Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Em muốn ly hôn!có ai muốn giống e k?
Mình nghĩ bạn nên dùng ảnh hưởng của cả 2 bên họ hàng. Tuy nhiên, đã đến nước này thì bạn nên tính tới chuyện chia tay. Ohuj nữ mà như vậy sẽ gây ảnh hưởng rất xấu tới con. Tôi xin lỗi nếu như có làm ai đó người NA phật lòng xong tính cách của người NA rất nên xem lại, tôi có hai ba người bạn lấy người NA thì họ đều gặp bức xúc hoặc trục trặc về tính cách, cách cư xử thậm chí văn hóa giao tiếp khiến gia đình luôn bất ổn. Tôi không muốn nói thêm về chuyện ấy nữa nhưng cũng là bài học cho những người đang tiến đên hôn nhân.
Bạn cứ cố tiếp xúc với gia đình ngoại và tâm sự tuy nhiên cũng tính đến phương án nhờ pháp luật can thiệp vì trong trường hợp này, để bảo vệ an toàn cho đứa trẻ, tòa sẽ xem xét cho bạn nuôi con nếu bạn chứng minh được vợ bạn bị tâm thần.

Nguời ở đâu thì cũng có đủ loại người. Bạn Pain nên suy nghĩ kỹ trước khi viết nhé. Bạn chỉ gặp 2, 3 người NA mà giám khẳng định là tính cách người NA rất nên xem lại.
Mình cũng không hiểu trình độ hiểu biết của bạn đến đâu mà lại nói câu đó.
07:18 CH 13/02/2010
Thế là hết
Tự an ủi mình nào: "I have a dream a song to sing, to help me cope, with anything! ...I believe in angels when i know the time is right for me i'll cross the stream i have a dream"

Em chia sẽ cùng chị tâm trạng này, em cũng có những chuyện buồn nhưng chưa thể quyết định được như chị. Em mong được sống những ngày mới như chị lắm.
09:43 SA 30/10/2008
Co nen bo chong hay khong?
theo mình thì bạn nên nói chuyện thẳng thắn với chồng về tất cả mọi điều mà bạn suy nghĩ từ trước đến nay. Bản tính mình nghĩ là sẽ khó sửa vì nó cần nhiều thời gian bạn ạ. Nếu sau khi trao đổi thẳng thắn với nhau rồi mà đâu vẫn đóng đấy thì mình nghĩ bạn cũng nên nghĩ cho mình và cho con nữa, một người chồng không quan tâm đến gia đình thì mình nghĩ con cái cũng không fai là mối quan tâm của anh ta. Chúc bạn nhiều tự itn và nghị lực để vượt quá khó khăn.

Thực sự là mình cũng nói nhiều với chồng nhưng chồng chẳng thấy thay đổi gì. Mình nhiều khi muốn nói chuyện một lần, anh ấy muốn em thế nào, em mong muốn như thế nào thì hai người cũng phải thẳng thắn với nhau nhưng có bao giờ anh ấy ngồi lại đàng hoàng nói đâu, anh luôn lẩn trốn mọi vấn đề. Mỗi lần cãi nhau xong tự em phải làm lành và mọi chuyện cứ thế tiếp tục không một lời thanh minh, không một lời giải thích tại sao làm như vậy, vợ có hỏi nói chuyện thì cũng im lặng không nói gì... rồi cuộc sống cứ như vậy, lại những lần giận dỗi cứ thế tiếp tục tiếp tục xảy ra.
Hồi đầu cãi nhau em thường gọi điện cho bố mẹ anh ấy nhưng ông bà cũng không giải quyết được gì cả nên em cũng chán chẳng muốn gọi. Thực sự là bên nội mọi người rất nể em vì em sống biết trước biết sau, học hành đàng hoàng, mặc dù lấy chồng sinh con nhưng em vẩn cố gắng học cho xong thạc sĩ, vẩn phải làm tất cả mọi việc trong gia đình.
Chồng em là một người không biết phải trái, đúng sai là gì, không sợ bất kỳ ai kể cả bố mẹ anh ấy. Ông bà nội nhiều lần nói anh ấy, nói không được ông nội tức lên rồi bỏ về nhà nhưng anh ấy không thấy có gì hối lối cả.
Anh ấy không quan tâm đến vợ con nhưng nếu anh ấy đau ốm gì là kêu trời kêu đất, còn trách vợ không chăm, không quan tâm đến chồng mặc dù em vừa phải chăm con vừa nấu nướng chăm anh ấy lại còn phải đi làm.
Những lần cãi nhau, anh ấy đối xử với mẹ con em không ra gì em cũng không hề nói với bên ngoại nhưng bên ngoại đều biết. Gia đình em thực sự là thất vọng về anh ấy và không thích anh ấy tí gì cả. Gia đình em không thích em bỏ chồng, con không có bố nhưng mọi người đều muốn em tự giải thoát mình. Ai cũng bảo em là tính tình thì được, học hành được, nhưng nhu nhược quá. Em phải làm thế nào cho đúng đây, cái mà em lo nhất là con mình. Nếu tiếp tục mà chồng không thay đổi thì sau này con có phát triển được một cách bình thường hay không, còn bỏ chồng thì sau này không có bố, con em có thấy vui vẻ không? Nhưng nếu em bỏ chồng thì với tính cách và mối quan hệ của anh ấy, em biết anh ấy sẽ dần dần đánh mất tất cả, khi đó anh ấy sẽ điên lên mất. Nói chung em vẩn thấy thương và tội nghiệp anh ấy.
Khi ngủ em toàn mơ thấy mình có một gia đình khác thế này, trong khi mơ em thấy mình có một ông chồng yêu mình, yêu con, cùng vợ chăm sóc gia đình. Hàng ngày chơi với con, vợ làm việc nhà, thỉnh thoảng cả nhà đi chơi... Tất cả những thứ đó lúc tỉnh dậy em thấy tiếc, cứ thích mơ mãi thôi.
05:13 CH 27/10/2008
Có nên ly dị không?
Thật ra là lỗi của em từ đầu, em đã không chọn lựa kĩ càng, để đến nỗi 2 gia đình khác nhau quá, làm khổ bố mẹ em. Nhà nội chật, bọn em ở nhờ ông bà ngoại, vừa là ở nhờ, vừa để bà ngoại trông cháu. Bà trông thì em yên tâm hoàn toàn, vì bà còn khéo hơn cả mẹ chăm con. Ông bà nội thì cách ngày lại sang, lần nào sang cũng nói chuyện em làm bố mẹ em buồn lòng. Bố mẹ em cũng chẳng thích rể tí nào. Ai đời bố mẹ vợ lui cui trong bếp nấu nướng, con rể ngồi ngoài phòng khách xem ti vi đọc báo. Bố mẹ em kĩ tính và để ý chi tiết. Chồng em từ bé được chu cấp và phục vụ tận răng không biết làm một cái gì cả, nay có con về ở với ông bà ngoại thì cũng phải làm, thế nên những việc rất bình thường trong con mắt mọi người thì đối với anh đã là quá sức tưởng tượng rồi, thế mà lại không được ai tung hô nên anh thấy công sức của anh bỏ ra không được đánh giá đúng :evil. Thấy anh không biết làm, bố mẹ em chỉ anh cách làm thì anh bảo bố mẹ em xét nét anh, rồi bảo bố em không đàng hoàng với anh. Nghe câu đấy em chỉ muốn lao vào đánh nhau với anh cho rồi.

Em đọc chuyện của chị mà thấy gần giống em quá. Em đang muốn viết đơn li dị ngay đây. Em cũng đang có con gái được 8 tháng, cứ nghỉ đến con mà không nở dứt. Chồng em thì chuyên môn thì có nhưng chỉ thế thôi, giao tiếp thì cực kém ngay cả ứng xử bình thường cũng không có. Lại hay ghen tuông vô cớ, ăn nói cư xử thì thô lỗ. Từ khi cưới nhau đến giờ hầu như chẳng làm bất cứ việc gì. Vợ thì phải hầu đến tận nơi lại còn phải nói nhẹ nhàng mới được. Vợ thì vừa học( em đang học cao học) vừa làm việc ở cơ quan rồi lại về hầu chồng, mệt không chịu được. Đã mệt về thể xác rồi tinh thần còn không thoải mái. Em đang phải ở nhà ông bà ngoại để ông bà trông cháu, chồng thì không hề đoái hoài gì đến vợ con cả, đến giờ em phải về qua nhà em để nấu cho ông ăn rồi mới về chăm con được. Tiền lương thì em làm cũng được, nhận lương về là phải đưa cho ông giữ, mua gì thì phải về nhà xin, mỗi lần đưa cho vợ 100nghin để đổ xăng. Mình làm được mà như dựa vào ông, nhục không chịu được. Nếu mình găng lên là ông cứ như lên cơn điên vậy. Bố mẹ chồng ở quê, biết chuyện gọi điện lên chửi ông suốt nhưng cơ ăn thua gì đâu. Nói chung là không ai nói gì được ông cả. Em cũng chán lắm. Em đang tìm mẫu để viết đơn ly dị đây.
Em xin lỗi đã viết vào mục của chị nhưng theo em nghỉ nếu mà không sửa đổi được gì thì tốt nhất là ly dị chị ah. Mình còn trẻ không thể sống cả đời với loại người thế này được. Chẳng thà một mình nuôi con còn hơn chứ để con lớn lên trong môi trường thế thì còn tệ hơn là không có bố. ĐÓ là ý kiến của em đó. Em cũng là người sống tình cảm quen rồi. Gia đình đối với em là tất cả nhưng em vẩn phải quyết định thế này thôi.
05:16 CH 25/08/2008
l
luoinhac83
Bắt chuyện
663Điểm·1Bài viết
Báo cáo