Bao nhiêu tâm trí nàng dành để nghĩ về cuộc hôn nhân đã qua, cho tương lai của bé và nỗi niềm của Anh. Thế nên, suy nghĩ thì nhiều nhưng khi ra tòa, khi được hỏi, nàng chẳng biết nói gì hơn là nhận chịu những lỗi lầm của mình. Nàng nói rằng nàng không mong mỏi gì thêm ở sự hòa giải và tòa hãy giải quyết theo đơn của hai vợ chồng nàng. Cuộc gặp nhanh chóng chứ cũng không mấy khó khăn. Chỉ có cái khó là không ai cho nàng đến gần Anh để nói ít ra là một lời chào. Cả Anh cũng thế, cũng không nhìn mặt nàng, dù chỉ một giây...
Hôm ấy, nàng đã có trọn một ngày bên cạnh Phong. Nhờ đi cùng Phong đến bệnh viện thăm mẹ, nàng cũng biết thêm nhiều điều về anh. Buổi tối, nàng lại cảm thấy ấm lòng khi ngồi cạnh Phong trong một quán ăn yên tĩnh vùng ven. Nàng có dịp ân cần chăm sóc cho Phong, như một người thầy, người anh, dù Phong còn trẻ tuổi hơn nàng. Có gì hơn những phút giây êm ái ấy! Có lẽ Phong cũng cảm thấy giống như nàng, vì nhìn Phong, nàng cũng nhận ra vẻ vui tươi, thoải mái. Anh cởi mở kể chuyện của mình và sau đó cũng chăm chú lắng nghe nàng kể chuyện. Nàng không dám kể hết những gì nàng đã thật sự trải qua, nhưng cũng không giấu giếm Phong về chuyện nàng đã để Kha biến mình thành một món hàng đổi chác trong việc kinh doanh. Nàng không muốn giấu Phong những chuyện như thế, không muốn Phong phát sinh tình cảm với nàng mà lại mơ hồ về sự thật này vì như thế chẳng khác nào nàng đang lừa gạt anh ấy vậy. Phong có thể sẽ xem thường nàng, có thể khinh rẻ nàng, nhưng thà như thế còn hơn là nàng lừa dối Phong! Nàng thấy mình yêu Phong thật rồi! @};-
Mình nghĩ chủ top nên bình tĩnh.nhà văn viết về số phận con người đương nhiên là đa dạng và cần thiết phải có hư cấu để cao trào và hấp dẫn.đương nhiên.1 tác phẩm khi trình làng sẽ có nhiềi ý kiến trái chiều.có thể khen. bạn k nên tự ái vì việc này.có rất nhiềi ng theo dõi truyện của bạn.họ k đồng ý vì tâm lý họ khác.họ chưa gặp ng như vậy hoặc họ đóng góp ý kiến bạn có thể xây dựng theo cốt.hoặc có thể dựa trên cmt độc giả để xây dựng tiếp câu chuyện cho gần gũi với tâm lý hoặc xã hội.câu chữ chỉ trở thành tác phẩm khi dc độc giả đón nhận.ý kiến độc giả là cần thiết để ng viết biết truyện của mình dc đón nhận theo hướng nào.thiết nghĩ chủ top nên tiếp tục viết vì đam mê của mình chứ k phải vì lời khen hay lời chê. nếu nhà văn nào cũng chỉ vì độc giả chê tác phẩm mà dừng lại thì văn học của cta sớm đã chết yểu rồi.vài ý kiến đóng góp của mình.k có y muốn ai tự ái cả
Chương 42: Bài học muộn màng Trong hai tuần sau đó, Hoài Anh và Phương Anh bị cuốn vào guồng căng thẳng bận rộn của những ngày thi học kỳ, kế hoạch thực tập. Họ bỏ hết các việc làm thêm để tập trung vào việc học. Hoài Anh không kể với Phương Anh về chuyện cô và Quân chia tay, nhưng Phương Anh vẫn biết được điều đó qua Tiến. Từ trước đến nay, Phương Anh là người suy nghĩ rất đơn giản và thực tế. Lúc trước cô ủng hộ Quân vì cô không muốn Hoài Anh cứ giam mình trong bóng tối ám ảnh mà Hưng để lại. Bây giờ, cô lại thấy nếu Hoài Anh ở bên Tiến thì tốt hơn. Vì thế Phương Anh ra sức vun vén để thúc đẩy mối quan hệ của họ. Nhưng Hoài Anh vẫn giữ thái độ bình thường với Tiến. Không vui mừng khi Tiến đến chơi, cũng không tỏ ra ghét bỏ. Và, cô từ chối mọi cố gắng liên lạc của Quân: không online trên YM!, không mở mail từ Quân hay Ngọc Dung, không đọc tin nhắn hoặc nhận cuộc gọi từ Quân, không bóc thư và bưu kiện gửi từ dấu bưu điện của thành phố mà Quân ở. Bức ảnh chụp chung của hai người cô cũng đem cất vào đáy hòm. Không ủ rũ. Không khóc. Dường như thế giới của cô chưa bao giờ tồn tại một người tên Quân vậy. Hoài Anh muốn gạt bỏ hết những vướng bận để tập trung toàn bộ tâm trí cho những kỳ thi. Và rồi cả 2A đã vượt qua kỳ thi học kỳ I của năm cuối với kết quả xuất sắc, đặc biệt là Hoài Anh đã gần như nắm chắc suất làm khóa luận thay cho kỳ thi tốt nghiệp. Phương Anh thì có thể giành được cơ hội làm tiểu luận nếu kết quả thực tập tốt. Cả hai rất háo hức với kỳ đi thực tập sắp tới, dù rằng đây là lần đầu tiên họ tách nhau mỗi người một nơi. Hai người lại chuyển đến ở trong một căn nhà riêng của người họ hàng với Phương Anh vừa đi nước ngoài, khá gần trường. Tiến và Thắng cũng sắp đi thực tập nhưng nơi hai người đó đến là Cát Bà – một nơi khá xa trung tâm thành phố. Họ sẽ không gặp nhau một thời gian dài. Trước hôm Thắng và Tiến đi, bốn người tổ chức liên hoan tại nhà mới của 2A. Sau khi cùng nhau nấu nướng, ăn uống, dọn dẹp, Thắng và Tiến rủ 2A đi xem phim. Và như mọi lần, chỉ có Phương Anh và Thắng đi, Hoài Anh không đi mà muốn ở lại trang trí cho căn phòng của cô. Từ bé đến giờ cô chưa bao giờ có cho mình một căn phòng riêng nên khi chuyển đến ngôi nhà lớn có tận 3 phòng ngủ này, cô đã rất háo hức. Chủ nhà chỉ yêu cầu không được đóng đinh lên tường, còn lại cho phép trang trí bằng giấy dán tường. Tiến tình nguyện giúp Hoài Anh. Sau hàng tiếng đồng hồ bê thứ nọ, chuyển thứ kia, cắt cắt, dán dán, cuối cùng cả hai cũng thỏa mãn ngắm nhìn thành quả của họ. Căn phòng nhỏ được dán giấy rất đẹp: phía dưới là cánh đồng xanh mát đầy những bông hoa bồ công anh tròn xoe, phía trên là bầu trời cao, những cánh trắng của hoa như những sợi tơ mỏng manh đang bay trong gió, và cao hơn nữa là những đám mây trắng trên nền xanh da trời. Cả hai nằm ngã trên tấm đệm để ngắm nhìn những ngôi sao phản quang được gắn trên trần nhà. Tiến đưa tay tắt đèn và cả căn phòng chìm trong bóng tối. Chỉ những ngôi sao phát ra thứ ánh sáng xanh dìu dịu, cứ như thể lấp lánh trên bầu trời thực. Tiến cười và bảo: - Từ giờ Hoài Anh có cho riêng mình một bầu trời đầy sao nhé. Đã có thể ngắm sao kể cả là trời mưa.- Tiếc là không thể có mặt trời… - Hoài Anh lẩm bẩm rất nhỏ.- Gì cơ? – Tiến nghe không rõ và dịch sát lại bên cô.- Không có gì…- Khi nào đi thực tập về, Tiến sẽ cùng Hoài Anh đi ngắm sao – Tiến cầm bàn tay Hoài Anh và áp vào má cậu - còn bầu trời sao này, khi nào ngắm chúng, hãy nhớ đến Tiến nhé.…- Nhớ đến cả lời đề nghị của Tiến nữa nhé.…- Tiến sẽ nhớ Hoài Anh lắm đấy.…- Sao Hoài Anh không nói gì? – Lúc này Tiến đã quay nghiêng người dịch sát về phía Hoài Anh. Cảm nhận được hơi thở nóng hổi từ Tiến, Hoài Anh ngồi dậy, nhoài người qua Tiến để với tay định bật đèn. Nhưng Tiến đã ôm ngang lưng khiến Hoài Anh ngã nhào lên người cậu. Và, bằng một cú xoay vòng, Tiến đã đổi chỗ hai người: Hoài Anh nằm trên đệm và Tiến ở phía trên. Trong bóng tối, nghe rõ tiếng hơi thở nặng nề, dồn dập. Hoài Anh bối rối đưa tay chống lên ngực Tiến, ngăn cậu cúi xuống thấp hơn. - Đừng.- Tại sao? – hai tay Tiến nắm chặt hai tay của Hoài Anh, gỡ chúng ra để cúi xuống thật gần bên khuôn mặt Hoài Anh. - Không được.- Có gì mà không được? Giờ Hoài Anh đâu có thuộc về ai? – lúc này đôi môi Tiến đã chạm vào má cô. - Nhưng tôi không muốn – Hoài Anh thở hổn hển vì sợ hãi – đừng ép tôi.May thay, lời cô nói đã thức tỉnh Tiến. Cậu dừng lại.- Yên tâm, Tiến không có thói quen ép người khác điều mà họ không muốn - nói rồi Tiến lăn người về vị trí cũ, với tay bật đèn lên. Hoài Anh ngồi dậy, thu mình vào một góc. Cô gục đầu vào hai gối, mái tóc ngắn lòa xòa che phủ khuôn mặt. Tiến cũng ngồi dậy, cậu vòng tay định kéo Hoài Anh vào lòng nhưng Hoài Anh gồng mình cưỡng lại.- Đừng khóc, Tiến xin lỗi. Có lẽ Hoài Anh cần nhiều thời gian hơn để nguôi ngoai.- Tôi không khóc. Chỉ thấy sợ thôi – lúc này Hoài Anh đã ngẩng lên, cô nhìn xoáy vào Tiến – tại sao Tiến lại làm thế?- Tiến là con trai mà, ở bên cạnh người con gái mà mình thích, chuyện kìm chế này thật là khó.- Vậy ư? Con trai ai cũng vậy?- Thế Hoài Anh với Quân đã làm gì khi ở bên nhau? Chả lẽ cậu ấy chưa bao giờ…? Câu hỏi của Tiến bị bỏ lửng khi cậu chợt nhận ra Hoài Anh đang nhăn nhó. Câu hỏi của cậu quá riêng tư, nhất là trong hoàn cảnh này.- Không – Hoài Anh lắc đầu.- Không? Như thế là không bình thường chút nào. Hay cậu ta bị làm sao?- Tiến là đồ biến thái thì có. Tôi với Quân cách xa nhau mà. Những khi ở bên nhau, bọn tôi cũng không…- Lúc mới quen nhau, cả hai mới có 19, vẫn còn là trẻ con mà. Tình yêu trẻ con nó khác. Như tôi với cô bạn cũ ấy, cũng chưa bao giờ có sự thân mật cả. Bây giờ đã sắp 23 rồi còn gì… Thế chẳng phải Quân bây giờ đã lớn rồi, cậu ta đã tìm kiếm một cô bạn gái khác đấy thôi. Hoài Anh nghĩ họ sẽ làm gì? Hoài Anh lặng người. Họ đã làm gì – đó là câu hỏi cô đã đặt ra cho mình một lần, và rồi gạt nó ra khỏi tâm trí để tập trung cho kỳ thi. Họ sẽ làm gì - vốn giờ đây không còn liên quan đến cô nữa. Mọi chuyện, đến giờ, biết hay không biết, đã không còn ý nghĩa gì. Với cô, đơn giản chỉ là “không liên quan”. Thấy Hoài Anh chìm vào suy tư, Tiến lại vòng tay kéo cô gần về phía mình:- Hoài Anh không nhận ra sự hấp dẫn của một người khác giới à? Chẳng lẽ Hoài Anh chưa từng muốn một ai đó, thật gần bên mình, gần đến mức muốn hòa quện vào nhau?- Tôi… tôi không phải là cái loại người … dễ dãi đó.- Đừng ngốc thế chứ. Với người mà mình yêu, sự gần gũi đó là sự thăng hoa của cảm xúc. Chẳng ai đánh giá như Hoài Anh đâu.- Tiến nói cứ như thể có nhiều kinh nghiệm lắm ấy.- Ừm… Vậy Hoài Anh muốn quà Cát Bà gì nào? – Tiến nói sang chủ đề khác.- Bất cứ cái gì cũng được, nếu là thứ mà Tiến tìm thấy thì tôi sẽ thích hơn là thứ mà Tiến mua về.- Tiến cứ mong Hoài Anh nói rằng “chỉ cần Tiến về là được” chứ - một lần nữa Tiến cố kéo Hoài Anh vào vòng tay cậu. Nhưng Hoài Anh đẩy cậu ra xa.- Tiến dở hơi. Về đi. Mai đi sớm còn gì.- Ừ, thế Tiến về đây. Hoài Anh đi thực tập đừng có gieo thương gửi nhớ cho ai đấy nhé. Chỉ nhớ đến Tiến thôi đấy. Tiến về rồi, Hoài Anh nằm trên giường, trong bóng tối, nhìn lên những ngôi sao trên trần nhà. Cô ngạc nhiên khi thấy mình có thể trao đổi với Tiến về những chủ đề quá là nhạy cảm mà cô chưa hề nói với ai, kể cả cô bạn thân Phương Anh. Những điều đó quả thực là mới mẻ với cô… sự hấp dẫn… hòa quện… thăng hoa…Đó liệu có phải là bài học muộn màng mà giờ cô vẫn chưa hiểu được? Rồi, chợt hình ảnh đôi cánh tay trên vòm ngực Quân hiện lên. Có lẽ… đó là điều mà cô chẳng thể nào đem đến cho Quân, cho Tiến, hoặc cho bất cứ ai… Có lẽ… cô đúng là có vấn đề gì đó với đàn ông như là Giang đã có lần nói chăng?...Và cô chìm vào trong giấc ngủ nặng nhọc của một ngày đông lạnh lẽo…
Em và anh đã chuẩn bị hết cho ngày cưới của mình. Cùng nhau tiết kiệm tiền, cùng nhau lên kế hoạch, cùng nhau tô vẽ cho tương lai chúng ta.Mẹ anh cũng đã bay vào Nam gặp mẹ em, hai mẹ đã bàn bạc và thống nhất ngày rồi.Mình mua nhẫn cưới. Em nghe người ta nói phải mua nhẫn trơn vì nó có ý nghĩa là không có sự kết thúc. Em và anh cũng chọn được 1 cặp theo ý thích của em.Em cẩn thận bàn với anh mua vé máy bay đi tuần trăng mật trước, vì sợ lúc đó không có vé khuyến mãi. Hôm em mua, chị bán vé cứ cẩn thận dặn đi dặn lại là nếu làm mất vé thì check mail, chị í có gửi vé điện tử cho em, nên em cũng không sợ mất.Anh đã may đồ vest chú rể rồi. Em và anh không ở gần nhau. Hôm anh đi chợ với bạn, điện thoại hỏi em thích màu gì, em nói là màu ghi sáng. Anh đi may áo, cũng điện thoại hỏi em, em thích anh mặc kiểu nào.Em cũng đã may áo dài cô dâu rồi, em may áo ren trắng, có đuôi như mấy chị trên wtt í, em chưa đi lấy, nhưng chắc là cũng xinh anh ạ.Em mua drap cho giường ngủ của mình luôn rồi, màu xanh. Dù em thích màu tím, nhưng em biết anh thích màu xanh, nên em chọn màu xanh luôn.Mình dự tính đầu tháng 6 này chụp hình cưới, vì trời đẹp và không mưa. Em cứ xem hoài những bức hình đẹp, kinh nghiệm chụp hình ngoại cảnh...Bao nhiêu dự tính, bao nhiêu chuyện đang làm... Giờ mình không cần làm nữa anh à.Mẹ đi kiểm tra lại ngày mẹ anh đưa, xem có tốt cho em không, thì thầy trụ trì xem và tính toán, trả lại tờ giấy ghi vỏn vẹn như sau "2 tuổi lấy nhau tuyệt mạng"Em xem mà nước mắt em rơi hoài. Mẹ biết em buồn nên chưa nói gì.Em không phải thuộc dạng mê tín, nhưng em sợ lắm, vì em chứng kiến mấy chuyện tương tự rồi, toàn là người chồng đi trước thôi.Em hoảng sợ, tìm kiếm tử vi của em và anh trên net. Em nghĩ rằng sư thầy xem nhầm, vì ai cũng nói tuổi mình là tam hợp mà. Em lại thấy những dòng chữ đó nữa.Em không muốn anh có chuyện gì đâu. Em yêu anh ...Em không biết phải làm sao. Anh bảo mình cố vượt nốt qua khó khăn này, nhưng em không làm được.Em hèn nhát quá, mình chia tay nha anh! Em không muốn sau này mình sẽ hối hận.Em ghét ông sư thầy, có ai kêu ông coi có hợp tuổi hay không đâu, người ta chỉ coi ngày cưới thôi mà.
Nàng vẫn yêu chồng mà vẫn có thể yêu Phong (hoặc Alain hay những người đàn ông khác). Không thể hiểu nổi nàng.
Nàng là người mắc lỗi nhưng anh chông kia cũng đã có người khác trước khi biết nàng mắc lỗi mà. Lỗi lầm của nang là chất xuc tác để anh ta bỏ vợ đến với người mới (theo lời bà chị chồng nói). Tóm lại nếu nang không phản bội chông cũng bị chồng phản bội thôi. Tại anh tại ả tại cả 2 bên nhưng nghiễm nhiên nàng vẫn bị khinh thường đơn giản vì nàng là phụ nữ và vì chẳng ai biết chồng nang sống như thế nào nơi xứ người thôi (có thể anh ta cung hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác).
Nàng dễ tin và dễ yêu quá. Nàng thèm khát yêu thương đến mụ mị. Những người đàn ông chẳng khó khăn gì để chiếm được thân xác nàng. Nàng luôn phải có người đàn ông bên cạnh. Nàng là vậy khó có thể thay đổi được.
Vương đã bắt đầu theo cách như thế. Anh ta làm cho nàng có cảm giác được trân trọng. Mặc dù trước đó, Kha đã tiến dẫn nàng cho anh ta chỉ như một món quà, hoặc có thể chỉ là một món hàng. Vương cũng đề nghị nàng xưng hô tự nhiên chứ không cần dùng kính ngữ, trừ khi xuất hiện trước người khác. Đó dường như là nguyên tắc giao tế của giới kinh doanh của anh.
- "Em sẽ dùng chút rượu chứ?"
- "Vâng! Nhưng chỉ một chút thôi nhé!"
- "Dĩ nhiên, thưa quý cô!"
Cả hai cùng cười vì vẻ trịnh trọng trở lại của Vương. Món ăn thịnh soạn, rất dư thừa, mà nàng thì chỉ có thể dùng rất giới hạn. Vương hỏi:
- "Món ăn không thích hợp với khẩu vị của em sao?"
- "Không đâu! Ngon lắm! Nhưng hôm nay em không ăn nhiều được!"
- "Vậy à! Thế thì em cứ tự nhiên nhé!"
Nàng gật đầu. Và Vương trao đổi với nàng về nhiều chuyện. Anh ta hỏi về chuyện đời sống và những sở thích của nàng, không hề đề cập gì đến công việc cả. Vương chăm chú nghe khi nàng kể về gia đình, về tuổi thơ của nàng và chuyệnn hiện tại nàng chuẩn bị ly hôn. Không hiểu sao nàng thấy thoải mái và tự nhiên để kể với Vương nghe những chuyện này. Nàng chỉ không dám nhắc nhiều đến bé con vì sợ mình sẽ không kìm nén được những cảm xúc trước mắt Vương.
- "Chính vì thế mà anh đã thấy em là người rất đặc biệt! Ngay từ buổi gặp đầu tiên, khi chưa nhìn thấy mặt em, khi chưa nghe em kể chuyện đời mình, anh đã thấy em đặc biệt!"
Nàng im lặng, cúi đầu.
- "Em nghĩ gì thế?"
- "Không! Em chỉ đang thắc mắc không hiểu sao anh lại mời em hôm nay!"
- "Đó là một câu hỏi phải không?", Vương vừa nói vừa mỉm cười.
- "Nhưng anh cũng không cần phải trả lời!", nàng cười đáp lại.
Nàng cảm thấy nhẹ nhàng khi nói chuyện với Vương hôm nay. Cảm thấy thiếu tự nhiên ban đầu đã mất hẳn. Rồi chợt nàng nghĩ "Mình đang làm gì thế nhỉ? Đây có phải là cảm giác bình thường của một phụ nữ không nhỉ? Hay là... mình đã chuyên nghiệp hơn rồi chăng?"
- "Lại suy tư nữa rồi!"
- "Vâng!", nàng nhìn Vương, "Em chỉ nghĩ một chút về bản thân mình thôi!"
- "Bản thân em? Anh cũng có ý nghĩ. Em có muốn nghe không?"
- "Dĩ nhiên là muốn! Anh nói đi!"
- "À... Một phụ nữ đặc biệt... quyến rũ và... rất tuyệt vời nếu được kết bạn hoặc làm việc cùng với nhau..."
Nàng im lặng, trầm ngâm một chút rồi nói:
- Nhưng... Em không là một người vợ tốt!"
- "Ồ! Anh không thể nói gì ở đây về chuyện này. Nhưng anh nghĩ... có thể đã có những lý do đặc biệt... hoặc không phải chỉ do em mà chuyện hôn nhân của em mới như thế!"
- "Uhm! Mình nói chuyện khác nhé!"
- "OK! À... Em nghĩ sao nếu anh mời em về xứ Đài một chuyến? Là du lịch thôi!"
- "Thế à! Em phải suy nghĩ đã..."
Và cứ thế, thời gian buổi tối trôi qua... Nàng đã dần dần trở nên thân quen với Vương... Vương nói với nàng rằng anh ta đã từng có bạn gái, nhưng hẹn hò với một phụ nữ đã có gia đình như nàng thì đây là lần đầu tiên. Đêm đó, nàng dành thời gian của nàng cho riêng Vương và cho chính nàng nữa. Không gian riêng của Vương hôm ấy cũng hoàn toàn dành cho nàng cùng với anh ta. Khi những cảm xúc dồn nén được giải bày qua những nhịp điệu cơ thể, nàng đã bật khóc trước mặt Vương. Thật khó dùng ngôn từ để diễn tả hết những gì nàng đã trải qua trong những lần cùng với Vương...[/QUO
"Nàng"- có lẽ nên gọi đúng hơn là "con điếm". Nghe có vẻ trần trụi và cay đắng nhưng không thể gọi bằng từ nào mỹ miều hơn được. Nàng giống như cái xe tụt dốc không phanh không cần nỗ lực kìm giữ lại. Nàng nhu nhược đến độ ngu ngốc. Nàng sống cuộc đời tầm gửi vào bất cứ cây chủ nào có thể, rời cây chủ ra nàng không thể tự lập được. Cuộc đời của nàng nhưng nàng lại để người khác sắp đặt, đẩy đưa. Nàng không vì ai ngoài chính bản thân mình. Nàng đánh mất bản thân mình nói là vì gia đình nhưng thật ra là vì nàng không đủ mạnh mẽ để thắng nổi ham muốn nhục dục của bản thân. Lần nào cũng "con biết con sai rồi" mà có sửa sai đâu. Nàng tóm lại là giống như một người sáng mắt nhưng không thấy đường.
Dong y voi ban nay
Đã hơn 5 năm roi kể từ khi lập gia đinh k còn có thời gian để nhớ về ngày xưa nữa, ngay cả thời gian và tâm trí để nghe nhạc, ngắm cảnh đẹp hay làm gì đó theo sở thích của mình tôi cung k co. Mọi thứ chỉ quẩn quanh với cơm áo gạo tiền, con con cái cái, đối nội đối ngoái và những va vấp trong đời sống vợ chồng. Đôi luc cung cảm thấy tẻ nhạt, buồn và thậm chí cô đơn nữa. Việc sống với cảm xuc thật của minh cung bị kim nén đi rất nhiều, k thể bộc lộ cũng k thể bày tỏ hay se chia, k có người thật sự hiểu và thông cảm. Cho đến hôm nay đọc bài viêtd của ban tôi mới lại đc sống lại cái cảm nhận nhói buốt đến tận từng thớ thịt, từng mạch mau trong cơ thể mình. Câu chuyện của bạn dù k giống tôi thủa xưa, nhưng nhũng cảm xúc trong đó thật đến nỗi tôi như dang chạm vào quá khứ. Tôi k đc lí trí như bạn nên chuyện tình cảm của tôi hơn 1 lần bị lợi dụng, bị trà đạp và bị vứt bỏ. Tôi cũng từng nhiều lần muốn viết ra như 1 bài học cho giới trẻ lấy làm kinh nghiệm, nhưng khả năng viet lach của tôi quá dở nên chưa thể thưc hiện dc. Cảm ơn bạn đã cho tôi đc sống lại về một thời ký ức xa xoi, lầm lỗi nhưng rất thật.
Minh hieu la ban vi yeu va lo cho chong sap cuoi nen moi dinh huy dam cuoi nhung minh cung muon noi cho ban biet cung so cua vo chong minh de ban suy nghi them. Minh va chong tam hop nhung cung roi vao cung tuyet menh. Nhung thay boi bao vo chong minh may man o cho sinh con menh moc ( minh menh thuy, chong menh hoa) vay la hoa giai dc rat nhieu vi xay ra quan he tuong sinh: thuy sinh moc, moc sinh hoa. Trc day cung co nguoi (bang tuoi chong minh) den voi minh sau do vi nghe thay boi bao la tuyet menh thi rut lui lam minh thay rat gian). Ma bo me de minh cung cung tuyet menh, vo chong chi gai minh cung cung tuyet menh den gio van hanh phuc am em ( chi hoi ngheo ve vat chat thoi).
Minh hieu la ban vi yeu va lo cho chong sap cuoi nen moi dinh huy dam cuoi nhung minh cung muon noi cho ban biet cung so cua vo chong minh de ban suy nghi them. Minh va chong tam hop nhung cung roi vao cung tuyet menh. Nhung thay boi bao vo chong minh may man o cho sinh con menh moc ( minh menh thuy, chong menh hoa) vay la hoa giai dc rat nhieu vi xay ra quan he tuong sinh: thuy sinh moc, moc sinh hoa. Trc day cung co nguoi (bang tuoi chong minh) den voi minh sau do vi nghe thay boi bao la tuyet menh thi rut lui lam minh thay rat gian.)