Thứ đàn ông mà để vợ 1 mình 2 con, để đi nhậu mà còn tự cho mình cái quyền đánh vợ. Tôi nhiều khi nghĩ người VN cũng tức cười thật, là đàn ông là chồng thì được quyền đánh vợ đánh con. Còn khuyên người khác giữ mình để đừng bị đánh, sao lại tự cho mình cái quyền đánh người khác thế. Bình đẳng đi vì ai cũng là con người mà. Hên là tôi ko có 1 người chồng như bạn.
Em ơi, thật lòng mà nói, nếu chị là bạn trai em, chị cũng sẽ thấy ngán với em mất thôi.Thứ nhất, chị không thấy em quyến rũ tẹo nào. Khi còn đang yêu nhau, dường như mọi thời gian em đều suy nghĩ về ex, xem ex làm gì, có nhớ đến mình không... Sau đó, thay vì thấu hiểu ex, em lại đem expectation của em đặt lên suy nghĩ và hành động của zai (ví dụ lúc em ngồi 1 mình, ex nt hỏi thăm nhưng không đến như em mong đợi chẳng hạn). Thấy zai có những biểu hiện không đạt chuẩn, thay vì bộc lộ suy nghĩ, quan điểm, mong muốn thì em lại chọn cách im lặng. Em coi đó là sự hi sinh, suy nghĩ cho người yêu; từ phía chị, chị thấy việc em tự dằn vặt mình trong im lặng là hành động nhạt nhẽo, chả bổ béo gì. Khi chia tay nhau, như hầu hết các người con gái khác (trong đó có chị), em dành cả ngày ủ dột, đau khổ, muốn quay lại với zai mà quên mất 1 điều, đàn ông khi rũ thì cực phũ luôn. Em gái ạ, bản chất đàn ông thích đi chinh phục, thích cảm giác chiến thắng, thích theo đuổi 1 người con gái hơn là bị gái bám theo. Đàn ông chẳng coi đó là chân tình đâu, may mắn thì bọn nó tự hào coi như 1 biểu hiện sự quyến rũ, sát gái của bản thân; còn tệ hơn, nó coi là sự phiền phức, rẻ rách.Em à, nếu chị là em, chị sẽ dành thời gian đánh giá lại tình hình, phân tích xem nguyên nhân từ đâu, có đủ để dẫn đến việc chia tay không. Nếu cảm thấy không hợp nhau thì giải tán, biển còn nhiều cá, tránh cho box tâm sự của webtretho lại có thêm 1 vài topic đau khổ về sau. Nếu cảm thấy quyết định là bồng bột, rằng hai người quay lại vẫn có khả năng hạnh phúc thì chiến lần cuối, hết sức mình, kết quả ra sao cũng được. Việc em cần làm là khơi dậy cảm giác muốn chinh phục em của zai. Cái này thì dài lắm, lại mỗi người một kiểu nên chị để em tự suy ngẫm tiếp. Như chị nói nhé, hãy làm cho mình hấp dẫn, cả về bề ngoài và bên trong.Chị lại bị lười rồi, cố gắng nhé.
Phải nói rằng hắn qá lý trí, đôi khi cứ tg là tình yêu đã hết nhưng mà hắn đè nén lại quá lâu, và nguyên văn rằng mình ko biết cách trị hắn.. Kém cỏi quá? Vẫn yêu nhiều lắm và nhớ nhug nữa, nhưg chẳng biết làm sao...? Đã dùng thử mọi cách rồi còn hắn thì quá lì... Càng post và thể hiện cuộc sống mình diễn ra tốt đẹp ra sao thì lại càng như 1 mầm mống cho hắn dõi theo csong mình, và càng quá ổn thì hắn lại càng quá yên tâm ấy chứ... Mình ko biết phải làm sao
Em biết là ai cũng có mong ước được sống độc lập thoải mái vì chung đụng với người khác ắt sẽ nảy sinh mâu thuẫn , nhưng chị có bao giờ nghĩ đấy là mẹ của chồng cũng như mình cũng có mẹ không ? Chị nói mẹ chị nổi tiếng ghê gớm , con cháu không muốn rước về song chính bản thân chị còn chưa biết lí do kia mà ? Nói thật là khi chưa ở song chị đã gọi mẹ chồng là " cục nợ " thì nếu em là anh chồng sẽ cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm lắm đấy ( nếu chồng chị yêu mẹ ) , người ta dán mác gì lên trám người khác rồi thì kể cả họ làm gì đi chăng nữa thì vẫn là một "cục nợ " mà thôi , vậy nên đừng vội phán xét như vậy cho đời thêm mệt mỏi
Em biết chị "có lẽ " đã phải chịu nhiều ức chế ( vì c kêu mẹ chị mát mẻ , hà hiếp c nhưng em chưa thấy c nói rõ ra là bà hà hiếp như nào :-?? ) song hãy ứng xử khôn khéo , nhẹ nhàng khuyên nhủ chồng và mẹ , đừng bao giờ bắt chồng chọn giữa người mẹ ruột thịt của mình và vợ vì nếu một người chồng từ bỏ tình thân để theo chị liệu anh ta có cái tâm và cái đức không ?
Em kể cho chị và mọi người nghe một câu chuyện thế này , cách đây không lâu em có tham gia một chương trình tình nguyện cho những người già ở viện dưỡng lão , ở đó có một ông lão già rồi , không tự đi lại được , lúc chương trình sắp bắt đầu các điều dưỡng viên chuyển các cụ kia ra ngoài ngồi coi riêng ông lão này chả ai đoái hoài tới , em mới gặng hỏi thì được biết ông này rất khó tính nên người ta ngại đụng chạm vào . Vậy là ông ấy ngồi đấy cùng 1 bạn tình nguyện viên , hai cá thể đơn độc ngồi cạnh nhau trong căn phòng trống tênh không nói với nhau một câu nào , đến lúc ra về đột nhiên ông ấy cứ níu tay bạn kia lại rồi bảo Ở lại đây với cụ .
Thế đấy , em tin là ai cũng có một phần thiện nguyện trong lòng , chẳng qua vì những cái mác xấu xí gán vào nên họ sống với cái áo tưởng mình xấu xí như vậy trong lòng rồi tự nhiên mà nó lộ ra như vậy mà thôi . Nếu chị không thể thay đổi được việc này thì em chỉ biết chúc chị có thể sớm hòa hợp với mẹ chồng , thử một lần gần gũi để thấy bà ấy " à thì ra cũng không tệ lắm " xem sao !
:))
bạn cũng tay chân sao ko đánh lại còn trách ai ?
nhưng mà em chỉ biết khuyên chị mua truyện về đọc , xem những bộ phim hay , chị đã mất 5 năm cho 1 cuộc tình thì đừng mất thêm thời gian để đau khổ về nó nữa , thời gian chả đợi ai cả , tuổi xuân của ta không có nhiều , hãy trân trọng nó như 1 món quà của Thượng Đế cho mình :D
câu trả lời chất lừ bà chị ơi =p~
nhưng mà nếu người chủ động thích trc' là mình thì làm thế nào để hững hờ cho zai chinh phục được ạ ? mới cả VD mà mình đã lỡ bơi lụy quá :"> thì sửa như nào ạ :">
chị mà còn có cái suy nghĩ làm sao để " trị " người yêu thì xin lỗi chị đếck đáng để ai yêu cả
xin hết
cuộc sống là 1 cuộc chơi , là chuỗi những bất ngờ , vậy nên nó mới đáng sống , đáng để yêu đời
tôi chả bao giờ tìm cách biết trước số phận làm quái gì để rồi lại phải ngồi lo lắng này nọ
mong muốn gì thì nó sẽ tới - Luật hấp dẫn
P/s : tôi cũng 92
cái gì cố quá sẽ thành quá cố
mọi mối quan hệ trên đời là win-win tức là có qua có lại
buông thôi chị ạ , cuộc đời này còn dài , ai mà biết số phận sẽ đi đến đâu , nắm giữ sự ấm ách trong lòng thì có sống tốt được không ?
hai vợ chồng không còn tình cảm sống với nhau con cái cũng thay đổi tâm tính đó chị
bố mẹ em không yêu nhau nên em biết mà :D
xe cộ bây giờ có AB chuẩn nhất , dáng thể thao , cốp cũng ko đến nỗi