Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
11 kiểu ăn uống ngon lạ - độc đáo - không biết là...
Ng ta nuong chu KO chien dau ban
03:02 CH 17/05/2015
Chuyện của tôi
Hôm nay anh chở Vi đi tìm chỗ trọ, anh chở Vi đến nhà một đồng nghiệp nữ làm chung cty để ở ghép vừa đỡ dc một phần tiền nhà vừa đỡ lo lắng vì phải ở một mình. Giá phòng lúc này chia cho 4ng nên chỉ 200k một người, Vi cũng đỡ phải ấy nấy vì lúc này mọi chi phí của cô đều phụthuộc vào anh ! Lương anh làm cũng ko cao lắm nhưng dc cái ko phải lo cho gia đình nên anh dùng hết để lo hết cho Vi trong lúc cô chưa tìm dc việc làm.Vi đi tìm việc mãi đến một tháng sau mới có việc làm, chỉ là một nhân viên trong nhà sách nhỏ lương ko dc bao nhiêu nhưng cũng đủ để Vi đóng tiền nhà.
Nói ra thì ko tin dc một cô gái sài thành như Vi có nhà có cửa nhưng lại phải ra ngoài ở thuê thế này,cuộc đời đôi lúc nhiều sóng gió ông trời lun tạo ra nhiều thư ̉thách để con ng cố gắng vươn lên và vượt qua, nhưng có lẽ nếu bên cạnh bạn ko có người quan tâm động viên trong lúc khó khăn thì liệu bạn có vượt qua được ko ? Cuộc đời Vi đều may mắn nhất mà Vi có dc đó là dc gặp anh, dù từ khi anh đến Vi đã gặp bao nhiêu đều ko may nhung anh chưa một lần bỏ rơi cô, dù anh ko yêu cô thì với cô đó cũng là điều an ủi và động lực để Vi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, sao anh lại tốt vớicô như thế anh làm vậy anh có dc lợi it j đâu ,trên đời này vẫn còn có người như anh sao. Vi tự nghĩ nếu ko có anh Vi sẽ như thế nào, ai sẽ là người bên cạnh giúp đỡ cô trong khi ng nhà Vi chẳng ai cần đến cô , khi cô cần giúp đỡ thì ai cũng xa lánh như vậy thì có dc gọi là gia đình ko? Gia đình mà ko bằng một ng dưng sao!!?
09:00 SA 27/04/2015
Có phải do nhu cầu tình dục quá cao
Em nghĩ ck mình ko phai ko thương mình nhưng có lẽ anh ấy là típ ng vô tâm nên trước giờ hầu như ko quan tâm đến tâm trạng cũng như cảm xúc cua mình. Nhưng time gần đây hầu như ck ko còn mặn mà lắm với chuyện chăn gối anh ấy thường bảo mệt nên ko có hứng. Đều làm em buồn là tại sao dù ko thik nhưng những khi anh ấy muốn em đều có thể chiều và hầu như anh ấy ko hề biết rằng vk mình có thik hay ko. Còn khi vk có nhu cầu thì ngược lại hoàn toàn, rất ít khi dc đáp ứng ko lẽ anh ấy ko còn ham muốn chuyện chăn gối nữa sao ạ
05:02 CH 26/04/2015
Có phải do nhu cầu tình dục quá cao
Hjhj mình là nữ ko phải nam đâu ạ . Chắc lúc đăng ky bấm nhằm đó ah
01:59 CH 26/04/2015
Có phải do nhu cầu tình dục quá cao
Về cái khoản này thì càng khỏi nói . Tửu lượng a rất thấp chỉ một lon thui là trùm mền tới sáng :-\
10:17 SA 26/04/2015
Có phải do nhu cầu tình dục quá cao
Nói chung thì mỗi ng mỗi cảnh mặc dù ck mình ko phải là người chu đáo nhưng dc này mất kia phải ko. May sao anh ấy bik lo cuộc sống giađình ko rượu chè bài bạc hút xách và gái gú là mình may mắn hơn nhiều người rồi. Chỉ buồn là anh ấy ko để tâm đến tâm trạng của vk và cũng kèm trong chuyện chăn gối nên nhìu lúc mình cứ âm thầm mà chịu đựng.... chẳng bik làm sao để cải thiện nữa
10:06 SA 26/04/2015
Có phải do nhu cầu tình dục quá cao
Ko một ng pn nào ko muốn dc ck chia sẽ việc nhà cả ! Nhưng với một người hơi gia trưởng thì việc đó rất khó bạn ah. Đôi khi anh ấy cũng chơi cùng con nhưng còn những việc như chăm sóc trông coi thì đó là việc của vk. Chỉ khi nào nhà có việc mình bận lắm ko quán xuyến dc thì mới nhờ dc anh thôi. Gia đình anh từ bé đã sống kiểu gia trưởng bhu thế rồi họ nghĩ đàn ông thì chỉ lam để kiếm tiền còn việcnhà là của pn đã vậy anh còn thuộc típ người vô tâm nữa .....!
09:34 SA 26/04/2015
Có phải do nhu cầu tình dục quá cao
Với ck mình thì trách nhiệm ai ng đó làm. Rất ít khi anh ấy phụ mình trong việc nhà cửa con cái
09:23 SA 26/04/2015
Chuyện vợ chồng kỳ lạ
Oh hjhj thì ra trái đất tròn nhi hjhj
09:20 SA 26/04/2015
Có phải do nhu cầu tình dục quá cao
Lên giường là ổng lăn ra ngủ mất tiêu :'( . Ko thì mình phải đợi con ngủ xong vk mới tâm sự nhưng cứ mỗi lần con ngủ xong thì ổng cũng lăn ra.
09:15 SA 26/04/2015
Chuyện vợ chồng kỳ lạ
Bữa giờ mình cứ theo dõi diễn biến câu chuyện nhưng gom nay lướt face vo tình thấy cái này nên cũng hơi hoan mang .ko lẽ bữa giờ mình chỉ là đang đọc "truyện" thôi sao382087
09:13 SA 26/04/2015
Chuyện vợ chồng kỳ lạ
Bữa giờ mình cứ theo dõi diễn biến câu chuyện nhưng gom nay lướt face vo tình thấy cái này nên cũng hơi hoan mang .ko lẽ bữa giờ mình chỉ là đang đọc "truyện" thôi sao
09:11 SA 26/04/2015
Có phải do nhu cầu tình dục quá cao
Thì mình cũng hiểu chuyện đó chứ. Chính vì vậy mà jo dám nói thẳng với ck :-\
09:00 SA 26/04/2015
Có phải do nhu cầu tình dục quá cao
Ko ai crm j sao
07:44 CH 25/04/2015
Có phải do nhu cầu tình dục quá cao
Mình thử rồi mà hắn ko chịu đã vậy hắn mà ko muốn thì chẳng làm dc j :-(
09:25 SA 25/04/2015
Chuyện của tôi
Sức khỏe Vi giờ đã tốt hơn , nghe ng ta nói chỉ cần điều tri khoản 3thang là đã khỏi ,những tháng sau chỉ là duy trì thôi. Hôm nay là noel rồi nhưng Vi cũng chẳng nhớ nữa thậm chí hôm nay là sinh nhật cô mà cô cũng quen mất, đúng ra ngày sn của Vi là ngày rất dễ nhớ vì nó trùng vào dịp lễ giáng sinh . Nhưng trong một năm nay xảy ra quá nhiều việc nên Vi chẳng còn nhớ đến .cũng chẳng ai chúc mừng và nhớ đến sn cô ngoài anh !
- tặng em !! ( anh đưa Vi cái thiệp giáng sinh)
- trời hôm nay còn bày đặt tặng thiệp !?
Anh cười ko nói j .Vi mở thiệp ra coi thì thấy lời anh chúc cô mới sực nhớ thì ra hôm nay sn mình !!!
- Xì....!
- .....?
- Xin nhật mà chỉ tặng mỗi cái thiệp ! Keo dữ vậy anh ?
- em thật tình là ko thấy j trong thiệp hả ?
Anh nói Vi mới xem lại tấm thiệp nhưng cô vẫn ko thấy j ! Đến khi anh chỉ thì cô mới thấy trên chiếc thiệp có hình mặt cười đeo mắt kiếng hai bên lỗ tai của mặt cười có hai chiếc bông tay. Vi cười tủm tỉm ko nói j ! Lâu lắm rồi Vi mới có nụ cười thật sự như hôm nay. Tối đó anh chở Vi đi chơi đến nữa đêm trời tự nhiên mưa , mà cũng chẳng còn chỗ nào để đi nên anh đưa Vi về và ngủ lại nhà Vi.
Mấy bữa sau mẹ Vi và ba dượng Vi cãi nhau , ông giận cá chém thớt mắng lun cả Vi bằng những lời thô tục , kp nhịn dc nên Vi đã gây với ông ấy thế là ông ấy đuổi Vi ra khỏi nhà. Mẹ Vi ko hề đứng về phía con gái bà còn trách Vi là đã hỗn với chồng bà , bà đưa Vi về nhà ba Vi và nói lý do bà cho rằng Vi đã quá vô phép ko chấp nhận dc. Vi nghe mà cảm thấy đau lòng kinh khủng, da vậy chuyện chưa dừng ở đó về với ba thì cô lại gặp mẹ kế , bà ta nói Vi bị bệnh nên ko cho Vi ở đó bà làm đủ thứ cách để Vi phải di . Thế đó cuộc đời Vi khốn nạn như vậy đó Vi cảm thấy hận những người đã sinh ra mình họ ko hề nghĩ đến Vi dù chỉ một lần.
Vi bùn mà ko bik phải làm j ! Vì bệnh nên cô bị mất việc ở không thì làm sao có tiền, muốn ra ngoài tìm một chỗ để trọ cũng khó, Vi ko bik làm sao hơn chỉ còn cách cuối cùng là nói với anh. Chiều nay anh xuống thăm Vi , Vi kể anh nghe mọi chuyện nhờ anh giúp. Mặc dù Vi ngại lắm thật sự Vi ko muốn nói với anh nhưng Vi ko bik phải làm sao trong khi tiền ko có mà việc làm cũng ko !!
- anh chở em di tìm một chỗ để ở dc ko ?
- uhm... !
- em xin lỗi vì đã làm phiền anh, em ko muốn đâu nhưng em ko còn cách nào khác nữa . Em ko bik phải làm j anh ah .... ? Giờ em chỉ còn bik trông cậy vào anh thôi, em phiền lắm phải ko anh, ng như em ko nên sống trên đời này phải ko anh ? Đôi lúc em thấy mình thật vô dụng nên chẳng ai cần đến em cả, sao cuộc đời em lại như thế chứ em đã làm j nên tội mà đối xử với em như vậy ! Họ ko có một chút trách nhiệm nào với e sao , họ sinh em ra rồi để em như thế mà họ ko thấy mình mang tội sao .?
Vi lại khóc cô như trút hết bao nhiu giận dữ lên người anh. Anh ko nói j có lẽ anh hiểu va thông cảm với số phận của Vi ,anh ôm Vi vào lòng dỗ dành cô. Vi nghĩ nếu ko có anh lúc này Vi sẽ ra sao số phận cô sẽ trôi dạt về đâu, cuộc đời sao lại nghiệt ngã với cô như thế !!!
11:56 SA 24/04/2015
Chuyện của tôi
Anh vào nhưng Vi vẫn mê mang ý thức của cô cho bik anh đang đứng cạnh cô Vi cố ́gắng mở mắt ra để nhìn anh nhưng hình như cô ko có sức !
- em thấy sao rồi ? Còn mệt lắm hả ?
- Mấy hôm nay cty nhiều việc quá anh ko xuống thăm em dc, hồi nãy anh gọi thì mẹ nói em lại nhập viện !
Vi chỉ gật đầu chứ ko nói. Cô mừng Vì anh ở bên cô lúc này, tiếng anh trầm ấm làm Vi cảm thấy ấm lòng. Trên đời này chắc chẳng còn dc mấy người như anh đâu, dù nói là ko yêu mình nhưng anh chưa bao giờ bỏ rơi cô lúc nào anh cũng lo cho cô lun ở bên cô những lúc cô cần , đó là lý do tại sao Vi cứ cố bám víu một mối tình ko có tương lai, anh là người đàn ông tốt lun có trách nhiệm và giữ lời hứa . Với Vi có thể nói anh quan tro hơn cả người thân của Vi , Vì anh chỉ là ng dưng nhưng chưa bao giờ anh bỏ rơi cô trong lúc cô cần, còn gia đình cô ngay từ bé thì những người sinh ra cô đã vất bỏ cô ko quan tâm đến cô như thế nào, bữa no bữa đói của Vi ko ai bik ,cô ốm đau chẳng ai lo đến khi cô đỗ bệnh thì họ xa lánh , có chăm sóc Vi thì chẳng qua đó là sự bắt buộc, thậm chí mẹ cô sợ cô lây bệnh cho con trai bà nên kêu cô đi về nhà Nội cô ở, trong khi anh thì khác rõ ràng anh có thể ko đến thăm cô xa lánh cô nhưng anh đã ko làm vậy .
Nằm viện dc vài hôm thì Vi khoẻ nên bs cho về vì nằm mãi trong đó cũng ko tốt, từ khi bệnh Vi cảm thấy tủi thân nhiều lắm lúc nào cũng deo khẩu trang ko ai ngồi gần cô cả ai cũng giữ khoảng cách với cô, ăn uống cũng chỉ ăn một mình cứ lủi thủi một mình . Có một điều làm cho cô dc an ủi là anh vẫn đến thăm cô đều cứ cách một hai ngày là anh đến , anh lun an ủi động viên tinh thần Vi chính vì đều đó mà Vi có sức để chống chọi chứ ko thì Vi chết mất.
Vi chữa bệnh dc khoản 3 tháng thì lại có việc xảy ra !
09:29 SA 24/04/2015
Chuyện của tôi
Mấy ngày rồi anh ko đến thăm cô , từ khi Vi mang căn bệnh này ai cũng có vẻ xa lánh cô ngay cả người nhà của Vi còn như vậy thì việc anh ko đến thăm cô cũng dễ hiểu mà Vi ko trách anh mà cô cũng chả thèm để ý đến người nhà đối xử với cô như thế nào nữa ! nhớ anh lắm cô ước mình dc anh quan tâm chăm sóc trong lúc này nhưng dù nhớ anh thế nào cô cũng ko dt cho anh vì cô ko muốn làm phiền anh Vi càng ko muốn lây bệnh cho anh . Cô quá mệt mỏi giờ nếu như dc chết cô cũng mong mình chết di cho ko phải gánh chịu những thứ này. Hôm nay Vi lại nhập viện vì cô lại ho ra máu rất nhiều và ko thở dc vào đến bệnh viện Vi đã ngất đi vì mất máu nhiều và khó thở,trong giây phút ấy Vi nghĩ mình sắp chết Vi ko còn một chút sức lực nào nữa ! Lúc đó Vi chỉ tiếc nuối rằng đã ko dc gặp anh lần cuối Vi ước có anh lúc này !!
Ko bik Vi đã ngất di bao nhiêu lâu nhưng đầu óc cô mơ màng, hình như ng ta cho cô thở bằng ống cảm giác khó chịu kinh khủng. Vi nghe tiếng mẹ nói ;
- Vi nó đang ở bv , bs đang cấp cứu cho nó !!!
Mẹ nói chuyện với ai vậý. Là anh Huy sao ?
Vi nghe loáng thoáng mẹ nói:
- Tý́ nữa thằng Huy nó vào!
Anh sẽ vào thăm mình sao ? Anh ko sợ cô sẽ lây bệnh cho anh sao ? Anh ko bỏ cô sao hay anh vào để chấm dứt với cô , rất nhiều câu hỏi trong đầu Vi Nhưng cô vẫn vui vì dù là lý do j di chăng nữa thì cô sắp dc gặp anh rồi. !!!
08:33 SA 24/04/2015
Chuyện của tôi
Vi cảm thấy khó thở anh liền chở Vi vô bv Bình Dân khi vô cấp cứu người ta hỏi nguyên nhân thì anh giải thik , bs bảo trường hợp của Vi phải đưa vào phạm ngọc thạch để chuẩn đoán bệnh xem có phải bị lao ko?
Vi và anh đều hoang mang khi nghe bs nói vậy , rồi anh đưa Vi vào Phạm Ngọc Thạch trong khi đợi xét nghiệm anh dt về nhà Vi . Cuối cùng kết quả là cô bị lao thật , Vi vô cùng sốc khi bik mình mang căn bệnh truyền nhiễm như thế cô như người mất hồn ko nói dc lời nào khi nghe những lời bs nói như sét đánh ngang tai cô vậymột lần nữa Vi lại rơi từ trên cao xuống thấy Vi như vậy anh liền an ủi cô!
- ko sao đâu em, chỉ là do em lao lực quá thui !!
- ....... !!!!
- bây giờ điều trị dc mà em , chỉ vài tháng thôi ko sao đâu.
Vi im lặng ko nói j , cô bây giờ ko thể nói nên lời cô như người mất hồn . Sao cuộc đời Vi lại bất hạnh như thế , sao lại nhiều sóng gió thế ? Hết chuyện này đến chuyện khác bao nhiu là thứ mà Vi thì quá yếu ớt sao có thể vượt qua nổi đây. Vi chỉ nghĩ cô cố gắng làm việc để tự lo cho bản thân , rồi làm quen dần với việc ko có anh để sau này khi anh di cô sẽ dễ dàng chấp nhận dc đều đó và cho mọi ng thấy cô kiên cường đến thế nào , chứ Vi đâu hề muốn mọi việc lại đi sang một chiều hướng như thế này, sao ông trời lại đối xử với cô như thế cô đã làm nên tội tình mà phải gánh chịu mọi việc như thế! Bs kê thuốc cho Vi để cầm máu rồi cho cô về. Anh đưa cô về nhà rồi anh cũng đi về, nhìn theo anh càng lúc càng xa dần cô sợ đây sẽ lần cuối cùng cô gặp anh, dễ hiểu thôi vì đây là căn bệnh truyền nhiễm nên ạn bỏ cô cũng đúng thôi , với phần anh ko hề yêu cô thì việc đó càng dễ hiểu hơn, sao lại ở bên một ng mắc bệnh như cô chứ. Dù tự hứa với lòng là sẽ kiên cường hơn ko để một giọt nước mắt nào phải rơi nữa nhưng nước mắt của Vi vẫn rơi khi thấy bóng anh mất dần trong màn đêm.
07:52 CH 23/04/2015
Chuyện của tôi
Vi ho ngày càng nhìu hơn, cơn ho có khi kéo rất dài, cô bắt đầu lo lắng rồi cô gọi điện lên tổng đài tìm bs để hỏi về bệnh tình của cô . Theo như những j cô diễn tả thì cô chỉ bị viêm họng và họ kê don thuốc cho cô. Uống dc vài ngày Vi thấy có vẻ đỡ hơn nên Vi cũng yên tâm phần nào
Hôm nay anh chở đến quán quen thuộc ở thanh đa nơi mà lần đầu tiên Vi nhận dc nụ hôn nồng nàn của anh và cũng chính nơi này cô đã nhận lời làm bạn gái anh với một kiểu tỏ tình kì lạ. Đến đây bao nhiu kỷ niệm trong Vi chợt lùa về, bao nhiêu vui buồn bỗng nhiên trở về , Vi thik cái quán này mỗi lần xuống đây Vi cảm thấy thoải mái giống như bao muộn phiền trong cô đều tang biến. Gửi xe xong anh choàng tay qua vai Vi kéo cô xích lại gần anh hôn nhẹ lên tóc cô rồi cả hai cùng di vào trong. Ngồi một chỗ cả hai vui vẻ trò chuyện lâu lắm rồi Vi mới lại có dc không gian vui vẻ với anh như ngày đầu mới quen, Vi cuối xuống hôn lên môi anh nhẹ vừa định rời môi anh thì anh kéo Vi lại hôn cô rất nồng nàn nụ hôn sâu lắng và ngọt ngào Vi nhắm mắt lại để cảm nhận nụ hôn ấy ko gian như ngừng lại khi anh hôn cô. Bỗng cơn ho kéo đến Vi xô anh ra quay ng di nơi khác để ho, cô có cảm giác nặng ở lòng ngực và khi cô ho tại sao lại ra nhìu" nước "như vậy ! Vì quán hơi tối nên ko thể nhìn thấy dc, thấy Vi ho nhìu anh cũng lo lắng vỗ lưng cho cô bớt cơn ho, nhưng Vi cứ ho mãi và cứ ra "nước "rất nhìu . Cô bảo anh cầm dt soi thử xem thì cái cô ho ra ko phải là "nước" mà là "̀ máu". Vi bắt đầu lo lắng !!!
02:28 CH 23/04/2015
l
lover0912
Hóng
394
Điểm
·
4
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Nói ra thì ko tin dc một cô gái sài thành như Vi có nhà có cửa nhưng lại phải ra ngoài ở thuê thế này,cuộc đời đôi lúc nhiều sóng gió ông trời lun tạo ra nhiều thư ̉thách để con ng cố gắng vươn lên và vượt qua, nhưng có lẽ nếu bên cạnh bạn ko có người quan tâm động viên trong lúc khó khăn thì liệu bạn có vượt qua được ko ? Cuộc đời Vi đều may mắn nhất mà Vi có dc đó là dc gặp anh, dù từ khi anh đến Vi đã gặp bao nhiêu đều ko may nhung anh chưa một lần bỏ rơi cô, dù anh ko yêu cô thì với cô đó cũng là điều an ủi và động lực để Vi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, sao anh lại tốt vớicô như thế anh làm vậy anh có dc lợi it j đâu ,trên đời này vẫn còn có người như anh sao. Vi tự nghĩ nếu ko có anh Vi sẽ như thế nào, ai sẽ là người bên cạnh giúp đỡ cô trong khi ng nhà Vi chẳng ai cần đến cô , khi cô cần giúp đỡ thì ai cũng xa lánh như vậy thì có dc gọi là gia đình ko? Gia đình mà ko bằng một ng dưng sao!!?
- tặng em !! ( anh đưa Vi cái thiệp giáng sinh)
- trời hôm nay còn bày đặt tặng thiệp !?
Anh cười ko nói j .Vi mở thiệp ra coi thì thấy lời anh chúc cô mới sực nhớ thì ra hôm nay sn mình !!!
- Xì....!
- .....?
- Xin nhật mà chỉ tặng mỗi cái thiệp ! Keo dữ vậy anh ?
- em thật tình là ko thấy j trong thiệp hả ?
Anh nói Vi mới xem lại tấm thiệp nhưng cô vẫn ko thấy j ! Đến khi anh chỉ thì cô mới thấy trên chiếc thiệp có hình mặt cười đeo mắt kiếng hai bên lỗ tai của mặt cười có hai chiếc bông tay. Vi cười tủm tỉm ko nói j ! Lâu lắm rồi Vi mới có nụ cười thật sự như hôm nay. Tối đó anh chở Vi đi chơi đến nữa đêm trời tự nhiên mưa , mà cũng chẳng còn chỗ nào để đi nên anh đưa Vi về và ngủ lại nhà Vi.
Mấy bữa sau mẹ Vi và ba dượng Vi cãi nhau , ông giận cá chém thớt mắng lun cả Vi bằng những lời thô tục , kp nhịn dc nên Vi đã gây với ông ấy thế là ông ấy đuổi Vi ra khỏi nhà. Mẹ Vi ko hề đứng về phía con gái bà còn trách Vi là đã hỗn với chồng bà , bà đưa Vi về nhà ba Vi và nói lý do bà cho rằng Vi đã quá vô phép ko chấp nhận dc. Vi nghe mà cảm thấy đau lòng kinh khủng, da vậy chuyện chưa dừng ở đó về với ba thì cô lại gặp mẹ kế , bà ta nói Vi bị bệnh nên ko cho Vi ở đó bà làm đủ thứ cách để Vi phải di . Thế đó cuộc đời Vi khốn nạn như vậy đó Vi cảm thấy hận những người đã sinh ra mình họ ko hề nghĩ đến Vi dù chỉ một lần.
Vi bùn mà ko bik phải làm j ! Vì bệnh nên cô bị mất việc ở không thì làm sao có tiền, muốn ra ngoài tìm một chỗ để trọ cũng khó, Vi ko bik làm sao hơn chỉ còn cách cuối cùng là nói với anh. Chiều nay anh xuống thăm Vi , Vi kể anh nghe mọi chuyện nhờ anh giúp. Mặc dù Vi ngại lắm thật sự Vi ko muốn nói với anh nhưng Vi ko bik phải làm sao trong khi tiền ko có mà việc làm cũng ko !!
- anh chở em di tìm một chỗ để ở dc ko ?
- uhm... !
- em xin lỗi vì đã làm phiền anh, em ko muốn đâu nhưng em ko còn cách nào khác nữa . Em ko bik phải làm j anh ah .... ? Giờ em chỉ còn bik trông cậy vào anh thôi, em phiền lắm phải ko anh, ng như em ko nên sống trên đời này phải ko anh ? Đôi lúc em thấy mình thật vô dụng nên chẳng ai cần đến em cả, sao cuộc đời em lại như thế chứ em đã làm j nên tội mà đối xử với em như vậy ! Họ ko có một chút trách nhiệm nào với e sao , họ sinh em ra rồi để em như thế mà họ ko thấy mình mang tội sao .?
Vi lại khóc cô như trút hết bao nhiu giận dữ lên người anh. Anh ko nói j có lẽ anh hiểu va thông cảm với số phận của Vi ,anh ôm Vi vào lòng dỗ dành cô. Vi nghĩ nếu ko có anh lúc này Vi sẽ ra sao số phận cô sẽ trôi dạt về đâu, cuộc đời sao lại nghiệt ngã với cô như thế !!!
- em thấy sao rồi ? Còn mệt lắm hả ?
- Mấy hôm nay cty nhiều việc quá anh ko xuống thăm em dc, hồi nãy anh gọi thì mẹ nói em lại nhập viện !
Vi chỉ gật đầu chứ ko nói. Cô mừng Vì anh ở bên cô lúc này, tiếng anh trầm ấm làm Vi cảm thấy ấm lòng. Trên đời này chắc chẳng còn dc mấy người như anh đâu, dù nói là ko yêu mình nhưng anh chưa bao giờ bỏ rơi cô lúc nào anh cũng lo cho cô lun ở bên cô những lúc cô cần , đó là lý do tại sao Vi cứ cố bám víu một mối tình ko có tương lai, anh là người đàn ông tốt lun có trách nhiệm và giữ lời hứa . Với Vi có thể nói anh quan tro hơn cả người thân của Vi , Vì anh chỉ là ng dưng nhưng chưa bao giờ anh bỏ rơi cô trong lúc cô cần, còn gia đình cô ngay từ bé thì những người sinh ra cô đã vất bỏ cô ko quan tâm đến cô như thế nào, bữa no bữa đói của Vi ko ai bik ,cô ốm đau chẳng ai lo đến khi cô đỗ bệnh thì họ xa lánh , có chăm sóc Vi thì chẳng qua đó là sự bắt buộc, thậm chí mẹ cô sợ cô lây bệnh cho con trai bà nên kêu cô đi về nhà Nội cô ở, trong khi anh thì khác rõ ràng anh có thể ko đến thăm cô xa lánh cô nhưng anh đã ko làm vậy .
Nằm viện dc vài hôm thì Vi khoẻ nên bs cho về vì nằm mãi trong đó cũng ko tốt, từ khi bệnh Vi cảm thấy tủi thân nhiều lắm lúc nào cũng deo khẩu trang ko ai ngồi gần cô cả ai cũng giữ khoảng cách với cô, ăn uống cũng chỉ ăn một mình cứ lủi thủi một mình . Có một điều làm cho cô dc an ủi là anh vẫn đến thăm cô đều cứ cách một hai ngày là anh đến , anh lun an ủi động viên tinh thần Vi chính vì đều đó mà Vi có sức để chống chọi chứ ko thì Vi chết mất.
Vi chữa bệnh dc khoản 3 tháng thì lại có việc xảy ra !
Ko bik Vi đã ngất di bao nhiêu lâu nhưng đầu óc cô mơ màng, hình như ng ta cho cô thở bằng ống cảm giác khó chịu kinh khủng. Vi nghe tiếng mẹ nói ;
- Vi nó đang ở bv , bs đang cấp cứu cho nó !!!
Mẹ nói chuyện với ai vậý. Là anh Huy sao ?
Vi nghe loáng thoáng mẹ nói:
- Tý́ nữa thằng Huy nó vào!
Anh sẽ vào thăm mình sao ? Anh ko sợ cô sẽ lây bệnh cho anh sao ? Anh ko bỏ cô sao hay anh vào để chấm dứt với cô , rất nhiều câu hỏi trong đầu Vi Nhưng cô vẫn vui vì dù là lý do j di chăng nữa thì cô sắp dc gặp anh rồi. !!!
Vi và anh đều hoang mang khi nghe bs nói vậy , rồi anh đưa Vi vào Phạm Ngọc Thạch trong khi đợi xét nghiệm anh dt về nhà Vi . Cuối cùng kết quả là cô bị lao thật , Vi vô cùng sốc khi bik mình mang căn bệnh truyền nhiễm như thế cô như người mất hồn ko nói dc lời nào khi nghe những lời bs nói như sét đánh ngang tai cô vậymột lần nữa Vi lại rơi từ trên cao xuống thấy Vi như vậy anh liền an ủi cô!
- ko sao đâu em, chỉ là do em lao lực quá thui !!
- ....... !!!!
- bây giờ điều trị dc mà em , chỉ vài tháng thôi ko sao đâu.
Vi im lặng ko nói j , cô bây giờ ko thể nói nên lời cô như người mất hồn . Sao cuộc đời Vi lại bất hạnh như thế , sao lại nhiều sóng gió thế ? Hết chuyện này đến chuyện khác bao nhiu là thứ mà Vi thì quá yếu ớt sao có thể vượt qua nổi đây. Vi chỉ nghĩ cô cố gắng làm việc để tự lo cho bản thân , rồi làm quen dần với việc ko có anh để sau này khi anh di cô sẽ dễ dàng chấp nhận dc đều đó và cho mọi ng thấy cô kiên cường đến thế nào , chứ Vi đâu hề muốn mọi việc lại đi sang một chiều hướng như thế này, sao ông trời lại đối xử với cô như thế cô đã làm nên tội tình mà phải gánh chịu mọi việc như thế! Bs kê thuốc cho Vi để cầm máu rồi cho cô về. Anh đưa cô về nhà rồi anh cũng đi về, nhìn theo anh càng lúc càng xa dần cô sợ đây sẽ lần cuối cùng cô gặp anh, dễ hiểu thôi vì đây là căn bệnh truyền nhiễm nên ạn bỏ cô cũng đúng thôi , với phần anh ko hề yêu cô thì việc đó càng dễ hiểu hơn, sao lại ở bên một ng mắc bệnh như cô chứ. Dù tự hứa với lòng là sẽ kiên cường hơn ko để một giọt nước mắt nào phải rơi nữa nhưng nước mắt của Vi vẫn rơi khi thấy bóng anh mất dần trong màn đêm.
Hôm nay anh chở đến quán quen thuộc ở thanh đa nơi mà lần đầu tiên Vi nhận dc nụ hôn nồng nàn của anh và cũng chính nơi này cô đã nhận lời làm bạn gái anh với một kiểu tỏ tình kì lạ. Đến đây bao nhiu kỷ niệm trong Vi chợt lùa về, bao nhiêu vui buồn bỗng nhiên trở về , Vi thik cái quán này mỗi lần xuống đây Vi cảm thấy thoải mái giống như bao muộn phiền trong cô đều tang biến. Gửi xe xong anh choàng tay qua vai Vi kéo cô xích lại gần anh hôn nhẹ lên tóc cô rồi cả hai cùng di vào trong. Ngồi một chỗ cả hai vui vẻ trò chuyện lâu lắm rồi Vi mới lại có dc không gian vui vẻ với anh như ngày đầu mới quen, Vi cuối xuống hôn lên môi anh nhẹ vừa định rời môi anh thì anh kéo Vi lại hôn cô rất nồng nàn nụ hôn sâu lắng và ngọt ngào Vi nhắm mắt lại để cảm nhận nụ hôn ấy ko gian như ngừng lại khi anh hôn cô. Bỗng cơn ho kéo đến Vi xô anh ra quay ng di nơi khác để ho, cô có cảm giác nặng ở lòng ngực và khi cô ho tại sao lại ra nhìu" nước "như vậy ! Vì quán hơi tối nên ko thể nhìn thấy dc, thấy Vi ho nhìu anh cũng lo lắng vỗ lưng cho cô bớt cơn ho, nhưng Vi cứ ho mãi và cứ ra "nước "rất nhìu . Cô bảo anh cầm dt soi thử xem thì cái cô ho ra ko phải là "nước" mà là "̀ máu". Vi bắt đầu lo lắng !!!