Em đã có gia đình bé nhỏ của riêng mình với vô vàn tất bật, lo toan như tất cả những gia đình khác, nhưng ở một nơi sâu thẳm trong tâm hồn em vẫn chất chứa những kỷ niệm của một thời xưa cũ, và về anh.Em không muốn, thật sự không muốn nhớ, càng không muốn so sánh nhưng làm sao có thể KHÔNG???Em ngả đầu vào vai chồng "Em yêu anh". Chồng cụt lủn: "Ừ". Vậy là em nhớ cảm giác của ngày xưa. Anh dịu dàng ôm xiết vai em, cầm tay em trìu mến, nhìn sâu vào mắt em "Anh cũng yêu em nhiều lắm".Tối mùa đông rét mướt, em thích chạy xe lòng vòng để thấy mình thật ấm áp. Chồng co ro bảo "Trời này mà ai ra ngoài đường làm gì". Vậy là em lại nhớ những mùa đông ngày xưa. Anh chở em trên phố, mua 1 bắp ngô nướng cho vào túi áo, và 2 đứa cầm tay nhau trong cái túi áo bé tý sực lên mùi nếp thơm ấy.Nhiều lắm những kỷ niệm như thế. Năm tháng trôi qua, vất vả và lo toan không làm em thay đổi, không làm em bớt nồng nàn, có chăng chỉ làm em không có thời gian cho riêng mình, nhưng sau hết những bộn bề của cuộc sống hàng ngày, em vẫn mong mỏi một ánh mắt say đắm, một vòng tay dịu dàng âu yếm. Chồng em không thích nghi được với sự ngọt ngào của em, hay em không thích nghi được với sự khô khan của chồng? Hay đơn giản chỉ vì chồng nghĩ em đã là của chồng, thì xa xỉ làm gì những cử chỉ yêu đương???Viết loăng quăng để mở cửa miền xa thẳm nơi em, để mỗi ngày em vứt bớt đi, để đến một ngày có thể đóng lại vĩnh viễn. Nhưng chồng ơi, nếu em không thể đóng nó lại, thì chồng hãy vào miền đất ấy, gần em hơn, trân trọng và nâng niu em hơn, như đã từng làm hồi em chưa là của chồng. Nhé.
Được ở riêng là mong ước của tất cả các cô con dâu (chị nghĩ thế :Smiling: ). Nhưng đôi lúc đâu phải muốn là được, còn hoàn cảnh này nọ nữa. Như chị lúc sắp cưới cứ tưởng phải làm dâu (dù đã có nhà riêng rồi), mà chồng chị là con trai út trong một gia đình có 4 con trai đấy nhé! Nói chung là vẫn tỉ tê với chồng, vẫn thể hiện mong muốn ở riêng nhưng nói thật lúc đó nghĩ bụng nếu bất đắc dĩ không thay đổi được thì cũng phải chịu thôi, chứ chẳng lẽ vì vậy mà không cưới nhau :Sad: . "May mắn" (xin lỗi mẹ, con không có ý gì ạ :Angel: ) là tụi chị được ở riêng. Thật sự nếu ở chung thì cũng không thể biết được gia đình chị có hạnh phúc và kéo dài được như bây giờ không nữa :Thinking: . Ở riêng vẫn là thượng sách :Applause: Nhưng trong trường hợp của TX, chị nghĩ thời gian đầu mới cưới thì ở riêng được, chứ lâu dài, đến khi "Cha yếu mẹ già" chắc cũng phải ở chung thôi. Bởi vậy con gái thường sợ mấy anh con một lắm, nhưng gặp anh con một như TX thì đúng là cũng phải tu 8 kiếp rưỡi :Laughing: . Chúc vc em hạnh phúc mãi mãi nhé! :Rose:
A ấy ở rất xa em, ngày nào e cũng nghĩ về anh ấy rất nhiều.Làm thế nào để thể hiện sự quan tâm, thể hiện nỗi nhớ để anh ấy biết tình cảm của mình dành cho anh ấy lớn như thế nào?Cả nhà cho ý kiến với.
em phải làm thế nào bây giờ... tại sao ko chết đc cho nhẹ nhõm...
he, tại thời gian hạn hẹp của e thui > đợi hum nào tâm trạng "dạt dào", nhìu cảm xúc pạn kể cho =))))))))), hum nay hơi đau họng, k nói được, để dành tối phải voice vs bf :"> e ơi, cố lên, sẽ happy ending mà, e co nick chat k, để khi nào thỉnh thoảng off gặp mặt "tâm sự", c cũng ở HN nè :p, có 1 e nữa cũng thía, hum trc mới đi off xong :D
I love "sân bay" :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
Có em đây ạ. Hoặc ít nhất thì cũng là em nghĩ thế.Mẹ chồng em ko có con gái chỉ có 2 thẳng con trai nên thương con dâu lắm. BMC em chiều con trai lắm nên con dâu cũng được nhờ luôn. Bọn em ở xa, BMC lại vẫn đang đi làm nên các cụ cũng hiện đại. Từ khi cưới đến giờ gần 2 năm mà chưa khi nào con dâu nấu cho BMC 1 bữa cơm trọn vẹn. Mà mình cũng rất ít khi phải rửa bát nữa cơ, ngủ dậy sớm thì bà cứ bắt đi ngủ tiếp đi, dậy làm gì cho khổ. Lúc mình có bầu, ngày nào bà cũng điện dặn dò đủ thứ. Đến lúc mình đẻ, về nhà chồng ở (quê mình ở HP, nhàchồng ở Thanh Hóa, bọn mình ở HN) BMC chăm mình hết cỡ. Lúc mình đang chờ sinh, sợ mình ở nhà 1 mình buồn MC bảo 1 cô em bố lên ở với mình nói chuyện cho vui đồng thời trông nom luôn, từ lúc đẻ đến hơn 2tháng lúc nào cũng phải có 1 người (cô, dì, chú bác gì đó) phục vụ mình ngoài BMC. Chăm con chăm cháu thì hết mình, BC mình gầy đi mấy cân, bà thì hôm nào cũng ngủ cùng và dặn mình kiêng khem đủ thứ,.... ôi ôi kể ra thì nhiều lắm. Bà không biết đi xe máy nên mình thực sự cảm động khi trời rét mướt mà bà đạp xe lóc cóc khắp nơi chọn mua na cho mình ăn cho lành dạ. ...Khi minh phai di lam, ba nghi phep len trong 1 thang....Tom lai, MC minh la nguoi tot, minh khong co gi de keu ca phan nan, duy chi co dieu ba cuc ky thang tinh, nong tinh nen nhieu khi ba mang minh cung ra tro day, nhung chi 1 luc lai dau vao day ngay. Minh biet tinh ba vay nen chi hi hi cuoi the la xong. Oi luc nao roi rai minh se ke that nhieu. Minh cam thay minh la nguoi may man vi chua bao gio co ac cam voi nha chong ca va minh cung cam on doi vi da cho minh mot gia dinh nha chong tot, it nhat la den luc nay.Hom nay minh dang bi ho va me chong vua foi dien ra nhac uong thuoc va bay cho may cach giam ho, chi the thoi minh cung thay cuoc song that dang yeu.:) Tặng mẹ này:Rose: :Rose: :Rose:
Em cứ nghĩ đơn giản thế này nhé, cái món này em được ăn hoài, đâm ra em ngán, trong khi đó cái món kia em đang thèm, vì vậy khi có được em sẻ ăn rất là ngon, vì vậy cái gì khó mới quý em ạ.1 Năm nữa, đó cũng là thời gian thử thách xác định tình cảm của em đó.( Còn nếu có ai đó nói, thôi cứ cưới đi cho chắc, thì nói thật là sai hoàn toàn nha em)
yeah... mog 1 happy ending... gud luck!!!
èo....có ai thích đâu, ai chả ghét,,,,chị nè...sắp được cười, và sắp khóc nữa rồi nè. Yêu thì chấp nhận và hy sinh cưng ạ
Là phụ nữ chắc aii cũng mong chồng mình có thể dịu dàng quan tâm mình ngọt ngào như hồi mới yêu. Thế nhưng mà con trai mấy ai được như thế chị nhỉ. Phụ nữ đa sầu đa cảm quá cũng khổ. Buồn những cái k giải thích sao cho nó có ngọn ngành được. Ước gì đàn ông trên đời này đều biết yêu chiều ng phụ nữ của mình.......
:D. sợ con 1 thật. mà á, tu nh hơn 8 kiếp rưỡi ấy chứ lị.:D
:D. Có nhiều cách lắm b ơi, vì xa nhau nên khó mà thể hiên trực tiếp được nhưung bâyh có rất nh cách mà b. M có thâm niên yêu xa vậy mà bâyh vẫn bền vững. Hãy thể hiện sự quan tâm đối với ng ấy 1 cách thật thà nhất. hehe, đt, internet, hay thậm trí là thư tay..... Cái quan trọng nhất là chân thành và khéo léo. Như bạn kia nói ấy, đừng thể hiện thái quá mà ng ta nghĩ con bé này say mình quá mình tha hồ hành. Chúc b hạnh phúc.:D
Nên giữ lại đứa bé. Dù có thế nào đi nữa thì vẫn nên giữ lại chứ. Có bao nhiêu người mong chờ đứa con mà b lại bỏ đứa bé. Tội lắm b. Biết là sẽ khó khăn nhưng vì baby phải cố gắng nha b.
:).ok liền. em là sv năm cuối của học viện tài chính. Đang buồn vì chuyện tự nhiên bao nhiêu ng gần k yêu lại đi yêu xa tít mù khơi, lang thang trên mạng tự nhiên vào wtt và thấy hội ni. e lập nick và xin vào hội liền.:).chúc các a chị và các bạn ở box nhà mình cuối tùânthật vui.!
:D.nick của e nè: tuylip_va. Khi nào có đk tg thì off chị heng.:D.Hiện tại e đang năm cuối, đi thực tập+cong đít lên viết luận văn vì sắp phải nộp nên cũng chả chơi bời được gì.!
:D. Luồng ý kiến trái chiều! Hihi, quyền tự do cá nhân mà lị. Love được thì cũng rất tốt mừ.:D
ôi, mừng cho chị. Đối với phụ nữ chẳng may mắn nào bằng may mắn có được chồng và giđ chồng tốt! chúc c luôn hp với giđ của mình!
:).e cũng nghĩ như chị. Chia sẻ với chị và các a chị khác điều này nữa nha. BF nói rằng sang năm cưới. Mà chị à, a ấy còn 3,5 năm học nữa mới kết thúc chương trình. Ấy thế mà cứ 1 mực cuối 2012 khi a hoàn thành đh thì mình cưới. Cưới e về rùi a lại đi học tiếp. Hehe, E bảo bâyh e còn chưa ra trường mà giả sử sang năm a học xong k đi nữa cưới thì được chứ cưới xong bỏ e lại 1 mình thì e chả cưới đâu.:D. E ở ngoài bắc còn a ấy lại ở sg.:D. Nếu cưới mà bỏ lại 1 mình e giữa sg thì.........Quyết định cuối cùng: giành cho ty thời gian thử thách, nếu 3,5 năm nữa a hoàn thành chương trình học mà vẫn giữ gìn được ty thì cưới thôi còn chờ gì nữa.........1 chặng đường phấn đấu!
Mọi thứ sẽ còn thay đổi, nếu có thay đổi gì nhất định sẽ tâm sự với các c.:). Hi vọng các mem của box nhà mình sẽ có ty đẹp và có happy ending!
cảm ơn chị.good luck!!!!!
:).hihihi. Đành tin rằng ty vượt qua khó khăn thì hp càng vững bền vậy.:D.
dạ, hiện tại e đang ở hà nội.hihi, tụi e quen nhau khá lâu rồi nhưng yêu thì mới đươc gần 1 năm chị ạ. a ấy giờ đang học ở nga. nghĩ đến mà e ghét cái sân bay quá, cứ luôn luôn đón a ấy ở đó trong niềm mong mỏi và hạnh phúc thế rùi lại tiễn a ấy đi trong nước mắt(e k mít ướt đâu ạ).chỉ tại vì thời gian bên nhau ngắn ngủi quá.mà lại còn k dám để a ấy thấy e khóc chứ.Toàn là a đi rùi tự nhiên k kiềm chế được.:((