Hồi tháng 1 mình đi cũng gặp trường hợp như thế, đứa bé thì khóc liên tục từ khi cất cánh, cô vợ vừa dỗ con vừa cuống cả lên, anh chồng ngồi ngủ kế bên, tỏ vẻ khó chịu, lúc sau còn nạt vợ vì không thể dỗ nín con. đến nơi mình kể cho bạn mình nghe chuyện này, rồi warning him là mai mốt mà cư xử với mình như thế thì mình sẽ quăng him khỏi máy bay, rồi mới dỗ con tiếp *hahaha* nói chung, ở đâu cũng có người này người nọ, và cũng sẽ có vài trường hợp cá biệt, nghe tiếng trẻ con khóc suốt thì ai mà chẳng thấy khó chịu, nhưng mà thông cảm được. Còn về lấy chỗ ngồi trên máy bay, bạn nên lấy chỗ trước qua web check in hoặc ask ticketing agent to send special request lên hãng để ưu tiên thu xếp chỗ ngồi cho bạn. First come first served mà, trên chuyến bay mấy trăm khách, mình muốn yêu cầu gì thì mình phải xếp trước, còn nếu ra tới sân bay rồi thì chỉ subject to current ability thôi.
Nếu vậy thì đi Hawaii trước rồi đi qua Cali cũng không sao, miễn là phải rời khỏi nước Mỹ trước ngày visa hết hạn.
Vì em không nói rõ nên chị không hiểu em lo ba mẹ gặp rắc rối sau này "khi làm giấy tờ và các phúc lợi" là gì, nhưng trường hợp của cháu em sống ở Hawaii move qua Cali học college thì phải đóng họ phí cao trong năm đầu là dễ hiểu thôi, vì cháu em được tính học phí theo 'sinh viên không phải trong bang', cái này tùy chính sách của từng bang thôi.
Dĩ nhiên người ta sống được thì mình cũng phải sống được. nhưng mà, trãi nghiệm thực tế sẽ cho các bạn có cái nhìn khái quát và thực tế hơn, để có sự chuẩn bị tinh thần/vật chất/nghề nghiệp tốt hơn. Chứ nếu không thì chẳng khác nào 'thầy bói xem voi cả'.
và, đôi khi, các anh chị 'việt kiều' về VN thì chỉ kể cho các bạn nghe 'một nửa sự thật' thôi.
Thân.
Một khi đã confirm và apply online thì khó sửa đổi lại lắm. nếu em vẫn không tự tin với hồ sơ đã gửi, thì em có thể lên web của lãnh sự, cancel lịch hẹn đó và đợi một thời gian (khoảng 1 tháng) để lập một hồ sơ khác, và set up một lịch hẹn khác. Lệ phí phỏng vấn có thời hạn trong vòng 1 năm kể từ ngày đóng, em có thể giữ lại để apply cho lịch hẹn sau.
Hy vọng thông tin trên có thể giúp được em. :)
chẳng tổ chức nào tự nhiên sponsor cho một nhân viên, nếu họ không có quá trình tiếp xúc và hiểu bạn, hoặc ít ra, họ ghi nhận những đóng góp của bạn cho họ.
mà việc này cũng có lợi cho 'hồ sơ' của bạn, khi bạn apply xin GC 2 năm.
:)
Mình nói thế này, thực ra, đi du học Mỹ, thường thì chỉ có 3 nhóm đối tượng chính, thứ nhất là các bạn giỏi thật sự và các bạn nhận được học bổng của trường. Thứ 2 là dạng 'COCC', có cơ sở đầy đủ ở VN rồi, đi học rồi về quản lý công ty gia đình, hoặc có 'chân' trong 1 sở ban ngành nào đó (có bạn học dở, có bạn rất giỏi ~ mình không focus vào học lực của nhóm này, nếu không thì sẽ rất phiến diện, 'quơ đũa cả nắm' thì không hay tí nào). Thư 3 là như trường hợp của mẹ Cuncon, là người mở topic này, gia đình cũng tương đối khá giả, vài trường hợp vì có người nhà bên đấy, con cái học cũng tương đối, muốn cho con đi học, rồi tìm cơ hội để ở lại luôn. Vì về VN là 'lỗ vốn'.
Nước Mỹ khắc nghiệt, nhưng cũng rất nhiều cơ hội, quan trọng là mình biết khả năng mình đến đâu, và nên tập trung phát triển theo hướng nào. Mình chưa bao giờ gợi ý hay khuyến khích mọi người làm sai luật, đặc biệt là khi sống trên đất nước khác, đừng nên đi 'đường tắt', đừng 'lách luật', vì như thế là tự đặt bản thân mình vào rất nhiều rủi ro. Có nhiều cách để sống và làm việc hợp pháp lắm, quan trọng là bạn phải kiên trì và nỗ lực.
để đưa ra giải pháp cho vấn đề của chị, em nghĩ, trước hết chị cần xác định mục tiêu cho cháu đi du học là gì. Nếu mục tiêu đi du học là để sau này trở về VN làm việc, thì khác, còn nếu đi du học, và sẽ cố tìm việc làm rồi định cư bên đó, thì sẽ còn khác nữa. Việc này rất quan trọng, nó giúp chị định hướng nghề nghiệp và mục tiêu học tập, ngành nghề học tập cho cháu, và cả ý chí, nghị lực, xác định tư tưởng trước cho cháu nữa chị ạ.
Em thì thấy chị có vẻ thiên về hướng thứ 2 hơn.
Nếu đi học, với mục đích là có được cái nghề ổn định, mà dễ xin việc, để có thể tự kiếm ra thu nhập trong thời gian nhanh nhất (vì điều kiện gia đình cũng tương đối khó khăn), và nhất là, để dễ được một doanh nghiệp/tổ chức nhận bảo lãnh để có thể lưu trú dài hạn bên đó, thì em nghĩ rằng nên chọn cho cháu học ở các trường cao đẳng cộng đồng. Các trường này thì có ưu điểm là đầu vào dễ, học phí tương đối thấp, hrs creadit thấp, một số trường còn cho phép sinh viên đi làm thêm. Chương trình học chỉ từ 1,5 - 2 năm thôi. Sau thời gian đó, cháu có thể xin đi làm, hoặc nếu muốn, có thể apply học lên đại học (để duy trì tình trạng visa F1).
Tùy vào năng lực của cháu, mà chị để cháu tìm ngành học phù hợp, ngành học bên đó đa đạng lắm, như học nursing thôi cũng đã có rất nhiều ngành nhỏ rồi.
dĩ nhiên học đại học thì thích hơn chứ, ra trường thu nhập cũng cao hơn, nhưng mà, điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều áp lực và cạnh tranh hơn. Rất nhiều sinh viên bản địa ra trường với tấm bằng đại học rồi cũng chật vật xin việc, nói chi đến sinh viên nước ngoài. Nên, nếu đi học chỉ là muốn 'lấy ngắn nuôi dài', thì chị thử cân nhắc thử hướng em vừa nêu xem sao. Bài toán 'lắm thầy mà ít thợ' ở VN sao thì bên đó cũng vậy thôi, mà thậm chí còn khắc nghiệt hơn nữa. nếu có được một cái 'nghề' trong tay, thì xem ra cánh cửa lại mở rông hơn.
Hy vọng những điều em vừa nói, có thể giúp ích được cho chị. :)
hì.. bạn cứ mang theo đi, không sao cả đâu, chỉ cần gói lại cẩn thận để tránh bị vở khi vận chuyển qua đó thôi, nếu không thì bạn chịu khó để trong hành lý xách tay cũng được, chỉ là mang hơi lỉnh kỉnh thôi. mình thấy bạn rất dễ thương khi hỏi như vậy, chứ có ai cười bạn đâu, ông xã bạn thật may mắn, vì chắc là bạn yêu ông xã lắm mới chăm chút từng chuyện nhỏ như vậy. Chúc hai vợ chồng bạn luôn hạnh phúc nhé. :)
Chúc 2 mẹ con có chuyến đi an toàn và thoải mái nhé. Tháng 5 này mình cũng có kế hoạch đi qua đó, lần này chắc ở được khoảng 7 ngày ^^
Hồi tháng 1 mình đi cũng gặp trường hợp như thế, đứa bé thì khóc liên tục từ khi cất cánh, cô vợ vừa dỗ con vừa cuống cả lên, anh chồng ngồi ngủ kế bên, tỏ vẻ khó chịu, lúc sau còn nạt vợ vì không thể dỗ nín con. đến nơi mình kể cho bạn mình nghe chuyện này, rồi warning him là mai mốt mà cư xử với mình như thế thì mình sẽ quăng him khỏi máy bay, rồi mới dỗ con tiếp *hahaha* nói chung, ở đâu cũng có người này người nọ, và cũng sẽ có vài trường hợp cá biệt, nghe tiếng trẻ con khóc suốt thì ai mà chẳng thấy khó chịu, nhưng mà thông cảm được. Còn về lấy chỗ ngồi trên máy bay, bạn nên lấy chỗ trước qua web check in hoặc ask ticketing agent to send special request lên hãng để ưu tiên thu xếp chỗ ngồi cho bạn. First come first served mà, trên chuyến bay mấy trăm khách, mình muốn yêu cầu gì thì mình phải xếp trước, còn nếu ra tới sân bay rồi thì chỉ subject to current ability thôi.
Mình thấy nếu bạn có ý định xin visa thì cứ mạnh dạng chuẩn bị hồ sơ và hẹn phỏng vấn thôi. Năm rồi mình cũng tự chuẩn bị hết mọi thứ, mình single, no property, no relatives or friends bên đó.. nhưng vẫn đậu đấy thôi, visa multi entries, valid 1 năm. Quan trọng là các bạn phải thành thật khi khai hồ sơ, và khi phỏng phấn, còn nếu bạn make excuse gì đó thì phải trình bày cho thật lưu loát và nhất quán. Lời khuyên của mình là các bạn hãy tự chuẩn bị hồ sơ và tư điền form DS-160, vì nhân viên lãnh sự cũng sẽ chỉ căn cứ vào đó để 'hỏi ngược' lại bạn. Thứ 2 là make excuse, bạn phải nghĩ ra một lý do hợp lý, tùy theo hoàn cảnh thực tế của bạn, ví dụ như alga710, đừng có mà nói là thăm bạn trai gì đấy, họ sẽ có thêm lý do nghi ngờ bạn sẽ trốn ở lại. Bạn làm tour guide, thì việc trải nghiệm ở một đất nước tuyệt vời như Hoa Kỳ, là một ước mơ trong đời bạn, hay việc có visa sẽ giúp bạn có nhiều lợi thế hơn trong công việc (nếu bạn là guide outbound), như vậy, việc xin du lịch lần này, là sự 'đầu tư' cho công việc, lý do này nghe hợp lý và dễ thuyết phục hơn, đúng không?! :)
Có việc này, mình cũng muốn nói thêm, là nếu có visa rồi, thì bạn nên sử dụng đúng mục đích và chức năng của loại visa đó, đừng bao giờ tự đặt mình vào tình trạng illegal ở một đất nước xa lạ. Bạn hiểu ý mình mà. :)
Mình tính không comment đâu, vì mình sợ mọi người bảo là 'dạy đời' này nọ, nước Mỹ không phải là thiên đường, nó không hào nhoáng như trên phim, hay như qua lời kể của một vài 'Việt Kiều' nào đó, đã có rất nhiều người dùng visa B2 để cố tình ờ lại, cực nhọc và vất vả lắm đấy, và nguy hiểm nữa. Nếu thực sự muốn di cư qua đó, thì nếu bạn chịu khó tìm hiểu, sẽ có rất nhiều cách hợp pháp khác bạn ạ. Nhưng mình cũng thích tính cách của bạn alga710, không thử thì làm sao mà biết được hay không, bạn petitelune cũng vậy, cứ tự tin mà thử, do dự mãi thì cũng vậy thôi. chuẩn bị hồ sơ tốt là được. Các bạn cần mình tư vấn gì thêm thì cứ nói ha, mình sẽ share không ngại gì đâu. :)
hơn 3 tháng rồi, không biết bạn bluebam đã tìm được việc chưa?! Thông báo cho chị em cùng mừng nhé. Công nhận một điều, tìm việc bên đó thật sự khó, đặc biệt là nếu bạn muốn tìm một việc 'bàn giấy', tụi Mỹ mới ra trường nếu học lực không thực sự xuất sắc thì xin việc cũng chật vật lắm, nói chi đến những người 'xẹt ngang' như mình. Mình cũng tò mò muốn biết, cái mà 'make you diferent from orther' thì lại even make you worse, là cái gì, nếu được thì share với mọi người nhé, bluebam, it's precious experience. :)