Hmmm, trường VN hay quốc tế thì cũng có trường đểu, trường tốt chứ thế bạn nghĩ là trường QT thì toàn đểu hay sao mà phải cấm tất. Kỳ cục thật. tại sao lại có cái tư duy kiểu này cơ chứ. Người nước ngoài có thể gửi con họ tới học những cơ sở NN tốt nhất còn người VN thì lại không thể chọn cơ sở nước ngoài ư. Tại sao lại bất công như thế
Ờ,mọi ng nói mình mới để ý,báo đời rảnh rỗi sinh nông nổi đếm đc 384 cục đá mà cái tên thân chủ viết cũng sai là sao?há há
Bên trang ơ phe mi li đăng tin xin lỗi em HL và gia đình rồi các mẹ ạ:
Clip này thật hay, cô đọng những gì giới thiệu về một Nhật Bản hiện đại, khác lạ cho chính người Nhật, điển hình là giới trẻ nhìn lại bản thân, một cách giáo dục và tuyên truyền về lãng phí, cuộc sống tự do của giới trẻ hiện tại. Mình thì luôn có một ấn tượng tốt đẹp về nước Nhật, người Nhật, kể cả lúc chưa tới Nhật. Khi mình còn học tiếng Nhật ở trung tâm Núi Trúc, HN, ấn tượng về các thầy cô giáo rất mạnh, khi chỉ trong 1 ngày có thể nhớ hết tên học sinh trong lớp, tận tâm vô cùng. Sau này 3 năm ở Nhật thì chắc mình ở hiền gặp lành, nên chỉ gặp những người Nhật tốt vô cùng, giúp đỡ ko điều kiện, Tết thì họ mời về nhà ăn Tết cùng, ở home-stay, đi chùa, giới thiệu món ăn ngày Tết, bát đũa dùng cho ngày Tết mà bà ấy nói là đã được mẹ truyền từ đời bà ngoại cho, giới thiệu những nét đặc biệt trong ngày Tết thế nào, những đồ vật gì đặc trưng cho tết và tại sao lại thế nên đến giờ sau 10 năm xa Nhật rồi vẫn yêu, nhớ mãi ko nguôi. Những ngày nghỉ hè đi làm cho một cty nhỏ, ăn ở tại vùng nông thôn một chút lại thấy may mắn cho mình, cuộc sống nhẹ nhàng, bình yên, con người thì tốt, nhờ thế mình được xem một số kịch, lễ hội truyền thống mùa hè của họ. Hồi mới tới Nhật, đi xe bus thì quên ví ở trên xe, cũng ko có nhiều tiền nhưng với sv và mới xa nhà thì cũng buồn hết sức, nghĩ thôi là mất rồi nhưng ngay tối đó được chú đi tuyến bus về trường của mình mang lại văn phòng, giao cho mình. Chưa kể một lần bị lạc ba lô ở sân ga nhưng cũng về tay lại khổ chủ. Chắc cũng từ đó mình cũng thấy mình trung thực hơn ( lúc đi học cũng hay lươn lẹo xin thêm tiền bố mẹ học thêm, hay gì gì đó, sau này thì tuyệt đối ko làm gì để mình thấy tự xấu hổ nữa.), đằm tính hơn rất nhiều so với trước đó. Đi làm: Mình chỉ đi làm thêm thôi, nhưng cũng có lúc làm như trâu bò để được đi đây đó( một phần nhờ đó cũng được đi một vòng từ bắc chí nam của Nhật), trang trải cuộc sống, học cũng vậy nên sau khi xa Nhật sang nước khác mà thời gian đầu mình ngủ như chưa từng được ngủ, bù lại những năm tháng mình chỉ được ngủ có 3-4 tiếng. Gửi lại ở Nhật là những năm tháng tuổi trẻ, sống hết mình, học hành, vui chơi cũng hết mình nên giờ đây hình ảnh của Nhật cũng vô cùng gần gũi và thân quen, những ngọt bùi và những vất vả. Giờ cuộc sống có an nhàn hơn nhưng những ngày tháng ấy ko thể nào quên được.
Mình cũng rất yêu quý nước Nhật, biết ơn rất nhiều người Nhật: giáo sư, bạn bè, nhà homestay, sếp mình, đồng nghiệp của mình ... thậm chí cả những người mình chỉ gặp một lần trong đời nữa. Mình không thần tượng hóa nước Nhật nhưng có lẽ như bạn nào nói nhờ "ở hiền gặp lành" nên quãng thời gian sống ở Nhật mình toàn gặp người tốt, ủng hộ giúp đỡ mình hết sức, đến mức đôi khi mình còn cảm thấy xấu hổ và có 1 chút áp lực vì không biết mình đã học, đã sống, đã làm xứng đáng với những gì mình đã nhận được hay chưa.