Con người luôn mơ mình là nhân vật chính trong một viễn cảnh hạnh phúc bao la. Nhưng chẳng bao giờ dám nghĩ mình là cái rốn khi động đất ập đến. Nhưng khi nó đến thì đổ lỗi do ông trời. Và ai cũng chẳng bao giờ phòng ngừa được tai nạn đó vì nghĩ nó sẽ chừa mình ra.Không, nó không chừa ai hết. Chỉ có điều nó đến 1 cách bất ngờ và không khoan nhượng. Chính mình là người đang trong trường hợp này.26 tuổi, chưa có gia đình, chưa có người yêu. Rồi sét đánh ngang tai khi biết được không có khả năng thụ thai. Muốn có con phải thụ tinh ống nghiệm. Bác sỹ còn nói câu là "Em có người yêu chưa, nếu có rồi nên thẳng thắng thông báo với người ây tiếng đi, như thế sẽ tốt hơn cả hai". May quá, không lại phải chịu thêm nỗi đau bị bồ đá. Không sớm thì muộn.Mình luôn cảm thông, đau lòng giùm những người hiếm muộn, vô sinh, thậm chí còn trăn trở vì nỗi đau của họ. Tới lượt mình, cảm xúc ngã quỵ, không đủ trụ vững, không muốn làm gì hết. Thế là xong.Bạn bè khuyên, gia đình khuyên, sẽ có kỳ tích, sẽ có người yêu mình thật lòng. Mình không tin, cổ tích mình chưa gặp bao giờ. Nếu mình tin thì sao, ôm hy vọng đó đến bao giờ.Mình hiểu, không phải trách thế gian vô tâm nhưng đúng là khó có thể xảy ra trong trường hợp của mình.Không lẽ ai đến yêu mình cũng nói, em vô sinh, anh yêu được không. Đảm bảo nó chạy mất dép. Còn âm thầm yêu, đến khi đòi cưới, giờ nói, em vô sinh, anh có cưới không. Hóa ra mình là kẻ ích kỷ, kẻ lừa dối. Còn yêu không cưới, mấy ai chân thành với nhau.Dẫu biết rằng, bao người vẫn sống, bao người khuyết tật, bao người vô sinh vẫn sống tốt. Nhưng những khoảng trống đó, có lấp đầy được không, có trọn vẹn niềm vui hay không?
Thế này nhé ! Đừng nhìn sâu xa mọi thứ quá làm gì bạn gái ạ. Nhân duyên đến rồi đi, quan trọng thật sự cái DUYÊN nó đến thì nó sẽ ở lại. Bạn xòe tay ra, nhìn vào bàn tay của mình. Bạn thấy chứ ? 5 ngón tay không ngón nào giống ngón nào cả. Ngón dài ngón ngắn, và bạn hãy tự tưởng tưởng rằng những ngón tay đó cũng là những lần vấp ngã, hay là thất bại trong cuộc sống mà bạn sẽ phải trải qua. hoặc đã trải qua, và khoảng cách giữa những ngón tay là khoảng thời gian tĩnh lặng giữa cơn bão tố đó. Cứ như vậy, suy nghĩ về những điều quý giá và học cách chấp nhận những gì đã qua. Cuộc sống mà, phải va chạm này nọ, tình yêu đầu tiên bao giờ cũng dang dở, để lại nhiều tiếc nuối nhưng lại là tình yêu đẹp. sau nhiều lần vấp ngã, con người ta trưởng thành hơn, bao dung hơn, chín chắn trong suy nghĩ và hành động hơn. tự yêu thương đc bản thân mình, rồi mới có thể yêu được người khác. Giống như một bàn tay có 5 ngón, thiếu đi mất một ngón thì đã chẳng thể nào là một bàn tay bình thường với đầy đủ chức năng và công dụng của nó. Vậy nên ! bạn gái ạ, people this people that * mình fun tý * ở đâu cũng có người này người kia. Không quan trọng là ai tới trước hay là sau. ai yêu ai nhiều hơn ai. Mà quan trọng là ai sẵn sàng đến với mình và ở lại cho đến khi đi đến cuối cùng của hạnh phúc. Tình yêu là một thứ tương đối. Không có gì là tuyệt đối cả. Và hơn hết, tình yêu chưa phải là tất cả của cuộc sống. vậy nên, cứ sống vui sống tốt, lo cho bản thân mình nhiều hơn, mở lòng và yêu thương những người xung quanh. Cuộc sống sẽ tốt đẹp, và nhân duyên sẽ lại đến. Hoa nở rồi lại đến lúc tàn, đâu có gì là mãi mãi, tình yêu cũng như hoa. Quý giá và ngọt ngào lúc đầu, nhưng lúc sau sẽ là cả một khoảng trời cố gắng, giữ gìn, che chở, chăm sóc và thấu hiểu lẫn nhau. Đời người mà ! có mấy cái mười năm, sống đi bạn, đừng để sau này phải hối hận bởi mình đã quá vội vàng quyết dịnh điều gì. Vạn sự tùy duyên ! Duyên là do trời định, phận là do người tạo, nếu đã có duyên gặp gỡ với nhau, sao không cố gắng nắm lấy :(( , niềm tin trao đi, hết lần này đến lần khác bị chà đạp, vậy liệu có thể tin vào một lần nữa, mệt mỏi với cuộc sống này quá, người với người lại cứ phải đối xử với nhau như vậy?
Anh có một người vợ... cô ấy cứ mỗi sáng thức dậy đều bị mất trí nhớ... Và dù anh có đứng trước mặt thì cô ấy cũng chẳng thể nhận ra đc anh. Vợ à ! mình về nhà đi e
Anh nhầm rồi, em nhìn thẳng cơ, à mà nếu a đủ gan đứng trước mặt em, có khi em nhận ra a ko chừng. =))Giữa biển người mênh mông có khi nào ta lạc mất nhau
Nếu như vậy thì thật sự vẫn còn hy vọng mà bạn ! cuộc đời ai nói trước đc điều gì. anh rể mình cũng bị phán là vô sinh. Giờ sòn sòn 2 đứa, hai vợ chồng chạy chữa 10 năm trời cũng có đc mụn con. Nói chung, chẳng ai nói trước đc điều gì cả đâu. Đừng vội bi quan quá như vậy
Hạnh phúc - khổ đau, đều do mình cả.
1 nhà 7-8 người con, mức thu nhập chỉ dưới 100k 1 ngày, người ta đi ngang thấy mâm cơm chỉ toàn cà muối với rau dại luộc. mà mâm cơm ấy đầy ắp tiếng cười, con cái lễ phép với cha mẹ, anh chị em nhường nhịn lẫn nhau. Vậy đó là khổ đau hay là hạnh phúc ?
cũng một nhà như vậy 2-3 người, cơm canh toàn sơn hào hải vị, nhà cửa bóng nhoáng sáng choang. Nhưng mâm cơm nguội lạnh, vợ chờ chồng con chờ bố. cuối cùng ngồi vào mâm cơm mỗi người ăn vội miếng cơm. chẳng ai nói với nhau câu nào. rồi cuối cùng thì nhà tan cửa nát, vợ chán chồng ngoại tình. chồng chê vợ già ngoại tình. Con cái bị bỏ bê buông thả nghiện ngập... vậy nó là hạnh phúc hay khổ đau. ??
Quan trọng không phải là mình có gì. Mà là mình đã hài lòng với những điều đang có hay là chưa.
Có thể đúng ! những người đi ngang qua đời mình đều khiến mình khổ đau. Nhưng không có nghĩa người đến sau sẽ không tốt hơn người đến trước. Tất cả chỉ bởi cách suy nghĩ và nhìn nhận của mình. Để đến đc với mình. Người ta bước và mình cũng phải bước. Nói chung tất cả mọi thứ đều là tương đối cả.
Nếu bạn thật sự hụt hẫng, buồn phiền và muốn có người tâm sự thì inbox số zalo cho mình :) rảnh thì bạn có thể chia sẻ. đại loại như viết 1 cuốn nhật ký có người đọc mà chẳng hề biết người đó là ai. Một dạng tâm sự với người lạ. Có lẽ sẽ giúp bạn nguôi ngoai đi phần nào !
Thân
Bạn xòe tay ra, nhìn vào bàn tay của mình. Bạn thấy chứ ? 5 ngón tay không ngón nào giống ngón nào cả. Ngón dài ngón ngắn, và bạn hãy tự tưởng tưởng rằng những ngón tay đó cũng là những lần vấp ngã, hay là thất bại trong cuộc sống mà bạn sẽ phải trải qua. hoặc đã trải qua, và khoảng cách giữa những ngón tay là khoảng thời gian tĩnh lặng giữa cơn bão tố đó. Cứ như vậy, suy nghĩ về những điều quý giá và học cách chấp nhận những gì đã qua.
Cuộc sống mà, phải va chạm này nọ, tình yêu đầu tiên bao giờ cũng dang dở, để lại nhiều tiếc nuối nhưng lại là tình yêu đẹp. sau nhiều lần vấp ngã, con người ta trưởng thành hơn, bao dung hơn, chín chắn trong suy nghĩ và hành động hơn. tự yêu thương đc bản thân mình, rồi mới có thể yêu được người khác.
Giống như một bàn tay có 5 ngón, thiếu đi mất một ngón thì đã chẳng thể nào là một bàn tay bình thường với đầy đủ chức năng và công dụng của nó.
Vậy nên ! bạn gái ạ, people this people that * mình fun tý * ở đâu cũng có người này người kia. Không quan trọng là ai tới trước hay là sau. ai yêu ai nhiều hơn ai. Mà quan trọng là ai sẵn sàng đến với mình và ở lại cho đến khi đi đến cuối cùng của hạnh phúc. Tình yêu là một thứ tương đối. Không có gì là tuyệt đối cả. Và hơn hết, tình yêu chưa phải là tất cả của cuộc sống. vậy nên, cứ sống vui sống tốt, lo cho bản thân mình nhiều hơn, mở lòng và yêu thương những người xung quanh. Cuộc sống sẽ tốt đẹp, và nhân duyên sẽ lại đến.
Hoa nở rồi lại đến lúc tàn, đâu có gì là mãi mãi, tình yêu cũng như hoa. Quý giá và ngọt ngào lúc đầu, nhưng lúc sau sẽ là cả một khoảng trời cố gắng, giữ gìn, che chở, chăm sóc và thấu hiểu lẫn nhau.
Đời người mà ! có mấy cái mười năm, sống đi bạn, đừng để sau này phải hối hận bởi mình đã quá vội vàng quyết dịnh điều gì.
Vạn sự tùy duyên !
anh đã nói với 50 cô gái khác. mà chẳng cô nào tin điều đó là thật cả. em là người thứ 51. em không tin vậy a sẽ đi tìm người thứ 52
Anh có một người vợ... cô ấy cứ mỗi sáng thức dậy đều bị mất trí nhớ... Và dù anh có đứng trước mặt thì cô ấy cũng chẳng thể nhận ra đc anh. Vợ à ! mình về nhà đi e