Em cũng bị thế nhưng em la con trai và người im lặng lại là 1 cô gái. Cái chính là người đó học ở nước ngoài nhưng tự nhiên người đó cắt liên lạc không 1 câu khiến em ngỡ ngàng (từ đó em cũng không liên hệ gì nữa). Hành động có phần hơi phũ. (lúc đó em chủ động quen người ta được 1 thời gian ngắn ở trong nước nên có thể cả 2 chưa hiểu hết). Em biết là cô gái đó tính 1 nửa mạnh mẽ 1 nửa nội tâm. Chuyện xảy ra hơn 1 năm rồi nhưng em không hiểu lý do. Giờ em không biết mọi chuyện thế nào? Các anh chị cho em biết là em định gặp lại cô ấy vào khoảng 1 2 tuần nữa. Nhưng em muốn làm rõ lí do thôi để khỏi lăn tăn tại thời gian trôi qua em không quên được mà cứ cảm thấy khó chịu vì không dứt điểm được. thà người đó nói rõ để em biết thì chia tay luôn? Em cũng không biết là nên làm rõ mọi chuyện không? để em tự tìm cho mình 1 con đường đúng đắn. (em cũng chưa chắc ngta chịu gặp??? tại lâu quá rồi chả biết sao nữa?)
Các chị ơi cho em hỏi kinh nghiệm mọi người một chút. Em có bạn gái và sắp tính chuyện kết hôn. Dáng người bạn gái cao, mảnh mai, chân dài (dài so với cơ thể mặc dù không quá cao tầm 1m63-1m66). Người gầy rất eo như người mẫu, vòng 1,3 cũng khà bé...Theo các chị thì đa số người như vậy thì ham muốn cao hay thấp? Em cũng định muốn tiến xa hơn nhưng cũng cần chuẩn bị trước chứ đọc mấy chủ đề thấy không hòa hợp chuyện ấy cũng khổ ghê.:)
Hôm nay em gọi điện cho người đó rồi. Em nghĩ em không trách người đó vì cô ấy học ở xa (nước ngoài), ít gặp em nên chưa hiểu em. Nhưng em mệt mỏi vì tự dằn vặt mình vì người đó tự cắt liên lạc mà không nói em một lời, cách xử sự của người đó làm em rất đau nhưng không sao thoat được. (dù em vẫn không hiểu tại sao)
A: Alô T đó hả?
B :Vâng ai đấy?
A: T hả?
B: Thế thôi nhé không quen tắt đây.
Đó là lần cuối cùng em chịu đựng hết nổi. Giờ có gọi cũng không nghe máy nữa. Em nhắn lại là: "Chắc biết mình là ai rồi hả. Mình là X. Bạn bỏ mình mà không nói một lý do. Hỏi cũng không thèm nghe. Từ nay mình không bao giờ tha thứ cho bạn nữa."
Vâng có lẽ thế là nát hết rồi các chị ạ. Em thấy cũng hối tiếc lắm nhưng em không muốn ng ta chả coi em ra gì nữa. nhưng nhắn thế thì chắc thù hận chả giải quyết được nữa. Em chỉ buồn là vấn đề của em mãi sẽ chỉ là dấu hỏi vì không bao giờ biết nổi tại sao người đó tự nhiên coi em như người xa lạ mà không hiểu nổi lý do...Một mối tình chấm hết thật rồi. Em rất sợ sau này gặp phải người như vậy. Có lẽ em đau nhưng chắc ng ta sẽ cảm thây vui . Em làm vậy có đúng không mọi người??? thật sự là từ khi người đó tự nhiên bỏ em, sức khỏe em có phần đi xuống vì stress rồi...
Vâng cái kết của em sao chán quá. hi vọng mọi người không ai phải giống em. Em không còn hi vọng nữa rồi. Em không hiểu do mình chọn nhầm người hay tại sao nữa. Nếu vậy em không dám yêu ai thật lòng nữa trừ phi người đó tha thiết ít nhất bằng nửa em...:-<