Chạy trốn là bản năng, im lặng là khả năng thiên bẩm của đàn ông
mình jống bạn này, bjo ko còn thấy sự im lặng of 1 ng làm mình đau khổ nữa, vì ty đã mất rồi
Chắc là vậy, khâm phục cái tình trạng câm như hến này quá rồi... hì
Mình cũng mong tới lúc đó càng nhanh càng tốt, vừa tức bản thân sao không dứt ra được, vừa cứ loay hoay mãi với những gì đã qua. Sợ cảm giác này quá.
Mà cho mình biết làm gì những gì liên quan đến anh, để khiến mình thêm hoang mang không dứt khỏi được cái mớ bong bóng xà phòng này... Người cần nói thì luôn im lặng, 1 khoảng lặng giả tạo, anh công khai tình cảm của mình với mọi người, anh bảo rằng anh hạnh phúc, để họ đi nói với mình, nghe mà chẳng muốn nghe, những gì họ nói làm mình chán chường quá... gọi mãi, im lặng vẫn là im lặng, anh bảo rằng anh không dám bắt máy, muốn hỏi gì thì nhắn tin cho nhẹ nhàng... y như 1 thằng vớ vẩn trẻ con nào đó, anh bao nhiêu tuổi rồi mà điên thế không biết, thất vọng lắm mà sao vẫn không làm nguôi ngoai được... cảm giác thất tình này đúng là... mệt mỏi.