Con gái yêu…!Vậy là cũng 10 tháng trôi qua kể từ ngày con cất tiếng khóc chào đời. Thời gian trôi thật nhanh con ạ, nhưng với mẹ cái khoảnh khắc ấy mãi không bao giờ quên. Mẹ như lặng người đi để chờ tiếng khóc của con….mẹ đã đợi con với bao lo lắng. Cuối cùng mẹ cũng thở phào nhẹ nhõm khi tiếng “oe oe” của con cất lên. Con đã chào đời….9 tháng 10 ngày yêu thương, mỗi ngày là một niềm vui, là sự chờ đợi và háo hức. Cho dù người ta có nói mẹ hở van tim 2 lá, hở van động mạch chủ,…cho dù cái nang nước đáng ghét cứ ngày một to chắn đúng đường mà con sẽ đi ra với thế giới này….Mẹ đã vượt qua tất cả để đợi đến ngày hôm đấy, ngày 11/10/2008.Hơn 5 tiếng đồng hồ, mỗi con gò của con mẹ đều cảm nhận được. Mẹ đang mong chờ con…Mẹ nhập viện trong tình trạng nước ối chưa vỡ và hộ sinh phải can thiệp chọc ối. 2 phân, 4 rồi 5 phân đã mở, nhưng sao mẹ lại thấy bất an. Tim mẹ đập nhanh lắm, uh thì mẹ biết nhịp xoang mình nhanh mà. Nhưng hình như ngày càng nhanh hơn và mẹ đã thấy sợ…Họ chằng bụng mẹ để theo dõi tim thai, rồi cho mẹ thở oxy. Mẹ sợ lắm con yêu à, tại sao thế?! Sao lại tim thai yếu dần?! Sợ rồi lo lắng, có gì đó không ổn rồi, mẹ đã nghĩ thế. “Suy thai, cần mổ cấp cứu ngay” mẹ nghe loáng thoáng, rồi thì không phải loáng thoáng nữa, mẹ đã được thông báo tình trạng hiện tại. Họ hỏi mẹ “con trai đặt tên gì?, con gái đặt tên gì?”, mẹ nói trong run sợ và trạng thái mất bình tĩnh hoàn toàn. Tay mẹ run run ký loằng ngoằng vào tờ giấy cam kết người ta giơ trước mặt. Rồi họ cho mẹ lên cáng, chạy rầm rập đến phòng mổ….Mẹ đã cầu trời cho con được bình an. Tự dưng mẹ thấy thương bố và thương con, sợ rằng mẹ không thể cùng bố nuôi dưỡng con trưởng thành!. Một thoáng hình dung gương mặt Ông bà ngoại, bà nội đang đợi chờ ở ngoài…cảm giác thắt đau khi nghỉ rằng mẹ sẽ không được gặp lại những người yêu thương, đặc biệt là con đấy con gái ạ.Loay hoay mãi mà họ không thể chọc tủy sống gây mê cho mẹ, phải đến lần thứ 3 mới thành công. Mẹ hoàn toàn nhận thức được điều gì đang xảy ra. Mẹ thấy họ đang cố gắng lôi con ra, rồi nhẹ bẫng… Mẹ lặng người đi và cầu mong, sao mãi không thấy tiếng con khóc. Đợi mãi, rồi mẹ như vỡ òa…con gái yêu của mẹ cất tiếng khóc. Mẹ ngước nhìn đồng hồ phía trên, 10h45 phút ngày 11/10/2008.Mẹ đã hồi hộp đợi con về với mẹ khi mẹ được đưa từ phòng hổi sức cấp cứu qua phòng dịch vụ. Mẹ đợi mãi, đợi mãi mà sao chẳng thấy họ đưa con về với mẹ. Đã gần một ngày mẹ chưa nhìn thấy con kể từ lần đầu tiên họ cho mẹ xem mặt con. Mẹ nhớ con lắm….Họ chuẩn đoán nước ổi bẩn nên con phải nằm lồng kính gì đó, mẹ cũng không rõ, chỉ mong con về thôi. Cuối cùng sự mong đợi cũng tới, họ mang con về..một bé gái nhỏ xíu, xinh xinh…Hạnh phúc được có con, được bên con làm mẹ quên đi mọi đau đớn. Nhưng đau đớn về tinh thần khi người ta nói con có dấu hiệu vàng da phải chiếu đèn làm tim mẹ nhói đau. Lần đầu tiên làm mẹ, một bà mẹ trẻ như mẹ có hiểu gì đâu về bệnh lý này. Chỉ biết khóc và thương con nhưng cũng quyết tâm để họ mang con đi chữa trị.…chiều hôm đó, mẹ vào thăm con, nhìn con khóc mà mẹ không cầm được nước mắt. Mẹ nhớ như in khuôn mặt con, vẻ mặt mếu máo kêu khóc, dường như con nhớ mẹ phải không con yêu!Giờ thì tất cả đã qua rồi con ạ. Tất cả những gì đã qua là những kỷ niệm mà mẹ sẽ không thể nào quên. Mẹ yêu con nhiều lắm, gắng ăn thật nhiều và chóng lớn con nhé. Con gái mẹ nhẹ cân quá rồi đấy nha!
Bài viết cảm động quá. Mẹ này chắc là người giàu cảm xúc lắm nhỉ. Đau đẻ thế, lo lắng thế mà vẫn nhớ như in được mọi việc, mọi tâm trạng.
Chúc hai mẹ con mạnh khỏe, bé Bống phải mau ăn chóng lớn để mẹ đỡ lo lắng nhé.