Với con gái chúng mình khi còn một tý ty tình cảm thì rất dễ mủi lòng. Còn với bọn đàn ông - thường khi họ hết tình thì họ khinh khi. Họ muốn đi thì dù bạn có níu họ cũng đạp bạn mà đi :mad: ...
bà suy nghĩ sẽ khác lắm đấy. Mà bạn là đàn bà để tâm tình thì sẽ yêu lúc nào không biết.
Mình cảm ơn những chia sẻ của bạn, người cùng cảnh ngộ àh,rảnh rổi thì online nói chuyện nhé.
thời gian sẽ làm vết thương lành hay làm khắc sâu hơn nỗi đau đó
Những người sông nội tâm, thường thì sẽ khó khăn hơn để vượt qua, cả đàn ông hay đàn bà cũng vậy thôi, nhiều lúc mình ước gì có thể mất hết trí nhớ vậy, như vậy càng hay...
Vì chị không cao thượng được như em nên chị thấy em dại :Sad:
Dại thế hở em ?
@ mushroom877: Nếu người ta còn tình cảm với chị thì đã ko muốn chia tay rồi chị ạ. Nếu chị ko thể dứt khoát thì sẽ ko bao giờ hết đau khổ đâu!
Quá đau khổ vì mối tình dang dở... chắc là sẽ quyết định ở một mình luôn cho nó khỏe!
Không biết có phải vì sinh năm 88 nên chúng mình mới lận đận thế không nhỉ?
Có lẽ mình chỉ dám đứng từ xa nhìn người ta mà thôi...
San sang thoi... YM cua mi`nh ne`: thaon.ww126
Nhưng mà mỗi người mỗi hoàn cảnh, dù sao mình cũng mong bạn không phải như mình! Đàn ông có lẽ sẽ nhanh hơn bạn ạ!
Đã có lúc mình muốn chết đi để kết thúc sự đau khổ này. Khi nhìn những người thân của mình lo lắng và đau khổ vì mình thì mình biết mình không thể làm như vậy được! Vì thế mình vẫn sống trong khổ đau, âm thầm nuốt nước mắt vào lòng, và cố gắng cười thật tươi, sống thật vui vẻ! Nỗi đau này có lẽ một mình mình chịu đựng đã đủ lắm rồi... Thật là bất công khi khiến những người xung quanh cũng không vui vì mình!!
Vì thế bạn cũng cố gắng đạp lên nỗi đau mà sống tốt nhé. Ngoài người ấy ra chắc hẳn vẫn còn nhiều người yêu thương và quan tâm đến bạn... đừng làm phụ lòng họ!
Ấu thơ của tôi là một mình trong căn nhà rộng và vắng... Vui chơi, đùa giỡn... tất cả chỉ một mình... Cứ thế năm này sang tháng nọ. Đến một ngày giật mình nhìn lại, không ngờ mình đã qua tuổi 20 lúc nào không hay. Và đôi khi vẫn cứ giữ thói quen cũ, tự nói chuyện một mình... Nghĩ lại chợt thấy sao đau lòng quá...
Từ ngày đầu mình yêu em, em đã luôn nghĩ mình sẽ mãi mãi của nhau... Là em quá ngây thơ hay là vì Anh không thật lòng nên chúng ta giờ đây mới xa nhau thế này hả Anh?!
Chưa bao giờ em nghi ngờ những gì Anh nói và cũng chưa bao giờ băn khoăn về những lời Anh hứa... Anh là người đàn ông người em tin tưởng, yêu thương, quý trọng nhất. trong đời. Vậy tại sao đến cuối cùng Anh cũng đối xử với em như vậy? 3 từ "Anh yêu em" thật sự không có ý nghĩa gì sao Anh?! Tại sao lại đành tâm rời khỏi em, người mà Anh nói có thể hy sinh tất cả mọi thứ đế yêu thương cả đời?
Em phải làm sao đây? Không có Anh, cuộc đời em như mất phương hướng. Em biết phải đi về đâu? Phải sống thế nào khi Anh không còn bên em? Tương lai hạnh phúc của em giờ này chỉ còn là một màu tối đen...
Anh sẽ hạnh phúc phải không? Sẽ không bao giờ hối hận khi rời bỏ em? Anh sẽ sống thật tốt, thật vui vẻ khi không có em đúng không?
Nếu Anh có thể chắc chắn về 3 điều này... thì mỗi ngày dù sống trong đau khổ và nước mắt, em cũng sẽ cầu nguyện cho Anh thật nhiều!
Hãy luôn cười thật tươi và sống thật tốt Anh nhé! Đừng bao giờ để em thấy sự ân hận hay nuối tiếc của Anh về con đường Anh đã chọn... Nếu không em sẽ đau khổ lắm vì em đã không làm tất cả để níu kéo Anh ở lại bên em!
Luôn cầu mong Anh luôn vui vẻ và nhiều bình an!
myAnh!