếu công việc bạn yêu thích không đủ nuôi sống bạn).
Mình thấy công việc hiện tại của bạn đâu có tệ. Ít ra bạn ngồi trong phòng máy lạnh mát mẻ (mình đoán vậy, dân công sở thời nay đâu phải chịu cảnh quạt máy nóng hầm như hồi xưa…). Bạn cũng chẳng phải nhọc thân xác lắm…. Vừa rồi mình đọc bài báo, thấy kể về những đứa bé còn nhỏ mà phải làm việc mười mấy tiếng một ngày trong các xưởng may và chỉ nhận được tiền lương ít ỏi…
Mình nghĩ công việc nào cũng vậy, nếu công việc đó làm bạn hạnh phúc, đó là công việc tốt.Và hạnh phúc đôi khi chỉ là không phải lo lắng về tiền cơm hàng tháng… Đó là mơ ước giản dị nhưng lại khó với đến đối với rất nhiều người đấy bạn ạ…
05:47 CH 11/08/2010
l
lymansau88
Bắt chuyện
554
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Như mình đây này, đi làm thì cứ bị sếp quay mồng mồng, làm hết việc này đến việc kia, đồng nghiệp đạp đổ nhau mà ngoi lên. Căng thẳng ghê ghớm. Muốn “bảo tồn mạng sống” mình phải ngó trước ngó sau, nhìn lên nhìn xuống để không thôi “trúng đạn” như chơi. Về “gia thất” cũng chẳng “yên bề” nỗi, phải làm dâu nên hằng hà xa số việc lớn việc nhỏ, mình làm tối cả mặt mũi. Vậy chứ đôi lúc mẹ chồng vẫn chưa hài lòng “nói bóng nói gió”. Ôi thôi… đủ thứ chuyện muốn xì khói đầu. Nói chi xa xôi, nội cái điện thoại cũng đủ làm mình điên. Khách hàng gọi, sếp gọi, chồng gọi,… mà ò í e thì lại có chuyện cho coi. Đôi lúc nghĩ đến việc “chết còn sướng hơn”. Từ những áp lực đơn thuần đó mà tạo cho mình cảm giác như “gà mắc tóc”, chả có gì ra hồn.
Bây giờ mình sống để cho qua ngày đoạn tháng. Mình chẳng còn biết mình ra sao, không biết bản thân muốn gì nữa?