Một cái Tết đặc biệt đã qua. Nhớ lai cái Tết năm ngoái một mình đi tour cũng bạn 6 tỉnh miền Tây Nam Bộ. Năm nay ex vào dắt 2 nhóc đi tour sang Campuchia cùng 2 cô bạn cùng cảnh. Hôm qua ex đã về Hanoi và mấy bố con lại trở lại cuộc sông bình thường.
Lần đầu tiên chứng kiến sự ngột ngạt của ex đã tác động lên tâm lý của 3 bố con như thế nào.
Con tôi đã mấy lần chia sẻ sự sợ hãi nhưng phải cùng tụi nó trải nghiệm tôi mới thây thương tụi nó.
Nhưng người mẹ của tụi nó vẫn ko nhận ra điều này. Cô ấy vẫn nghĩ mình là đúng. Cách nuôi dạy của cô ấy rất cứng nhắc và mỗi khi cất giọng lên nghe thực rất khó chịu và tất nhiên tụi trẻ con thì sợ hãi.
Ko hiểu nghe mấy cô bạn bơm thế nào trong chuyến đi này mà ex bây giờ lại đòi nuôi 2 con.
Nghe tôi nói đã có người bạn hỗ trợ giúp chăm nuôi đưa đón con đi học khi tôi đi công tác thì cô ấy lên giọng ko thích ai và ko tin tưởng ai chăm dạy con mình.
Cô ấy cảnh báo mình quá tin người và phải trả giá, vv.
Cô ấy còn nói những lời rất khó nghe và kết quả làm mình phải đề nghị lần sau cô hãy ra ngoài ks để ở chứ đừng tới làm phiền mình nữa.
10 ngày nữa cô ấy lại vào và "sẽ làm cho ra nhẽ". Tôi ko hiểu cô ấy muốn làm gì cho ra nhẽ?
Tôi rất thương hai đứa vì sống với bố luôn được thanh thản nhẹ đầu, sống với mẹ nơm nớp lo sợ.
Thực tình muốn để cô ấy xoay xở với 2 đứa xem thế nào nhưng nghĩ con mình sống cạnh một người mẹ nick name con đặt cho là "Terror" thì rất thương mà cãi nhau thì mình lại giống kẻ khùng và điên.
Lấy nhầm một con người là trả giá dài dai, đã ly hôn rồi mà vẫn tới kiếm chuyện được.
Sợ và bắt đầu thấy ghét.
Đêm qua người bạn Columbia gọi và nói chuyện khá lâu, gần 20 năm rồi thơi gian trôi nhanh thật. Bạn đã làm single mom hơn 10 năm cũng có mấy người bạn trai nhưng chẳng có ai gắn bó lâu dài. Con gái sang năm quay lại Canada để vào đại học, SM hay SD ở đâu cũng đều vất vả, kiếm tiền nuôi con hàng ngày đã khó, dành tiền cho con vào đại học laị càng khó hơn.
Đời người có lúc, khi còn trẻ ta còn nhiều đam mê, lo học hành và tìm việc, lấy đủ bằng cấp nhưng ko có nghĩa là ta sẽ có một tương lai đảm bảo và một cuộc sống sung túc lúc về già. Nhìn gương người bạn, lo nuôi con gái lớn, giờ lo cho con vào đại học, nếu vẫn cô đơn hay ko có một người bạn tri kỷ gắn bó khi về già thì cuộc đời có thể nói là bất hạnh.
Khuyên bạn nhưng biết điều này ko dễ, ngay bản thân mình cũng vậy, rút kinh nghiệm và suy nghĩ nghiêm túc về việc tìm cho mình một người bạn tri kỷ sống với nhau tới già, có duyên và nợ với ai có Trời mới biết.
Sáng dậy nói chuyện với con gái về cô bạn và con gái có một người cha mà ko thể đến gặp mặt, ko hề được quan tâm quả thật là một điều khủng khiếp. Hỏi hai con có muốn gọi mẹ vào ở cùng thì cả hai đều thốt lên: "Không!"
Tại sao có những người cha, người mẹ ko kiềm chế nổi cơn tức giận buồn bực trút hết lên đầu bọn trẻ để rồi những ấn tượng khủng khiếp về cha hay mẹ đeo đuổi con tới cuối đời?
Tôi đã gặp ng đàn ông tốt như a ấy, thế nên tôi nghĩ những trải lòng này là thật
Gởi từ ứng dụng Webtretho của lucthanhvan