Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhật ký thất nghiệp...
Mình lang thang mãi lại vào topic này cả nhà ạh. Một topic hay mà mình đọc 1 lèo từ tối wa tới nay đã hết veo.
Mình cũng đang thất nghiệp đây. :D
Hoàn cảnh của mình là thế này: Từ nhỏ tới SV luôn học hành hàng top, thi toàn quốc, toàn thành đầy đủ, khi có giải khi không. Làm sinh viên còn là thủ lĩnh phong trào, được bằng khen của cấp trung ương. Ra trường thì vèo 1 phát vào ngay 1 công ty quảng cáo đứng thứ 2 trên thế giới, rồi nhảy 2 công ty nước ngoài khác, cũng toàn hàng khủng mà nhắc tên thì ai cũng biết. Lương mới 2 năm đi làm đã hàng 20m. Ấy vậy mà... Có thai... Động thai... Nằm 1 chỗ... Nghỉ việc để giữ con. Tới nay đã là 1.5 năm ở nhà, con cũng 1 tuổi. Mình apply được gần 2 tháng vẫn chưa có ở đâu cả. Pv được 2 nơi - 1 vị trí cũ, 1 vị trí mới nhưng toàn cách nói chuyện ko hợp mà out. Rồi thì pv suốt ngày với headhunter mà vẫn chưa tìm đc nhà tuyển dụng nào khác. Headhunter bảo vì ngta ngại 1.5 năm ở nhà của mình.
Có mẹ nào đó nói đúng. Sinh con xong nên đi làm ngay, không thì dễ bị nhụt chí. Mình thời gian vừa qua đang như thế. Gần như trầm cảm. Có đêm nhìn con mà khóc. Sinh con ra không lo cho con được như mong muốn. Nhưng rồi mỗi lần con cười, con ôm chầm lấy mẹ như tiếp thêm sức mạnh. Mình chưa bao giờ trách con cả. Mình tự vực bản thân dậy các mẹ ạh. Mình đi tập yoga, chạy bộ mỗi sáng sau khi đưa con đi học. Rồi mình tìm được một công việc bán thời gian (nhưng xác định là tạm thời thôi), làm cho 1 cô fashion designer người Anh. Part-time nhưng lương cũng xấp xỉ bằng nửa lương thời gian trước nên mình cũng thấy an ủi. Nhưng công việc cứ vụn vặt, tay chân, như sai vặt íh, chạy loăng quăng suốt ngày. Mình cũng buồn, nhưng thôi xác định là làm để có được chút tiền tự lập, không mang tiếng ăn bám chồng.
Mình và chị em ruột cũng mở 1 shop nhỏ bán hàng. THời gian này mọi thứ đều khó khăn nên không xác định kiếm được tiền từ shop. Mình tranh thủ những ngày ko đi làm trong tuần để lo việc shop. Mình cũng tranh thủ đọc thêm sách về chuyên môn trước kia đã làm, và tập tành học tiếng Tây Ban Nha mỗi tối sau khi con đã ngủ. Vì vậy mà mình cũng không cảm thấy quá buồn.
Hiện giờ mình vẫn tích cực tìm việc.
Mình nghĩ các mẹ, các bạn đang thất nghiệp, trước tiên hãy tự động viên chính mình. Suy nghĩ tích cực, đừng để mình có thời gian rảnh mà nghĩ quẩn. Sắp xếp thời gian để trau dồi thêm kiến thức. Tập thể thao cũng làm mình suy nghĩ tích cực hơn nhiều đó. Đồng thời vẫn luôn thường xuyên tìm việc cho chính mình.
Vài lời chia sẻ. Mong các mẹ không ném đá. :)
10:41 SA 28/11/2012
Chán chồng, nói xấu chồng, xả xì trets đây
Đúng ! Tớ cũng thế đây , dưng mờ ngược lại .

Ngược lại là sao mẹ nó nhỉ?
05:23 CH 10/11/2012
Hôn nhân không sex - có hay không?
Mình cũng đang trường hợp tương tự, mò lên WTT thế nào lại đụng nhiều mẹ hoàn cảnh giống mình.
Thật tình mình không biết là chồng mình có "yếu" hay ko. Vì anh ấy là người đầu tiên và duy nhất tới thời điểm này. Cưới xong 1 năm sau mới bắt đầu thả để có em bé. Trong suốt 1 năm ấy (là vợ chồng son nha) mà đỉnh điểm chỉ là 2 lần 1 tuần thôi, còn không thì 2, 3 tuần 1 lần, mà thậm chí có lúc đi chơi gần cả tuần ông ấy cũng chỉ đụng vào 1 lần. Lần nào mình cũng chưa kịp thấy jie là đã thấy anh ấy bảo "xong" rồi nằm vật ra thở. Góp ý thì anh ấy bảo là đi làm mệt, tối phải làm thêm (kỳ thực là hết chơi game trên laptop tới chuyển wa điện thoại, ipod..., cả coi film xxx nữa).
Nhu cầu của mình thì ko cao, nhưng cũng thik được chồng âu yếm vì muốn cảm giác được nâng niu, che chở. Anh ấy cũng bảo mình phải mặc đồ ngủ sexy vào, oh thì mình cũng làm theo vì mình là 8x đời cuối, khá thoáng. Nhưng hỡi ôi ông ấy thì luôn quần tà lỏn, chớ có bao giờ mặc underwear dù vợ mua cho cả tá. Cái quần tơi tả từ thời cấp 3 vẫn mang theo, cương quyết ko bỏ. Nhìn thấy là phát nản.
Rồi thì có bầu, động thai nên kiêng luôn 9 tháng. Hí hửng bầu xong tưởng vc thay đổi, ai dè còn tệ hơn. Giờ này con được 1 tuổi rồi vẫn không hề xxx nhé. Cả nắm tay, ôm eo, hun hít jie cũng ko ráo. Thật ra cũng nhiều mâu thuẫn, nhưng mình ko mún kể (vì sợ loãng topic), nhưng cả 2 thống nhất "9 bỏ làm 10" vì con nên coi như không có, mà thật ra do ông ấy nhu nhược không chịu giải quyết dù mình đã nhiều lần đưa ra giải pháp. Mà ông ấy cũng chả bao giờ gọi đt, nt hỏi han vợ. Trước đây lúc vc son thì còn làm vì mình nói, sau ko nói thì chả làm lun. Toàn cắm đầu chơi game. Hôm nọ có thử nắm tay ổng thì chả thấy tí cảm xúc nào. Có lẽ hết yêu chồng rồi. Vc thậm chí chả tâm sự tí chuyện nào với nhau. Nhiều lúc cũng muốn lấy xxx để hâm nóng, mà cảm giác chả còn jie để hâm cả lại thôi. Lúc nào mình cũng ngủ từ 12h, còn ông ấy ôm cái laptop tới 2,3h sáng. Nhìn người còm weo, xanh xám càng làm mình sợ hơn. Trong khi mình sinh xong, vốn dĩ mình không đẹp từ trước, nhưng có duyên và là 1 đứa con gái có cá tính chứ ko phải kiểu nhu mì, nên nhìn ông chồng ngày càng eo sèo làm càng phát nản. Giờ mình lấy yoga và thiền làm thú vui mỗi ngày. ^^
Giờ sống với nhau đúng nghĩa "bạn chia sẻ cái giường" thôi. Đợi con trưởng thành là giải phóng. Lúc đó cũng già chả ham hố jie hạnh phúc mới. Thôi thì tại mình ngu, nhưng có con rồi, mình tạo ra nó thì phải cho nó mái ấm đầy đủ cha và mẹ.
07:03 CH 08/11/2012
Lúc này bạn đang hối hận chuyện gì?
Hối hận vì lấy chồng. Nhưng không hề hối hận vì có con với chồng. Mâu thuẫn quá nhỉ!
Với mình bây giờ con là tất cả. Cố gắng tĩnh lặng sống để lo cho con. Sau này con trưởng thành mình sẽ thay đổi cuộc sống chán chường này.
06:15 CH 08/11/2012
Chán chồng, nói xấu chồng, xả xì trets đây
Chán chồng kinh khủng rồi. Đủ thứ chuyện dồn dập, sóng ngầm nhiều kinh khủng, mãi chả còn cảm thấy yêu, chỉ là thương như bạn bè. Giờ đúng nghĩa là bạn cùng nhà thôi. Coi như cho con có cha, có thêm khoản tài chính nuôi con. Chấm hết.
Đợi sau này con trưởng thành sẽ giải thoát cho cả 2. Sống thế này mệt mỏi quá.
05:26 CH 06/11/2012
Hiện tại Mình đã có gia đình, nhưng lại bị Say...
Mình xin chào những người đã bình luận cho topic này. Mình cảm nhận 1 số điều:
- Trước hết chị chủ top lên đây để nói lên tâm sự của mình, chị ấy ko hề lên WTT để huênh hoang về chuyện "tôi ngoại tình" để mọi người phải ném đá như thế. Người ta đang tâm trạng, không nâng người ta lên lại còn có dìm xuống. Đó là cách mọi người đối xử với những con người có hoàn cảnh àh?
- Điều thứ 2: Hãy thôi đi, dẹp bỏ cái quan điểm đàn ông ngoại tình thì bảo "đàn ông nào chả thế, bỏ qua tí là xong", còn phụ nữ sẽ trở thành "thứ đàn bà lăng loàn". Mọi người đang sống trong thời đại nào vậy???
- Điều thứ 3: Đừng đem cái quan điểm cũ rích của mình áp đặt cho người khác: Có chồng "hiền lành, không hoạnh họe, hàng tháng mang đủ lương về, không gái gú, rượu chè" là "phước đức mấy đời". Còn phụ nữ thì phải luôn "đảm đang, kiếm ra tiền, biết tiến thân để không tuột hậu so với chồng nhưng vẫn cần phải an phận bên chồng, nấu ăn ngon, nuôi con giỏi, vun vén tốt 2 bên gia đình, giữ thân mình luôn thơm tho, xinh đẹp để chồng không chê". Đàn bà mà ko biết những điều đó thì đừng trách "vì sao chồng tòm tem bên ngoài", dù rằng chồng có thể "đi làm về ôm máy chơi game". Chẳng nói về bình đẳng giới. Mọi người có hiểu thế là công bằng giữa những thành viên trong 1 gia đình không? Hay chính mọi người đang tự áp mình vào cái "kỷ luật" cũ kỹ của ông bà xưa?
Em chào chị chủ top, thấy cách nói có vẻ chị ~30, em nhỏ hơn tuổi đó nên xin được gọi chị là chị.
Đùa 1 chút, cái lỗi lớn nhất của chị là đặt sai tên topic rồi. Vấn đề chính của chị không phải là "say nắng", mà là "chán chồng" cơ, vì thực chất, với cậu bạn kia thì chỉ là chút xôn xao trong lòng thôi, và chị cũng ko hề có tư tưởng sẽ liên lạc lại với bạn đó để có những bước tiến xa hơn. :)
Em thật sự rất đồng cảm với chị, vì em cũng có 1 người chồng tương tự, và em cũng là một người có cái "nam tính" khá mạnh. Em cũng phát hiện ra lấy mình lấy chồng vì "thương" chứ không "yêu". Điều làm em quyết định cưới anh ấy là vì anh ấy hiền, là từ những ám ảnh tuổi thơ từ người cha, tuy thương vợ con nhưng gia trưởng, luôn la lối, áp đặt mọi người làm theo ý mình. Quả thật cái tuổi thơ đó nó nặng nề lắm. Gặp anh ấy hiền nên em đồng ý cưới. Cưới gần 3 năm, có 1 bé trai 1 tuổi. Anh ấy cũng "hiền, làm bao nhiêu lương cũng mang về đưa vợ, không rượu chè, không gái gú" và hết. Không còn gì nữa chị àh. Không giúp vợ việc nhà dù em đã năn nỉ nhờ vả, không giúp vợ chăm con dù thương con, trong khi em cũng phải làm việc, và việc em làm lương còn cao hơn anh ấy nhiều lần. Về đến nhà anh ăn cơm, rồi cắm đầu coi film, chơi game có lúc tới tận 5h sáng. Kén ăn đến mức xám ngoét, người còn da bọc xương, lười lao động và thậm chí không hề có tư tưởng phải phụ vợ. Đến cái bóng đèn cũng không biết cách thay. Vợ sốt 41 độ vẫn vô tâm ngồi chơi game, nói "để anh gọi đt nhờ ba mua thuốc giùm". Vợ sinh cũng vào viện, ngồi với vợ được 1 đêm trong phòng hậu sản, còn lại toàn bộ mẹ vợ lo, anh lo nằm ngủ suốt những ngày đó. Anh lại còn không có bản lĩnh đàn ông, không bao giờ là người chủ động giải quyết 1 vấn đề nào đó, mà thậm chí khi em gợi ra thì anh gạt đi, ko wan tâm hoặc way ngoắt ra chỗ khác. Ngay cả 2 năm nay (từ lúc có bầu), tụi em ko sex, anh ấy vẫn bình chân như vại. May mà em là người mạnh về lý trí, không thì có lẽ cũng ngoại tình mất rồi. Giờ em rất hối hận vì lí do lấy anh vì "hiền" rồi. Em còn thêm cả nhà chồng không phù hợp, hay đòi hỏi, bắt bẻ, mà anh không bao giờ làm cầu nối tốt được, toàn để 2 bên tự đối đầu, anh nép sang 1 bên. Rất mệt mỏi, mâu thuẫn này chất chồng vấn đề kia nhưng anh vẫn dửng dưng. Em cũng có thiện chí nêu ra vấn đề, cũng thử đi chơi lại, cũng du lịch nhưng vô dụng, em chả còn cảm xúc. Từ mệt mỏi, em chuyển sang bão hòa, và giờ là dửng dưng rồi chị ạ. Em xác định giờ chỉ sống vì con, cố gắng chăm con, làm kiếm tiền dành cho con và tuổi già của mình. Em dù rất muốn nhưng không bao giờ li hôn, không phải vì để "con có cha", mà em không muốn con sống cảnh 2 đầu cầu, không muốn con bị nhà nội nhồi cho những tư tưởng lệch lạc mỗi lần về thăm. Dù gì mình còn sống chung vẫn sẽ dễ kiểm soát hơn. Đợi khi con trưởng thành, em sẽ buông tay, thả tất cả.
Tuy nhỏ tuổi nhưng em mạn phép khuyên chị, nếu li hôn mà thanh thản thì chị hãy làm, còn nếu không muốn li hôn, chị hãy lấy con và công việc làm niềm vui, chẳng mấy chốc mà wên cả chị àh. Em còn tìm niềm vui trong những hoạt động khác như đọc sách, xem phim, làm đẹp, tập thể dục, làm bánh, chăm sóc ba mẹ mình, gặp gỡ bạn bè... Giờ chồng em như một người bạn đi cạnh bên, ko chút yêu đương, ko hoạt động thể xác, chỉ trao đổi vài ba câu vu vơ, nói về tình hình con cái thôi.
Còn về bạn trai kia, chị làm mọi người hiểu nhầm mất rồi. Chỉ là xôn xao tí vì quá chán chồng thôi. Mà thật ra chị cũng đâu có còn bận tâm về bạn ấy đâu, đúng hông nè? :D
Em luôn mong chị vượt qua nỗi khổ này để sống thật vui nha. :)
06:06 CH 27/10/2012
Mất chồng nên làm thế nào khi gia đình chồng quá...
Chia sẻ với mẹ nó. Bằng tuổi mình nhưng gặp hoàn cảnh trắc trở.
Mình suy nghĩ hơi thoáng nên nếu nói không đúng ý bạn đừng buồn, đừng trách nha. Nếu khi chồng bạn còn sống họ đã không tốt thì mình không nghĩ lúc anh ấy không còn mà họ sẽ thay đổi đâu.
Nếu mình là bạn, nếu có thể tự chủ về kinh tế, hoặc bố mẹ ruột của mình có thể làm chỗ dựa tạm thời thì mình sẽ rời khỏi nhà chồng ngay bạn ạh. Nếu ông bà nội có thương cháu thì mình vẫn phải đi. Mình trước tiên phải sống vì mình, đầu óc thật thoải mái, không áp lực thì mới mong có sức khỏe, để đủ vững vàng nuôi nấng 2 con nên người. Bạn nuôi con trong tình trạng bị o ép thì chính 2 bé cũng sẽ cảm nhận được, thậm chí có khi bức xúc quá bạn lại trút lên đầu 2 cháu thì tội lắm.
Nếu chưa độc lập về tài chính, hoặc gia đình bạn cũng khó khăn không hỗ trợ được, thì bạn cũng mau mau ổn định tinh thần tìm cho mình một công việc lo cho 2 con. Không thể sống dựa vào nhà chồng cả đời, huống gì khi họ không thương mình. Hơn nữa, bạn còn trẻ lắm. Nếu không tìm được hạnh phúc mới thì bạn vẫn xứng đáng được tận hưởng cuộc sống riêng theo đúng ý của mình. Bây giờ không còn là cái thời mà bố mẹ chồng được quyền quyết định cuộc sống của mình. Khi chồng đã không còn thì cũng ko còn jie ràng buộc mình với gia đình chồng đâu. Còn phần 2 cháu, thỉnh thoảng bạn đưa chúng về thăm ông bà để đủ nghĩa đủ tình ông bà cháu.
Mình xin chia sẻ thế thôi. Chúc bạn mau vượt được giai đoạn khó khăn này nhé. Chúc 2 bé luôn khỏe. :)
Chúc bạn mau vượt qua
05:33 CH 26/10/2012
Hội những người có nỗi buồn riêng về cuộc sống vợ...

cũng thương cảm cho các mẹ nhỉ! Hoàn cảnh tạo ra số phận. Mình thì quan hệ gđ ổn, chỉ buồn chuyện sex vc k đc ổn, bx mình hạn chế quá làm mình lúc nào cũng khát khao. k biết các số phận có duyên gặp gỡ và bù đắp cho nhau cái thiếu hụt k nhỉ?

Bác này nhu cầu về sex cao thật nhỉ! ;)
05:21 CH 26/10/2012
Hội những người có nỗi buồn riêng về cuộc sống vợ...
Cảm ơn chủ top đã lập ra topic này.
Cảm giác của mình giờ đây đã là vượt wa cả cái mức buồn rồi. Thời gian buồn và vật vã đã qua mất rồi. Giờ cứ coi như chấp nhận sống chung với lũ vì con.
Kể ra thì dài dòng kinh khủng. Mình chỉ nói cực ngắn gọn thôi.
Có làm cách nào cũng không hợp được với nhà chồng. Giờ mình dửng dưng với họ rồi, gặp thì chào, hỏi thăm, ko thì thôi, lễ Tết biếu xén đầy đủ. Không yêu thương, ko tí chuyện riêng nào được nhắc tới. Toàn những câu đãi bôi thôi.
Chồng thì vô tâm tới mức đáng sợ dù rất yêu vợ. Vợ đi cấp cứu mà toàn bố vợ chạy, anh lo ngồi chơi game. Đi chăm vợ đẻ thì sau 1 đêm ở cùng vợ ở phòng hậu sản, anh ấy ngủ li bì cho tất cả những ngày còn lại ngay tại bệnh viện. Mọi chuyện một tay mẹ vợ lo. 2 năm rồi vợ chồng không sex mà không hề nghe anh ấy đả động.
Giờ thèm anh ấy biến mất tiêu đi đâu đó luôn cho rồi đi. Chia tay thì không dám vì sợ cảnh con sống cảnh "2 đầu cầu", sợ nhà chồng bắt con, sợ con về nhà nội lại nghe nói xấu mẹ. Dẫu biết là có luật, nhưng đôi khi "luật rừng" nó lại thắng.
Ngậm ngùi, thôi đành để con 18 tuổi, trưởng thành rồi mẹ sẽ tính. Giờ thì chỉ biết sống vì con thôi.
06:38 CH 23/10/2012
làm gì khi chồng yếu sinh lý?
Mình cũng muốn chia sẻ chuyện của mình (mình là thành viên hay post bài ở WTT, nhưng hôm nay vì chuyện riêng tư nên mình đành tạo nick khác, mong các mẹ đừng thấy số post của nick này ít rồi nói mình xạo nhe. :) )
Mình lấy chồng đầu năm 2010. Gia đình chồng và mình không được hòa hợp cho lắm vì gia đình anh ấy người Bắc, nhưng hơi nửa nạc nửa mỡ. Bày ra nhiều thủ tục ko giống với truyền thống, nhưng trong cách dạy con cái lại rất bất hợp lý như bao thầu toàn bộ việc, ko cho con làm jie, thậm chí thằng nhóc em út giờ lên cấp 3 muh MC vẫn phải xé thịt bỏ vào tô cơm mang lên tận phòng cho cậu ấy vừa chơi game vừa ăn. Có lúc BC bảo chồng mình ko cần đi làm, cứ ở nhà bố nuôi. Thế đấy ạh. BC lại còn tính hay áp đặt, muốn mọi việc phải theo mình, con gái ko được mặc quần short, áo dây, jeans lưng trễ, hay xét nét chuyện mập ốm, bắt uống thuốc, sâm, tổ yến... 1 cách vô tội vạ, ko cần bít tác dụng, chỉ nghe bổ là bắt uống hết, trong cuộc sống hằng ngày thì lời ông nói là nhất nhất, cấm có cãi. Tuy nhiên chồng mình bản thân cũng ko thấy hợp với chính gia đình, nên lúc còn độc thân có lúc đòi dọn ra ở riêng nhưng MC ngăn cản. Nhưng... lại là nhưng... vẫn muốn vợ mình hòa hợp với gia đình mình. Nhưng làm sao được. Mình vốn tính năng động, thời SV làm cán bộ Đoàn, đi làm chỉ toàn công ty đa quốc gia với công việc luôn luôn hoạt động thì làm sao có thể nghe theo BC những việc như thế. Sau 2 vc cùng rút ra thống nhất là thỉnh thoảng về thăm gia đình chồng thôi, ko nên tiếp xúc nhiều tránh mâu thuẫn (vì thời gian đầu mới cưới mình hay về và vô tư vui vẻ như người trong nhà, nhưng BC ghim lai hết, lôi chồng mình ra la).
Nói về ox mình, anh ấy hiền, rất hiền, yêu vợ, rất yêu vợ. Và chấm hết! Đó là toàn bộ ưu điểm mà anh ấy có. Mình ko mún bàn về việc ngày xưa mắt nhắm mắt ở đồng ý cưới. Nhưng cưới rồi mới phát hiện anh ấy ko biết làm bất cứ một việc gì (hậu wả của việc được BMC bao thầu toàn bộ công việc), việc phụ nữ như bấm máy giặt, phơi đồ có thể tạm đồng ý, nhưng đến đóng cái đinh, khoan cái lỗ, thay cái bóng đèn hư... anh ấy cũng không biết làm. Công việc duy nhất anh ấy làm là đi làm (lương thấp hơn mình), về nhà lại mở laptop bảo là làm, nhưng thực chất mình thoáng wa màn hình toàn thấy facebook, hết game này tới game khác của fb, rồi way wa smart phone, ipod tiếp tục luyện game khác. Giờ anh ấy lên giừong trung bình khoảng 2AM, có những lúc tới 4AM. Sáng dậy trung bình lúc 11AM, lúc nào "sớm" là 9AM, trễ hơn là 1PM rồi lọt tọt đi làm. Sở dĩ đi làm trễ đc vì cty anh íh là cty giải trí nên có hơi thoải mái, nhưng dạo này họ cũng siết chặt chuyện giờ giấc muh anh vẫn tỉnh như không. Ăn uống thì là chúa của kén ăn. Cá ko ăn, sả ko ăn, rau ko ăn, ớt ko ăn, tiêu ko ăn, gừng ko ăn... đại loại gia vị là ko ăn. Tụi mình ở chung với gia đình mình, nhìn mẹ mình hầu ăn cho anh muh mình xót cho mẹ. Nước ko uống, chỉ toàn uống nước ngọt, trà xanh... (ảnh hưởng thói wen từ gia đình anh, cái jie mua bằng tiền thì mới tốt). Anh ngày càng teo tóp, từ mức 47kg trước cưới, giờ chỉ còn tầm 42, 43kg nhưng vẫn tỉnh như ko có chuyện jie xảy ra.
Về chuyện vc, mình nghe mọi người nói thường mới cưới sẽ mặn nồng lắm. Nhưng ko các mẹ ạh, năm đầu mới cưới 2vc qhệ với nhau cao lắm là 1-2 lần/tuần. Lúc đó mình nhu cầu cao hơn thế, có góp ý thì anh nói anh mệt. Thậm chí cả khi đi du lik đổi gió, có khi cả chuyến đi 2vc chả đụng tới nhau. Sau đó mình có thai, động thai, và giờ con đã gần 1 tuổi, 2vc vẫn chưa hề chạm vào nhau lần nào. Xin mọi người đừng đổ cho việc mình xuống sắc, vì mình đã tập thể dục, người đã rất gọn, da dẻ hồng hào và sắc mặt nhìn cũng xinh hơn hẳn lúc chưa có con, quần áo thì lúc nào mình cũng rất có phong cách riêng chứ ko lùi xùi đâu.
Thật sự mình cũng ko hiểu vấn đề ở đây là gì. Có thể mọi người nói mình nên góp ý. Mình có làm điều đó. Góp ý về nhiều mặt: sinh hoạt vc, cách sống cá nhân... nhưng đáp lại là anh ko nghe. Mình nói nhẹ có, nói nặng có, khóc lóc có... nhưng kết thúc luôn là anh way mặt vào tường. Cả năm đầu tiên 2 vc sống như vậy đó. Rồi từ lúc có bầu tới giờ mình ko buồn góp ý nữa. Anh càng được nước sống buông thả hơn, thức khuya hơn, game nhiều hơn. Mình đã rât buồn, cách đây 1 tháng mình stress đầu nhức như búa bổ vì mãi suy nghĩ, vì muốn tìm lối thoát. Tới hôm nay thì mình chả còn thấy buồn. Mình đã chấp nhận sống vì con, còn mọi chuyện tới đâu thì tới. Mình ko dám bỏ chồng, vì sợ con mình hận mình, sợ con sống cảnh đi về giữa 2 bên, sợ nhà chồng bắt con. Mình định cứ thế sống, con lớn tự lập được cuộc sống thì quyết định dứt khoát, để giải phóng cho bản thân. Lúc đó cũng đã luống tuổi, chả mong gì tìm được hạnh phúc mới.
Những ngày gần đây mình thấy chênh vênh, muốn tìm một bờ vai nương tựa. Mình giả vờ nhắn tin nhầm wa cho người yêu đầu tiên (giờ vẫn chưa có gf), nhưng rồi chính mình lại tự thức tỉnh chấm dứt. Mình cứ miên man mãi thế!
Mọi người có thể cho mình xin lời khuyên ko?
05:50 CH 03/09/2012
l
ly.thanh.thao
Bắt chuyện
512Điểm·0Bài viết
Báo cáo