lại nói đến núi, tầm này thấy mọi ng đổ đi mù cang chải, Y Tí nọ kia mà thèm thế, chưa đc đi kiểu đấy bao giờ. hehe
cho mình vác xe từ nhà đi ra Hà Nội một mình ngày chủ nhật cũng hơi ngại đấy, cái kiểu tranh thủ, nó mới thích. hehe. Những thứ ngắn ngủi đôi khi mới cảm thấy vấn vương hheeVới lại, trong cái vòng quay cơm áo gạo tiền như giờ, thì những phút giây mơ mộng, thu thiếc, lá liếc như kia thì thực sự là những giây phút rất ngắn, và đúng thực sự là mang tính chất tranh thủ, kiểu như k dám mơ mông nhiều vì kiểu gì cũng phải trở về thực tại ấy.
Mình cũng 84 này chúc bạn may mắn
Còn cuộc sống, công việc thì lúc nào cũng khó khăn, lo nghĩ cả. Mình thì cũng chẳng phải mơ mộng gì, thỉnh thoảng cũng hay đi đây đó và rất thích trước những vẻ đẹp của thiên nhiên, hay đi trên những con đường quanh co trên những ngọn núi và ngắm sự hùng vĩ của nó. Ít ra thì đó cũng là lúc cân bằng cuộc sống và công việc. ^^